Thực phẩm tươi sống ế ẩm, giảm giá mạnh sau Tết
GiadinhNet - Theo các tiểu thương kinh doanh mặt hàng tươi sống thì đây là năm đầu tiên họ lâm vào tình cảnh ế ẩm, buộc phải giảm giá ngay từ những ngày đầu năm.
Chị Nguyễn Thị Lan, có thâm niên 10 năm kinh doanh mặt hàng thủy sản tại chợ Cầu Diễn, quận Nam chia sẻ: "Đây là năm đầu tiên tôi và những người bán hàng tươi sống ở chợ này phải nói với nhau là thất thu ngay từ những ngày đầu năm. Hàng tươi sống lấy về mà sức mua quá chậm, phải bán cắt lỗ. Bình thường các loại cá nước ngọt như cá trắm, cá chép có giá từ 70.000 - 75.000 đồng/kg nhưng hiện nay giá tôi bán giảm còn 60.000- 65.000 đồng/kg; tôm chân trắng loại hơn 30 con kg bình thường bán gần 400.000 đồng/kg giờ chỉ còn 350.000 - 360.000 đồng/kg".
Cũng theo chị Lan thì năm nay hoàn toàn khác với mọi năm. Các năm trước, ra Tết là nhiều gia đình muốn cải thiện đồ tươi sống nên mua về ăn liên hoan ngay từ những ngày đầu năm nên bán rất đắt hàng. Năm nay, phần lớn các gia đình không tụ tập ăn uống vì sợ dịch bệnh. Phần lớn có tâm lý ngại đi chợ do sợ tiếp xúc mất an toàn, đồ Tết còn gì ăn nấy.
Chị Lan cho biết đây là dịp đầu năm ế thực phẩm tươi sống nhất kể từ khi chị bán hàng.
"Giờ ai cũng sợ béo, vừa xấu, vừa lắm bệnh. Tết ăn nhiều đạm rồi giờ thì thực phẩm còn gì ăn nấy nên gia đình cũng hạn chế đi chợ mua sắm. Hơn nữa kinh tế khó khăn do dịch bệnh vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp nên trong nhà cùng bảo nhau chi tiêu tiết kiệm hơn", chị Hà Thị Ái, phố Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ.
Bên cạnh đó, các loại thịt cũng bán chậm, giá giảm so với trước Tết Nguyên đán. Chị Nguyễn Thị Ý (chợ Cầu Giấy, Hà Nội) ngán ngẩm: "Mới đi bán hàng có 2 hôm để khai xuân đầu năm mà hôm nào cũng ế. Dù tôi đã lấy giá giảm với bình thường đề bán lấy may nhưng vẫn tồn hàng. Hơn nữa, so với giá thịt lợn đầu năm thì giá hiện tại chúng tôi đang bán giảm từ 15.000 - 20.000 đồng/kg".
Hiện sườn thăn có giá từ 140.000 - 145.000 đồng/kg, thịt sấn từ 130.000 đồng/kg giảm còn 110.000 đồng/kg; các loại xương đều ế nên tôi ra lộc bán cho hết hàng. Ai mua thịt loại ngon, mua nhiều được tặng thêm xương cục, vừa bán vừa cho để cắt lỗ" - chị Ý chia sẻ.
Thông tin chúng tôi nhận được từ nhiều bà nội trợ cho biết, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gia đình họ đều chủ trương không tiếp khách bên ngoài hay mời về nhà ăn uống, trong nội ngoại gia đình, họ tộc cũng không tụ họp ăn uống dịp đầu năm nên không mua sắm nhiều thực phẩm tươi sống khiến tình trạng ế ẩm xảy ra.
Song An