Thuê đầu gấu dằn mặt Hiệu trưởng

| Pháp luật

Để giải quyết mâu thuẫn cá nhân với Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn nơi Hằng đang công tác, cô ta thuê người đánh dằn mặt.

Kẻ chủ mưu Lê Thị Thu Hằng

Trong số 7 người bị bắt chiều 5/12, một người hiện đang là sinh viên năm thứ ba ĐH Kiến trúc.
Ngày 6/12, Công an Hà Nội cho biết đã xác định nhóm người liên quan đến vụ gây thương tích, đổ sơn vào đầu ông Nguyễn Sỹ Khiêm - Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội).
 
Chủ mưu vụ việc được xác định là Lê Thị Thu Hằng, 40 tuổi, trú tại Hà Trì 5 (phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội), cán bộ hành chính trường THPT Lê Quý Đôn, cấp dưới của ông Khiêm.
 
Theo cơ quan điều tra, trước đó, trung tuần tháng 11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội nhận được tin báo sáng 13/11, trên đường từ nhà tới trường, ông Khiêm bị một số người dùng bình xịt hơi cay, hộp sơn đổ vào đầu và mặt, sau đó hành hung khiến người đàn ông này phải nhập viện.

Trước đó khoảng 1 tháng, vào lúc 16 giờ 55 ngày 13/10, cô Hoài - Giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn - trên đường từ trường về nhà bị 4 thanh niên chặn đường, đánh gây thương tích.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án và vụ việc được chuyển tới Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, tiếp tục điều tra, làm rõ. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính những kẻ cố ý gây thương tích cho hai giáo viên Khiêm và Hoài là này nhóm người ở Thủy Nguyên (Hải Phòng), trong số này có một nam sinh năm thứ 3 trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
 
Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Hằng; Đặng Đình Đức - 41 tuổi, lái xe công ty của Hằng; trú tại Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Tăng Quỳnh - 23 tuổi, sinh viên năm thứ 3 ĐH Kiến trúc; Đỗ Anh Thái - 23 tuổi, trú tại huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc); Vũ Đình Mạnh - 28 tuổi, trú tại xã Minh Tân (Thủy Nguyên, Hải Phòng); Bùi Xuân Bằng - 23 tuổi, trú tại xã Hợp Thành (Thủy Nguyên) và Bùi Văn Tuấn - 24 tuổi, trú tại xã Hợp Thành.
 
 
Theo tài liệu của Công an Hà Nội, trước khi chuyển về công tác tại trường THPT Lê Quý Đôn, Hằng làm việc ở trường THPT Chương Mỹ A, đến năm 1997 thì về trường Lê Quý Đôn làm nhân viên hành chính trông giữ kho sách của trường từ đó đến nay.
 
Năm 2006,  Hằng tự ý đi học lớp Cao đẳng Thư viện ở trường Cao đẳng Nội vụ đến năm 2007, trường này yêu cầu các học viên phải có xác nhận của trường là cán bộ thư viện mới cho học tiếp nên đã làm đơn đề nghị Hiệu trưởng xác nhận là cán bộ thư viện nhưng ông Khiêm chỉ xác nhận cho là nhân viên hành chính.

Tức tối, Hằng đã nhiều lần có lời lẽ lăng mạ và dọa đánh ông Khiêm và gửi thư tố cáo đến nhiều ban ngành của thành phố. Kết quả, nữ nhân viên trông thư viện của trường bị thanh tra Sở Giáo dục - Đào tạo giao Ban giám hiệu trường tiến hành xem xét hình thức kỷ luật vì nội dung tố cáo không đúng sự thật.

Sau sự việc trên, Hằng đã nhờ Đức là lái xe trong công ty của chồng tìm người đánh dằn mặt ông Khiêm cùng một nữ cán bộ đang công tác tại trường. Nguyễn Tăng Quỳnh đã đứng ra đảm nhận công việc với khoản tiền thù lao 30 triệu đồng. Hằng nhận trách nhiệm cung cấp ảnh, biển số xe của ông Khiêm và cô Hoài cho nhóm tội phạm.

Ngày 12/11, Quỳnh cùng 6 thanh niên khác đến cổng trường Lê Quý Đôn chờ cơ hội phục đánh ông Khiêm. Chúng đã chuẩn bị sẵn hộp sơn hòng đổ lên đầu ông Khiêm nhưng do vị Hiệu trưởng này phóng xe với tốc độ khá nhanh nên chúng không thể thực hiện được.

Một ngày sau, đúng ngày Kỷ niệm 40 năm thành lập trường, Hằng hối thúc Quỳnh phải tiếp tục thực hiện. Phát hiện "mục tiêu" của mình đi bộ đến trước cửa nhà số 100 phố Nhuệ Giang, Tuấn, Minh  và Bằng đã nhảy vào đấm đá, đổ sơn lên đầu và dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt ông Khiêm. Sau khi gây án, nhóm thanh niên bỏ chạy.

Cơ quan điều tra đang truy bắt Vũ Quang Minh, kẻ được xác định tham gia cùng nhóm 7 người trên gây ra vụ đánh, đổ sơn, xịt bình cay vào hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đông, hiện đang bỏ trốn.

 Theo Báo Đất Việt

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.