Thông tin mới vụ cha dượng, mẹ đẻ trói tay, bỏ đói con đến chết
GiadinhNet - Vì một lỗi nhỏ mà cháu Nguyễn Phương Ninh, mới 5 tuổi đầu đã bị cha dượng cùng mẹ đẻ trói tay, bỏ đói, nhốt vào nhà vệ sinh cho đến chết.
![]() |
|
Vợ chồng Dương - Phủ. Ảnh: TL |
Chết đói, chết lạnh
Ngày 9/9/2010, Viện KSND quận Lê Chân, TP Hải Phòng đã có cáo trạng số 50/CT-VKS truy tố Vũ Văn Phủ (cha dượng, 46 tuổi) và Phạm Thị Ánh Dương (mẹ đẻ, 39 tuổi) của cháu Nguyễn Phương Ninh (SN 2004) theo khoản 3, điều 104, Bộ Luật Hình sự với tội: Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ người khác. Khung hình phạt mà các hung thủ bị truy tố từ 5 – 15 năm.
|
Khi vụ việc xảy ra (ngày 30/12/2009), có thông tin cho rằng: Ngày 29/12/2009, cháu Ninh đói bụng nên lấy một quả táo trong tủ lạnh, trốn vào nhà tắm ăn thì bị mẹ phát hiện. Dương tát cháu Ninh, dùng vòi hoa sen xịt nước lạnh làm ướt hết quần áo cháu và không cho ai thay. Ngoài ra Dương còn trói tay con, nhốt trong nhà tắm. Lạnh, đói, Ninh gào khóc và đập đầu xuống nền nhà tắm nhưng người mẹ vẫn không động lòng, thậm chí còn cùng chồng (Phủ) lấy dây thun quấn quanh cổ cháu Ninh, buộc vào thành cửa. Sau đó, hai vợ chồng Dương ra ngoài. Suốt đêm 29/12, Ninh không được ăn gì. Đến ngày 30/12, khi đi làm về, Phủ lên tầng hai, mở cửa nhà tắm thì phát hiện cháu Ninh đã chết. Như vậy, nội dung sự việc mà bản cáo trạng của VKSND quận Lê Chân vừa hoàn thành có những tình tiết không trùng khớp với những thông tin ban đầu, khi vụ án diễn ra. |
Đến ngày 27/12, cháu Ninh được “tha bổng”, không bị trói nữa và được tự do đi lại trong nhà. Ngày 29/12, khi phát hiện cháu Ninh lại rứt chỉ làm rách vết thương lần nữa, vợ chồng Dương cũng đã đưa cháu Ninh đi khâu lại. Ngày 30/12, Dương phát hiện thấy cháu Ninh lại dùng tay cậy vết thương, thị liền bảo chồng trói cháu Ninh lại. Phủ đã dùng dây dải rút quần đùi của mình trói hai tay cháu Ninh về phía sau và nhốt cháu vào nhà vệ sinh. Sau đó, Phủ dùng dây dù dài 2m, to bằng đầu đũa, một đầu dây vòng qua cổ cháu Ninh thắt nút để lỏng, một đầu buộc vào chấn song cửa sổ. Cháu Ninh bị trói, bị nhốt, bị bỏ đói suốt nhiều giờ liền trong thời tiết giá lạnh nên đã chết.
Tại Bản giám định pháp y số 12/2010/GĐPY ngày 12/1/2010 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hải Phòng kết luận: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của cháu Ninh là ngạt cơ học do đường hô hấp trên vùng cổ trước bị chèn ép. Nguyên nhân phối hợp là suy dinh dưỡng độ 2-3. Điều đáng nói, trong dạ dày của cháu Ninh không hề có thức ăn.
Hành vi cần bị nghiêm trị
Theo ông Phương, với những hành vi đã gây ra cái chết của cháu Ninh, vợ chồng Phủ, Dương phải bị xử lý về tội giết người quy định tại điều 93, Bộ Luật Hình sự.
|
Khoản 3, Điều 104: Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người, hoặc từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm. Luật sư Xuân Bính (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng: “Cần xem xét xử lý một số thành viên trong gia đình của Dương, Phủ như người giúp việc, con gái hung thủ về tội: Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng theo điều 102 Bộ Luật Hình sự. Bởi lẽ, những người này mặc dù đã biết, đã nghe thấy cháu Ninh kêu cứu trong một thời gian dài và có điều kiện cứu giúp nhưng không cứu khiến nạn nhân tử vong. |
