Làm việc với PV Báo GĐ&XH, cả Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lẫn Cty TNHH Nguyễn Hồng đều không thừa nhận mình là tác giả “kéo dài thời hạn sử dụng” của lô hàng nhân đạo (bột ăn liền Agusa) tặng các cháu Trường dân lập dạy trẻ điếc Nhân Chính (Hà Nội).
Một kết luận chính xác, khách quan của cơ quan công an là điều vô cùng cần thiết để làm rõ “trắng, đen” trong cuộc “xả rác” gắn mác “từ thiện” này.
Đổ lỗi cho nhau
Để tiếp tục làm rõ vấn đề ai, đơn vị nào là "tác giả" của hành vi dán giấy che giấu hạn sử dụng, đồng thời ghi thông tin sai lệch, kéo dài hạn sử dụng của sản phẩm là các hộp bột ăn liền Agusa đã hết hạn sử dụng tới gần 4 tháng, ngày 30/3, chúng tôi đã có buổi làm việc với Trung ương hội Chữ thập Đỏ Việt Nam.
Tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Hùng - Ủy viên Ban thường vụ, Chánh văn phòng Trung ương hội cho biết: Khi nhận được phản ánh về hạn sử dụng của số bột này, Hội đã kiểm tra lại và phát hiện đúng là bột đã hết hạn sử dụng nên đã yêu cầu Ban Xây dựng quỹ nhân đạo (trực thuộc Trung ương hội - đơn vị tiếp nhận tài trợ) liên hệ với công ty cho quà để làm rõ.
Khi phóng viên đặt vấn đề: Trong buổi làm việc trước đó (ngày 26/3) giữa PV Báo GĐ&XH với bà Trần Thanh Huyền - Phó Giám đốc điều hành Cty TNHH Nguyễn Hồng (chủ số hàng nhân đạo trên), bà Huyền cho rằng Cty Nguyễn Hồng không phải là tác giả của hành vi dán giấy trên.
Biên bản giao nhận hàng từ thiện ghi ngày 18/12/2009 (ngày Trung ương hội tiếp nhận; các hộp bột dinh dưỡng AGUSA hết hạn sử dụng vào ngày 9/12/2009 - PV) giữa Trung ương hội và Cty TNHH Nguyễn Hồng, còn thực tế trên hoá đơn xuất kho của công ty thì cho thấy số hàng này đã được xuất kho từ trước đó?
Về vấn đề này, bà Đặng Thị Minh Nguyệt - Trưởng Ban Xây dựng quỹ nhân đạo (Trung ương hội) khẳng định: Ngày 18/12/2009 là ngày Trung ương hội làm thủ tục và nhận trọn gói số hàng nhân đạo là các hộp bột dinh dưỡng từ Cty TNHH Nguyễn Hồng.
|
|
|
Bà Trần Thanh Huyền, Phó Giám đốc Công ty Nguyễn Hồng (đứng thứ 2 từ phải sang) trao các hộp Agusa cho TW Hội chữ thập Đỏ.
Ảnh: Tư liệu |
Sau khi tiếp nhận, số hàng này được chuyển vào kho mà không được cơ quan chuyên môn kiểm tra. Ông Hùng và bà Nguyệt đều khẳng định là Trung ương hội không làm việc này (dán giấy thay đổi hạn sử dụng - PV).
Theo bà Đặng Thị Minh Nguyệt thì sau khi phát hiện sự việc bà đã nhiều lần liên hệ với đại diện Cty TNHH Nguyễn Hồng để làm rõ sự việc, nhưng đến nay vẫn chưa làm việc được với đơn vị này.
Cơ quan công an đang điều tra
Tại buổi làm việc, đại diện Trung ương hội cũng thừa nhận là đã không kiểm tra được kỹ thời hạn sử dụng, chất lượng của số hàng tài trợ nhân đạo này nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc. "Mặc dù không phải là người dán giấy thay đổi hạn sử dụng nhưng Trung ương hội cũng có trách nhiệm trong vấn đề này. Đây là bài học sâu sắc cho chúng tôi có kinh nghiệm hơn trong lần tiếp nhận tài trợ sau" - ông Trần Quốc Hùng - Chánh văn phòng Trung ương hội nói.
Ngày 30/3, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Đại tá Lương Mạnh Thảo - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an cho biết, hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Được biết ngay sau khi vụ việc được Báo GĐ&XH lên tiếng phản ánh, cơ quan này đã tiến hành các bước xác minh sự việc như: Làm việc với Ban Giám hiệu Trường dân lập dạy trẻ điếc Nhân Chính, đồng thời đã niêm phong các hộp bột quá hạn sử dụng; tiến hành xác minh tại Cty TNHH Nguyễn Hồng là đơn vị tài trợ số hàng nhân đạo, đồng thời cũng đã xác minh tại Trung ương hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. Mục đích của cơ quan công an là làm rõ ai là tác giả của hành vi phi nhân đạo này? Xử lý những cá nhân tập thể liên quan tới lô hàng từ thiện quá hạn sử dụng này ra sao.
Theo báo cáo số 13/VP của Trường dân lập dạy trẻ điếc Nhân Chính gửi Trung ương hội do Phó Hiệu trưởng Trần Văn Đài ký thì: Sau khi phát hiện được sự việc này, nhà trường đã có thông báo thu hồi những sản phẩm phụ huynh chưa dùng, quản lý số sản phẩm đã niêm phong chờ ý kiến của cơ quan công an.
Được biết, đến nay cơ quan công an vẫn chưa có ý kiến về việc xử lý số thực phẩm quá hạn sử dụng, đã biến chất này.
N. Lâm - H. Thiều