Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiễn đưa Nguyễn Huy Thiệp đoạn đường cuối, đạo diễn Vương Đức ngậm ngùi kỷ niệm với "Những người thợ xẻ"

Thứ tư, 16:17 24/03/2021 | Giải trí

GiadinhNet - Đạo diễn Vương Đức kể: "Thời điểm khi "Những người thợ xẻ" công chiếu, tôi có mời anh đến xem. Rồi anh ngồi trầm mặc rất lâu mới bảo: "Phim này nên đổi tên thành "Những thằng thợ xẻ" thì đúng hơn, Đức ạ!"

Hơn 20 năm trước, đạo diễn Vương Đức chính là người đã thực hiện phim điện ảnh "Những người thợ xẻ", chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.

Sáng 24/3, hoà trong đoàn người đến tiễn đưa "ông vua truyện ngắn" Nguyễn Huy Thiệp, vị đạo diễn không giấu được nỗi buồn.

Chia sẻ với Báo Gia đình & Xã hội, nam đạo diễn cho biết, từ khi còn đang là sinh viên ở Nga ông đã đọc truyện của Nguyễn Huy Thiệp và đặc biệt yêu thích truyện "Những người thợ xẻ" của cố nhà văn. Ngay trong lần đầu đọc truyện "Những người thợ xẻ", ông đã ấp ủ dự định cho một kịch bản phim trong tương lai.

Tiễn đưa Nguyễn Huy Thiệp đoạn đường cuối, đạo diễn Vương Đức ngậm ngùi kỷ niệm với Những người thợ xẻ - Ảnh 2.

Đạo diễn Vương Đức trong đoàn người tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp sáng 24/3

Tuy nhiên, theo vị đạo diễn họ Vương, truyện của Nguyễn Huy Thiệp thường có nhiều lớp ý nghĩa với chiều sâu của ngôn từ, lời thoại ngắn gọn nhưng đắt giá và các chi tiết có ý nghĩa biểu đạt lớn. Thời điểm những năm 90, "Những người thợ xẻ" vẫn gây tranh cãi bởi tư tưởng trong tác phẩm và để chuyển thể lên lên màn ảnh lớn là điều không hề đơn giản. Chính vì thế, đạo diễn Vương Đức kể lại, ông đã phải mất 5 năm để thuyết trình, bảo vệ kịch bản mới thuyết phục được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch chấp nhận đưa truyện ngắn vào sản xuất.

"Lúc đó, văn chương của anh Thiệp được in ra đã khó, huống chi đưa lên màn ảnh. Nhưng với tôi, ngoài sự yêu thích, tôi nghĩ đây là truyện có tính điện ảnh cao, từ cốt truyện, các nhân vật, tính xung đột trong truyện nên đã kiên trì thuyết phục để được làm phim", ông chia sẻ.

Tiễn đưa Nguyễn Huy Thiệp đoạn đường cuối, đạo diễn Vương Đức ngậm ngùi kỷ niệm với Những người thợ xẻ - Ảnh 3.

Đạo diễn Vương Đức kể: "Thời điểm khi "Những người thợ xẻ" công chiếu, tôi có mời anh đến xem. Rồi anh ngồi trầm mặc rất lâu mới bảo: "Phim này nên đổi tên thành "Những thằng thợ xẻ" thì đúng hơn, Đức ạ".

Cũng theo lời đạo diễn "Những người thợ xẻ", sau khi lên kịch bản xong, ông đã gửi lại nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và được nhà văn góp ý, bổ sung thêm nhiều trường đoạn. Nhờ sự nỗ lực, bộ phim khi ra đời đã đạt được nhiều thành công. Phim đạt giải Bông sen bạc, Kịch bản xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam lần thứ 12.

Dù vậy, đạo diễn Vương Đức cho rằng, số phận của phim này khá giống với thân phận của nhà văn bởi khi ra mắt, phim vấp phải nhiều ý kiến trái chiều chứ không phải đã được đón nhận ngay. 

Tiễn đưa Nguyễn Huy Thiệp đoạn đường cuối, đạo diễn Vương Đức ngậm ngùi kỷ niệm với Những người thợ xẻ - Ảnh 4.

Đạo diễn Vương Đức viết sổ tang, tiễn biệt người anh mà ông coi như anh ruột

Tiễn đưa Nguyễn Huy Thiệp đoạn đường cuối, đạo diễn Vương Đức ngậm ngùi kỷ niệm với Những người thợ xẻ - Ảnh 5.

"Thời điểm đó, có một luồng ý kiến cho rằng, tôi đã phá hỏng tác phẩm của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, có luồng ý kiến khác lại cho rằng, tôi đã chuyển thể thành công một tác phẩm văn học. Nhưng với tôi khi một bộ phim ra đời, nhận được nhiều ý kiến, dù là khác nhau đã là một thành công. Người khen nhiều, người chê cũng không ít nhưng tôi cảm thấy hài lòng vì đã thể hiện cảm xúc, sự kính trọng, ngưỡng mộ của mình dành cho nhà văn Nguyễn Huy Thiệp bằng tác phẩm này", đạo diễn Vương Đức bày tỏ.

Đạo diễn sinh năm 1957 cũng đồng thời tâm sự: "Với tôi, anh Thiệp là người anh mà tôi coi như anh ruột. Còn nhớ, mỗi lần tới nhà, tôi đều được vợ chồng nhà văn tiếp đãi rất tử tế, được ngồi cùng nhau đàm đạo về cuộc sống, công việc. Thế nhưng, anh Thiệp viết là chủ yếu chứ rất ít nói. Đến giờ, tôi biết nhiều người yêu thương anh, nhưng người không ưa cũng có, đố kỵ cũng nhiều vì anh quá tài năng. Anh qua đời, không biết ai sẽ được như anh nữa", đạo diễn ngậm ngùi.

Tiễn đưa Nguyễn Huy Thiệp đoạn đường cuối, đạo diễn Vương Đức ngậm ngùi kỷ niệm với Những người thợ xẻ - Ảnh 6.

Đạo diễn Vương Đức cũng tiết lộ rằng bản thân đang muốn đưa truyện ngắn "Con gái thủy thần" của cố nhà văn lên phim. Dự án đã được trình lên Bộ VH-TT&DL nhiều lần và chưa được duyệt. Hiện dự án đang chờ xem xét.

Bài: An Khánh

Ảnh: Chí Cường

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 26 phút trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 4 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 6 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 8 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top