Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiêu cực điểm thi tại Sơn La, Hòa Bình: Có nên công khai danh sách các thí sinh được nâng điểm?

GiadinhNet - Vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La đã phần nào được làm rõ các đối tượng trực tiếp vi phạm pháp luật trong chỉnh, sửa điểm, bài thi của thí sinh. Tuy nhiên, những thí sinh được nâng điểm là những ai, hiện đang học trường đại học, cao đẳng nào vẫn chưa ai biết cụ thể. Điều này đặt ra nhiều tranh luận, có nên công bố công khai danh tính của những thí sinh được nâng điểm hay không?


Đến nay, danh sách thí sinh được nâng điểm tại các tỉnh xảy ra tiêu cực điểm thi THPT Quốc gia 2018 vẫn là “ẩn số”. Ảnh minh họa: Q.A

Đến nay, danh sách thí sinh được nâng điểm tại các tỉnh xảy ra tiêu cực điểm thi THPT Quốc gia 2018 vẫn là “ẩn số”. Ảnh minh họa: Q.A

Sơn La: 44 thí sinh bị trừ điểm sau khi chấm lại

Bộ GD&ĐT vừa thông tin xác minh của Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Sơn La) về kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 bất thường ở tỉnh. Công an xác định Phiếu trả lời trắc nghiệm bị sửa chữa, nhưng không phải do thí sinh thực hiện. Cụ thể, sau khi chấm thẩm định, phát hiện 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm thật thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Có thí sinh được nâng 26,55 điểm/3 môn. Có bài thi môn Toán được nâng tới 9 điểm.

Theo quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018, điểm chấm thẩm định sẽ là kết quả chính thức và được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp lại cho các thí sinh gian lận. Trong số 44 thí sinh được nâng điểm này, nhiều khả năng sẽ có em trượt tốt nghiệp vì đáng ra bị điểm liệt, nhưng được nâng khống tới 9 điểm/môn.

Bộ GD&Đ cũng đã có công văn chỉ đạo Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cập nhật kết quả thi; xét công nhận tốt nghiệp THPT và thông báo kết quả cho thí sinh liên quan; đồng thời cung cấp thông tin về điểm thi cho Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Cục Đào tạo (Bộ Công an), các trường đại học, cao đẳng, trung cấp để cập nhật, rà soát kết quả xét tuyển sinh đối với các thí sinh có liên quan.

Theo quy định, các thí sinh được nâng điểm sẽ được trả về điểm chính thức, đồng nghĩa với việc sẽ có một loạt thí sinh bị trừ điểm, có thí sinh không đủ điểm tốt nghiệp THPT và chắc chắn bị loại khỏi trường đại học đã trúng tuyển. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, đã yêu cầu các đại học, cao đẳng, trung cấp liên hệ chặt chẽ với Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La để được cung cấp thông tin; căn cứ thông tin được cung cấp để rà soát kết quả xét tuyển sinh của trường mình.

Có nên công khai danh sách?

Trước đó, kết quả thẩm định của Bộ GD&ĐT xác định 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh được can thiệp, nâng điểm ít nhất từ 0,2 điểm đến cao nhất là 9,25 điểm/một môn thi. Trong đó, có thí sinh được tăng điểm 3 môn cao nhất là 26,45 điểm. Theo Bộ GD&ĐT, kết quả chấm thẩm định là kết quả chính thức của kì thi. Kết quả này được sử dụng thay thế cho kết quả thi của kì thi THPT Quốc gia 2018 của các thí sinh liên quan, được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Theo một số trường đại học, hiện danh sách các thí sinh được nâng điểm trong các vụ án gian lận nâng điểm thi tại Hòa Bình, Sơn La đang được rà soát, những trường hợp không đủ điểm sẽ bị đuổi học cho dù đã trúng tuyển và học hơn một học kỳ vừa qua.

Chia sẻ về cơ hội được “trụ” lại của các thí sinh được nâng điểm, PGS.TS Lê Hữu Lập, nguyên Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cho rằng, đa số những trường hợp thí sinh nâng điểm đều đăng ký xét tuyển vào trường đại học “top đầu”, những trường lấy điểm rất cao và cạnh tranh khốc liệt. Bởi thế, những thí sinh dù bị trừ điểm ít hay nhiều cũng khó có thể trúng tuyển và được ở lại đại học.

Liên quan đến câu chuyện gian lận điểm thi tại Sơn La, hiện nhiều phụ huynh, học sinh ở Sơn La cũng như dư luận xã hội bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng cần làm rõ 44 thí sinh được nâng điểm là ai? Nếu có trường hợp phụ huynh bỏ tiền mua điểm cho con phải được công khai và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đến nay, danh sách các thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình vẫn chưa được công bố và hiện nay Sở GD&ĐT Hòa Bình mới chỉ thông tin có một thí sinh không đủ điểm tốt nghiệp sau khi dùng điểm chính thức. Điều này cũng đặt ra tranh luận trái chiều trong việc nên hay không nên công bố danh sách thí sinh được nâng điểm.

Chia sẻ về câu chuyện có nên công khai danh sách thí sinh, phụ huynh “chạy” điểm tại Sơn La, Hòa Bình, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: “Phụ huynh hoặc người thân thích trong gia đình học sinh đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất cho các đối tượng vi phạm pháp luật để sửa điểm, nâng điểm thi thì những người đưa tiền, tài sản sẽ bị xử lý về tội đưa hối lộ theo Điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Với những người vi phạm pháp luật gây hại cho cộng đồng, an ninh trật tự, an toàn xã hội thì họ sẽ không có quyền yêu cầu pháp luật bảo vệ quyền bí mật đời tư cá nhân”.

“Trong vụ án về gian lận điểm thi tại Hòa Bình, Sơn La tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 hoàn toàn có cơ sở để công khai danh tính các học sinh được nâng điểm và những người đã đưa tiền, tài sản, lợi ích vật chất để yêu cầu nâng điểm cho con, em người thân của mình. Đó là hành vi đưa hối lộ, hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý hình sự”, luật sư Đặng Văn Cường chia sẻ.

Bộ GD&ĐT cho biết, sai phạm tại Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2018 của các tỉnh Sơn La, Hòa Bình đang tiếp tục được các cơ quan chức năng xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của Quy chế và pháp luật. Bộ GD&ĐT cũng đã yêu cầu các địa phương, các nhà trường làm tốt hơn nữa công tác giáo dục cho học sinh, làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, giáo viên; tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, chú trọng công tác lựa chọn nhân sự để tổ chức thành công Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019; kiên quyết không để xảy ra sai phạm tương tự tại địa phương, đơn vị mình.

Thí sinh Sơn La được nâng 26,55 điểm thi THPT quốc gia Thí sinh Sơn La được nâng 26,55 điểm thi THPT quốc gia

Tối 23/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Sơn La) đã thông tin về kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 bất thường ở tỉnh. Công an xác định Phiếu trả lời trắc nghiệm bị sửa chữa, nhưng không phải do thí sinh thực hiện.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 28 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 30 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top