Tiểu thương Hà Nội học cách chuyển mình trước lộ trình tính thuế theo doanh thu thực tế

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Trước quy định tính thuế theo doanh thu thực tế dự kiến áp dụng từ năm 2026, nhiều hộ kinh doanh đã chủ động tự điều chỉnh cách vận hành, minh bạch hóa giấy tờ nhằm góp phần tạo sân chơi công bằng trong hoạt động kinh doanh, giúp tiểu thương từng bước chuyên nghiệp hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Vì sao Bộ Tài chính muốn nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng?Vì sao Bộ Tài chính muốn nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng?

GĐXH - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, từ 11 triệu đồng/tháng hiện hành lên mức cao nhất là 15,5 triệu đồng/tháng.

Nếu trước đây,  hộ kinh doanh được thực hiện nghĩa vụ thuế theo hình thức khoán thì ngày 01/1/2026 (Nghị Quyết 198/2025/QH15), toàn bộ hộ kinh doanh bất kể uy mô nào đều phải áp dụng phương pháp tính thuế theo doanh thu thực tế.

Điều này đồng nghĩa, mọi hộ  buôn bán  nhỏ lẻ, từ tiệm tạp hóa đến hàng rong, đều cần ghi chép đầy đủ sổ sách, có chứng từ đầu vào, đầu ra hợp lệ để kê khai chi phí. Trước mắt, theo lộ trình, 37.000 hộ  kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ/năm áp dụng hóa đơn điện tử qua máy tính tiền kết nối trực tiếp với cơ quan thuế, từ 01/7.

Dù có không ít lo lắng, trăn trở với quy định trên nhưng ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội cho thấy, một số hộ kinh doanh đã bắt đầu chủ động tự điều chỉnh cách vận hành mới, hướng đến minh bạch hóa giấy tờ, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tiểu thương Hà Nội học cách chuyển mình trước lộ trình tính thuế theo doanh thu thực tế- Ảnh 2.

Dù sẵn sàng chuyển đổi, đóng thuế theo doanh thu thực tế nhưng nhiều ngày nay, chị Phượng - chủ hộ kinh doanh tạp hóa tại đường Lĩnh Nam không khỏi lo lắng về chi phí hàng hóa "đội" lên theo hóa đơn đầu vào, đầu ra.

Chị Nguyễn Thị Phượng - chủ hộ kinh doanh tạp hóa trên đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội) mất ăn mất ngủ nhiều ngày nay do nhiều chi phí "đội" lên hàng hóa, trong khi đó, các cửa hàng tạp hóa cạnh tranh nhau từng ngàn đồng.

Chị Phượng tính toán, một thùng mì tôm nhập 78.000 đồng, trước đây, có thể bán 80.000 là đã có lời "mỏng". Người bán cứ "ăn lời mỏng" là có thể bán "túc tắc", nhưng nay thêm phí hóa đơn, giá nhập tăng, buộc phải bán giá cao hơn. Thế nhưng, khi bán giá cáo hơn thì dễ bị khách từ chối.

Chị Phương đã tính toán đến phương án giảm số lượng mặt hàng nhập, chỉ duy trì các sản phẩm chủ lực. Tuy nhiên, chị Phượng cho rằng, đây không phải phương án "dài ngày" trong kinh doanh, nên chị đã bỏ tiền để thuê kế toán riêng vừa hướng dẫn chị chuẩn hóa sổ sách, hóa đơn...

Tiểu thương Hà Nội học cách chuyển mình trước lộ trình tính thuế theo doanh thu thực tế- Ảnh 3.

Không ít hộ kinh doanh chia sẻ, nếu muốn nhận được hóa đơn từ nhà cung cấp, họ phải chấp nhận bị cộng thêm 10% thuế VAT. Song, với các mặt hàng bán lẻ có biên lợi nhuận thấp như mì tôm, dầu ăn, cám chăn nuôi… con số này đủ để bào mòn lợi nhuận.

Dù phải chi thêm gần 5 triệu đồng mỗi tháng để thuê kế toán, chị Phượng cho rằng đây là giải pháp cần thiết để hộ kinh doanh nhỏ lẻ thích ứng với thay đổi, từng bước vận hành chuyên nghiệp hơn. Đặc biệt là nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Tương tự, chị Trần Thị Phương Lan - chủ một quán cơm tại ngõ 167 Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội) cũng vò đầu bứt tai do không thể "xoay" được hóa đơn đầu vào.

Chị cho biết, hằng ngày phải mua rau củ vào ban đêm để có giá rẻ, đảm bảo lời lãi vài nghìn mỗi phần ăn. Nếu phải mua từ siêu thị hay nhà cung cấp có hóa đơn, chi phí đầu vào tăng mạnh, khiến giá bán đội lên, không cạnh tranh được với các quán khác.

Không ít hộ kinh doanh chia sẻ, nếu muốn nhận được hóa đơn từ nhà cung cấp, họ phải chấp nhận bị cộng thêm 10% thuế VAT. Song, với các mặt hàng bán lẻ có biên lợi nhuận thấp như mì tôm, dầu ăn, cám chăn nuôi… con số này đủ để bào mòn lợi nhuận.

Tuy nhiên, chị Phương Lan cũng cho rằng, việc hướng đến minh bạch hóa trong kinh doanh là xu thế không thể đảo ngược. 

Dù còn nhiều vướng mắc trong việc lấy hóa đơn đầu vào, đặc biệt với nguồn hàng mua trực tiếp từ tiểu thương hoặc nông dân, chị vẫn tin rằng nếu có thêm hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ phù hợp với thực tiễn, các hộ kinh doanh nhỏ hoàn toàn có thể thích ứng, vừa đảm bảo tuân thủ quy định, vừa duy trì được sinh kế.

Theo khảo sát mới nhất của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), sau khi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 70, có tới 60% hộ  kinh doanh nhỏ dự định thu hẹp quy mô và gần 25% cân nhắc ngừng kinh doanh.

Theo bà Nguyễn Thị Thu – Trưởng Ban nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) – ngành thuế đang nghiên cứu sửa đổi Luật Thuế Thu nhập cá nhân để dần thu hẹp sự khác biệt giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Mục tiêu là xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, công bằng và minh bạch hơn.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định rằng chính sách chỉ phát huy hiệu quả nếu đi kèm lộ trình phù hợp, công cụ hỗ trợ thiết thực và giải pháp giảm áp lực cho người yếu thế.

Trong bối cảnh hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang đóng góp phần lớn cho nền kinh tế dân sinh, nếu không được hỗ trợ kịp thời, nguy cơ "bỏ sạp, đóng cửa" sẽ không còn là cảnh báo, mà là hiện thực.

Cạnh tranh không lành mạnh, một đơn vị vận chuyển chủ lực của Shopee bị phạt 200 triệu đồngCạnh tranh không lành mạnh, một đơn vị vận chuyển chủ lực của Shopee bị phạt 200 triệu đồng

GĐXH - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ra quyết định xử phạt 200 triệu đồng đối với Công ty TNHH SPX Express - đơn vị vận chuyển chủ lực của sàn thương mại điện tử Shopee, vì có hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Đình chỉ lưu hành, thu hồi hàng loạt mỹ phẩm đắt đỏ mang nhãn ImageĐình chỉ lưu hành, thu hồi hàng loạt mỹ phẩm đắt đỏ mang nhãn Image

GĐXH - Ngày 21/7, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông báo 5 sản phẩm mỹ phẩm nhãn hiệu Image do Công ty TNHH Thương mại Minh Khương chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, buộc đình chỉ lưu hành, thu hồi do vi phạm về ghi nhãn.

Cận cảnh 142 lít rượu sâm không rõ nguồn gốc vừa được tiêu hủyCận cảnh 142 lít rượu sâm không rõ nguồn gốc vừa được tiêu hủy

GĐXH - Ngày 21/7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, 142 lít rượu sâm (tương đương 37 bình) vừa được phát hiện và xử lý tại Thanh Hóa.

Bảo Loan
Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.