Thuế TNCN sẽ giảm trừ "gánh nặng" gia đình

| Xã hội

"Đến thời điểm này chưa có ý kiến về việc thay đổi mức sàn đóng thuế thu nhập cao. Còn với những người lo lắng về “gánh nặng” gia đình thì sẽ được gỡ vướng khi Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực."

Ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ phó Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết như vậy khi trao đổi với VTC News.

 

- Nhiều ý kiến cho rằng, việc để mức sàn đóng thuế thu nhập cao 5 triệu đồng trong bối cảnh lạm phát gia tăng như hiện nay là “lạc hậu” so với tình hình kinh tế. Ông bình luận thế nào về vấn đề này?

 

Ông Nguyễn Văn Phụng: "Mức giảm trừ gia cảnh sẽ "gỡ vướng" cho người có thu nhập cao nhưng đang phải chịu "gánh nặng gia đình".

- Theo tôi, khởi điểm mức đóng thuế thu nhập cao như hiện nay là hợp lý.

 

Bởi lẽ từ năm 2001 đến nay, chúng ta đã có một lần điều chỉnh mức sàn đóng thuế thu nhập cao từ 3 triệu đồng lên 5 triệu đồng, đây có thể nói là “bước nhảy vọt” và tại thời điểm đó đã tính cho các năm sau.

 

Nếu chiểu theo Điều 30, Pháp lệnh Thuế thu nhập cao, thì mức trượt giá được so sánh theo từng năm chứ không phải theo cả một thời kỳ. Nếu tính từ năm ngoái đến nay, mức trượt giá của chúng ta chưa tới 20%.

 

Vì vậy đến thời điểm này Bộ Tài chính chưa tính thay đổi mức sàn đóng thuế thu nhập cao. Còn với những người lo lắng về “gánh nặng” gia đình thì sẽ được gỡ vướng trong vài tháng tới đây khi mà Luật thuế TNCN có hiệu lực (từ 1/1/2009).

 

- Có nghĩa là khi Luật thuế TNCN có hiệu lực, một số người đang phải đóng thuế thu nhập cao hiện nay sẽ không phải đóng thuế nếu có "gánh nặng" gia đình?

 

- Đúng ra thì thuế thu nhập phải được đánh từ thu nhập đầu tiên. Luật thuế TNCN sắp tới sẽ đánh thuế thu nhập cao trên cơ sở mức khởi điểm là 4 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, chúng ta đưa ra mức “giảm trừ gia cảnh” cho cá nhân là 4 triệu đồng và giảm trừ cho người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/người. Điều này có thể coi là đã xét đến đặc thù rất Việt Nam.

 

Với quy định mới này thì tuy khởi điểm là 4 triệu đồng nhưng phải 6-7 triệu đồng mới có thể phải đóng thuế thu nhập cá nhân vì tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

 

Còn với những người độc thân, thu nhập của họ 5 triệu đồng/tháng thì chỉ phải nộp 50.000 đồng/tháng thuế thu nhập.

 

Tôi cho rằng mức khởi điểm chịu thuế 4 triệu đồng là hoàn toàn hợp lý, vì mức thu nhập trung bình 4 - 5 triệu đồng/tháng thì còn lâu chúng ta mới đạt được. Vì thế, cũng có thể vui lòng với mức này.

 

- Việc kê khai giảm trừ gia cảnh cho những trường hợp phụ thuộc sẽ được quy định chi tiết như thế nào để đảm bảo đúng đối tượng được miễn giảm và thực hiện công bằng trong nghĩa vụ nộp thuế, thưa ông?

 

- Trên thực tế, chưa có một nước nào mà cho giảm trừ gia cảnh nhiều như Việt Nam. Theo quy định giảm trừ gia cảnh cả ông bà, cô dì, chú bác, cậu mợ… với điều kiện những người này không có khả năng lao động, không có nơi nương tựa.

 

Tìm hiểu về thuế TNCN

> Luật Thuế thu nhập cá nhân được thông qua
> Toàn văn Luật Thuế thu nhập cá nhân - 2007
> Giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân

Để được giảm trừ thì phải thỏa mãn điều kiện là bản thân những người này không có thu nhập, không có tài sản, nhà, cửa hàng cho thuê... Hoặc thu nhập thấp hơn 1/3 mức quy định của người được giảm trừ (1,6 triệu đồng), tương đương 533.000 đồng/tháng.

 

Ngoài ra, người nộp thuế phải chứng minh được quan hệ và xác nhận được là người phụ thuộc đủ điều kiện được phụ thuộc. Sẽ có nghị định và thông tư hướng dẫn những giấy tờ cần thiết để yêu cầu các cơ quan xác nhận quan hệ thân nhân của người nộp thuế; người nộp thuế có nuôi ai không và xác nhận thu nhập.

 

Việc quan hệ cũng như thu nhập sẽ do chính quyền nơi người nộp thuế cư trú cũng như nơi người được nuôi dưỡng cư trú xác nhận. Việc xác nhận này sẽ thực hiện vào cuối năm chứ không bắt người ta kê khai ngay. 
 

- Dự kiến bao giờ sẽ ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, thưa ông?

 

- Theo kỳ vọng của chúng tôi thì tháng 4 này sẽ trình lên Chính phủ. Tuy nhiên một số bộ đến giờ vẫn chưa có ý kiến chính thức với Bộ Tài chính.  

 

 

- Xin cảm ơn ông!

(VTC News)

kieudiep
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dần lộ diện, kỳ vọng giải tỏa ùn tắc nội đô

Hà Nội: Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dần lộ diện, kỳ vọng giải tỏa ùn tắc nội đô

Thời sự -

GĐXH - Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục với tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhiều đoạn tuyến trọng điểm đã dần thành hình, khoác lên mình diện mạo khang trang, hứa hẹn mở ra trục kết nối giao thông xuyên suốt qua khu vực nội đô Hà Nội.

UBND phường Bạch Mai thông tin về Dự án 459 Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội 'án binh bất động' gần 2 thập kỷ

UBND phường Bạch Mai thông tin về Dự án 459 Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội 'án binh bất động' gần 2 thập kỷ

Thời sự -

GĐXH - Gần 15 năm kể từ ngày được phê duyệt quy hoạch và cấp chứng nhận đầu tư, Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54 ngõ 459 phố Bạch Mai (TP Hà Nội) vẫn nằm trên giấy. Trước tinh thần chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ của UBND TP. Hà Nội, đại diện UBND phường Bạch Mai đã cung cấp hồ sơ, đồng thời chính thức lên tiếng về thực trạng khu đất, đặc biệt là hoạt động trông giữ xe tự phát tại đây.

Từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ, bạn đang dùng bao nhiêu 'Better Choice' mỗi ngày?

Từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ, bạn đang dùng bao nhiêu 'Better Choice' mỗi ngày?

Thời sự -

Một ngày của chúng ta bắt đầu bằng chiếc đồng hồ trên cổ tay, tiếp tục với điện thoại, laptop trên bàn làm việc và kết thúc trước chiếc TV trong phòng khách. Smart Choice Awards 2026 đang tìm kiếm chính những công nghệ đã âm thầm làm cho từng khoảnh khắc ấy trở nên tốt hơn và người dùng có thể trực tiếp góp phần lựa chọn bằng lá phiếu của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.