Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm chiếm đoạt thông tin cá nhân bằng 'mã độc'

Chủ nhật, 17:17 04/08/2024 | Pháp luật

GĐXH - Nhóm đối tượng lợi dụng việc hiểu biết về công nghệ thông tin để viết "mã độc' từ đó xâm nhập, đánh cắp trái phép thông tin người sử dụng mạng xã hội nhằm mục đích kiếm tiền.

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Tài liệu của cơ quan công an cho thấy, nhóm bị can gồm: Nguyễn Văn Anh (SN 1994, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân); Nguyễn Đức Hiếu (SN 1996, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), nhân viên Công ty Cổ phần chứng khoán kỹ thương; Nguyễn Văn Tiệp (SN 1993, ở xã Tân Triều); Nguyễn Minh Quang (SN 2001, ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì); Lê Văn Hoàng Sơn (SN 2000, ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình); Đặng Việt Hoàng (SN 2002), Lưu Văn Quang (SN 1998, cùng ở đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm); Chu Minh Thành (SN 1991); Nguyễn Đình Quân (SN 2001); Chu Văn Lộc (SN 1997, ở phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội); Đỗ Khắc Tiến (SN 1996, ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); Lã Minh Tuấn (SN 1996, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và Lê Nguyễn Hải Nam (SN 1996, ở quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Trước đó, vào khoảng cuối năm 2023, Cục ANĐT Bộ Công an Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến về một đường dây chuyên đánh cắp dữ liệu cá nhân người dùng facebook nhằm trục lợi.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đây là thủ đoạn tội phạm mới. Các đối tượng đã tự xây dựng một mã độc, xâm nhập vào điện thoại hoặc máy tính có kết nối Internet. Khi người dùng mở các đường link thì mã độc sẽ xâm nhập vào máy. Ngay lúc này, các đối tượng có thể xâm nhập vào các Facebook, viber, zalo… thu thập một phần thông tin cá nhân.

Khoảng năm 2019, Văn Anh quen Tiến, đến đầu năm 2023, Tiến trao đổi, bàn bạc với Văn Anh về cách thức sử dụng "mã độc" có tính năng xâm nhập trái phép vào phương tiện điện tử của người khác để lấy cắp thông tin tài khoản Facebook nhằm quảng cáo bán hàng thu lợi bất chính.

Tiến đã gửi 1 file chứa "mã độc" cho Văn Anh, từ đây Văn Anh gửi cho Hiếu đề nghị đối tượng này chỉnh sửa, phát triển "mã độc" này.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm chiếm đoạt thông tin cá nhân bằng 'mã độc'- Ảnh 1.

Nhóm đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu).

Những mã độc sau khi được "tối ưu" sẽ được đưa lên trang mạng dịch vụ trên không gian mạng để khi người dùng kích vào thì sẽ xâm nhập trái phép vào phương tiện điện tử của người khác, lấy cắp thông tin tài khoản Facebook nhằm quảng cáo trên Facebook đó bán hàng thu lợi bất chính. Văn Anh hứa trả cho Hiếu 30% số tiền thu lợi từ quảng cáo, bán hàng thu được.

Đầu tháng 4/2023, Hiếu đã xây dựng, phát triển, hoàn thiện chương trình "mã độc" có các chức năng: Tự động xâm nhập vào máy tính người khác; tự động thu thập thông tin máy tính, thông tin tài khoản lưu trên trình duyệt máy tính, thông tin Cookies (phiên của trình duyệt), thông tin tài khoản Facebook…; tự động mã hóa, giải mã và gửi những thông tin thu thập được về các BOT Telegram được chỉ định.

Tiếp đó, các đối tượng phát tán đường link tải file tuyển dụng gắn "mã độc" lên mạng xã hội để đăng bài viết giả danh các nhà tuyển dụng cần tìm việc làm thu hút sự quan tâm, chú ý của người dùng mạng xã hội. Khi có người quan tâm, nhấn xem các bài đăng tuyển dụng việc làm, khi ứng viên đã thực sự quan tâm đến công việc, các đối tượng gửi cho họ đường link tải file kịch bản tuyển dụng việc làm gắn "mã độc", đề nghị họ nhấn vào để xem nội dung công việc bên trong đường link đó. Nếu nạn nhân đã tải file về, mở và đọc file thì máy tính cá nhân của họ sẽ bị nhiễm "mã độc".

Mã độc này sẽ tự động lấy cắp thông tin Cookies (phiên đăng nhập của trình duyệt web), tự động gửi về BOT Telegram (do Nguyễn Đức Hiếu lập, Nguyễn Văn Anh giữ quyền quản trị). Đối tượng sử dụng "Cookies" lấy cắp đăng nhập, quản trị trái phép và sử dụng Facebook của các nạn nhân để chạy quảng cáo, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) như: AliExpress, Dropify, Onepags; các trang web bán hàng trực tuyến; các trang bán hàng livestream (Page livestream) để thu lợi.

Khi thực hiện xong các bước trên, các đối tượng kiểm tra tài khoản quảng cáo có hoạt động không; theo dõi tài khoản này cho đến khi chủ tài khoản Facebook này phát hiện, đổi mật khẩu hoặc phiên đăng nhập hết hạn (tài khoản Facebook tự động thoát ra). Khi người mua nhấn vào link bán hàng gắn trên tài khoản Facebook của nạn nhân, người mua sẽ thông qua Cổng thanh toán trực tuyến để thanh toán tiền mua hàng cho sàn TMĐT, Page livestream, trang web bán hàng đó.

Khi có người mua thanh toán cho các cổng thanh toán, các đối tượng sẽ được một phần lợi nhuận do đã quảng cáo và bán được sản phẩm đó. Các đối tượng rút tiền về thẻ ngân hàng cá nhân để tổng hợp thu, chi, chia tiền hưởng lợi cho các thành viên trong nhóm.

Từ khi nhóm bị can trên do Văn Anh cầm đầu xâm nhập trái phép để lấy cắp tài khoản Facebook đến khi bị phát hiện trong vòng 3 tháng, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền 14 tỷ đồng.

Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thiếu tiền tiêu xài, nam thanh niên trộm cắp 7 xe máy

Thiếu tiền tiêu xài, nam thanh niên trộm cắp 7 xe máy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an quận Bắc Từ Liêm đang tạm giữ nhóm đối tượng Trộm cắp tài sản; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khởi tố vụ xe bán tải lao xuống suối làm 3 người tử vong ở Đắk Nông

Khởi tố vụ xe bán tải lao xuống suối làm 3 người tử vong ở Đắk Nông

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố vụ án xe bán tải lao xuống suối khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Người phụ nữ trộm 100 lượng vàng của dì ruột

Người phụ nữ trộm 100 lượng vàng của dì ruột

Pháp luật - 5 giờ trước

Người phụ nữ được cho mở tủ trộm 100 lượng vàng của dì ruột ở huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.

Đôi nam nữ giả danh công an lừa chạy án, chạy việc

Đôi nam nữ giả danh công an lừa chạy án, chạy việc

Pháp luật - 5 giờ trước

Cặp đôi giả danh công an để chạy án, chạy việc vừa bị Công an Đà Nẵng bắt giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt nguyên Hiệu trưởng vì bớt xén tiền của học sinh nội trú

Bắt nguyên Hiệu trưởng vì bớt xén tiền của học sinh nội trú

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/10, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Ngọc Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường PT dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1.

Hà Nội: Công an truy tìm đối tượng Hoàng Hà

Hà Nội: Công an truy tìm đối tượng Hoàng Hà

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đang truy tìm một đối tượng để điều tra, xác minh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đặt cọc bán nhà.

TP HCM: Tạm giữ người mẹ bạo hành con ở quận 4

TP HCM: Tạm giữ người mẹ bạo hành con ở quận 4

Pháp luật - 9 giờ trước

Lực lượng chức năng xác định người mẹ thường xuyên dùng tay, muỗng múc canh... đánh con gái.


Nam Định: Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho hơn 6.400 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Nam Định: Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho hơn 6.400 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Toàn tỉnh Nam Định thành lập 2.148 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với tổng số 6.477 thành viên. Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho lực lượng này từ 1,3 đến 1,5 triệu đồng.

Diễn biến bất ngờ vụ người đàn ông 70 tuổi tử vong sau khi bị bồ đánh

Diễn biến bất ngờ vụ người đàn ông 70 tuổi tử vong sau khi bị bồ đánh

Pháp luật - 11 giờ trước

Sau khi bị bồ dùng nón bảo hiểm và vỏ dừa đánh, người đàn ông chạy xe máy được khoảng 50m thì dừng lại rồi tử vong. Qua khám nghiệm, ông này tử vong do nhồi máu cơ tim.

Nhận diện thủ đoạn mạo danh Cảnh sát giao thông, gọi điện, yêu cầu người dân cung cấp thông tin để làm biển số định danh

Nhận diện thủ đoạn mạo danh Cảnh sát giao thông, gọi điện, yêu cầu người dân cung cấp thông tin để làm biển số định danh

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH – Tình trạng giả danh cảnh sát giao thông gọi điện cho người dân yêu cầu cung cấp thông tin để làm định danh biển số xe có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Dù được cảnh báo nhiều trên phương tiện thông tin đại chúng, nhưng nhiều người vẫn mắc bẫy các đối tượng lừa đảo.

Top