Thu hồi đất của dân giao cho cán bộ

| Pháp luật

GiadinhNet - Đang ở ổn định hàng chục năm trời, bỗng nhiên ông Lưu Quý Đơn (trú tại khu 12, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì) nhận được quyết định thu hồi đất để giao cho một cán bộ đang công tác tại UBND TP Việt Trì.

Ông Đôn chỉ khu đất gia đình đang sử dụng nhưng bị UBND phường Gia Cẩm cho là vô chủ.
Điều đáng nói, khi thu hồi lô đất trên, các cơ quan chức năng lại cho rằng đây là khu đất vô chủ nên lờ đi trách nhiệm bồi thường cho người dân.

Trong đơn gửi Báo GĐ&XH, ông Đôn cho biết khu đất bị thu hồi nằm ở khu vực cổng trường PTTH Việt Trì, được gia đình sử dụng ổn định từ năm 1985. Vậy nhưng, UBND phường Gia Cẩm lại cho rằng đây là khu đất vô chủ nên đã thu hồi giao cho hộ ông Nguyễn Anh Thái (cán bộ UBND TP Việt Trì).
 
Theo tường trình, thời điểm đó gia đình ông Đôn được UBND TP Việt Trì cấp cho 154m2. Khu vực này khi ấy rất hoang sơ, cằn cỗi, gia đình phải tốn nhiều công sức và tiền của cải tạo, thêm được vài trăm mét. Sau đó, ông Đôn xây tường bao quanh, làm chuồng lợn, trồng một số cây trên phần đất được khai hoang thêm.
 
Năm 2007, ông Đôn nhượng lại một phần đất trên cho ông Lưu Đại Thắng (em trai) xây nhà. Tại bản đồ năm 1996 của UBND TP Việt Trì thể hiện mảnh đất ông Đôn ở thuộc ô số 103 (tờ bản đồ số 6, diện tích 301m2); ông Lưu Đại Thắng ô số 104, diện tích 112m2.

Tuy nhiên, ông Đôn bất ngờ nhận được quyết định thu hồi một phần lô đất trên của UBND tỉnh Phú Thọ. Theo quyết định này, UBND phường Gia Cẩm phải có trách nhiệm bồi thường cho các hộ dân có đất bị thu hồi. Vậy nhưng, UBND Gia Cẩm lại lờ đi trách nhiệm trên.

Lý giải về việc trốn tránh trách nhiệm bồi thường cho ông Đôn, ông Bùi Văn Hương- Phó Chủ tịch UBND phường Gia Cẩm cho rằng mảnh đất trên là thuộc quản lý của UBND phường nên "không cần phải bồi thường". Tuy nhiên, khi chúng tôi trích dẫn bản đồ năm 1996, ông Hương thừa nhận bản đồ này vẫn "còn tính pháp lý".
 
Tuy nhiên, ông Hương lại giải thích là trước đây hiện trạng đất sử dụng đến đâu người ta đo đến đó nên “có những số liệu chưa chính xác". Và, gia đình ông Đôn cũng nằm trong diện này(!?). Chúng tôi chất vấn, theo quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ thì khu đất bị thu hồi sẽ giao cho những gia đình chính sách, ông Nguyễn Anh Thái có thuộc đối tượng này không? Ông Hương cho biết ông Thái chỉ là công dân của địa phương và đang có nhu cầu về nhà ở.

Điều đáng nói, trong khi các bên chưa tìm được tiếng nói chung để giải quyết vụ việc thì bất ngờ UBND phường Gia Cẩm lại có đơn đề nghị Trường PTTH Việt Trì (nơi ông Lưu Quý Đôn công tác) và Sở GD&ĐT Phú Thọ kỷ luật đối với ông Đôn. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, giải quyết khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi chính đáng của gia đình ông Đôn.  
 
Minh Hằng
thanhloan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.