Thông tin đúng sẽ ngăn được hiếp dâm?
GiadinhNet - Nếu biết cách đưa tin sẽ hạn chế được tình trạng hiếp dâm trẻ em.
![]() |
|
Ảnh minh hoạ |
Ông Nguyễn Mạnh Quân cũng khẳng định rằng: Nếu biết cách đưa tin sẽ hạn chế được tình trạng hiếp dâm trẻ em. Cách đưa thông tin đó là tuyệt đối không miêu tả, kể lại sự việc. Đơn thuần nói về tội ác, sự vô nhân đạo và thú tính của kẻ gây tội. Tiếp đến là nói về nỗi đau đớn tột cùng về thể xác và tinh thần mà những đứa trẻ đó phải gánh chịu từ thuở thơ ấu cho đến hết đời và cả nỗi đau của những người thân của những em bé đó nữa. Tiếp đó, khẳng định rằng nếu không có vụ việc xấu đó xảy ra thì đứa trẻ sẽ được hưởng thụ cuộc sống như thế nào , lớn lên hạnh phúc ra sao. Cách đưa tin đó sẽ đánh vào tâm lý tội lỗi của tất cả những kẻ đang nhen nhóm tội ác với trẻ em.
Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Quân, cách đưa tin không khéo sẽ chạm vào máu yêng hùng của những đối tượng mới lớn. Điển hình như vụ cướp của giết người của Lê Văn Luyện, cách thông tin không đúng ở nhiều kênh thông tin đã vô tình gây dựng tấm gương xấu trong lớp trẻ. Luyện từ một kẻ dã man trở thành một biểu tượng xấu mà nhiều trẻ em bắt chước.
Theo Thạc sĩ Tâm lý học Mai Việt Thắng, Viện Tâm lý học Việt Nam, ngày càng có nhiều vụ xâm hại được phanh phui, tuy nhiên, cũng chỉ là một phần nổi rất nhỏ. Thực tế số trẻ em bị xâm hại tình dục lớn hơn rất nhiều lần nhưng hầu hết bị ỉm đi vì gia đình người bị hại lo lắng sẽ ảnh hưởng xấu đến danh dự, tương lai đứa bé.
ThS Thắng đã gặp rất nhiều bệnh nhân tìm đến để giải quyết những vấn đề hoàn toàn không dính dáng đến xâm hại tình dục. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, các bác sĩ mới phát hiện ra nguyên nhân sâu xa nhất của những rắc rối về tâm lý mà họ gặp phải chính từ ám ảnh kinh khủng về sự lạm dụng tình dục ngày nhỏ.
ThS Thắng cho rằng, chuyện trẻ bị xâm hại tình dục có thể xảy ra với bất cứ gia đình nào. Vì vậy, cần phải chỉ cho con biết phân biệt các bộ phận trên cơ thể mình, sau đó, dạy con cách xác định giới hạn của những sự đụng chạm, âu yếm trên thân thể. Dạy bé cách phản ứng, từ chối khi bị người khác động đến những bộ phận nhạy cảm đó.
Các chuyên gia tâm lý cũng cho rằng, việc gần gũi thân mật với con cái, khuyến khích con mình kể lại những chuyện xảy ra trong ngày sẽ phần nào giúp con thoát khỏi nguy hiểm. Bởi thực tế rất nhiều em bị lạm dụng tình dục chìm trong lo lắng, sợ hãi và khép kín. Hoặc có em đang trở thành con mồi bị săn đuổi mà không hề hay biết.
Những tổn thương tâm lý do bị lạm dục tình dục rất khó tự chữa. Khi con gặp phải vấn đề này, các bậc phụ huynh nên tìm kiếm sự hỗ trợ của các nhà chuyên môn để giúp con nhanh chóng vượt qua.
