Thông tin mới nhất vụ việc bé trai bị bỏ rơi ở khe tường: Sức khỏe tiến triển tích cực

| Xã hội

GiadinhNet - Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường hẹp ở Hà Nội đã có những tín hiệu tích cực về sức khỏe. Các bác sĩ hy vọng trong thời gian tới, bé sẽ có những chuyển biến tốt hơn để sớm được ra viện.

Liên quan đến vụ việc bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở khe tường, ngày 26/8, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bé N.P.Đ., 8 ngày tuổi, bị bỏ rơi giữa khe tường tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe.

Thông tin mới nhất vụ việc bé trai bị bỏ rơi ở khe tường: Sức khỏe tiến triển tích cực - Ảnh 2.

Hiện tại cháu Đ. đã có những chuyển biến tích cực. Ảnh: BVCC.

Hiện bé tỉnh, tự thở, hồng, không suy hô hấp, tim đều rõ, bụng mềm, đi ngoài bình thường, phổi thông khí tốt. Bé bú chai được, có phản xạ sơ sinh tốt và vận động tốt. Các bác sĩ hy vọng trong thời gian tới, bé sẽ có những chuyển biến tốt hơn để sớm được ra viện.

Cùng diễn biến vụ việc, chiều 25/8 trên báo Người lao động, một lãnh đạo UBND thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết một người đàn ông tự nhận là ông ngoại của bé trai bị bỏ rơi đã đến gặp lực lượng chức năng với mong muốn được làm thủ tục nhận cháu bé đưa về nhà chăm sóc.

Theo vị lãnh đạo này, để có căn cứ bàn giao lại bé trai cho gia đình, công an sẽ tiến hành thẩm định, xác định xem người đàn ông này có đúng là ông ngoại của cháu bé hay không. Sau đó, cơ quan công an sẽ phản hồi kết quả lại UBND thị trấn.

Hiện chưa có phản hồi gì và kết quả xét nghiệm ADN giữa bé trai sơ sinh và nữ sinh viên (người được cho là mẹ đẻ bé trai) cũng chưa có.

Thông tin mới nhất vụ việc bé trai bị bỏ rơi ở khe tường: Sức khỏe tiến triển tích cực - Ảnh 3.

Phải phá tường để cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại khe tường hẹp

Trước đó, khoảng 17 giờ 50 ngày 18/8, nhiều người dân đang sinh sống trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ phát hiện tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở khe tường giữa 2 ngôi nhà.

Do khe tường hẹp, người dân đã phải dùng khoan, búa phá tường để giải cứu cháu bé. Khi đưa cháu bé ra ngoài, lực lượng Công an huyện Gia Lâm cùng các đơn vị liên quan cũng có mặt để làm công tác cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực này.

Bé trai sơ sinh được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện để cấp cứu, điều trị. Công an cũng xác định người mẹ bỏ rơi bé trai sơ sinh ở giữa khe tường là cô gái 20 tuổi (quê Ninh Bình), đang là sinh viên một trường trên địa bàn Hà Nội, thuê trọ ở tầng 3 tại khu nhà trọ.

Để kịp thời động viên hành động cao đẹp của người dân, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, tuyên truyền về sự giúp đỡ đối với lực lượng chức năng, cơ quan công an đã đề xuất Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm xét, khen thưởng gương "Người tốt, việc tốt" đối với 5 cá nhân tham gia giải cứu bé trai sơ sinh này.

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.