Tin 14/7: Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng; nữ sinh để lại bé trai sơ sinh cùng bức thư có nội dung đầy xót xa trước cửa chùa

Thứ sáu, 06:44 14/07/2023 | Thời sự

GĐXH - Mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng núi miền Bắc sau đó mở rộng ra toàn khu vực với lượng lớn đến 150mm; Bên cạnh em bé bị bỏ rơi, ngoài một ít chăn, gối, đồ sơ sinh, còn có lá thư viết tay của mẹ bé để lại với nội dung khiến nhiều người xót xa.

Tin 13/7: Diễn biến mới vụ phi công nghi dương tính với ma túy; thực hư thông tin một phụ nữ ở Ninh Thuận bị bắt cóc sang CampuchiaTin 13/7: Diễn biến mới vụ phi công nghi dương tính với ma túy; thực hư thông tin một phụ nữ ở Ninh Thuận bị bắt cóc sang Campuchia

GĐXH - Cơ quan y tế đã có kết luận về việc phi công P.H.D. dương tính với ma túy không liên quan đến thuốc chữa bệnh; Theo Đại tá Nguyễn Đình Thuận Hải - Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, quá trình xác minh, điều tra chưa có tài liệu chứng minh bà P. bị bắt cóc như trình báo của người thân.

Nữ sinh để lại bé trai sơ sinh cùng bức thư có nội dung đầy xót xa trước cửa chùa

Tin 14/7: Nữ sinh để lại bé trai sơ sinh cùng bức thư có nội dung đầy xót xa trước cửa chùa - Ảnh 2.

Em bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng chăn, gối, tã lót và một bức thư tay

Sáng sớm ngày 8/7 vừa qua, các sư cô tại chùa chùa Kiều Đàm (phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc trước cổng chùa. Sư cô chùa Kiều Đàm ra xem thì phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Kèm theo đó là một ít chăn, gối, cùng một bức thư tay của người mẹ để lại nhờ chùa cưu mang do không có điều kiện nuôi dưỡng.

Lúc này, các sư cô chùa Kiều Đàm đã bế bé trai sơ sinh vào chùa chăm sóc và báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Sáng 8/7, UBND phường 4, thành phố Đông Hà xác nhận nhận thông tin về sự việc từ sư cô chùa Kiều Đàm báo lên. Ngay thời điểm đó, lãnh đạo địa phương đã cử cán bộ lao động thương binh xã hội, tư pháp hộ tịch và công an phường đến tìm hiểu.

Tiếp theo, địa phương nhanh chóng tiến hành các thủ tục thông báo tìm người thân của cháu bé sơ sinh bị bỏ trước cổng chùa trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thông tin ban đầu, bé trai sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi, hiện sức khỏe của bé bình thường. Bên cạnh em bé, ngoài một ít chăn, gối, đồ sơ sinh, còn có lá thư viết tay của mẹ bé để lại. Nội dung bức thư khiến nhiều người xót xa.

"Đêm 19 tháng 6 năm Quý Mão,

Cháu mới sinh em bé. Vì đang đi học mà lỡ có con, cháu lo sợ lắm.

Cháu sinh con ở phòng trọ, giờ không biết đem con để đâu vì sợ ba mẹ, nên cháu nhờ cửa Phật thương con của cháu để cháu tiếp tục đi học.

Cháu chỉ biết nhờ cửa chùa thương, cứu giúp con cháu với. Cháu nguyện đứa con này là cho chùa vậy.

Thương con lắm, mẹ phải đi đây!..."

Bức thư của người mẹ khiến nhiều người không khỏi thương xót. Dẫu biết hành động bỏ rơi đứa con mà mình mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày là dại dột, nhưng cộng đồng mạng vẫn cho rằng, hành động của mẹ bé là đáng thương hơn đáng trách.

Bởi theo nội dung bức thư, cô nữ sinh trẻ người non dạ này đã lâm vào bước đường cùng. Cô không thể một mình nuôi con khi đang đi học mà không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ phía gia đình, người thân.

Hiện, bé trai đang được sư cô ở chùa Kiều Đàm chăm sóc. UBND phường 4 đã phát thông báo tìm người thân của cháu bé. Trường hợp không tìm được, địa phương sẽ tìm người nhận nuôi theo đúng quy định của pháp luật.

Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng

Tin 14/7: Nữ sinh để lại bé trai sơ sinh cùng bức thư có nội dung đầy xót xa trước cửa chùa; miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng - Ảnh 3.

Mưa dông có thể giúp "giải nhiệt" cho miền Bắc nhưng cần đề phòng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 14 đến sáng 15/7, mưa lớn mở rộng ra toàn miền Bắc. Trong khoảng thời gian từ 19h ngày 14 đến 10h hôm sau, lượng mưa ở vùng núi Bắc Bộ là 40-70mm, có nơi trên 150mm.

Đồng thời, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiều nơi cũng có mưa to đến rất to với lượng 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa dông có thể "giải nhiệt" cho miền Bắc, nhưng cần đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa trút xuống trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng, sạt lở đất.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam trên các vùng biển phía nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, nên Tây Nguyên và Nam Bộ bắt đầu vào đợt mưa dài ngày. Cụ thể, chiều và đêm 13-14/7, có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Bên cạnh đó, hiện nay một rãnh áp thấp mới hình thành có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Philippines khiến mưa rào và giông xuất hiện tại khu vực Nam biển Đông và vùng biển phía Đông của khu vực giữa biển Đông.

Trong cơn dông có sấm sét, lốc xoáy và gió giật cấp 6-7, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển này cần chú ý theo dõi thông tin thời tiết để có các biện pháp đảm bảo an toàn.

Liên quan đến đợt nắng nóng kéo dài gần nửa tháng nay ở Bắc và Trung Bộ, khi mưa lớn xuất hiện, sẽ có xu hướng dịu dần.

Tuy nhiên, trước khi có mưa, mức nhiệt ở những khu vực này vẫn rất cao và thời tiết rất nắng nóng, oi bức.

Sáng ngày 14/7, toàn khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì mức nắng nóng, nhưng nhiệt độ hạ nhẹ, còn 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Trao đổi với PV VietNamNet, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ 15/7, nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và có khả năng giảm dần ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên. Mức nhiệt miền Bắc lúc này cũng giảm còn 31-33 độ.

Trước đó, các chuyên gia khí tượng nhận định, từ giữa tháng 7, dải hội tụ nhiệt đới có xu thế hoạt động nhiều hơn, mạnh hơn và có thể gây thời tiết xấu (mưa giông, lốc xoáy, sóng lớn) trên khu vực Biển Đông.

Dự báo có khoảng 2-3 cơn ATNĐ/bão hoạt động trên Biển Đông trong giai đoạn nửa cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Trong đó, khoảng 15-20/7, khả năng xuất hiện các nhiễu động trên dải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành ATNĐ/bão trên Biển Đông.

Mượn ô tô của anh trai, người phụ nữ đi ngược chiều ở đường Vành đại 3 trên cao

Tin 14/7: Nữ sinh để lại bé trai sơ sinh cùng bức thư có nội dung đầy xót xa trước cửa chùa; miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng - Ảnh 4.

Hình ảnh xe vi phạm được người dân ghi lại

Ngày 12-7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết đã xác định được tài xế điều khiển ôtô đi ngược chiều tại đường Vành đai 3 trên cao, hiện đơn vị đang hoàn tất thủ tục xử phạt hành chính đối với hành vi nguy hiểm này.

Theo đó, sáng 10-7, bà N.T.C.V. (SN 1989; trú tại Hà Nội) đã điều khiển ôtô biển kiểm soát 30K-077.80 đi ngược chiều trên đường Vành đai 3 trên cao. Bà V. sau đó đã đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông) trình báo sự việc.

Bà V. cho biết khoảng 5 giờ 30 phút ngày 10-7, bà mượn xe của anh trai để đi công việc cá nhân. Khi đi trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng Phạm Hùng đi Khuất Duy Tiến, do muốn xuống lối Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi nhưng không quen đường nên bà lái xe đi qua lối xuống Khuất Duy Tiến khoảng 100 m, đến ngang số 101-B1 Khuất Duy Tiến thì quay đầu xe, đi ngược chiều trên đường Vành đai 3 trên cao để tới lối xuống Khuất Duy Tiến.

Đội Cảnh sát giao thông số 7 đã lập biên bản về hành vi vi phạm "Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc" đối với bà V.

Với hành vi điều khiển ôtô đi ngược chiều trên Vành đai 3, bà V. sẽ bị phạt từ 16 đến 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng.

Xe con bị xe tải "ủi" bay xuống kênh, người dân đập cửa cứu tài xế

Tin 14/7: Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng; nữ sinh để lại bé trai sơ sinh cùng bức thư có nội dung đầy xót xa trước cửa chùa - Ảnh 5.

Ô tô chìm dưới nước sau khi bị "ủi" xuống kênh (Ảnh: Hồ Nguyễn).

Ông Trần Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông hi hữu.

Vào khoảng 15h ngày 13/7, chiếc ô tô 4 chỗ đang dừng bên đường, bất ngờ bị ô tô tải lưu thông cùng chiều từ phía sau "ủi" bay xuống lòng kênh.

Chiếc xe con nhanh chóng chìm xuống lòng kênh sâu khoảng gần 2m, tài xế bị mắc kẹt bên trong.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng lao xuống kênh, đập vỡ kính xe, mở cửa đưa tài xế ra ngoài an toàn.

"Nguyên nhân bước đầu xác định là xe tải cố tránh chướng ngại vật xuất hiện đột ngột dẫn tới va chạm mạnh, "ủi" ô tô rơi xuống kênh", ông Trung thông tin.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý. Chiếc ô tô cũng đã được cẩu lên bờ trong trạng thái hư hỏng khá nặng.

Bé gái 13 tuổi ở Kiên Giang tử vong sau khi ăn trứng cá lau kiếng

Ngày 13/7, Bác sĩ Vũ Hoài Phương - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, thông tin bệnh nhân T.T (13 tuổi, ngụ xã Thạch Lộc, huyện Châu Thành) nhập viện chiều 12/7 trong tình trạng ngưng thở, các bác sĩ đã cấp cứu song không qua khỏi.

Hồ sơ bệnh án thể hiện bé T. bị tím tái toàn thân, mạch không bắt được, chẩn đoán đột tử chưa rõ nguyên nhân.

Theo lời kể của gia đình, 13h ngày 12/7, bé ăn cua, cá lau kiếng luộc cùng trứng cá nhặt được trong hang. Khoảng 1 tiếng sau, người thân phát hiện bé mê man, sùi bọt mép nên đưa đi cấp cứu.

Ông Thạch Thuận, chú ruột của bé gái cho biết, T. thường mò cua, cá về nấu cho các em ăn trong những ngày nhà thiếu gạo.

"Trứng cá lau kiếng không nằm trong bụng cá mà thường tìm thấy trong hang cá. Trứng có màu vàng, từng chùm. Tôi cùng nhiều người trong xóm đã từng ăn loại trứng này nhưng không bị ngộ độc", ông Thuận chia sẻ.

Ông Danh Giỏi (Trưởng ấp Thạch Bình, xã Thạnh Lộc) cho hay khu vực ruộng lúa phía sau nhà bé T. đã qua giai đoạn dùng thuốc bảo vệ thực vật. Khu vực ao bé gái bắt cá, cua đã bỏ hoang nhiều năm sau khi chủ ao nuôi thua lỗ.

Công an cùng ngành y tế đang điều tra nguyên nhân bé T.T tử vong.

Xe điện bốc cháy khi đang sạc ắc quy, hai bà cháu tử vong

Ngày 13/7, thông tin từ UBND phường Trung Sơn (thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hai người thiệt mạng.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: bà L.T.C (sinh năm 1960) và cháu L.T.T.Tr (sinh năm 2018) đều thường trú tại khu phố Xuân Phú, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 13/7, bà C cùng cháu gái đang ngủ tại nhà riêng ở tầng 2, chiếc xe điện đang cắm sạc trong nhà ở tầng 1 bị chập điện dẫn đến hỏa hoạn. Khi phát hiện ngọn lửa bùng phát từ nhà bà C, người dân xung quanh đã cùng nhau dập lửa; đồng thời, gọi điện cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy khẩn trương đến hiện trường. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát mạnh gây nhiều khó khăn cho lực lượng chữa cháy. Vụ hỏa hoạn khiến hai bà cháu tử vong do ngạt khí.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định, ắc quy xe điện bị chập khi đang sạc dẫn đến cháy nổ.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hành trình đáng khâm phục của tân cử nhân cao tuổi nhất ĐH Luật Hà Nội 0k

K.N (th)
Ý kiến của bạn
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.

Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?

Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra. Trong vài ngày tới khả năng Biển Đông đón bão số 1.

Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố

Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Nội đang mở rộng hệ thống giao thông thông minh với việc bổ sung 2.460 camera AI cùng hàng loạt thiết bị hiện đại tại 238 nút giao trọng điểm. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, gần 5.000 camera AI sẽ được kết nối về Trung tâm Chỉ huy để phục vụ quản lý giao thông và trật tự đô thị.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.