Thông tin mới nhất vụ 2 anh em ruột bị truy sát nhầm lúc rạng sáng

Thứ ba, 15:40 20/02/2024 | Pháp luật

GĐXH - Sau hơn 8 tháng xảy ra sự việc 2 anh em ruột bị nhóm đối tượng truy sát nhầm dẫn đến tử vong, mới đây cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã hoàn tất điều tra vụ án và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố truy tố các bị can liên quan.

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, hơn 8 tháng trước, trong lúc trên đường đi làm thêm tại quán ốc ở thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) về nhà, hai anh em ruột Phạm Văn Tuyển (SN 2007) và Phạm Văn Tình (SN 2008) cùng trú tại xã An Sơn (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bị  nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí tấn công, truy đuổi khiến các nạn nhân gặp nạn tử vong.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, em Tuyển đang học lớp 11, còn em Tình là học sinh lớp 10 tại huyện Thủy Nguyên.

Thông tin mới nhất vụ 2 anh em ruột bị truy sát nhầm lúc rạng sáng - Ảnh 1.

Hiện trường nơi 2 anh em ruột nằm tử vong

Liên quan đến vụ án nói trên, cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng vừa hoàn tất điều tra vụ án "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng", xảy ra rạng sáng 19/6/2023 tại đường mới xóm 2, xã Quảng Thanh (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) khiến hai anh em ruột tử vong.

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố truy tố 22 bị can (từ 16 đến 22 tuổi) về các tội danh "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng".

Cụ thể: 11 bị can bị truy tố tội "Giết người", gồm: Nguyễn Văn Tuyên (SN 2006), Đỗ Anh Tú (SN 2004), Nguyễn Quang Vinh (SN 2005), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2006), Đỗ Khánh Hòa (SN 2006), Nguyễn Tiến Hưng (SN 2008), Nguyễn Mạnh Dương (SN 2004), Lê Đình Cương (SN 2002), Vũ Xuân Thắng (SN 2005, cùng trú tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng); Đỗ Việt Anh (SN 2005), Nguyễn Văn Đức (SN 2005, cùng trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Thông tin mới nhất vụ 2 anh em ruột bị truy sát nhầm lúc rạng sáng - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ án 2 anh em ruột bị truy sát.

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng", gồm: Phạm Huy Hoàng (SN 2003), Tô Thành Đạt (SN 2003), Trương Văn Minh (SN 2005), Trương Văn Khánh (SN 2002), Nguyễn Văn Khương (SN 2006), Trần Anh Quốc (SN 2005), Nguyễn Xuân Hoàn (SN 2005), Vũ Huy Tuấn (SN 2006), Phạm Thế Thuận (SN 2006), Nguyễn Triệu Hoàng Nam (SN 2006), Phạm Văn Hoàng (SN 2002, cùng ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Riêng  bị can Phạm Huy Hoàng và Tô Thành Đạt đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan công an sẽ tách vụ án riêng, khi bắt được sẽ phục hồi xử lý.

Trước đó, Tuyển cùng em trai được người dân phát hiện tử vong trên đường mới xóm 2, xã Quảng Thanh với nghi vấn do tai nạn giao thông nên trình báo cơ quan chức năng. Quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện trên cơ thể nạn nhân có nhiều dấu vết bất thường và thu giữ 2 ống sắt dài hơn 2m có hàn dao nhọn (giáo tự chế).

Thông tin mới nhất vụ 2 anh em ruột bị truy sát nhầm lúc rạng sáng - Ảnh 3.

Các đối tượng bị bắt giữ sau khi gây án.

Khi tiến hành trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng ghi nhận, trước thời điểm phát hiện thi thể các nạn nhân, có một nhóm thanh niên phóng xe máy tốc độ cao. Đáng chú ý, trong tang lễ của 2 anh em xấu số, xuất hiện một số người lạ mặt đến phúng viếng.

Kết luận điều tra của cơ quan công an nêu rõ, vào đêm 18/6/2023 do có mâu thuẫn từ trước, nhóm thanh thiếu niên trú tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) điều khiển xe máy đi qua cầu Dinh sang thị xã Kinh Môn (Hải Dương). Khi đi nhóm này mang theo hung khí, chai thủy tinh để tìm nhóm thanh niên mâu thuẫn với mình, nhưng không gặp.

Sau đó, nhóm này điều khiển xe máy dừng ở gầm cầu Dinh (xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) thì gặp Tuyển điều khiển xe máy, phía sau đèo em trai đi qua. Thấy vậy cả nhóm đuổi theo chặn lại, dùng ống tuýp sắt và giáo tự chế tấn công.

Lúc này Tuyển điều khiển xe máy chở em trai di chuyển hướng xã Quảng Thanh và bị nhóm thanh niên mang theo hung khí tiếp tục truy đuổi. Khi đi qua cầu Hòn Ngọc (khoảng 200m), Tuyển lái xe đâm vào cây phượng ven đường khiến 2 anh em tử vong, còn nhóm đối tượng sau đó rời hiện trường và bỏ mặc các nạn nhân...

Xem thêm video đang được quan tâm:

Clip nam sinh Hải Dương dùng hung khí đánh nhau trước cổng trường 

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”

Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.

Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh

Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.

Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm

Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.

30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án

30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án

Pháp luật - 23 giờ trước

Tất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...

Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú

Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả

Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.

Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'

Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.