|
|
|
Công trình nước sạch xây cho… chuột ở. |
Dự án này gồm các hạng mục như xây lắp giếng, nhà điều hành, bể, hệ thống ống trục, máy, bơm, đường điện.... với tổng mức đầu tư khoảng 1 tỉ đồng. Nhà thầu thi công công trình này là Xí nghiệp tư nhân xây dựng Liên Hợp (địa chỉ Thanh Sơn, Phú Thọ). Sau khi công trình xây dựng xong, hàng nghìn người dân xã Minh Phú háo hức lo tiền để lắp đường ống nước sạch. Tuy nhiên người dân ở đây đã chờ đợi mỏi mòn nhiều năm vẫn thấy công trình "đắp chiếu", nước không có một giọt.
Công trình đầu tư tiền tỉ sau nhiều năm hoàn thiện, không sử dụng hiện nay đang xuống cấp nghiêm trọng. Quan sát cho thấy, tại hai giếng nước (lấy nước cho dự án) cỏ mọc um tùm, nhà điều hành thì sập xệ, tróc lở. Theo người dân ở đây cho biết thì các máy bơm của dự án cũng đã hoen gỉ vì không được hoạt động, đường ống dẫn nước thì vỡ vì... chưa một lần có nước chạy qua.
Tìm hiểu của phóng viên được biết UBND xã Minh Phú là chủ đầu tư của dự án và đến thời điểm hiện tại nhà thầu vẫn chưa bàn giao công trình cho chủ đầu tư. Nguyên nhân là nguồn nước không đủ đảm bảo vệ sinh và giếng nước không đủ nước để cho máy bơm hoạt động. Được biết, trước tình trạng này, chính quyền xã Minh Phú đã có văn bản gửi UBND huyện Đoan Hùng đề nghị có biện pháp can thiệp khắc phục. Huyện Đoan Hùng đã thuê khoan tìm nguồn nước cho dự án nhưng sau quá trình thăm dò không tìm được nguồn nước.
Tìm hiểu, phóng viên được biết ở Đoan Hùng, không riêng gì xã Minh Phú mà còn nhiều công trình nước sạch cho người dân ở các xã khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Đơn cử như công trình nước sạch tại xã Vân Đồn, xây dựng xong trên 4 năm nay nhưng cũng " đắp chiếu", chất lượng theo người dân đánh giá là quá tồi.
Được biết, công trình này có dự toán trên 1,2 tỉ đồng, phục vụ nước sinh hoạt cho trên 5.000 dân ở 11 khu dân cư trong xã (Vì người dân không đào được giếng, không có nước sinh hoạt nên dự án được Nhà nước đầu tư- PV ). Công trình cũng do Xí nghiệp tư nhân xây dựng Liên Hợp làm nhà thầu thi công. Sau khi công trình hoàn thiện và mới bơm thử áp lực lần đầu thì hệ thống đường ống đã vỡ, dập tắt khát vọng có nước sạch của người dân.
Được biết, hiện nay UBND huyện Đoan Hùng đã thành lập đoàn thanh tra để thanh tra toàn bộ quy trình từ khảo sát thiết kế đến thi công của các công trình này. Trao đổi với báo giới, ông Nguyễn Đình Thu- Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng khẳng định: "Khi đoàn thanh tra có kết luận rõ ràng, sẽ xử lý hình sự nếu phát hiện trong quá trình thi công có sai phạm. Như vậy mới đảm bảo công bằng cho người dân. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm "- ông Thu nói.
H. Châu- Q. Hoài