Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 1/4: Diễn biến nóng vụ vợ chồng bấm được biển số xe máy VIP; 'nữ sinh bị tấn công tình dục khi đi bộ ở làng ĐHQG TPHCM' là tin giả

Thứ bảy, 06:46 01/04/2023 | Thời sự

GĐXH - Hai vợ chồng vừa bấm được 4 biển số siêu đẹp đã từng bấm được một biển số đẹp cho chiếc xe máy hạng sang khác vào cuối năm 2022; thông tin một nữ sinh năm thứ nhất đang ở KTX ĐHQG TP HCM bị hai thanh niên tấn công tình dục khi đang đi bộ trong khuôn viên trường đăng trên fanpage KTX ĐHQG Confessions là tin giả, hiện trang này đã gỡ bỏ thông tin.

Tin 31/3: Diễn biến bất ngờ vụ vợ chồng bấm 4 biển số xe máy 'siêu đẹp'; Công an TP.HCM lý giải việc trả tự do 4 nữ tiếp viên xách ma túyTin 31/3: Diễn biến bất ngờ vụ vợ chồng bấm 4 biển số xe máy "siêu đẹp"; Công an TP.HCM lý giải việc trả tự do 4 nữ tiếp viên xách ma túy

GĐXH - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra xuống xã Sông Nhạn để xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm nếu có sai phạm việc người dân bấm được 4 biển số xe máy "siêu đẹp"; Đại diện Công an TP.HCM đã trả lời một số câu hỏi của báo chí liên quan đến việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines khi những người này xách hơn 11kg ma túy.

Hà Nội nghiên cứu phương án cho thuê vỉa hè theo giờ

Ngày 31/3, TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban quý I-2023 giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND với lãnh đạo các quận, huyện.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng dành nhiều thời gian chỉ đạo về vấn đề quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố.

Ông Đinh Tiến Dũng yêu cầu đơn vị liên quan duy trì kết quả đã đạt được về trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Bí thư Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội cần tập trung chỉ đạo, nghiên cứu các giải pháp tổng thể, toàn diện, có tính căn cơ, bài bản và lâu dài đối với lĩnh vực này.

"Lòng đường, vỉa hè thực tế là gắn với sinh kế của người dân, phần nào đó là kinh tế đô thị. Cho nên, nguyên nhân sâu xa và lớn nhất của những khó khăn, bất cập hiện nay là thiếu quy hoạch", ông Đinh Tiến Dũng nói.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, từ việc thiếu quy hoạch dẫn đến thiếu công khai, minh bạch trong vấn đề quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường.

"Tôi đề nghị phải suy nghĩ các giải pháp căn cơ, bài bản, không làm theo kiểu 'bắt cóc, bỏ đĩa'", Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ.

Ông Đinh Tiến Dũng cho rằng, giải pháp đầu tiên là phải lập quy hoạch thiết kế đô thị để quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường từng tuyến phố. Trong đó có tính tới đặc điểm của từng khu vực, từng địa bàn cụ thể như khu phố cổ, phố cũ và mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu đơn vị liên quan nghiên cứu áp dụng các mô hình quản lý của các nước phát triển như cho phép kinh doanh vỉa hè (có thể tính cả phương án cho thuê, thu phí theo giờ...), bố trí chỗ đỗ xe ở lòng đường tại những nơi phù hợp. Trên cơ sở đó, công bố công khai quy hoạch để lấy ý kiến người dân.

Về hệ thống công viên, ông Đinh Tiến Dũng yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển công viên, đồng thời phân cấp mạnh cho địa phương quản lý, khai thác.

"Thành phố đang quản lý 5 công viên, cần thiết phải giảm tiếp, có thể tính phương án đấu thầu quản lý, khai thác. Các quận, huyện cũng cần tính toán theo hướng này", Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Bên cạnh đó, ông Đinh Tiến Dũng giao Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo, đầu tư xây dựng công viên, đồng thời có giải pháp xử lý nghiêm theo quy định đối với các dự án chậm triển khai.

4 biển số 'siêu đẹp', Công an Đồng Nai yêu cầu tường trình

Tin 1/4: Diễn biến nóng vụ vợ chồng bấm được biển số xe máy VIP; "nữ sinh bị tấn công tình dục khi đi bộ ở làng ĐHQG TPHCM" là tin giả - Ảnh 2.

Biển số “siêu đẹp” gây xôn xao dư luận những ngày qua


Ngày 31/3, Bộ Công an đã yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai báo cáo sự việc 2 người dân tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ bấm được 4 biển số xe đẹp.

Trước đó, sau khi có thông tin về việc 2 vợ chồng sống tại xã Sông Nhạn bấm được 4 biển số xe siêu đẹp cho 4 chiếc xe máy đắt tiền, ngày 30/3, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và Công an huyện Cẩm Mỹ đến trụ sở Công an xã Sông Nhạn kiểm tra, xác minh thông tin, niêm phong hồ sơ, làm rõ quy trình bấm biển số tại Công an xã Sông Nhạn và làm việc với các cá nhân bấm được biển số đẹp.

Chiều 29/3, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc 2 người (1 nam, 1 nữ) đến Công an xã Sông Nhạn bấm biển số cho 4 chiếc xe máy. Người đàn ông đã bấm được biển số 60B6-888.89, 60B6-888.86 cho chiếc xe Suzuki RGV120 và SH150i; trong khi người phụ nữ bấm được biển số 60B6-888.88 và 60B6-888.68 cho 2 xe máy hiệu Yaz là những xe có giá trị cao.

Trước đó vào ngày 9/12/2022, cũng tại Công an xã Sông Nhạn, ông Ph. người vừa bấm được biển số 60B6-888.89, 60B6-888.86 cũng đã bấm được biển xe đẹp mang số 60B6- 879.79 cho chiếc xe máy SH 150i.

Cũng trong ngày 31/3, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh thông tin về 1 chiếc xe máy hiệu Exciter để tại khu vực trụ sở Công an xã Sông Nhạn, cũng gắn biển số 60B6-888.88 trùng với biển ngũ quý 8 mà người phụ nữ vừa bấm được cho chiếc xe Yaz trong ngày 29/3.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, sau khi bấm được biển số 60B6-888.88, ông Ph. đã bán lại chiếc xe máy gắn biển này cho một người ở địa phương với giá 1,5 tỷ đồng.

Giây phút trước khi bị bắt của giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán

Tin 1/4: Diễn biến nóng vụ vợ chồng bấm được biển số xe máy VIP;  - Ảnh 3.

Nghi phạm vào một cửa hàng quần áo trên địa bàn phường Phù Đổng, TP Pleiku lựa mua quần áo


Sáng 31/3, Công an tỉnh Bình Dương đang làm thủ tục để di lý đối tượng Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) từ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai về tỉnh Bình Dương để phục vụ công tác điều tra.

Vào tối 30/3, Công an phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, đã phát hiện và bắt giữ Yang Zhong Wu khi đối tượng đang ở một cửa hàng quần áo thuộc địa bàn phường Phù Đổng. Lúc này, đối tượng mặc quần sọc, áo khoác đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã ập vào bắt giữ đối tượng và đưa về Công an phường Phù Đổng xử lý. Khi bị bắt, đối tượng đã chống trả quyết liệt.

Yang Zhong Wu là giám đốc Công ty Vinh Nhuận (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), nghi phạm sát hại kế toán của công ty là chị Lý Thị M. (SN 1993, ngụ tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương) gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 29/3, Công an phường Khánh Bình nhận được tin báo về vụ giết người xảy ra tại Công ty TNHH Vinh Nhuận. Nạn nhân là chị Lý Thị M. kế toán của công ty. Bước đầu nghi phạm được xác định là Yang Zhong Wu.

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp trong nhà vệ sinh của công ty, cách nạn nhân khoảng 2m là con dao còn dính máu. Sau khi gây án, Yang Zhong Wu đã bỏ trốn trên chiếc xe bán tải màu trắng 61C- BKS 450.00.

"Nữ sinh bị tấn công tình dục khi đi bộ ở làng ĐHQG TPHCM" là tin giả

Nữ sinh bị tấn công tình dục khi đi bộ ở làng ĐHQG TPHCM là tin giả - Ảnh 1.

Sáng 31/3, thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP Dĩ An (Bình Dương) xác nhận với phóng viên Tiền Phong về thông tin trên.

Theo thượng tá Quân, ngay khi tiếp nhận thông tin đã hoài nghi đây là tin giả do một số tình tiết trong lời kể trên fanpage thiếu logic, tuy nhiên vẫn triển khai cho lực lượng chuyên môn tiến hành rà soát, xác minh.

"Qua quá trình rà soát, xác minh, Công an TP Dĩ An, Công an phường Đông Hòa đều không tiếp nhận tin báo nào về sự việc trên. Làm việc với Ban quản lý KTX ĐHQG TPHCM cho thấy, không bộ phận nào tiếp nhận thông tin này. Công an cũng xác minh các hộ dân trong khu vực nhưng không ai biết sự việc…", thượng tá Quân nói và cho biết, fanpage KTX ĐHQG Confessions đã gỡ thông tin này.

Về việc xử lý tin giả trên, Trưởng Công an TP Dĩ An cho biết, công an vẫn đang trong quá trình tiếp tục rà soát, xác minh động cơ, mục đích việc đăng thông tin này để có cơ sở xử lý.

Về phía ĐHQG TPHCM, trao đổi với PV, ông Trịnh Tấn Hoài, Giám đốc Trung tâm Quản lý phát triển Khu đô thị ĐHQG TPHCM cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin ông đã nhận định đây là tin giả, đồng thời làm đánh giá gửi Ban chỉ đạo 35 (Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - PV), Sở Thông tin Truyền thông, công an.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, trên trang fanpage KTX ĐHQG Confessions đăng tải thông tin một nữ sinh năm nhất đang ở KTX ĐHQG TPHCM bị hai thanh niên tấn công tình dục khi đang đi bộ trong khuôn viên ĐHQG TPHCM.

Theo lời kể trên fanpage, nữ sinh viên năm nhất đi cùng một nữ sinh viên khác trên đoạn đường sau ký túc xá khu B (Trung tâm quản lý ký túc xá ĐHQG TPHCM) để sang nhà thờ thực lễ, thì có dừng lại để xem điện thoại. Người bạn đi cùng đã đi trước.

Lúc này, nữ sinh đã bị 2 thanh niên tiếp cận, khống chế và tấn công tình dục. Sau khi thực hiện xong, hai đối tượng bỏ lại vài tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng rồi bỏ đi khiến nữ sinh lo sợ nên đã lên trang KTX ĐHQG Confessions chia sẻ và cầu cứu mọi người.

Bài viết này được đăng ngày 25/3, và nhận được nhiều lượt bình luận, chia sẻ. Trong đó, nhiều bình luận khuyên nữ sinh bị tấn công tình dục nên uống thuốc tránh thai, đi xét nghiệm và trình báo công an… Một số bình luận khác thì lo lắng về sự an toàn cho nữ sinh bị tấn công cũng như các bạn nữ khác ở khu vực trên…

Xác minh clip nghi bí thư xã ở Nghệ An đánh bài ăn tiền

Tin 1/4: Diễn biến nóng vụ vợ chồng bấm được biển số xe máy VIP;  - Ảnh 5.

Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh được cho là Bí thư Đảng uỷ xã Nhân Thành Phan Văn Thái. Ảnh cắt từ clip

Ngày 31/3, mạng xã hội xuất hiện thông tin về đoạn clip dài 36 giây ghi lại cảnh một nhóm người đang tổ chức đánh bài. Nhóm người này liên tục hô mệnh giá tiền để xuống tiền đặt cọc.

Đáng chú ý, trong clip có sự xuất hiện của người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh được cho là Bí thư Đảng uỷ xã Nhân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) Phan Văn Thái.

Phóng viên liên lạc với ông Thành qua điện thoại nhưng vị này đã tắt máy.

Trao đổi với VietNamNet, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Yên Thành (Nghệ An) Nguyễn Trọng Dũng cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc.

"Chúng tôi nhận được thông tin cách đây 2 ngày. Hôm 30/3, chúng tôi đã tham mưu Ban Thường vụ huyện thành lập đoàn kiểm tra dấu hiện vi phạm", ông Dũng chia sẻ.

Theo ông Dũng, chiều 31/3, đoàn sẽ tới làm việc Bí thư Đảng uỷ xã Nhân Thành Phan Văn Thái.

Phát hiện loài tỏi lạ trong khu bảo tồn ở Thừa Thiên - Huế

Tin 1/4: Diễn biến nóng vụ vợ chồng bấm được biển số xe máy VIP; "nữ sinh bị tấn công tình dục khi đi bộ ở làng ĐHQG TPHCM" là tin giả - Ảnh 6.

Gốc tỏi được cán bộ bảo vệ rừng phát hiện. Ảnh: L.N.T.

Ngày 31/3, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết các nhà khoa học phát hiện loài thực vật mới thuộc chi tỏi rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền.

Trước đó, trong quá trình đặt máy bẫy ảnh đợt 2 năm 2022 tại Tiểu khu 71, cán bộ bảo vệ rừng của khu bảo tồn bắt gặp loài tỏi lạ có hoa mọc ở vách đá của đỉnh Thác 7 Nàng Tiên.

Nhân viên khu bảo tồn đã tiến hành thu thập mẫu, phối hợp với các chuyên gia của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Y Dược Huế và Đại học Lomonosov (Liên bang Nga) để xác định nguồn gốc. Sau khi kiểm tra, các nhà khoa học đã xác định đây là một loài mới của thế giới.

Sau 6 tháng kể từ ngày bắt gặp và thu mẫu, loài tỏi được công bố trên tạp chí chuyên ngành Phytotaxa ngày 30/3.

Loài thực vật mới này được đặt tên là tỏi đá Phong Điền (tên khoa học là Asparagaceae, thuộc họ Măng tây), có hình thái tương tự như loại tỏi A.khangii nhưng khác ở phiến lá rộng hơn, mặt ngoài bao hoa màu trắng, phấn hoa màu vàng, bao phấn và nhụy hoa khác biệt.

Với cấu trúc bao hoa đặc biệt này, loài tỏi rừng mới đã được mô tả và đặt tên theo Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (nơi duy nhất phát hiện sự hiện diện của loài này cho đến nay).

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế, đây là lần thứ 2 Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền tìm thấy một loài thực vật mới cho khoa học.

Trước đó, vào năm 2022, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, các nhà nghiên cứu, lực lượng kiểm lâm, cán bộ giữ rừng cũng đã phát hiện một loài mới có tên là Mỹ nhụy răng cưa. Loài cây này được phát hiện mọc trên vách đá ẩm ướt gần sông Rào Trăng.

Phụ nữ mang thai nên kiêng gì khi được chuẩn đoán tiểu đường và lượng sắt thấp

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 5 phút trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 18 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 7 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 1 ngày trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nắm được thông tin ông Lê Minh Hoàng tự nhận có khả năng "cầu mưa" giải hạn cho TPHCM, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã mời ông này đến làm việc; lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Tâm thư của người đàn ông mắc bệnh ung thư, treo cổ tự tử

Tâm thư của người đàn ông mắc bệnh ung thư, treo cổ tự tử

Thời sự - 1 ngày trước

Trước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.

Khẩn trương khắc phục, hỗ trợ người dân huyện biên giới Nghệ An bị thiệt hại do giông lốc

Khẩn trương khắc phục, hỗ trợ người dân huyện biên giới Nghệ An bị thiệt hại do giông lốc

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Mới đây, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, Anh Sơn (Nghệ An) vừa xảy ra mưa đá cục bộ kèm theo đông lốc mạnh khiến hàng trăm ngôi nhà, hàng chục hecta hoa màu của người dân hư hỏng. Ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Top