Thời tiết nắng nóng gay gắt, dùng áo chống nắng kiểu này dễ rước họa vào người
GiadinhNet - Nếu không biết chọn và sử dụng áo chống nắng đúng cách, loại trang phục này có nguy cơ khiến người dùng gặp họa.
Các tỉnh miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến gần 40 độ C. Vì vậy, áo chống nắng trở thành "vật bất ly thân" không chỉ của chị em phụ nữ mà còn của cả nam giới khi tham gia giao thông ngoài trời.
Theo đó, việc sử dụng áo chống nắng vừa giúp bảo vệ làn da khỏi tia cực tím từ ánh nắng mặt trời vừa giúp giảm được sự gay gắt và giảm bớt sự khó chịu khi đi xe máy ngoài đường.

Áo chống nắng là vật bất ly thân trong những ngày nắng nóng gay gắt. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, nếu không biết chọn và sử dụng áo chống nắng đúng cách, loại trang phục này lại có nguy cơ khiến người dùng gặp họa.
Dưới đây là một số sai lầm khi dùng áo chống nắng:
Dùng áo quá dài, lòa xòa
Việc sử dụng một chiếc áo chống nắng rộng thùng thình, quá dài và lòa xòa tuy có ưu điểm là che được hết cơ thể nhưng lại có nguy cơ gây vướng víu, ảnh hưởng đến khả năng vận động của người mặc, từ đó làm giảm tốc độ phản xạ khi đi xe máy.
Bên cạnh đó, nhiều loại áo chống nắng có kèm khẩu trang kéo kín lên sát mắt để giúp bảo vệ gương mặt khỏi ánh nắng, nhưng những loại khẩu trang này có thể làm ảnh hưởng đến tầm nhìn, rất nguy hiểm khi tham gia giao thông trên đường.
Chưa kể những chiếc váy chống nắng quá dài, vạt áo còn có thể bị quấn vào bánh xe máy dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.
Thực tế đã chứng minh, thời gian vừa qua, trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải nhiều clip ghi lại các vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân xuất phát từ chiếc áo chống nắng.
Theo đó, đa phần các sự cố xảy ra khi người tham gia giao thông đang điều khiển xe máy thì bất ngờ bị cuốn áo chống nắng vào bánh xe gây tai nạn, trong đó có nhiều trường hợp dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng, thậm chí tử vong.
Mặc áo chống nắng dày cộp
Ngoài việc dùng áo quá dài, nhiều người cho rằng áo chống nắng càng dày càng có khả năng chống nắng hiệu quả. Tuy nhiên, khả năng chống nắng không phụ thuộc nhiều vào độ dày của trang phục mà chủ yếu phụ thuộc vào chất liệu.
Do đó, không phải loại áo 2-3 lớp nào cũng chất lượng hơn áo chống nắng 1 lớp. Nếu như các lớp áo không được may bằng vải chuyên dụng như Polyester và Spandex thì tia UV vẫn có khả năng xuyên qua và gây hại cho làn da.
Không những thế, việc sử dụng áo chống nắng dày trong điều kiện thời tiết nắng nóng còn gây ra cảm giác bí bách, khó chịu, đổ nhiều mồ hôi, gây mùi và thậm chí kích ứng da do thoát nhiệt không kịp thời.
Mặc áo chống nắng quá mỏng

Không nên mặc trang phục chống nắng quá dài, lòa xòa dễ gây tai nạn cho người dùng. Ảnh minh họa
Hiện nay, ngoài chú trọng vào công dụng chống nắng, các hãng thời trang còn tung ra thị trường các loại áo, váy chống nắng đẹp, sặc sỡ, mỏng nhẹ. Tuy nhiên, những chiếc áo chống nắng lòe loẹt, quá mỏng sẽ không có nhiều tác dụng trong việc chống nắng, thậm chí còn khiến người dùng bị bắt nắng hơn. Bởi theo nghiên cứu, các loại vải mỏng, nhẹ, dệt sợi thưa là những chất liệu không có nhiều khả năng bảo vệ da, chống nắng.
Cách chọn và sử dụng áo chống nắng an toàn
Các chuyên gia khuyến cáo, khi chọn trang phục chống nắng, cần chọn quần áo vừa vặn, thoải mái. Ưu tiên chọn màu tối hơn màu sáng.
Không chọn áo quá dày gây bí bách, cũng không nên mặc áo quá mỏng khiến bước sóng tia UV dễ chiếu qua, gây hại trực tiếp lên da. Áo chống nắng có các sợi vải xếp càng khít nhau càng có ít khe hở thì khả năng chống nắng sẽ càng tốt.
Không nên chọn áo, váy chống nắng quá dài và rộng vì chúng sẽ dễ bị cuốn vào bánh xe gây tai nạn. Trường hợp mặc áo chống nắng dài, nên vén áo gọn gàng, cài khóa cẩn thận và quan sát trước khi xuất phát.
Khi ngồi không nên để váy, áo chống nắng trùm cả phần sau xe dễ bị mắc kẹt dẫn đến mất an toàn. Nếu là người ngồi phía sau xe máy, nhất là việc nhiều người ngồi một bên, ngồi vắt chéo chân càng phải vén gọn áo chống nắng cẩn thận vì tà áo rất dễ cuốn vào bánh xe gây tai nạn nguy hiểm.

Ngày nào cũng ăn chuối có được không?
Sống khỏe - 4 phút trướcNhiều người thích ăn chuối hàng ngày nhưng lo lắng hàm lượng đường trong loại quả này ảnh hưởng đến sức khỏe. Tham khảo những thông tin dinh dưỡng của chuối để có thêm lựa chọn cho chế độ ăn.

Người tham gia BHYT thay đổi cơ sở khám, chữa bệnh thế nào?
Y tế - 3 giờ trướcCơ quan BHXH thực hiện thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu của người tham gia trên cơ sở dữ liệu thẻ BHYT. Trường hợp thông tin trên thẻ BHYT bản giấy và bản điện tử khác nhau thì thực hiện theo thông tin trên thẻ BHYT điện tử.

Liên tiếp 3 người ở Quảng Ninh ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp
Bệnh thường gặp - 3 giờ trướcGĐXH - Cả 3 bệnh nhân nhồi máu cơ tim lần này đều rơi vào tình trạng rung thất, ngừng tim chỉ trong vài giây...

Đo đường huyết, người bệnh tiểu đường cần làm điều này để có kết quả chính xác nhất
Bệnh thường gặp - 5 giờ trướcGĐXH - Người bệnh tiểu đường cần đo đường huyết thường xuyên để biết lượng đường trong cơ thể đang ở mức cao hay thấp. Từ đó điều chỉnh chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt của mình.

8 loại trái cây không nên ăn khi bụng đói
Sống khỏe - 5 giờ trướcGĐXH - Ăn một số loại trái cây có chứa axit tannic hoặc các axit hữu cơ khác (như hồng, cam, táo gai) khi bụng đói dễ gây ra các cơn đau dạ dày.

Dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh thận? Chị em có 1 trong 8 dấu hiệu này cần cảnh giác
Bệnh thường gặp - 19 giờ trướcGĐXH - Bệnh thận yếu ở nữ giới nếu không phát hiện và điều trị có thể tiến triển nặng, trường hợp nguy hiểm nhất là mất hoàn toàn chức năng thận, khi đó người bệnh phải chạy thận, lọc máu nhân tạo.

5 lợi ích sức khỏe của quả lê và những kiêng kỵ khi ăn lê
Sống khỏe - 22 giờ trướcQuả lê không chỉ đơn thuần là một loại trái cây ngon mà còn là một vị thuốc tự nhiên rất tốt cho sức khỏe.

Người đàn ông bị xương sườn đâm thủng phổi
Bệnh thường gặp - 23 giờ trướcGĐXH - Hình ảnh chụp cắt lớp ngực ghi nhận bệnh nhân bị tràn khí, tràn máu màng phổi với một hình ảnh mảnh xương sườn đâm vào nhu mô phổi.

Cảnh báo ngộ độc thực phẩm
Y tế - 23 giờ trướcBộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm, cảnh báo cộng đồng

3 loại thực phẩm gây tăng đường huyết, người tiểu đường nên hạn chế ăn
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Kiểm soát chế độ ăn uống là một phần quan trọng trong điều trị bệnh tiểu đường và thói quen ăn uống hợp lý giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Đo đường huyết, chỉ số đường huyết bao nhiêu thì mắc bệnh tiểu đường?
Bệnh thường gặpGĐXH - Nếu chỉ số đường huyết thường xuyên trong khoảng 5.6 đến 7 mmol /l thì được xem là bị tiền đái tháo đường, nếu vượt quá 7mmol/l và HbA1C ≥ 6,5 mmol.l thì có thể bệnh nhân đã mắc bệnh tiểu đường.