Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 18/8: Diễn biến mới vụ bắt cóc trẻ em tại Hà Nội; Hoa hậu Ý Nhi hiện ra sao?

Thứ sáu, 06:45 18/08/2023 | Thời sự

GĐXH - Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Đức Trung để điều tra về tội bắt cóc; Hoa hậu Ý Nhi dành thời gian này để học tiếng Anh và rèn luyện các kỹ năng mềm khác.

Tin 17/8: Thực hư thông tin thiếu nữ 15 tuổi bị bắt cóc lúc rạng sáng; khi nào miền Bắc đón không khí lạnh đầu tiên?Tin 17/8: Thực hư thông tin thiếu nữ 15 tuổi bị bắt cóc lúc rạng sáng; khi nào miền Bắc đón không khí lạnh đầu tiên?

GĐXH - Những ngày qua trên Facebook lan truyền đoạn clip dài hơn 30 phút có đoạn camera ghi lại cảnh hai người đi xe máy đến chở 1 cô gái đi; Cơ quan khí tượng dự báo, mùa đông năm 2023-2024, rét đậm, rét hại khả năng xuất hiện muộn.

Hội antifan Hoa hậu Ý Nhi hơn 600 nghìn thành viên bất ngờ đổi tên

Tin 18/8: Diễn biến mới vụ bắt cóc trẻ em tại Hà Nội; Hoa hậu Ý Nhi hiện ra sao? - Ảnh 2.

Trước phản ứng dữ dội của cư dân mạng, Hoa hậu Ý Nhi hạn chế xuất hiện ở các sự kiện giải trí cũng như khóa trang cá nhân

Chiều 17/8, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ thông tin hội antifan Hoa hậu Ý Nhi với hơn 600 nghìn thành viên bất ngờ đổi tên. Theo hình ảnh được chia sẻ, nhóm đã đổi tên từ "Hội Anti Ý Nhi Official" sang "FC Hoa hậu" rồi "FC Hoa hậu Việt Nam". Hiện tại thông tin này vẫn đang xôn xao cộng đồng mạng.

Trước đó, vào ngày 14/8, hội nhóm này bất ngờ khóa group. Sau đó ít lâu, 1 group dự phòng của hội antifan này đã xuất hiện và cho biết lý do group 650 nghìn người follow bị đóng. Theo người đăng tải bài viết chia sẻ, group 650 nghìn người follow hiện đã bị khoá vì bị "hack" và "kích toàn bộ ban quản trị cũng như kiểm duyệt viên".

Chỉ vài ngày sau đêm Chung kết Miss World Vietnam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi vướng vào những tranh cãi do các phát ngôn chưa chuẩn, vụng dại. Tân Hoa hậu đối diện với làn sóng chỉ trích dữ dội, thậm chí bị nhiều group antifan công kích. Trước làn sóng tấn công từ cư dân mạng, trong thời gian qua Hoa hậu Ý Nhi không lộ diện trong bất kì sự kiện giải trí nào.

Cho đến mới đây, theo ghi nhận của chúng tôi, Hoa hậu Ý Nhi đang có mặt tại TP.HCM nhưng không xuất hiện trước công chúng. Nàng hậu ở một khách sạn tại trung tâm, mỗi ngày sẽ có xe đưa đón đến trụ sở của công ty Sen Vàng (Quận Bình Thạnh, TP.HCM). Hoa hậu Ý Nhi thường chọn trang phục giản dị, mặc áo khoác, che kín mặt và bước đi rất vội để tránh gây chú ý. Song song đó, nàng hậu luôn có trợ lý bên cạnh.

Nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết, Hoa hậu Ý Nhi dành thời gian này để học tiếng Anh và rèn luyện các kỹ năng mềm khác. Thông thường, lịch trình học tập của cô sẽ bắt đầu từ trưa và kết thúc tầm hơn 23 giờ mỗi ngày. Trên mạng xã hội, Hoa hậu Ý Nhi cũng đã khóa trang cá nhân riêng và không tương tác, chia sẻ bất kỳ thông tin nào trong hơn 2 tuần qua.

Vụ bắt cóc trẻ tại Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Trung

Tin 18/8: Diễn biến mới vụ bắt cóc trẻ em tại Hà Nội; biển số định danh cho xe tải có được gắn vào ô tô con? - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Đức Trung bị bắt giữ (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến vụ bắt cóc cháu bé ở phường Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội), ngày 17/8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Đức Trung để điều tra về tội bắt cóc.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác bước đầu, Trung khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc.

Qua xác minh nhân thân, cơ quan công an xác định được trước khi gây án, Nguyễn Đức Trung công tác tại Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và có cấp hàm Thượng úy. Căn cứ tài liệu điều tra, lời khai của đối tượng, Công an thành phố Hà Nội đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Vĩnh Phúc tước danh hiệu Công an nhân dân theo quy định về việc xử lý kỷ luật trong lực lượng Công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung.

Ngày 15/8, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ký quyết định về việc kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung.

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 14/8, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận tin báo từ gia đình chị Đ.T.H, trú tại khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên) về việc con trai (sinh năm 2016) của chị Đ.T.H bị một đối tượng nam giới đeo khẩu trang bắt, đưa lên xe ô tô khi đang đi xe đạp tại khu vực gần nhà. Sau đó, chị H. nhận được điện thoại yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để "chuộc" con.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm nhanh nhất giải cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cháu bé. Đến khoảng 5 giờ ngày 15/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố phối hợp với Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung, giải cứu thành công cháu bé an toàn.

Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Biển số định danh cho xe tải có được gắn vào ô tô con?

Tin 18/8: Diễn biến mới vụ bắt cóc trẻ em tại Hà Nội; biển số định danh cho xe tải có được gắn vào ô tô con? - Ảnh 3.

Biển số định danh chỉ được gắn lại vào xe có cùng chủng loại

Thông tư 24/2023 quy định biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Cụ thể, đối với chủ xe là công dân Việt Nam, biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân. Chủ xe là người nước ngoài, biển số được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập... được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với chủ xe là tổ chức, biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập; trường hợp chưa có mã này thì quản lý theo mã số thuế...

Với trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu, biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày thu hồi. Quá thời hạn này, nếu chủ xe chưa đăng ký thì biển được chuyển vào kho để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành này sang tỉnh, thành khác thì được giữ lại biển số định danh đó (không phải đổi biển số xe).

Thông tư 24 quy định, khi bán xe, chủ phương tiện được bán xe và phải nộp lại biển số, đăng ký xe cho cơ quan đăng ký để lưu vào kho. Khi người dân mua xe mới có cùng chủng loại (ô tô hoặc xe máy), công an sẽ dùng lại biển số cũ để đăng ký cho xe mới. Lúc này, công an sẽ cấp giấy đăng ký xe mới cùng biển số đã được định danh cho chủ xe trước đó.

Như vậy, biển số xe đã được định danh khi cấp lại cho người dân thì xe đó phải cùng chủng loại.

Ví dụ, trước đây anh A sở hữu ô tô tải mang BKS 29C-888.XX rồi bán đi, cơ quan công an sẽ thu hồi lại biển số và đăng ký xe. Sau đó, anh A lại mua ô tô tải khác, công an sẽ cấp lại biển này. Còn trường hợp anh A mua một ô tô con thì phải làm thủ tục đăng ký, cấp biển mới.

Tương tự, anh B đang sở hữu xe máy Honda Dream 98 phân khối, biển số của xe này được định danh. Anh B bán xe Honda Dream, nộp lại biển số và đăng ký xe cho cơ quan công an. Khi anh B mua một xe khác có cùng phân khối thì được cấp lại biển số cũ, còn anh B mua xe máy trên 175 phân khối thì phải đăng ký và cấp biển số mới.

Forbes cập nhật: Ông Phạm Nhật Vượng có 37,5 tỷ USD, xếp 33 thế giới, số 1 ĐNA

Tin 18/8: Diễn biến mới vụ bắt cóc trẻ em tại Hà Nội; biển số định danh cho xe tải có được gắn vào ô tô con? - Ảnh 4.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng xếp thứ 33 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes.

Rạng sáng 17/8, Forbes đã có những thay đổi về con số tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng.

Theo đó, thay vì con số 84 tỷ USD và xếp thứ hạng 16 trên thế giới đưa ra vào đêm qua (giờ Việt Nam), Forbes đã điều chỉnh tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuống còn hơn 44 tỷ USD. Con số này khá tương đồng với đánh giá của Bloomberg trước đó.

Cụ thể, theo Bloomberg, sau khi đưa hãng xe điện VinFast lên niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ hôm 15/8 với giá đóng cửa hơn 37 USD/cp và vốn hóa đạt hơn 85 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng có thêm 39 tỷ USD lên 44,3 tỷ USD và lọt top 30 người giàu nhất thế giới.

Với mức này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 30 người giàu nhất hành tinh. Như vậy, con số hơn 44 tỷ USD được đưa ra bởi 2 tổ chức uy tín nhất hiện nay là khá sát nhau.

Và cũng với vị trí thứ 33, ông Phạm Nhật Vượng có tài sản tương đương tỷ phú Li Ka-shing (Lý Gia Thành), doanh nhân nổi tiếng người Hong Kong và là một trong những tỷ phú giàu nhất Châu Á với khối tài sản tính đến ngày 17/8 cùng ở mức 37,5 tỷ USD.

Ông Phạm Nhật Vượng cũng vượt qua CEO Tencent Mã Hóa Đằng và nhà sáng lập Uniqlo Tadashi Yanai.

Đây là lần đầu tiên một tỷ phú Việt Nam leo lên vị trí cao như vậy trên bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu của Forbes. Và tỷ phú Vượng cũng trở thành người giàu nhất Đông Nam Á, giàu thứ 5 châu Á, đứng sau ông Mukesh Ambani (91 tỷ USD), Zhong Shanshan (62 tỷ USD), Gautam Adani (53 tỷ USD) và Zhang Yiming (45 tỷ USD).

Tại Đông Nam Á, trước đó, người giàu nhất là tỷ phú người Indonesia R.Budi Hartono, sở hữu khối tài sản ròng giá trị 26 tỷ USD.

Ông Phạm Nhật Vượng lần đầu vào danh sách tỷ phú của Forbes năm 2013, với khối tài sản 1,5 tỷ USD, đứng thứ 974. Trong giai đoạn 2021-2022, mức tài sản cao nhất ông được ghi nhận là gần 8 tỷ USD.

Bé gái sinh ra khác thường với 24 ngón tay, chân

Tin 18/8: Diễn biến mới vụ bắt cóc trẻ em tại Hà Nội; biển số định danh cho xe tải có được gắn vào ô tô con? - Ảnh 4.

Bé gái sinh ra có 24 ngón tay và chân

Sáng 17-8, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TPHCM) cho hay vừa phẫu thuật trả hình hài lại bình thường cho bé gái T.T (7 tháng tuổi, ở Long An) có 24 ngón tay, chân.

Bé T. được đưa đến trong tình trạng bàn tay và bàn chân bị dư ngón phức tạp. Cụ thể, ngón út bàn tay trái và phải của bé thừa một mẩu thịt nhỏ, ngón cái bàn tay phải tách làm đôi; bàn chân phải có 2 ngón cái, ngón cái và ngón trỏ bàn chân trái dính nhau. Tổng cộng cả 4 bàn tay, chân của cháu có 24 ngón thay vì 20.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã loại bỏ những ngón dư, tạo hình lại ngón tay - chân, đưa bàn tay - chân trở về hình dạng bình thường, đảm bảo chức năng vận động cho bé.

Theo BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, Khoa Ngoại Nhi - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thừa ngón là một trong những dị tật bẩm sinh phổ biến nhất, chiếm tỉ lệ 1/1.000 trẻ sinh ra. Tuy nhiên, thường trẻ chỉ bị thừa ngón tay hoặc ngón chân. Trường hợp cả bàn tay và chân đều bị dị tật ngón như bé T. là rất hiếm.

"Trẻ thừa ngón nên được phẫu thuật sớm, tốt nhất là trước 12 tháng tuổi. Nhờ đó, trẻ sẽ không bị tổn thương tâm lý khi nhận thức được" - BS Trọng nhấn mạnh.

Trưởng Phòng Nội vụ ở Quảng Bình đuối nước, tử vong trên sông Gianh

Tin 18/8: Trưởng Phòng Nội vụ ở Quảng Bình đuối nước, tử vong trên sông Gianh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Vụ đuối nước xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16-8, tại nhánh sông Gianh chảy qua phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Thời điểm trên, gia đình ông Trần X.L. (SN 1973; ngụ phường Quảng Phong; Trưởng Phòng Nội vụ thị xã Ba Đồn) cùng 2 gia đình trong xóm rủ nhau ra sông Gianh tắm.

Một lúc sau, ông L. phát hiện vợ cùng 2 cô con gái bất ngờ bị nước cuốn ra xa nên bơi ra lần lượt cứu vợ và 1 cô con gái đưa lên bờ.

Khi đang bơi ra để cứu người con gái thứ 2, ông L. bị kiệt sức nên cũng bị nước cuốn trôi. Mọi người thấy vậy đã tri hô.

Hai người đàn ông gần đó nghe thấy liền lao xuống sông, bơi ra vớt 2 cha con gặp nạn lên bờ rồi tiến hành sơ cứu bước đầu. Tuy nhiên, ông L. đã tử vong, người con gái được cứu sống.

Theo một số người dân, thời điểm trên, nước trên sông Gianh dâng cao chảy xiết nên mới xảy ra sự việc thương tâm nói trên.

Ông Trần L. từng là Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Ba Đồn. Tháng 1-2020, ông L. được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Phòng Nội vụ thị xã cho tới nay.

Điểm chuẩn trường Học viện Kỹ thuật Quân sự những năm gần đây

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 5 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 11 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 14 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 20 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 ngày trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 2 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Top