Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 14/3: Sự thật về văn bản lấy ý kiến trẻ mẫu giáo, mầm non về dự thảo Luật Đất đai; lãnh sự quán Canada đề nghị hỗ trợ con gái nạn nhân bị xe Mercedes tông chết

Thứ ba, 06:42 14/03/2023 | Thời sự

GĐXH - Mạng xã hội và một số cá nhân đang lan truyền về một văn bản với nội dung lấy ý kiến trẻ mẫu giáo, mầm non về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Lãnh sự quán Canada tại TP.HCM đề nghị tỉnh Khánh Hoà tạo điều kiện, gia hạn thị thực cho con gái nữ Việt kiều bị tài xế xe Mercedes tông chết rồi bỏ trốn.

Tin 13/3: Người từ đủ 15 tuổi trở lên được đăng ký xe; xôn xao hình ảnh 'đoàn người lạ' hộ tống dàn người đẹp giữa phố ở Cửa LòTin 13/3: Người từ đủ 15 tuổi trở lên được đăng ký xe; xôn xao hình ảnh "đoàn người lạ" hộ tống dàn người đẹp giữa phố ở Cửa Lò

GĐXH - Người từ đủ 15 tuổi trở lên được đăng ký xe, nhưng riêng nhóm đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thì phải được cha/mẹ hoặc người giám hộ đồng ý; Hình ảnh nhóm người cùng trang phục và phương tiện "lạ" xuất hiện trong một hoạt động của cuộc thi người đẹp được lí giải là do "sơ suất" của ban tổ chức.

Sự thật về văn bản lấy ý kiến trẻ mẫu giáo, mầm non về dự thảo Luật Đất đai

Từ chiều 12-3, trên một số diễn đàn mạng xã hội và Facebook cá nhân đang lan truyền một văn bản được cho là xuất phát tại Quận 12, TP.HCM. Hình chụp đoạn đầu của văn bản gây tranh cãi gay gắt khi nội dung văn bản được cho là Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Quận 12 tổ chức lấy ý kiến trẻ mẫu giáo, mầm non về Luật Đất đai (sửa đổi ).

Tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Khưu Mạnh Hùng - Trưởng phòng GD-ĐT Quận 12, khẳng định thông tin trên là hoàn toàn không đúng sự thật. Ông Hùng cho biết hình ảnh lan truyền trên mạng là ảnh đã bị đã bị cắt. "Ảnh không đặt trong toàn văn bản nên đã tạo sự hiểu nhầm" - ông Hùng nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 22-2, Phòng GD-ĐT Quận 12 đã có văn bản về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Quận 12. Theo đó, văn bản gửi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non, trường mẫu giáo, trường mầm non (công lập và ngoài công lập), trường tiểu học (công lập và ngoài công lập), trường THCS, Trường Chuyên biệt Ánh Dương, trung tâm Giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp.

Theo nội dung văn bản, Phòng GD-ĐT Quận 12 đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và ghi rõ đối tượng lấy ý kiến. Cụ thể, đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tại đơn vị. Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Chủ đầu tư các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non, trường mầm non, trường tiểu học công lập và ngoài công lập và toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tại đơn vị.

Cùng với ghi rõ đối tượng lấy ý kiến, văn bản của Phòng GD-ĐT Quận 12 cũng ghi rõ nội dung lấy ý kiến tùy theo từng đối tượng. Cụ thể là đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; các chủ đầu tư các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non, trường mầm non, trường tiểu học ngoài công lập trên địa bàn quận 12; cán bộ quản lý các trường công lập. Hoàn toàn không có mục lấy ý kiến trẻ mẫu giáo, mầm non như ảnh cắt cúp đang lan truyền.

Lãnh sự quán Canada đề nghị hỗ trợ con gái nạn nhân bị xe Mercedes tông chết

Tin 14/3: Sự thật về văn bản lấy ý kiến trẻ mẫu giáo, mầm non về dự thảo Luật Đất đai; Lãnh sự quán Canada đề nghị hỗ trợ con gái nạn nhân bị xe Mercedes tông chết - Ảnh 2.

Tài xế xe Mercedes tông chết người rồi bỏ trốn. Ảnh CACC.

Ngày 12/3, bà Lê Thị Nguyệt - Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết đã nhận được công hàm của Lãnh sự quán Canada tại TP.HCM đề nghị gia hạn thị thực cho con gái nạn nhân bị lái xe Mercedes tông chết rồi bỏ trốn.

Trước đó, ông G.G (SN 1956, quốc tịch Canada, chồng nạn nhân) có đơn gửi Tổng lãnh sự Canada tại TP.HCM xin hỗ trợ và bảo hộ công dân người Canada. Ông G.G lo lắng mình sẽ bị phạt vì visa của con gái ông sẽ hết hạn vào ngày 11/3/2023 nên nhờ lãnh sự quán Canada có thể can thiệp, phối hợp với ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa bảo trợ công dân.

Ông G.G là chồng của chị Đoàn Thị V.A (Việt kiều Canada), bị tài xế xe Mercedes tông chết rồi bỏ trốn trong vụ tai nạn giao thông vào chiều 3/3. Tài xế xe Mercedes là ông Ngô Duy Bình (Trưởng phòng Giao dịch huyện Diên Khánh, thuộc chi nhánh Vietcombank tỉnh Khánh Hòa) đã bỏ chạy sau khi gây ra vụ tai nạn chết người này.

Trao đổi với báo chí, chị Thanh Thúy (người nhà nạn nhân Đoàn Thị V.A) cho biết: Hiện gia đình chị đã làm đơn gửi Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu điều tra làm rõ vụ tai nạn và trường hợp ông Ngô Duy Bình lái xe ô tô gây tai nạn bỏ trốn. Gia đình cũng đã gửi email cho Lãnh sự Canada tại TP.HCM đề nghị bảo hộ cho công dân nước này là ông G.G.

Như Tiền Phong đã thông tin, chiều 3/3, cả gia đình ông G.G đi trên xe tay ga, qua đường Võ Nguyên Giáp (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà) thì bị ô tô hiệu Mercedes tông vào. Hậu quả, ông G.G bị thương phải nhập viện, còn người vợ là bà V.A (đã được cấp thẻ thường trú, sinh sống tại Canada nhưng mang quốc tịch Việt Nam) tử vong sau đó. Con gái của họ may mắn không bị thương tích.

Sau tai nạn, tài xế xe ô tô hiệu Mercedes đã bỏ mặc nạn nhân lại hiện trường, lái xe rời đi. Sau nhiều ngày vào cuộc điều tra và truy tìm, lực lượng công an phát hiện ô tô liên quan đến tai nạn dưới hầm tòa nhà ở TP. Nha Trang. Công an đã tạm giữ chiếc xe, lấy lời khai tài xế để phục vụ điều tra.

Ngao ngán cảnh nhóm phụ nữ nhảy nhót phản cảm tại ngôi chùa nổi tiếng, công an vào cuộc

Tin 14/3: Sự thật về văn bản lấy ý kiến trẻ mẫu giáo, mầm non về dự thảo Luật Đất đai; lãnh sự quán Canada đề nghị hỗ trợ con gái nạn nhân bị xe Mercedes tông chết - Ảnh 3.

Nhiều người xem clip tỏ ra bất bình trước hành động phản cảm này. Ảnh: cắt từ clip

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook, Tiktok chia sẻ thông tin kèm clip ghi lại cảnh 4 người phụ nữ uốn éo, nhảy nhót ở chùa Bổ Đà thuộc xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) gây xôn xao dư luận.

Theo clip được chia sẻ, nhóm phụ nữ này liên tục nhảy nhót phản cảm trên nền nhạc remix tại không gian linh thiêng của chùa, sau khi được đăng tải clip trên đã nhận được rất nhiều phản ứng tiêu cực của cộng đồng mạng.

Ngày 13/3, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết đã nắm được thông tin clip 4 cô gái uốn éo, nhảy nhót tại nơi yên nghỉ của hơn 1.000 vị tăng ni ở chùa Bổ Đà và đã giao cho công an vào cuộc xác minh thông tin.

Chùa Bổ Đà là ngôi chùa lâu đời và cổ kính ở xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đây không chỉ là một trong những ngôi chùa độc đáo nhất miền đất Kinh Bắc, mà còn là trung tâm Phật giáo lớn của Phật phái Lâm Tế, một dòng thiền có ảnh hưởng rộng rãi nhất ở nước ta. Nơi đây còn lưu giữ mộc bản Kinh Phật khắc trên gỗ thị cổ nhất Việt Nam - một trong những cổ vật giá trị của chùa.

Nổi bật trong không gian văn hoá chùa Bổ Đà là vườn tháp cổ được xây dựng trong khoảng 300 năm với gần 100 ngôi tháp chứa xá lị, tro cốt của hơn 1.000 nhà sư tu hành, tăng ni.

Bệnh hiếm gặp ở dạ dày khiến nam thanh niên không thể nằm

Tin 14/3: Sự thật về văn bản lấy ý kiến trẻ mẫu giáo, mầm non về dự thảo Luật Đất đai; lãnh sự quán Canada đề nghị hỗ trợ con gái nạn nhân bị xe Mercedes tông chết - Ảnh 3.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ngày 13/3, Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) cho biết bệnh nhân 17 tuổi, nhập viện khoa Ống tiêu hóa, Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa hôm 4/3. Bệnh nhân cho biết anh có biểu hiện từ một tuần trước, đã điều trị tại bệnh viện tuyến dưới nhưng không đỡ.

Qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy vùng thượng vị nổi gồ lên khối căng, kích thước lớn, khiến bệnh nhân đau tức nhiều, không thể nằm.

Hình ảnh cắt lớp vi tính (CT) cho thấy dạ dày giãn căng, lách lạc chỗ nằm vị trí hạ sườn phải ngay dưới gan, thận trái lạc chỗ nằm ở hố lách. Bệnh nhân được chẩn đoán xoắn dạ dày. Ngay lập tức, bệnh nhân được đặt sonde dạ dày, hút ra được khoảng 4 lít dịch tiêu hóa lẫn thức ăn; bù dịch, điện giải.

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hòe, khoa Ống tiêu hóa, cho biết khi mổ cấp cứu, bác sĩ thấy dạ dày tự xoắn 180 độ theo trục mạc treo, cùng chiều kim đồng hồ, giãn căng, kéo theo lách sang vị trí hạ sườn phải. Bác sĩ cũng phát hiện bệnh nhân có bất thường giải phẫu cơ hoành, vùng cơ hoành trái phía trên hố lách dị dạng tạo thành một hốc lớn ở phía sau, thận trái lạc chỗ nằm ở hốc này.

Bệnh nhân đã được tháo xoắn thành công, đưa dạ dày, lách về vị trí giải phẫu bình thường, hút xẹp và cố định dạ dày vào thành bụng, cơ hoành trái. Sau mổ ngày thứ 3, bệnh nhân đã trung tiện được, hết buồn nôn, bụng mềm, ăn nhẹ, vết mổ khô.

BS Thái Khắc Thảo, khoa Ống tiêu hóa, cho biết xoắn dạ dày là cấp cứu ngoại khoa hiếm gặp, chủ yếu xảy ra ở trẻ em, rất ít gặp ở người lớn. Tình trạng này xảy ra khi dạ dày tự xoay quanh trục của nó ít nhất 180 độ theo trục tạng hoặc trục mạc treo.

Nguyên nhân chủ yếu của bệnh là bất thường giải phẫu của dạ dày, lách và cơ hoành. Một số ít trường hợp do sự đứt hoặc yếu của các dây chằng cố định dạ dày vào các cơ quan xung quanh.

Bác sĩ chẩn đoán xoắn dạ dày dựa vào một số triệu chứng như nôn nhiều, đau tức và khối phồng vùng thượng vị, khó đặt sonde dạ dày; kết hợp hình ảnh chụp CT, X-quang và kinh nghiệm bác sĩ. Việc chậm trễ trong chẩn đoán và phẫu thuật có thể dẫn đến một số biến chứng như hoại tử, viêm phúc mạc do thủng dạ dày... làm nặng thêm tình trạng bệnh và tăng nguy cơ tử vong.

Nuốt hai quả chà là, cụ ông bị tắc ruột

Tin 14/3: Sự thật về văn bản lấy ý kiến trẻ mẫu giáo, mầm non về dự thảo Luật Đất đai; lãnh sự quán Canada đề nghị hỗ trợ con gái nạn nhân bị xe Mercedes tông chết - Ảnh 5.

Hai quả chà là gây tắc ruột bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ngày 13/3, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp vừa phẫu thuật cho nam bệnh nhân H.V.H (85 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long). Người này nhập viện trong tình trạng đau khắp bụng, nôn ra dịch xanh đen, mạch nhanh.

Người nhà cho biết bệnh nhân có thói quen ăn quả chà là. Tuy nhiên, gia đình không biết ông H. nuốt quả chà là còn nguyên vỏ vào thời điểm nào. Khoảng nửa tháng nay, cụ ông bị khó tiêu, đau bụng, sau đó nôn ói dịch màu đen...

Ngoài ra, bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tắc ruột chưa rõ nguyên nhân, chỉ định mổ cấp cứu. Sau can thiệp, bác sĩ lấy ra dị vật là hai trái chà là kích thước 4x2cm. Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, vết mổ khô, uống được sữa, súp.

Bác sĩ Bùi Phi Hùng (phẫu thuật viên chính) cho biết dị vật đường tiêu hóa là một trong những tình huống cấp cứu phổ biến, thường gặp ở người cao tuổi và trẻ em.

"Dị vật đường tiêu hóa ngày càng phổ biến và đa dạng, có thể gặp ở bất cứ đoạn nào của đường tiêu hóa từ miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, đại trực tràng và hậu môn. Trong đó, đoạn thực quản và ruột non là thường gặp nhất", bác sĩ Hùng cảnh báo.

Vị bác sĩ này khuyến cáo các biện pháp phòng tránh dị vật ống tiêu hóa là ăn chậm, nhai kỹ, tránh mất tập trung. Lưu ý, người già và trẻ nhỏ nên ăn thực phẩm được nấu nhừ, thịt, cá loại bỏ xương. Người dân cũng nên bỏ thói quen ngậm tăm sau khi xỉa răng, bóc hết vỏ vỉ thuốc trước khi sử dụng.

"Khi nuốt hoặc hóc dị vật, người bệnh tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà, chữa mẹo, cố nuốt thêm thức ăn với mục đích làm dị vật 'trôi' xuống. Sai lầm này có thể làm tổn thương thêm đường tiêu hóa và khiến vấn đề trở nên phức tạp thêm. Khi nuốt phải hoặc hóc dị vật, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí càng sớm càng tốt", bác sĩ Bùi Phi Hùng nói.

Cu li quý hiếm bò vào nhà dân ở TP.HCM

Tin 14/3: Sự thật về văn bản lấy ý kiến trẻ mẫu giáo, mầm non về dự thảo Luật Đất đai; lãnh sự quán Canada đề nghị hỗ trợ con gái nạn nhân bị xe Mercedes tông chết - Ảnh 6.

Cán bộ kiểm lâm lập hồ sơ tiếp nhận con cu li. Ảnh: A.H.

Ngày 13/3, đại diện Chi cục kiểm lâm TP.HCM cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận một con cu li do người dân ở phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức bàn giao.

Khoảng 0h15 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Ánh Thủy (35 tuổi) ngụ địa chỉ 30 đường D1, phường Hiệp Phú (TP Thủ Đức) phát hiện con vật giống chồn bò vào nhà.

Chị cùng chồng mang găng tay, bắt con vật nhốt vào lồng. Khi tra thông tin trên Interner, chị Thủy biết đây là con cu li nên gọi điện thoại báo lực lượng kiểm lâm.

"Tôi tính mang con vật đến khu vực rừng cây để thả nhưng sợ bị người khác bắt nên mới gọi điện thoại cho kiểm lâm. Tôi muốn con vật được trở về rừng tự nhiên", chị Thủy nói.

Một cán bộ Chi cục kiểm lâm TP.HCM cho biết đây là con cu li giống cái, nặng 0,3 kg. Con vật có tên khoa học là Nycticebus pygmaeus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Nữ sinh lớp 9 mất tích sau ngày 8/3

Tin 14/3: Sự thật về văn bản lấy ý kiến trẻ mẫu giáo, mầm non về dự thảo Luật Đất đai; lãnh sự quán Canada đề nghị hỗ trợ con gái nạn nhân bị xe Mercedes tông chết - Ảnh 4.

Nữ sinh N. mất tích bí ẩn từ ngày 8/3 đến nay (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Ngày 13/3, ông Hà Văn Vương - Hiệu trưởng trường THCS Hùng Vương (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận một nữ sinh của trường đã mất tích từ trưa ngày 8/3 đến nay.

Theo ông Vương, sau buổi học sáng 8/3, nữ sinh T.N.Đ.N. (lớp 9) đã ra về nhưng không thấy đến trường vào ngày hôm sau.

"Em N. ở nội trú tại một cơ sở bên ngoài. Khi không thấy em về sau buổi học, người phụ trách nội trú đã báo lên trường và phía trường có mời công an phường đến làm việc. Tôi nghe nói có người rủ rê em N. đi đâu đó nhưng thông tin chính thức phải chờ từ cơ quan công an", ông Vương cho hay.

Cũng theo Hiệu trưởng trường THCS Hùng Vương, em N. là một học sinh có học lực bình thường, không quậy phá ở trường và được các giáo viên nhận xét là rất xinh xắn.

Còn theo người thân của em N., gia đình em ở huyện Cư Kuin nên gửi em ở nội trú tại TP Buôn Ma Thuột để tiện đi học. Từ trưa 8/3, em N. không về nơi ở và gia đình cũng không thể liên lạc được.

"Gia đình tôi đã trình báo công an và đăng lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm. Cả nhà đang rất lo lắng, trông ngóng tin cháu từng ngày", người thân của nữ sinh chia sẻ.

Huấn luyện viên Philippe Troussier triệu tập nhiều ngôi sao U20 lên U23 Việt Nam

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 13 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 20 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 1 ngày trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Top