Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 16/5: Diễn biến nóng vụ cô gái đâm 3 thanh, thiếu niên thương vong ở đám cưới; Sở Văn hóa Bắc Ninh nói gì về hàng ghế gỗ Đồng Kỵ trong Nhà hát Dân ca quan họ?

Thứ ba, 06:45 16/05/2023 | Thời sự

GĐXH - Hồ Thị Bích (SN 1996, Hà Nội) bị cảnh sát cáo buộc đã dùng dao đâm 3 thanh, thiếu niên thương vong ở đám cưới; Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, thiết kế hàng ghế gỗ Đồng Kỵ trong Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh phù hợp với việc nghe hát quan họ và sử dụng có hiệu quả.

Tin sáng 15/5: Miền Bắc nắng nóng tuần tới; gia cảnh éo le của gia đình có 4 người tử vong thương tâm vì cháy nhàTin sáng 15/5: Miền Bắc nắng nóng tuần tới; gia cảnh éo le của gia đình có 4 người tử vong thương tâm vì cháy nhà

GĐXH - Từ ngày 17/5, miền Bắc nhiều khả năng bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài đến hết tuần; Mất bố trong lần đưa anh đi thi đại học cách đây 20 năm, giờ đây anh Nguyễn Quang Minh thêm nỗi đau mất mẹ và 3 con.

Sở Văn hóa Bắc Ninh nói gì về hàng ghế gỗ Đồng Kỵ trong Nhà hát dân ca quan họ?

Tin 16/5: Diễn biến nóng vụ cô gái đâm 3 thanh, thiếu niên thương vong ở đám cưới; Sở Văn hóa Bắc Ninh nói gì về hàng ghế gỗ Đồng Kỵ trong Nhà hát dân ca quan họ? - Ảnh 2.

Hàng ghế gỗ Đồng Kỵ trong Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh.

Vừa qua, Hội Kiến trúc sư Việt Nam mới công bố kết quả Giải thưởng Kiến trúc quốc gia lần thứ 15 (2022 – 2023). Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh được giải Bạc hạng mục Kiến trúc công cộng.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo: "Nhà hát có quy mô không lớn nhưng với tính chất dân ca quan họ lại được xây dựng tại thành phố Bắc Ninh, cái nôi của văn hóa Kinh Bắc, đã gợi lên ý tưởng thiết kế đặc biệt cho công trình. Kiến trúc Nhà hát Dân ca quan họ sáng tạo, khá ấn tượng, sức biểu cảm sâu sắc, tạo hình lấy cảm hứng từ mái đình truyền thống, với lớp vỏ bao che 2 lớp, dại tre bên ngoài có họa tiết từ nón Ba Tầm. Về không gian: sử dụng vật liệu, màu sắc… đơn giản nhưng tinh tế, tìm tòi từ các hoa văn, họa tiết truyền thống Việt Nam".

Theo tìm hiểu của phóng viên, Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh do các kiến trúc sư Ngô Trung Hải, Trần Hoàng Hải Nam, Trần Anh Sơn tư vấn thiết kế. Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh do Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh làm chủ đầu tư được xây dựng từ năm 2016, trên khu đất có diện tích 19.400 m2 và hoàn thành năm 2020 với tổng mức đầu tư hơn 241 tỷ .

Về hạng mục nội thất trong Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh được sử dụng toàn bộ là sản phẩm của làng nghề Đồng Kỵ. Tổng kinh phí cho hạng mục này là 6,3 tỉ đồng với 341 ghế (trong đó có 18 ghế to, 323 ghế nhỏ), 185 bàn (trong đó có 176 bàn nhỏ và 9 bàn to). Việc sử dụng hàng ghế gỗ Đồng Kỵ trong Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh nhận được sự quan tâm của nhiều người, với nhiều ý kiến khác nhau.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết: Trước khi xây dựng nhà hát dân ca quan họ, tỉnh Bắc Ninh có tổ chức thi tuyển chọn thiết kế. Sau khi tuyển chọn xong, tỉnh Bắc Ninh tiến hành xây dựng.

Theo quy chế, sau khi xây dựng xong, những tác phẩm nào hoàn thành và đưa vào sử dụng thì chấm thi và bây giờ Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh mới có kết quả.

Cũng theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, mấy năm nay, Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh vẫn sử dụng tốt và khai thác có hiệu quả. Hằng tháng, nhà hát vẫn đón du khách, người dân đến nghe và giới thiệu về quan họ Bắc Ninh.

"Khen chê về Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh là việc của người ta, còn truyền thống quan họ là vừa ngồi nghe thưởng thức, vừa mời trầu nên thiết kế phải phù hợp, chứ không phải như rạp hát đến ngồi chen chúc. Gỗ nhập khẩu (làm ghế - PV) ở đâu là của cơ sở sản xuất và giá cả là việc của đơn vị đầu tư đấu thầu theo luật", vị lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.

Thông tin mới vụ cô gái đâm 3 thanh, thiếu niên thương vong ở đám cưới

Tin 16/5: Diễn biến nóng vụ cô gái đâm 3 thanh, thiếu niên thương vong ở đám cưới; Sở Văn hóa Bắc Ninh nói gì về hàng ghế gỗ Đồng Kỵ trong Nhà hát dân ca quan họ? - Ảnh 3.

Người dân bàng hoàng khi trọng án xảy ra tại đám cưới. Ảnh: F.B.

Ngày 15-5, thông tin cho biết Công an huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị Bích (SN 1996, ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ) để điều tra hành vi Giết người.

Theo điều tra, khoảng 12 giờ ngày 9-5, nhà trai ở xã Phụng Thượng đến đón dâu ở xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ). Lúc này, N.N.L. (SN 2007, ở xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ) là người quen bên nhà cô dâu va chạm với nhóm thanh niên nhà chú rể.

Khi nhà trai đón dâu về xã Phụng Thượng, 2 nhóm thanh thiếu niên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, L. bị một thanh niên trong nhóm nhà trai đấm vào mặt.

Thấy vậy, Ng.Kh.V. (SN 2004, ở huyện Phúc Thọ) vào can, dùng tay đẩy vào cổ một thanh niên đánh L.. Sau đó, Ng.M.H. (SN 2003), Đ.V.N. (SN 2007), Kh.V.P. (SN 2002, cùng trú tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ) và một nhóm thanh niên lao vào đánh Ng.Kh.V..

Chứng kiến vụ việc, Hồ Thị Bích (em họ của Ng.Kh.V.) dùng dao gấp đâm Ng.M.H., Đ.V.N., Kh.V.P.. Hậu quả, H. tử vong tại bệnh viện, N. và P. bị thương, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Phúc Thọ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực hiện các biện pháp điều tra, bắt giữ Hồ Thị Bích và đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.

Diễn biến mới vụ chủ tịch phường ở TT-Huế bị đâm trọng thương

Tin 16/5: Diễn biến nóng vụ cô gái đâm 3 thanh, thiếu niên thương vong ở đám cưới; Sở Văn hóa Bắc Ninh nói gì về hàng ghế gỗ Đồng Kỵ trong Nhà hát dân ca quan họ? - Ảnh 4.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh đối tượng Tối điều khiển xe máy (khoanh chữ nhật) rời khỏi hiện trường sau gây án. Ảnh CTV

Chiều 15/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy (TT-Huế) cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Võ Trọng Tối (SN 1958, trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo điều tra ban đầu, Võ Trọng Tối có quan hệ họ hàng với nạn nhân là ông Võ Đức D. (SN 1964, trú tại phường Thủy Châu, hiện đang là Chủ tịch UBND phường Thủy Châu).

Khoảng 6 giờ sáng 15/5, ông Vũ Đức D. đi thể dục, lúc về gần đến nhà, bất ngờ bị một người đàn ông chạy đến, cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng khiến ông D. bị thương nặng và được gia đình chở đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT-Huế phối hợp với Công an thị xã Hương Thủy có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt đối tượng.

Đến 9h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm lúc đang chạy xe trên đường cao tốc La Sơn - Túy Loan ra hướng Quảng Trị.

Được biết, đối tượng Võ Trọng Tối từng có tiền án về tội "Giết người" vào năm 1993, mới ra tù và thuộc diện công an đang quản lý, theo dõi. Trong quá trình sinh sống gần nhà, đối tượng Tối và ông D. có xảy ra mâu thuẫn.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo UBND thị xã Hương Thủy cho biết, đến chiều nay, ông D. đã qua cơn nguy kịch.

Phát hiện thi thể nam giới trên sông Kỳ Cùng

Sự việc được người dân đi đánh bắt cá phát hiện vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng 15/5, đoạn cách cầu Kỳ Cùng khoảng 500m, phía Bến Bắc, thuộc tổ 9, khối 9, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Ngay sau đó, mọi người thông báo với lực lượng chức năng. Các đơn vị chức năng địa phương khẩn trương có mặt, tổ chức vớt, đưa thi thể lên bờ, đồng thời khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Người gặp nạn là nam giới, khoảng 60 tuổi, người nhỏ, cao 1m47, hiện chưa xác định được danh tính.

Bà Nông Thị Hương Giang, Chủ tịch UBND phường Tam Thanh xác nhận sự việc đồng thời cho biết, phường đang tiến hành xác minh, tiến hành các thủ tục giải quyết sự việc theo quy định của pháp luật.

Nữ cựu đại úy công an từng gây náo loạn tại Tân Sơn Nhất lại sắp hầu toà

Tin 16/5: Diễn biến nóng vụ cô gái đâm 3 thanh, thiếu niên thương vong ở đám cưới; Sở Văn hóa Bắc Ninh nói gì về hàng ghế gỗ Đồng Kỵ trong Nhà hát dân ca quan họ? - Ảnh 4.

Lê Thị Hiền thời điểm chưa bị bắt

Theo dự kiến, sáng 17-5 tới đây, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo là cựu đại úy Lê Thị Hiền (40 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) và 17 người khác về tội cướp tài sản.

Trước đó, cuối tháng 9-2022, TAND quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã tuyên án bị cáo Lê Thị Hiền (SN 1983, ở Cầu Giấy, Hà Nội) 7 năm tù vì tội Cướp tài sản. Cùng tội danh này, Tòa còn tuyên 17 bị cáo khác từ 3 năm 6 tháng - 8 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, bị can Lê Thị Hiền và Vũ Anh Hoàng (SN 1991, trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), Nguyễn Đức Thăng (SN 1992, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cùng góp khoảng hơn 2 tỉ đồng mở quán Magic Lounge (đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) kinh doanh đồ uống, bóng cười.

Theo phân công, Hoàng có nhiệm vụ thu thập cách thức hoạt động hiệu quả của các quán khác để áp dụng cho quán Magic Lounge; Thăng phụ trách mảng chạy quảng cáo để tìm kiếm khách; còn Hiền quản lý mảng hậu cần thu, chi, giám sát hoạt động và lo mảng "đối ngoại". Lợi nhuận của quán sẽ chia theo % vốn góp của mỗi người.

Đến tháng 3-2020, 3 người trên ký hợp đồng thuê Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1993, trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội) lên chương trình hoạt động cho quán với 3 mục tiêu phải đạt được trong 3 tháng. Cụ thể, tháng thứ nhất là xây dựng, tuyển chọn và đào tạo 50 nhân viên đặt bàn, 6 nhân viên phục vụ bàn, 1 bảo vệ… kèm điều kiện doanh số tháng phải đạt 1,6 tỉ đồng; các tháng tiếp theo nâng dần doanh số hằng tháng lên. Nếu sau 3 tháng không đạt được mục tiêu trong hợp đồng, Trang sẽ phải làm tiếp đến khi nào đạt được thì thôi.

Sau khi ký hợp đồng, Trang bắt đầu tuyển nhân sự và lên quy trình vận hành, hoạt động của quán qua Facebook cho nhóm cổ đông. Trong đó có nội dung cách thức hoạt động tìm kiếm khách qua mạng xã hội Tinder đưa về quán. Nếu thấy khách có tiền, họ sẽ tìm cách đẩy thêm đồ ăn (trái cây), đồ uống (rượu, bia), bóng cười… để khách phải thanh toán hoặc phải để lại tài sản có giá trị.

Do dịch bệnh COVID-19, quán Magic Lounge không có khách, Trang dùng nữ nhân viên của quán lên các trang mạng xã hội Tinder, Badoo… hẹn hò, làm quen, lôi kéo khách đến. Sau đó, các nữ nhân viên sẽ bỏ trốn, để khách ở lại thanh toán tiền. Cùng với đó, sẽ sử dụng "đội bảo an" của quán, đánh, ép khách nếu không chịu trả tiền.

Sau khi thỏa thuận thống nhất, Hoàng, Thăng trao đổi lại với Hiền; mỗi tháng sẽ trích từ doanh thu 31 triệu đồng để Hiền chi cho các "quan hệ đối ngoại, đảm bảo cho các vi phạm của quán không bị cơ quan chức năng xử lý".

Cơ quan tố tụng xác định với hình thức nêu trên từ ngày 31-3 đến 14-4-2021, các đối tượng đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản, chiếm đoạt tổng số hơn 84 triệu đồng.

Miền Bắc sắp hứng chịu đợt nóng dài nhất từ đầu năm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 17/5, miền Bắc nhiều khả năng bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài đến hết tuần. Nhiệt độ tại đồng bằng có thể tăng cao lên ngưỡng 35-37 độ C, trong khi nhiều nơi ở Tây Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt.

Tương tự, Bắc Trung Bộ cũng được dự báo đón đợt nắng nóng diện rộng kéo dài một tuần, từ 17 đến 23/5.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội ghi nhận mức nhiệt tăng cao lên ngưỡng 35 độ C vào ngày 17/5. Những ngày tiếp theo, khu vực có thể ghi nhận mức nhiệt cao nhất lên tới 38 độ C, mức nắng nóng gay gắt.

Trạng thái trên duy trì ở Hà Nội nhiều ngày, có thể kéo dài đến hết ngày 25/5. Đây có thể là đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhất ở Hà Nội từ đầu năm đến nay.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ bắt đầu bước vào mùa mưa. Ngày 18-23/5, mưa dông có thể xuất hiện ở TP.HCM và các địa phương lân cận, tập trung về chiều và tối. Nắng nóng cũng dịu dần ở khu vực này.

Trong bản tin về El Nino, cơ quan khí tượng dự báo hiện tượng này khả năng xuất hiện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 với xác suất khoảng 70-80% và có thể kéo dài sang đầu năm 2024.

Thống kê trung bình cho thấy những năm El Nino, nhiệt độ trung bình các tháng cũng cao hơn bình thường. Mùa đông chênh lệch rõ rệt hơn mùa hè, các khu vực phía nam chịu ảnh hưởng nhiều hơn phía bắc.

Riêng từ nay đến hết tháng 5, miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng thêm của 2-3 đợt nắng nóng diện rộng. Hình thái này sẽ xuất hiện nhiều hơn và tập trung trong khoảng tháng 6, tháng 7.

Công an vào cuộc vụ nổ ô tô khiến một phụ nữ bị bỏng ở TPHCM

Tin 16/5: Công an vào cuộc vụ nổ ô tô khiến một phụ nữ bị bỏng ở TPHCM - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Hoàng Chinh).

Ngày 14/5, Công an quận 12 đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ ô tô phát nổ trên đường TX25, phường Thạnh Xuân, quận 12, TPHCM, làm một phụ nữ bị bỏng.

Thông tin ban đầu, chiều 13/5, người dân sống tại đường TX25 nghe tiếng nổ lớn phát ra trên con đường này. Sau đó, người dân thấy chiếc ô tô đang đậu tại đây bốc khói nghi ngút liền chạy đến kiểm tra, phát hiện người phụ nữ bên trong xe bị bỏng và đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo Công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến sáng 15/5 xe xử lý bom mìn cũng được điều động tới hiện trường để xử lý vụ việc.

Bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là chị H. (45 tuổi, tạm trú quận 12), hiện đang thuê nhà, sống cùng một người đàn ông gần khu vực xảy ra vụ việc.

Hai người đàn ông tử vong sau tiệc rượu, nghi nguyên nhân là đồ uống

Tin 16/5: Công an vào cuộc vụ nổ ô tô khiến một phụ nữ bị bỏng ở TPHCM; nắng nóng gay gắt ở miền Bắc kéo dài bao lâu? - Ảnh 3.

Ông N.V.L nhập viện điều trị với chẩn đoán ngộ độc methanol. Ảnh: E.X

Ngày 14/5, UBND xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân (Cà Mau) thông tin vụ hai người đàn ông tử vong sau tiệc nhậu, nghi do ngộ độc methanol.

Theo đó, trưa 11/5, ông N.V.L (43 tuổi) tổ chức nhậu tại nhà ở xã Rạch Chèo. Trong tiệc nhậu còn có ông L.V.L (45 tuổi) và ông V.V.C (54 tuổi), tham dự.

Đến sáng 12/5, ông L.V.L có biểu hiện khó thở, nôn ra máu nên người nhà chuyển đến Trạm Y tế xã Rạch Chèo. Tại đây, ông được chẩn đoán xuất huyết đường tiêu hóa. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên cơ sở y tế tuyến trên để điều trị. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông về nhà nghỉ ngơi.

Chiều 13/5, ông L.V.L tiếp tục có biểu hiện mệt, nôn ra máu nên được gia đình đưa đến Trạm y tế Rạch Chèo để khám, nhưng khoảng 10 phút sau, ông tử vong.

Ông V.V.C cũng có biểu hiện mệt, khó thở, được đưa đến bệnh viện điều trị, nhưng sau đó đã tử vong.

UBND xã Rạch Chèo cho biết, gia đình ông C. thông tin, người đàn ông này tử vong do có nhiều bệnh nền và nhậu nhiều nên cơ thể suy kiệt.

Sáng 13/5, ông N.V.L có biểu hiện mệt, khó thở nên vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Ông đang được lọc máu. Bác sĩ cho biết, ông N.V.L nhập viện trong tình trạng mệt, mắt không nhìn thấy vật xung quanh.

Bác sĩ chẩn đoán người đàn ông này ngộ độc methanol và được được lọc máu. Hiện, ông đã qua cơn nguy kịch.

Bị điện giật khi sửa máy bơm, 3 cha con tử vong

Tin 16/5: Bị điện giật khi sửa máy bơm, 3 cha con tử vong - Ảnh 2.

Nơi ba cha con trong gia đình tử vong dưới giếng do điện giật (Ảnh: Google Maps).

Ngày 14/5, thông tin từ UBND huyện Ia Pa, Gia Lai cho hay, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ điện giật làm 3 nạn nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h cùng ngày, ông K.A. (SN 1970, trú tại thôn Voong Boong, xã Chư Răng, huyện Ia Pa), đang ngồi sửa máy bơm nước tại giếng nước trong sân nhà bất ngờ bị điện giật ngã xuống giếng.

Thấy cha bị điện giật, anh N.G. (SN 1997, con rể ông K.A.) đứng gần đó nên đã nhảy xuống giếng cứu cha và cũng bị điện giật. Lúc này, anh R.Th. (SN 1995, con trai ông K.A.) tiếp tục xuống giếng cứu cũng bị điện giật.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân cùng thôn đã đến ứng cứu và cũng bị điện giật nhưng may mắn không bị thương tích.

Cả ba nạn nhân sau đó được người thân đưa ra khỏi giếng và đưa lên Trung tâm y tế huyện Ia Pa cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Các triệu chứng hậu COVID-19 ở trẻ

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 1 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 11 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 1 ngày trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 1 ngày trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Thời sự - 1 ngày trước

Gió lốc, mưa lớn xảy ra ở các xã của 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà của người dân vùng cao.

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt mưa dông, gió lốc do sóng lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió Tây Nam trên cao. Dự báo từ ngày 1-3/4, Bắc Bộ khả năng nắng nóng diện rộng.

Hà Nội thu hồi 1.200m2 ‘đất vàng’ để xây trường tiểu học

Hà Nội thu hồi 1.200m2 ‘đất vàng’ để xây trường tiểu học

Thời sự - 1 ngày trước

Quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang lên phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân sống trong khu biệt thự cũ rộng 1.200m2 trên phố Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo để xây Trường tiểu học Võ Thị Sáu.

Top