Tiếp bài dự án cao ốc Hòa Bình Green: Sự chậm trễ khó hiểu của cơ quan chức năng

| Xã hội

GiadinhNet - Tiếp tục tìm hiểu quá trình thực hiện dự án Hòa Bình Green City cho thấy chủ đầu tư dự án đã nhiều lần xin được nộp tiền sử dụng đất, nhưng cơ quan chức năng Hà Nội chậm trễ khiến việc cấp phép xây dựng cho dự án bị kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

 
Báo GĐ&XH số 25, ra ngày 27/2 có bài phản ánh về việc xây dựng tại dự án cao ốc Hòa Bình Green City (địa chỉ 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau khi báo đăng, Cty TNHH Hòa Bình, chủ đầu tư dự án đã cung cấp các văn bản thể hiện đơn vị này đã nhiều lần có văn bản đề nghị TP Hà Nội chỉ đạo đơn vị chức năng xúc tiến nhanh các thủ tục để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Nhưng do cách làm việc chậm chạp của cơ quan chức năng Hà Nội đã khiến dự án gặp khó khăn, chậm tiến độ.

Theo đó thì sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính, năm 2012, chủ đầu tư đã liên tục có các văn bản gửi cơ quan chức năng TP Hà Nội xin được nộp tiền thuế sử dụng đất. Thế nhưng nguyện vọng nộp tiền thuế sử dụng đất của chủ đầu tư không được cơ quan hữu trách Hà Nội hồi âm. Đại diện của chủ đầu tư dự án cho biết: Từ ngày 28/7/2011, chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, theo quy định thì thủ tục cấp phép đầu tư và cấp phép xây dựng được thực hiện trong vòng 60 ngày. Như vậy, tính đến ngày 28/9/2011 đáng lẽ chủ đầu tư phải nhận được giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 16 tháng, dù đơn vị đã liên tục có công văn đề nghị UBND TP Hà Nội, Thành ủy chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục hành chính, nhưng các đơn vị cấp dưới vẫn ì ạch. Vì không nộp được tiền sử dụng đất do cách làm việc ì ạch của cơ quan chức năng nên dự án gặp khó khăn và giấy phép xây dựng bị chậm lại.

Mới đây, ngày 26/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nguyễn Huy Tưởng có văn bản số 1490/UBND-KT yêu cầu Sở Tài chính chủ trì liên ngành sớm có báo cáo UBND TP để xem xét giá thu tiền sử dụng đất của dự án (hoàn thành trước ngày 5/3). Từ đó tạo điều kiện để dự án triển khai.

“Việc chậm trễ này đã gây thiệt hại rất lớn đến dự án. Nếu theo quy định thì doanh nghiệp đã được cấp phép xây dựng và bán nhà, thu tiền, mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp và cho ngân sách Nhà nước”- một đại diện chủ đầu tư cho biết.

         Hà Châu

baoin
Ý kiến của bạn
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.