Tìm người bị hại mua hàng online bị lừa đảo

| Pháp luật

GĐXH - Khi nhận tiền đặt cọc của người mua hàng, đối tượng Thế không giao bất kỳ các mặt hàng nào cho người mua và chiếm đoạt số tiền này...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi thông báo truy tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2020 đến năm 2023 tại địa bàn và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành khởi tố vụ án hình sự ngày 12/01/2023.

Quá trình điều tra của cơ quan công an xác định: Tháng 01/2020, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 khi người dân hạn chế việc đi lại, thấy nhiều người có nhu cầu mua hàng online nên Nguyễn Văn Thế (SN 1992, trú tại thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) cùng đồng bọn đã lập các trang Facebook như: "Đồ Gia Dụng Thông Minh", "EU Hellen đồ nhập Pháp Đức", "Min shop luxury store".

Tìm người bị hại mua hàng online bị lừa đảo  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tiếp đó, Thế cùng đồng bọn cho đăng ảnh bán hàng trên các trang Facebook nói trên và yêu cầu người mua hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc trả tiền trước. Tùy vào giá trị của từng mặt hàng, Thế yêu cầu số tiền khách hàng phải đặt cọc thấp nhất 200 nghìn đồng, cao nhất vài chục triệu đồng. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, đối tượng không giao bất kỳ các mặt hàng nào cho người mua và chiếm đoạt số tiền này.

Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thế đã sử dụng 12 số tài khoản tại các ngân hàng khác nhau.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thông báo đến quần chúng nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của Nguyễn Văn Thế cùng đồng bọn. Đồng thời ai là bị hại của nhóm đối tượng trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.