Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thủ tướng khen chiến công triệt phá xưởng ma tuý lớn nhất từ trước đến nay

Thứ năm, 06:58 27/03/2025 | Pháp luật

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư khen Ban Chuyên án triệt phá xưởng sản xuất ma túy lớn nhất Việt Nam tại Khánh Hòa, thu giữ 1,4 tấn ketamin.

Ghi nhận thành tích của các lực lượng tham gia triệt phá xưởng sản xuất ma túy tổng hợp với quy mô đặc biệt lớn, dây chuyền trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính có Thư khen gửi Ban Chuyên án.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban Chuyên án.

Thủ tướng khen chiến công triệt phá xưởng ma tuý lớn nhất từ trước đến nay - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 đánh giá, đây là xưởng sản xuất ma túy lớn nhất, có tính chất nghiêm trọng nhất từng bị phát hiện tại Việt Nam.

Chiến công này cũng minh chứng cho sự hợp tác quốc tế chặt chẽ giữa lực lượng Công an Việt Nam với lực lượng Công an Trung Quốc và sự phối hợp, hiệp đồng chiến đấu hiệu quả giữa Bộ Công an với các cơ quan liên quan.

Thủ tướng đề nghị, Bộ Công an và UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng xứng đáng cho tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia chuyên án; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, mở rộng, bóc gỡ triệt để đường dây tội phạm ma túy này, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm minh; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để tổ chức tốt công tác tuyên truyền, góp phần tạo khí thể mạnh mẽ trong tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy.

Tháng 8/2024, từ thông tin do Trung Quốc trao đổi về 2 người từng liên quan đến việc sản xuất ma túy tại Trung Quốc đã xuất cảnh sang Việt Nam, vận chuyển số lượng lớn ống thủy tinh vào nước ta, nghi liên quan đến hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phân công trinh sát thu thập tài liệu, xác minh làm rõ.

Xác định những tên này có dấu hiệu chuẩn bị sản xuất ma túy, cuối tháng 9/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quyết định xác lập chuyên án. Sau 6 tháng xác điều tra và giám sát mọi di biến động những kẻ này, đơn vị đã dựng lên sơ đồ, vai trò của chúng trong đường dây.

Cầm đầu đường dây là Trương Xuân Minh (51 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc), sang Việt Nam từ năm 2021, tạo vỏ bọc đầu tư, kinh doanh, nuôi cá cảnh. Minh sống như vợ chồng với Phạm Thị Lệ Hân (30 tuổi, ở Khánh Hòa). Giúp sức đắc lực cho Minh là Đoàn Văn Hùng (42 tuổi, ở Khánh Hòa).

Tháng 11/2024, Minh nhờ người thuê mảnh đất rộng 1.000m² tại khu nghĩa trang phía Bắc, xã Vĩnh Lương, Nha Trang. Đây là khu vực hẻo lánh, ít người qua lại, đường vào khó khăn. Minh cử người canh gác, lắp đặt camera giám sát, đồng thời nuôi chó để phát hiện người lạ xâm nhập.

Để tập kết nguyên vật liệu, hóa chất và các thiết bị liên quan, Minh thuê thêm mảnh đất rộng 300m² cách cơ sở trên 3km rồi  thuê 2 người Trung Quốc và 4 người Việt Nam thi công, dựng cơ sở, lắp hệ thống điện 3 pha, mua máy phát điện. Hắn cũng cho lắp đặt các dây chuyền sản xuất ma túy, trong đó có 7 hệ thống bình phản ứng và làm lạnh dung tích lớn, máy ly tâm, máy xử lý mùi, máy bơm hút chân không, máy lọc nước.

Cuối tháng 1/2025, nhà xưởng xây lắp xong, chúng chuyển nguyên vật liệu, hóa chất và bắt tay vào sản xuất giai đoạn một. Ở giai đoạn này, chúng tạo vỏ bọc là sản xuất chất tạo bọt xử lý nước thải.

Các loại hóa chất được cho vào máy trộn, kết hợp các phụ gia và điều chỉnh nhiệt độ để tạo phản ứng, cho ra thành phẩm là khoảng 1,8 tấn bột màu vàng, được chúng đóng vào 27 thùng xốp, gửi vào kho đông lạnh ở Nha Trang.  Sau đó, chúng tuyên bố dừng sản xuất, cho người làm thuê nghỉ việc về quê.

Chỉ ít ngày sau, Minh tuyển 4 người khác, đồng thời thuê 2 người Đài Loan có trình độ về sản xuất ma túy để tiếp tục thực hiện giai đoạn hai. Minh cho mua nhiều xoong quân dụng, bông gòn, rổ nhựa, bếp gas công nghiệp.

Số thành phẩm ở giai đoạn một được đưa về xưởng, bổ sung dung môi, gia nhiệt liên tục trên bếp gas, sau đó lọc qua lớp bông gòn để tạo lắng rồi dùng máy ly tâm để cho ra chất bột trắng rồi đưa sang kho xưởng tại địa chỉ số 47 Cát Lợi, TP Nha Trang để thực hiện giai đoạn cuối cho ra ketamin tinh khiết.

Toàn bộ các hoạt động trên chủ yếu được thực hiện về đêm đến rạng sáng và thực hiện trong nhiều ngày.

Cơ quan chức năng nhận định những tên này sản xuất ra ma túy. Nếu hoàn thành, chúng sẽ tạm dừng hoạt động và xuất cảnh về nước, do đó Ban Chuyên án quyết định xác định thời cơ thuận lợi để phá án.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cho phép Cục phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Viện Khoa học hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Chi cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Vụ 4 - Viện KSND Tối cao để phá chuyên án này.

Lúc 0h ngày 22/3, gần 200 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt tấn công, bắt giữ những kẻ đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Tại cơ sở sản xuất, cơ quan chức năng thu giữ 118kg ketamin thành phẩm, 160 lít dung dịch ketamin, 17 tấn hóa chất, cùng dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất ma túy.

Tại kho xưởng ở 47 Cát Lợi, công an thu giữ 90kg ketamin, 270 lít dung dịch và dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất ma túy. Tại kho ở xã Vĩnh Phương, họ thu giữ khoảng 57 tấn hóa chất, 380 lít khí; 16 người liên quan đến tổ chức tội phạm này bị tạm giữ phục vụ đấu tranh, phân loại.

Đến nay, cơ quan điều tra thu giữ 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết rất cao, cùng gần 80 tấn hóa chất, bắt giữ 11 người, trong đó 4 người Trung Quốc, 3 người Đài Loan (Trung Quốc), 4 người Việt Nam.

Qua đấu tranh ban đầu các đối tượng thừa nhận hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khởi tố tài xế vào cua không giảm tốc khiến 4 tấn vải cuộn văng khỏi xe đè bảo vệ tử vong

Khởi tố tài xế vào cua không giảm tốc khiến 4 tấn vải cuộn văng khỏi xe đè bảo vệ tử vong

Pháp luật - 10 giờ trước

Chiếc xe máy kéo không giảm tốc, cua gấp vào cổng công ty, khiến các cuộn vải trên xe trượt xuống đè chết một bảo vệ.

Cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cùng đồng phạm chia chác hơn 43 tỉ đồng ra sao?

Cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cùng đồng phạm chia chác hơn 43 tỉ đồng ra sao?

Pháp luật - 15 giờ trước

Cơ quan điều tra xác định, người xin cấp phiếu lý lịch tư pháp phải trả khoảng 2 triệu đồng/hồ sơ, bao gồm phí 'làm nhanh' và các chi phí phát sinh như dịch thuật, bưu chính, chuyển phát nhanh... Tổng số tiền cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia Hoàng Quốc Hùng và đồng phạm đã nhận hối lộ là hơn 43 tỉ đồng.

Tài xế lái xe kéo bị khởi tố vì làm rơi 3 cuộn hàng đè tử vong nam bảo vệ

Tài xế lái xe kéo bị khởi tố vì làm rơi 3 cuộn hàng đè tử vong nam bảo vệ

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Trong khi lái xe kéo vào cổng công ty, nam tài xế đã chuyển hướng đột ngột mà không giảm tốc độ khiến 3 cuộn hàng nặng 4 tấn rơi khỏi xe, đè trúng nam bảo vệ. Nạn nhân bị thương nặng, tử vong tại chỗ.

Vụ nam sinh bị đánh chấn thương sọ não ở Đồng Nai: Liên quan chuyện tình cảm

Vụ nam sinh bị đánh chấn thương sọ não ở Đồng Nai: Liên quan chuyện tình cảm

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo Cơ quan CSĐT, P.B.N và nam sinh Ng.M.Tr (17 tuổi) là nạn nhân bị đánh chấn thương sọ não cùng quen, có tình cảm với bạn gái 16 tuổi.

Hà Nội: Người phụ nữ bị lừa 150 triệu đồng khi nhận được cuộc gọi chuyển tiền cho con

Hà Nội: Người phụ nữ bị lừa 150 triệu đồng khi nhận được cuộc gọi chuyển tiền cho con

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thời gian qua, các đối tượng xấu đang lợi dụng công nghệ Deepfake để tạo ra những video giả mạo với hình ảnh và giọng nói giống như người thật. Từ đó, giả danh bạn bè, người thân nhắn tin, gọi điện để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Nhóm thanh, thiếu niên đánh nam sinh ở Đồng Nai chấn thương sọ não có thể đối diện mức án nào?

Nhóm thanh, thiếu niên đánh nam sinh ở Đồng Nai chấn thương sọ não có thể đối diện mức án nào?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhóm thanh thiếu niên đánh nam sinh ở phường Tân Hòa, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đến chấn thương sọ não đang bị cơ quan chức năng điều tra về hành vi giết người. Đây là tội danh thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại Điều 9 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi năm 2017.

Vụ khống chế cháu bé ở Bắc Ninh: Đối tượng gây án vẫn 'ngáo đá'

Vụ khống chế cháu bé ở Bắc Ninh: Đối tượng gây án vẫn 'ngáo đá'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Phan Văn Tuấn (đối tượng khống chế cháu bé ở Bắc Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản; bắt, giam giữ người trái pháp luật. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn có biểu hiện 'ngáo đá' chưa khai được lý do gây án.

Lộ diện chủ đất cho thuê mặt bằng sản xuất 1,4 tấn ma túy ketamin tại Nha Trang

Lộ diện chủ đất cho thuê mặt bằng sản xuất 1,4 tấn ma túy ketamin tại Nha Trang

Pháp luật - 1 ngày trước

Chính quyền xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã xác định danh tính các chủ đất cho nhóm tội phạm thuê địa điểm lập xưởng sản xuất ma túy ketamin quy mô lớn.

Túng làm liều, nữ quái lừa nhiều tổ chức, cá nhân hàng chục tỉ đồng

Túng làm liều, nữ quái lừa nhiều tổ chức, cá nhân hàng chục tỉ đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Do cần tiền để ăn tiêu và trả nợ, Nguyễn Thị Như Hoa đã có hành vi nói dối, đưa ra các thông tin không có thật, làm giả hợp đồng góp vốn đầu tư ... để thực hiện lừa nhiều tổ chức, cá nhân với số tiền lớn.

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, dùng dao chém bạn trọng thương

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, dùng dao chém bạn trọng thương

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Hải dùng dao đuổi chém anh Nguyễn Văn Dương hàng chục nhát, bất chấp nạn nhân cầu xin.

Top