Tiểu thương kinh doanh hoa, cây cảnh dè dặt nhập hàng Tết

| Xã hội

GĐXH - Cận kề Tết Nguyên đán 2024 nhưng các tiểu thương kinh doanh hoa, cây cảnh tại TP. Vinh (Nghệ An) khá dè dặt trong việc nhập hàng do thị trường kém sôi động, sức mua có phần chững lại so với các năm trước.

Khảo sát trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An), tại các điểm bán hoa, cây cảnh chơi Tết năm nay ít hơn nhiều so với năm ngoái. 

Tuy nhiên, các loại hoa, cây cảnh lại rất đa dạng, phong phú như đào, quất, bưởi, mai.... được bày bán để phục vụ khách hàng trưng Tết.

Tiểu thương kinh doanh hoa, cây cảnh dè dặt nhập hàng tết - Ảnh 1.

Đường Lê Mao là một trong những khu vực bày bán các loại hoa, cây cảnh lớn của TP. Vinh.

Có hơn 10 năm kinh doanh mặt hàng hoa, cây cảnh Tết, anh Nguyễn Văn Dương (trú phường Hưng Đông, TP. Vinh) cho biết: "Tôi nhập về các loại cây cảnh chủ yếu như bưởi, quất, cam, mai để bán. Thời điểm này năm ngoái, người dân sắm tết đông đúc, công ty, doanh nghiệp đặt hàng nhiều nhưng năm nay kinh tế khó khăn nên tôi thấy thị trường trầm lắng, sức mua chậm so với mọi năm".

Tiểu thương kinh doanh hoa, cây cảnh dè dặt nhập hàng tết - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Văn Dương lo lắng thị trường năm nay ảm đạm, sức mua người dân kém.

Theo anh Dương, thời gian này thời tiết mưa, rét buốt nên nhu cầu mua sắm của người dân giảm. Chúng tôi đang chờ những ngày cận Tết xem tình hình có khá khẩm hơn không.

Tiểu thương kinh doanh hoa, cây cảnh dè dặt nhập hàng tết - Ảnh 3.

Buôn bán hoa, cây cảnh tại TP. Vinh từ năm 2004 nhưng năm nay, ông Hùng không "mạnh tay" trữ hàng Tết mà đang chờ chuyển biến của thị trường để cân nhắc việc nhập hàng.

Cũng cảnh tương tự như anh Dương, anh Trần Xuân Thạch (Nghi Lộc, Nghệ An), tiểu thương bán cây cảnh tại tuyến đường Lê Mao, TP. Vinh nói: "Gia đình tôi bày bán cây cảnh chơi Tết từ 16/12 âm lịch. 

Vài ngày nay, khách đến mua rất ít hoặc đến xem xong lại đi chứ không mua. Hiện, tôi chỉ được 1/3 so với năm ngoái. Tôi rất lo lắng sẽ ế mai, quất dịp Tết năm nay. Hi vọng các ngày sắp tới thì sức mua sẽ tăng lên nhiều".

Là người có thâm niên trong nghề bán cây cảnh dịp Tết Nguyên đán, ông Đào Mạnh Hùng (quê Hưng Yên) thông tin: "Nhà tôi bày bán cây cảnh chơi Tết từ 13/12 âm lịch tại tuyến đường Lê Mao, TP. Vinh. Trung bình mỗi cây mai có giá khoảng từ 2,5 – 3,5 triệu đồng/cây, quất có giá 2,5 – 4 triệu đồng/cây, cam có giá từ 3 – 4 triệu đồng.

Tiểu thương kinh doanh hoa, cây cảnh dè dặt nhập hàng tết - Ảnh 4.

Mưa rét những ngày qua khiến người dân đến mua cây giảm hẳn so với mọi năm.

Nhìn chung các loại cây chủ lực phục vụ thị trường Tết như bưởi cảnh, quất, đào, mai… giá phổ biến: cây quất từ 250.000 đồng – 3 triệu đồng/chậu, đào Nhật Tân từ 2 - 7 triệu đồng/cây, mai vàng từ 1,5 – 3 triệu đồng/chậu, bưởi cảnh từ 2 – 20 triệu đồng/cây. 
Năm nay sức mua của người dân kém nên các tiểu thương, người dân chỉ dám nhập những loại cây cảnh vừa tiền, giá trị thấp hơn so với năm ngoái để về bán" - ông Hùng nói.
4 loại cây cảnh phải trồng trong chậu nhỏ, chậu càng lớn thì càng khó phát triển4 loại cây cảnh phải trồng trong chậu nhỏ, chậu càng lớn thì càng khó phát triển

Khi trồng cây, điều cấm kỵ nhất là trồng cây nhỏ trong chậu lớn. Bạn cần chọn chậu có kích thước phù hợp mới có thể tạo điều kiện thuận lợi cho bộ rễ phát triển.

Mua đồ ăn Tết qua mạng, nhiều khách hàng nhận ‘trái đắng’

Kim Chi - Vũ Đồng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.