Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 13/5: Nguyên nhân giám đốc doanh nghiệp lái ô tô lao xuống sông Kỳ Cùng; một cá nhân 19 tuổi chi hơn 150 tỷ mua hàng triệu cổ phiếu của một doanh nghiệp trên sàn chứng khoán

Thứ bảy, 06:46 13/05/2023 | Thời sự

GĐXH - Ông L.H.S (SN 1968, giám đốc doanh nghiệp ở TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) tự gây tai nạn và không có dấu hiệu sử dụng rượu bia; Trên thị trường, cổ phiếu này đã tăng gấp 2,3 lần so với đáy hồi giữa tháng 11 năm ngoái nhưng mới chỉ bằng một nửa so với đỉnh đạt được cách đây hơn một năm.

Tin 12/5: Bỗng nhiên mất vợ vì chính quyền bút phê "chưa kết hôn"; thông tin mới vụ nữ du khách tố bị hướng dẫn viên quấy rối, xin vào lều "ngủ cùng"Tin 12/5: Bỗng nhiên mất vợ vì chính quyền bút phê 'chưa kết hôn'; thông tin mới vụ nữ du khách tố bị hướng dẫn viên quấy rối, xin vào lều 'ngủ cùng'

GĐXH - Dù chưa ly hôn, chị N.T.H. vẫn được xã xác nhận chưa kết hôn để cưới chồng mới; Ngày 11/5, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình đã có chỉ đạo kiểm tra thông tin một nữ du khách tố bị hướng dẫn viên quấy rối, xin "ngủ cùng" trong chuyến du lịch khám phá hang Pygmy vào đầu tháng 4 vừa qua.

Nguyên nhân giám đốc doanh nghiệp tử vong vì ô tô lao xuống sông Kỳ Cùng

Tin 13/5: Danh tính người đàn ông lái ô tô lao xuống sông Kỳ Cùng; - Ảnh 2.

Xe ô tô lao xuống sông Kỳ Cùng khiến 1 người đàn ông trong xe tử vong (Ảnh: Lê Quốc Toản)


Hôm 12/5, Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Việt, huyện Tràng Định ông Chu Văn Đức cho biết, sau khi lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi thì không phát hiện việc nạn nhân sử dụng rượu bia trước khi lái xe. Ông L.H.S tự gây tai nạn khi đang trên đường từ xã Quốc Việt về TP Lạng Sơn.

"Ông S là giám đốc doanh nghiệp về mảng cung cấp vật liệu xây dựng có tiếng ở Lạng Sơn, nhiều lần về xã Quốc Việt tôi cũng chưa từng thấy ông S uống rượu bia khi nào. Thường thì ông S luôn có tài xế riêng, không hiểu sao hôm qua lại đi một mình", ông Đức nói.

Cũng theo vị Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Việt, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, phía xã đã cử lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường sau 5 phút. Đồng thời, khi thấy chiếc xe chìm dần xuống nước và cách bờ khoảng 30m, chính quyền địa phương lập tức huy động những người lặn giỏi ở địa phương để ứng cứu.

Tuy nhiên, do chiếc xe chìm sâu gần 10m so với mặt nước và sông Kỳ Cùng chảy xiết nên chỉ xác định được vị trí chứ không tiếp cận được.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng cứu hộ của tỉnh Lạng Sơn có mặt tại hiện trường, song vị trí ô tô chìm quá xa, cần cẩu của xe cứu hộ không với tới nên phải dùng phương án dùng dây cáp để kéo ô tô vào bờ.

Công tác cứu hộ gặp khó khăn khi ô tô bị mắc kẹt vào hốc đá dưới lòng sông khiến dây cáp bị đứt trong quá trình kéo xe. Đến 21h cùng ngày, chiếc xe được lực lượng chức năng kéo lên bờ, 1 người trong xe đã tử vong chính là ông L.H.S.

Trước đó, khoảng 14h ngày 11/5, ông L.H.S. điều khiển ô tô mang BKS 12A - 108.xx đi theo hướng xã Quốc Việt (huyện Tràng Định) ra TP Lạng Sơn, nhưng đến đoạn thôn Cốc Muống, xã Quốc Việt thì xe lao xuống sông Kỳ Cùng.

Hiện lực lượng chức năng đã làm thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Một cá nhân 19 tuổi chi hơn 150 tỷ mua hàng triệu cổ phiếu của một doanh nghiệp trên sàn chứng khoán

CTCP Tập đoàn Cienco4 (mã C4G) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ hơn 2.247 tỷ lên hơn 3.371 tỷ đồng.

Cụ thể, từ ngày 7/4 - 28/4/2023, Cienco4 đã chào bán thành công 96,65 triệu trong số 112,36 triệu cổ phiếu C4G cho cổ đông hiện hữu.

15,7 triệu cổ phiếu còn lại, tương đương gần 14% lượng cổ phiếu chào bán và 4,66% vốn điều lệ C4G (sau đợt phát hành) được phân phối cho một nhà đầu tư có tên Nguyễn Thị Thảo vào ngày 9/5. Theo tìm hiểu, cá nhân này là nữ sinh năm 2004, tức là mới 19 tuổi. Số tiền cá nhân này đã chi để sở hữu lượng cổ phiếu trên lên đến hơn 157 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 28/4, VNDirect đã thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại đợt chào bán nói trên khi mua 5,27 triệu trong số 10,4 triệu cổ phiếu C4G được phép mua vào. Sau đợt phát hành, tỷ lệ sở hữu củaVNDirect tại Cienco4 giảm từ 9,24% xuống còn 7,72%, tương đương hơn 26 triệu cổ phần.

Động thái này có phần bất ngờ khi VNDirect trước đó đã liên tục mua gom cổ phiếu C4G. Vào ngày 3/4, VNDirect đã mua thành công gần 2,05 triệu cổ phiếu C4G và chính thức trở thành cổ đông lớn nắm giữ 5,61% cổ phần của Cienco4. Sau đó, CTCK này tiếp tục mua thêm gần 3,6 triệu cổ phiếu C4G vào ngày 4/4; 1 triệu cổ phiếu vào ngày 13/4 và 815.000 cổ phiếu C4G vào ngày 21/4 qua đó nâng sở hữu lên 20,76 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,24%.

Trên thị trường, cổ phiếu đang giao dịch quanh vùng giá 12.800 đồng/cp, cao nhất trong 7 tháng. Mức thị giá này gấp 2,3 lần so với đáy hồi giữa tháng 11 năm ngoái nhưng chỉ bằng một nửa so với đỉnh đạt được cách đây hơn một năm.

Về kết quả kinh doanh quý 1, Cienco4 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 460 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế gần 41 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 27% so với cùng kỳ. Năm 2023, Cienco4 đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 330 tỷ đồng, chi trả cổ tức tỷ lệ 10%. Như vậy, công ty mới thực hiện 10% kế hoạch doanh thu và 12% mục tiêu lợi nhuận sau quý đầu năm.

Lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân rùa nặng gần 100kg chết ở hồ Đồng Mô

Tin 13/5: Danh tính người đàn ông lái ô tô lao xuống sông Kỳ Cùng; một cá nhân 19 tuổi chi hơn 150 tỷ mua hàng triệu cổ phiếu của một doanh nghiệp trên sàn chứng khoán - Ảnh 3.

Rùa mai mềm mới chết ở hồ Đồng Mô thuộc họ rùa hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: ATP/IMC).

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội mới ký ban hành văn bản chỉ đạo về việc xử lý vụ rùa mai mềm nặng gần 100kg bị chết ở hồ Đồng Mô (Sơn Tây) vào ngày 23/4 vừa qua.

Theo đó, Hà Nội giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập tổ công tác khám nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân rùa chết.

Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá chất lượng nước, môi trường tại vị trí phát hiện rùa chết và tại các vị trí có nguồn xả thải lớn vào hồ Đồng Mô. Thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì lên phương án bảo quản xác rùa.

Trước đó, vào ngày 23/4, một con rùa mai mềm thuộc họ rùa hồ Hoàn Kiếm được phát hiện chết ở hồ Đồng Mô (Sơn Tây). Rùa có chiều dài toàn thân 1,56m, cân nặng 93kg. Lực lượng chức năng chưa xác định được độ tuổi của rùa.

Cũng vào năm 2016, cụ rùa Hồ Gươm qua đời, nguyên nhân được cho là do già yếu.

78 người bị khởi tố từ vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy

Liên quan thành tích triệt phá đường dây ma túy từ nước ngoài vận chuyển trái phép về Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc vừa có thư khen gửi Công an TP.HCM.

Nội dung thư thể hiện Công an TP.HCM thời gian qua đã triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về điều tra, truy xét toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam được phát hiện từ ngày 16/3 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Lực lượng đấu tranh chuyên án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân và các đơn vị bưu điện, chuyển phát nhanh để vận chuyển ma túy, qua đó triệt phá 20 đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên quan trên địa bàn TP.HCM và Bình Dương, khởi tố 27 vụ án, 78 bị can về các hành vi Mua bán, Vận chuyển, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm, thu giữ gần 50 kg ma túy tổng hợp các loại, 2 khẩu súng và nhiều tang vật liên quan.

"Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi ghi nhận và nhiệt thành biểu dương thành tích nêu trên của Công an TP. HCM và các đơn vị, địa phương liên quan. Những chiến công nổi tiếp chiến công tạo nên thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an TP.HCM, xứng đáng là điển hình về công tác đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; thể hiện tinh thần mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương... góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân", thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Công an TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh đấu tranh chuyên án, điều tra mở rộng các vụ án ma túy có liên quan; tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn phạm tội để tổ chức, cá nhân chủ động cảnh giác phòng ngừa, tích cực phối hợp với lực lượng công an phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động, từng bước vô hiệu hóa nguồn cung ma túy vào trong nước.

Trước đó, sáng 16/3, qua công tác soi chiếu hàng hóa thường nhật, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng 60 kg, gồm 4 vali của các tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân có nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

Sau đó, đơn vị này phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra, phát hiện trong 4 vali có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng, chứa tổng cộng 11,2 kg ma túy các loại.

Ngày 17/3, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất chuyển giao hồ sơ và vật chứng của vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/3, các cơ quan chức năng đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật. Qua đó, cảnh sát bước đầu xác định khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp, thì có một người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, để gửi cho người nhà. Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển có cất giấu ma túy.

Do vậy, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự 4 tiếp viên này. Họ bị xử lý vi phạm theo quy định ngành hàng không.

Phát hiện bom trong công trình bệnh viện ở TP.HCM

Tin 13/5: Nguyên nhân giám đốc doanh nghiệp lái ô tô lao xuống sông Kỳ Cùng; một cá nhân 19 tuổi chi hơn 150 tỷ mua hàng triệu cổ phiếu của một doanh nghiệp trên sàn chứng khoán - Ảnh 4.

Quả bom được phát hiện khi đang thi công xây dựng bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Ngày 12/5, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) xác nhận việc phát hiện một quả bom trong lúc xây dựng công trình bệnh viện mới.

Theo đó, chiều 11/5, khi xe xúc đào móng làm tường vị trí giáp ranh phía sau trụ sở Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn, nhân viên công trình đã phát hiện một quả bom cách mặt đất khoảng 0,5-1 m.

Ngay sau đó, việc thi công tạm dừng. Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn đã báo cáo cho Huyện đội Hóc Môn và Sở Y tế TP.HCM. Quả bom đã được di dời.

Dự án xây mới Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn có tổng mức đầu tư 1.895 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023. Bệnh viện có quy mô hạ tầng kỹ thuật đáp ứng 1.000 giường, 12 tầng chất lượng cao... nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối và khu vực nội thành.

Bệnh viện có bãi đáp trực thăng trên để đáp ứng yêu cầu cấp cứu bằng đường không.

Đau bụng, sốt bất thường, thai phụ đẻ rớt con 27 tuần tuổi

Ngày 12/5, bác sĩ Lương Văn Sinh, Phó Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú (TP HCM), cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu sản phụ N.T.T.N (21 tuổi, ngụ TP HCM) sinh non khi trên đường đi đến bệnh viện cấp cứu.

Tin 13/5: Danh tính người đàn ông lái ô tô lao xuống sông Kỳ Cùng; một cá nhân 19 tuổi chi hơn 150 tỷ mua hàng triệu cổ phiếu của một doanh nghiệp trên sàn chứng khoán - Ảnh 3.

Sản phụ đẻ rớt con 27 tuần tuổi được các bác sĩ thăm khám. (Ảnh: bệnh viện cung cấp)


Chị N. cho biết trước nhập viện một ngày, chị có biểu hiện sốt. Sau đó, bệnh nhân đến phòng khám tư được bác sĩ tư vấn nhập viện nhưng nghĩ không có triệu chứng gì nên chị về nhà. Tuy nhiên, sau khi về, chị có biểu hiện đau bụng nên đến bệnh viện khám. Trên đường đi thì có dấu hiệu chuyển dạ và sinh con trên xe.

Khi đến Bệnh viện quận Tân Phú con chị N. tím tái, thở yếu. Các bác sĩ đã nhanh chóng báo động đỏ nội viện cấp cứu cho 2 mẹ con.

Bé sơ sinh được cắt dây rốn, xử trí hô hấp đặt nội khí quản, sưởi đèn ổn định thân nhiệt. "Vì bé sinh non chỉ nặng 900gram nên sau khi hồi sức, bé ổn định lâm sàng, bệnh viện đã chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1để tiếp tục theo dõi, điều trị. Riêng về tình hình sức khỏe của sản phụ hiện đã ổn định và được xuất viện" – bác sĩ Sinh cho hay.

Bác sĩ Sinh khuyến cáo tất cả thai phụ (đặc biệt các thai phụ có nguy cơ sinh non) cần theo dõi mọi diễn biến bất thường của cơ thể, khám thai và siêu âm định kỳ để kịp thời phát hiện những biểu hiện dọa sinh non nhằm có biện pháp ứng phó kịp thời.

5 công dụng tuyệt với của táo đỏ mà không phải ai cũng biết

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 23 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 ngày trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 2 ngày trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Top