Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 16/8: Diễn biến mới vụ 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai từ vong vì tai nạn; miền Bắc sắp đón mưa dông, nhiều nơi mưa to

Thứ tư, 06:48 16/08/2023 | Thời sự

GĐXH - Tài xế may mắn sống sót trong vụ tai nạn khiến 3 người tử vong ở Gia Lai vừa được chuyển về Bệnh viện Y dược Hoàng Anh Gia Lai để thuận tiện cho việc điều trị; Cơ quan khí tượng cho biết từ chiều tối và đêm nay 16/8, Bắc Bộ sẽ chuyển trạng thái thời tiết mưa rào và dông.

Tin 15/8: Toàn cảnh vụ tai nạn làm 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử nạn; số phận của những chiếc xe không chính chủ sẽ ra sao từ hôm nay?Tin 15/8: Toàn cảnh vụ tai nạn làm 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử nạn; số phận của những chiếc xe không chính chủ sẽ ra sao từ hôm nay?

GĐXH - Tài xế của ô tô chở sỏi Đinh Tiến Bình đã vượt ẩu, gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 3 người của CLB Hoàng Anh Gia tử vong; Từ ngày 15/8, các loại xe đã đăng ký biển 5 số sẽ mặc định là biển số định danh của người đang đứng tên trên đăng ký xe chứ không phải người đang sử dụng.

Miền Bắc sắp đón mưa dông

Tin 16/8: Bé trai bị bắt cóc ở Long Biên kể giây phút đối mặt nghi phạm; miền Bắc sắp đón mưa dông, nhiều nơi mưa to - Ảnh 2.

Hà Nội có thể đón mưa dông vào chiều và tối nay

Trung tâm Khí tượng Thủy văn đã đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm 16/8 đến ngày 24/8. Theo đó, trong khoảng thời gian này, thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ không ổn định.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ từ đêm 16 - 20/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khoảng ngày 18 - 19/8 Bắc Bộ có khả năng có mưa vừa, mưa to cục bộ có mưa rất to và dông; nhiệt độ cao nhất không vượt quá 33 độ C. Từ ngày 21.8 thời tiết nắng ráo bắt đầu quay lại, nhiệt độ tăng.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 17 - 19/8 ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ khoảng ngày 19.8 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; riêng Bắc Trung Bộ khoảng ngày 18 - 19/8 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 21 - 24/8 Trung Bộ vẫn duy trì thời tiết nắng mưa đan xen.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng gián đoạn. Khoảng ngày 19 - 21/8 Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tài xế CLB Hoàng Anh Gia Lai được chuyển viện

Tin 16/8: Diễn biến mới vụ 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai từ vong vì tai nạn; miền Bắc sắp đón mưa dông, nhiều nơi mưa to - Ảnh 3.

Tài xế Nguyễn Tú Sinh may mắn sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai. Ảnh: TH

Ngày 15/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, bệnh nhân Nguyễn Tú Sinh (57 tuổi), tài xế của CLB Hoàng Anh Gia Lai đã được chuyển sang Bệnh viện Y dược Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục điều trị, chăm sóc.

Bệnh viện này cũng thông tin, ông Sinh được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương như gãy xương đòn, gãy xương sườn, chấn thương ngực... và đến nay sức khỏe đã ổn định.

Như VietNamNet đã thông tin, vào khoảng 15h ngày 12/8, tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Ia Hrú, (huyện Chư Pưh) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người của CLB Hoàng Anh Gia Lai ngồi trong ô tô con tử vong.

Các nạn nhân gồm: Trợ lý HLV Dương Minh Ninh (SN 1975, trú TP Pleiku), tiền đạo Paollo Oliveira (SN 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha) và bác sĩ Đào Trọng Trí (SN 1992, trú huyện Chư Sê).

Tài xế Nguyễn Tú Sinh là người điều khiển ô tô con mang BKS 81A - 004.70 chở 3 nạn nhân nói trên đã may mắn sống sót trong vụ tai nạn này.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế Đinh Tiến Bình điều khiển xe ben BKS 81H - 026.60 không đảm bảo các điều kiện khi vượt.

Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Đinh Tiến Bình để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Bé trai bị bắt cóc ở Long Biên kể giây phút đối mặt nghi phạm

Tin 16/8: Bé trai bị bắt cóc ở Long Biên kể giây phút đối mặt nghi phạm; miền Bắc sắp đón mưa dông, nhiều nơi mưa to - Ảnh 3.

Bé trai được công an giải cứu, an toàn về với gia đình.

Trưa 15/8, anh N.X.C. từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội trở về nhà ở phường Việt Hưng, quận Long Biên. Đã hơn 1 ngày nay, anh chưa ăn uống gì, nhưng người bố có con vừa được giải cứu sau vụ bắt cóc dường như không cảm thấy đói.

Chia sẻ với PV VTC News, anh C. cho biết, tối hôm qua, vợ anh từ bên ngoài về, kể với chồng có người lạ gọi điện nói con trai 7 tuổi của họ bị bắt cóc, phải chuẩn bị 15 tỷ đồng, nếu không đừng mong gặp lại con.

"Tôi không tin, nghĩ đây là chuyện đùa của ai đó nên tôi gọi lại. Đối tượng nghe giọng đàn ông liền tắt máy luôn. Thấy người kia tắt máy, tôi hiểu, chuyện con trai bị bắt cóc là thật rồi", anh C. nhớ lại.

Anh C. và vợ nhìn nhau bàng hoàng. Người mẹ hoảng hốt, run sợ. Dù lo lắng cho an nguy của con, nhưng anh C. cố giữ bình tĩnh, động viên vợ phải vững vàng tâm lý, bản lĩnh trong mọi tình huống, gạt qua hết mội nỗi sợ hãi, tập trung vào phối hợp với lực lượng chức năng trong việc giải cứu con.

"Việc đầu tiên tôi trình báo công an. Sau đó, kiểm tra camera giám sát an ninh nhà mình và hàng xóm, nơi diễn ra vụ việc để có tài liệu cung cấp cho lực lượng chức năng. Nơi con trai tôi bị cóc là ngay trước cửa nhà đối diện", anh C. nói.

Kẻ bắt cóc yêu cầu chỉ một mình mẹ cháu bé lái xe, không có người thứ hai, đặc biệt không được phép có đàn ông, khi đi phải chuẩn bị số tiền 15 tỷ đồng, trao tiền thì nhận con. Được sự động viên của chồng, người vợ đã bình tĩnh, đủ bản lĩnh để xử lý mọi việc theo sự trợ giúp của lực lượng chức năng.

"Khi cảnh sát giải cứu được con tin, vợ là người đầu tiên gọi cho tôi. Vợ oà lên sung sướng, vừa cười vừa khóc. Lúc đó tôi đang ở trụ sở công an, tôi ôm chặt lấy một cán bộ công an đang trực, rưng rưng nước mắt" , anh C. xúc động kể lại.

Anh C. cho biết, tâm trạng bé trai hiện đã ổn định. Sau khi được giải cứu, anh nghe con trai kể lại, tối qua, khi đang đạp xe thì người đàn ông lái xe đến hỏi "đây có phải nhà chú Tuấn không". Bé trai quay về phía ngôi nhà đó, trả lời không phải. Nhân lúc bé trai không chú ý, nghi phạm bất ngờ ôm cháu lên ô tô từ hướng ghế lái, dán băng dính đen vào miệng và trói tay bằng dây thừng.

"Kẻ bắt cóc rút từ túi quần ra một khẩu súng, hỏi 'mày biết đây là cái gì không, mày mà bướng tao bắn', cháu sợ hãi, gật đầu im lặng", người bố kể.

Trong quá trình đối tượng di chuyển, người mẹ cầu xin tên bắt cóc cho con được ăn uống. Nghi phạm mua bánh mì nhưng cháu bé không dám ăn bởi sợ bánh mì tẩm thuốc độc. Khi khát nước, bé trai xin kẻ bắt cóc uống nước nhưng hắn không đồng ý.

"Tôi hỏi con tại sao không ăn bánh mì lại dám uống nước, con nói con nhìn thấy chú ấy uống được thì mình cũng uống được", anh C. chia sẻ.

Chia sẻ về việc dạy kỹ năng sống cho con, anh C. cho biết, từ khi con biết đọc, biết nói, cả 2 con anh đều bắt buộc phải thuộc số điện thoại của bố mẹ. Vợ chồng anh C. luôn dạy con cách tự lập, gặp người lạ phải có phương án đề phòng.

Nhớ lại buổi tối xảy ra vụ bắt cóc, anh C. khẳng định: "Tôi luôn luôn có niềm tin là con sẽ về với mình, chưa lúc nào tôi nghĩ con gặp tình huống xấu bởi có lực lượng chức năng sẽ hết mình giúp đỡ gia đình".

Nhiều trường đại học ấn định thời gian công bố điểm chuẩn, sớm nhất tối 20/8

Ông Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cho biết có thể trường sẽ công bố điểm chuẩn tối 20/8.

Theo ông Vũ điểm chuẩn ngành Tài chính- Ngân hàng năm nay sẽ giảm nhẹ do với năm ngoái. Tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, mặt bằng điểm chuẩn năm nay của trường sẽ không biến động nhiều, điểm chuẩn sẽ không tăng, có thể giảm nhẹ so với năm ngoái.

Ông Tô Văn Phương, Trưởng phòng đào tạo, Trường ĐH Nha Trang cho biết, sau khi hoàn thành lọc ảo, nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn sớm nhất có thể vào tối 20/8.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh, Trường ĐH Công Thương, cho biết nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn vào tối 21/8.

Theo ông Sơn năm nay có 32.931 nguyện vọng đăng ký vào trường, trong đó, nguyện vọng 1, 2, 3 khoảng 15.000 em. các ngành Công nghệ thông tin, Marketing, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thực phẩm... mỗi ngành có khoảng 2.000 nguyện vọng đăng ký.

Những ngành khác, số lượng nguyện vọng khoảng từ 200 - 800 nguyện vọng. Ngành Kỹ thuật môi trường và ngành Công nghệ thủy sản có ít nguyện vọng nhất, khoảng 140 nguyện vọng.

Tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, ông Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng đào tạo cho hay điểm chuẩn sẽ được công bố vào ngày 22/8.

Dự định điểm chuẩn của trường năm nay sẽ tăng, giảm ở một số ngành. Cụ thể những ngành xét tổ hợp B00 (Toán, Hoá, Sinh) dự kiến sẽ tăng nhẹ như nhóm ngành Dược, các nhóm ngành về Hoá, Thực phẩm, Sinh học, Môi trường.

Trong khi đó, những ngành xét các tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C01 (Toán, Văn, Lý) và D01 (Toán, Văn, Anh) sẽ giữ nguyên hoặc có xu hướng giảm nhẹ so với năm ngoái, khoảng 0,5-1 điểm.

Nhóm ngành Kinh doanh quản lý trong đó ngành Kinh doanh quốc tế dự kiến sẽ có điểm chuẩn cao nhất. Lý do là điểm chuẩn của ngành này xét tuyển từ kết quả thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM cũng như xét học bạ đã cao nhất.

Một đại diện Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết điểm chuẩn sẽ được công bố sớm nhất khi hoàn thành lọc ảo, sớm nhất tối ngày 20/8 hoặc ngày 21/8.

Tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ông Phan Lê Quốc, Phó trưởng phòng đào tạo nhà trường cho hay, có thể điểm chuẩn sẽ được công bố ngày 21/8.

Trường ĐH Y Dược TP.HCM, Trường ĐH Y Khoa phạm Ngọc Thạch, Trường ĐH Luật TP.HCM, các Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Khoa Y, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, Trường ĐH Sài Gòn dự kiến công bố điểm trong ngày 21 hoặc 22/8. Trường ĐH Y Dược Cần Thơ và Trường ĐH Cần Thơ dự kiến công bố điểm trong ngày 21/8.

Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM dự kiến công bố điểm vào tối 20/8.

Năm nay có hơn 40.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Các ngành Công nghệ thông tin, Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông đa phương tiện, Ngôn ngữ Anh, Thiết kế đồ họa thu hút nhiều thì sinh đăng ký.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT việc lọc ảo, xử lý nguyện vọng của thí sinh sẽ được thực hiện 6 lần trên hệ thống và kết thúc vào chiều 20/8. Trước 17h ngày 22/8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn đại học 2023 và kết quả xét tuyển. Thí sinh cần lưu ý để nhận kết quả trúng tuyển và nhập học trên hệ thống theo đúng thời gian quy định.

Trước 17h ngày 6/9, tất cả các thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Nếu thí sinh không xác nhận nhập học sẽ phải đợi xét tuyển bổ sung vào các đợt xét tuyển tiếp theo của các trường đại học. Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD-ĐT, từ ngày 5/7 đến 17h ngày 15/8, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên hệ thống.

Những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được đăng ký nguyện vọng xét tuyển tiếp theo, trừ các trường hợp được hiệu trưởng, giám đốc cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác, nếu trúng tuyển, thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung.

Từ ngày 7/9 đến tháng 12/2023, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của các trường. Các cơ sở đào tạo phải báo cáo chính xác, đầy đủ kết quả tuyển sinh năm 2023 trên hệ thống trước 31/12.

Nhân chứng vụ nổ ở Yên Phụ kể lại khoảnh khắc nhà cửa rung chuyển, khói bốc mù mịt

Tin 16/8: Bé trai bị bắt cóc ở Long Biên kể giây phút đối mặt nghi phạm; miền Bắc sắp đón mưa dông, nhiều nơi mưa to - Ảnh 4.

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ kinh hoàng (Ảnh: Ngọc Linh)

Vụ nổ xảy ra tại ngôi nhà trên phố Yên Phụ (Q.Ba Đình, Hà Nội) khiến 4 người bị thương đã khiến người dân sinh sống quanh khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chia sẻ với chúng tôi, một người phụ nữ sinh sống gần đó cho biết, sau khi nghe tiếng nổ lớn thì thấy khói bốc lên mù mịt, nhiều đồ đạc văng ra khắp đường.

Bên cạnh đó, người hàng xóm sinh sống gần đó chưa hết bàng hoàng cho biết: "Tôi nghe tiếng nổ lớn, rung chuyển nhà cửa. Khi tôi chạy ra ngoài thì thấy một người nằm im bất động bên đường, có lẽ do sức ép của vụ nổ khiến nạn nhân bị thương. Vụ nổ rất lớn, ô tô đỗ bên kia đường cũng bị sức ép của vụ nổ tác động khiến kính xe vỡ vụn".

Một người dân có mặt ở hiện trường trong vào thời điểm xảy ra vụ việc cho biết: "Sau tiếng nổ lớn khiến khói bay mù mịt khắp đường, nhiều mảnh vỡ, đồ đạc văng tung tóe, sang cả bên kia đường khiến các phương tiện phải dừng lại. Tôi không dám ra hiện trường vì sợ nổ tiếp chỉ dám đứng ở nhà theo dõi vụ việc. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường".

Trước đó, khoảng 10h sáng 15/8, nhiều người dân sống tại phố Yên Phụ (quận Ba Đình, Hà Nội) bất ngờ nghe thấy tiếng nổ cực lớn phát ra từ ngôi nhà nằm trên số 42 Yên Phụ. Tại hiện trường, nhiều phần khung bê tông, gạch và vật dụng sinh hoạt bắn xa hàng chục mét.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Giữa trưa, phát hiện cháu bé bị bỏ rơi ven đường với 2 bình sữa pha sẵn

Tin 16/8: Bé trai bị bắt cóc ở Long Biên kể giây phút đối mặt nghi phạm; miền Bắc sắp đón mưa dông, nhiều nơi mưa to - Ảnh 5.

Bé trai bị bỏ rơi đang được người dân chăm sóc

Ngày 15-8, bà Trần Thị Cẩm Thúy, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, cho biết người dân vừa phát hiện một bé trai bị bỏ ven đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 14-8, khi điều khiển xe máy trên tuyến đường kênh Rạch Thăng người dân đã phát hiện bé trai khoảng 7 tháng tuổi nằm trên chiếc khăn ở ven đường.

Những vật dụng được để lại cạnh bé gồm: túi đựng đồ trẻ sơ sinh và hai bình sữa đã pha sẵn…

Vụ việc được trình báo đến ngành chức năng địa phương để làm các thủ tục tìm người thân cho cháu bé.

Hiện, cháu bé này được người phụ nữ chăm sóc.

Những trường đại học nào chuẩn bị công bố điểm chuẩn năm 2023

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 7 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 9 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 ngày trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 ngày trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Top