Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 1/6: Con mất tích bí ẩn, người mẹ hứa hậu tạ 100 triệu cho người tìm thấy; lời thú tội gây phẫn nộ của người chồng dùng chổi đánh vợ dã man

Thứ năm, 06:49 01/06/2023 | Thời sự

GĐXH - Chị Hiền cho biết con gái mới 2 tuổi, chưa biết nói và chưa từng đi xa; Người chồng thừa nhận đã nhiều lần đánh vợ nên trên người nạn nhân có nhiều vết xây xát, bầm tím.

Tin 31/5: Diễn biến mới nhất vụ nghi án giết người phân xác ở Bình Dương; 'hô biến' nhiều người thành tỷ phú, Vietlott giàu cỡ nào?Tin 31/5: Diễn biến mới nhất vụ nghi án giết người phân xác ở Bình Dương; "hô biến" nhiều người thành tỷ phú, Vietlott giàu cỡ nào?

GĐXH - Sau 6 ngày phát hiện một phần thi thể người tại bãi đất trống ở Bình Dương, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được lai lịch nạn nhân; Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã biến nhiều người chơi thành tỷ phú khi năm qua chi thưởng và dự phòng trả thưởng lên tới gần 3.500 tỷ đồng.

Con mất tích bí ẩn, người mẹ hứa hậu tạ 100 triệu cho người tìm thấy

Tin 1/6: Con mất tích bí ẩn, người mẹ hứa hậu tạ 100 triệu cho người tìm thấy;  - Ảnh 2.

Những ngày qua chị Hiền liên tục đăng tìm con gái trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn).

Chiều 30/5, chị Nguyễn Thị Mỹ Hiền (31 tuổi, ngụ xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) cho biết đến thời điểm hiện tại, gia đình chị vẫn chưa tìm thấy con gái Nguyễn Ngọc Hân (2 tuổi) bị mất tích.

Trước đó, chiều 17/5, trong khi nấu cơm dưới bếp, chị Hiền để Hân ngồi xem ti vi trên nhà. Chỉ một lúc sau, chị quay lên thì không tìm thấy con gái.

"Cháu chưa biết nói, trước giờ cháu chưa từng đi xa. Hôm đó nhà đóng cổng nhưng cháu bỗng nhiên biến mất.

Gia đình cùng chính quyền đã tìm khắp quanh vùng, lặn tìm ở sông hồ nhưng không thấy cháu. Tôi nghi con gái bị bắt cóc", chị Hiền nói.

Chị Hiền cho biết thêm, bé Hân có da ngăm, tóc ngắn. Ai giúp chị tìm được con, gia đình sẽ cảm ơn 100 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Dân trí, ông Huỳnh Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện nhiều phương án để tìm kiếm cháu bé.

"Khi nghe gia đình báo tin cháu bé mất tích, chính quyền, công an, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vào cuộc. Chúng tôi đã tìm kiếm trên các tuyến đường, trích xuất camera an ninh dọc đường, mò tìm rất kỹ khắp sông hồ trong vùng nhưng vẫn chưa thấy cháu bé.

Song song việc tìm kiếm, chúng tôi đã phát thông tin trên nhiều phương tiện truyền thông. Cũng đã cử cán bộ đến động viên tinh thần cha mẹ cháu bé", ông Sơn nói.

Ông Sơn khẳng định từ trước đến nay trên địa bàn không có trường hợp nào trẻ em bị bắt cóc.

Vĩnh Long: Bắt khẩn cấp người chồng dùng chổi đánh vợ dã man

Tin 1/6: Con mất tích bí ẩn, người mẹ hứa hậu tạ 100 triệu cho người tìm thấy; lời thú tội gây phẫn nộ của người chồng dùng chổi đánh vợ dã man - Ảnh 3.

Khoa dùng chổi đánh vợ. Ảnh cắt từ clip

Chiều 31-5, Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) cho biết cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Khoa (47 tuổi; ngụ xã Song Phú) để điều tra về hành vi "ngược đãi, hành hạ vợ".

Khoa chính là người đàn ông trong clip dùng chổi đánh vợ mình nhiều lần đã lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Theo điều tra ban đầu, chiều 29-5, người thân trong gia đình chứng kiến ông Khoa đánh bà L.T.H (47 tuổi, vợ Khoa) bằng cây chổi bông cỏ nhưng can ngăn không được nên đã dùng điện thoại quay lại clip đăng lên Facebook và sự việc đã lan truyền trên mạng xã hội. Từ đó, lãnh đạo Công an huyện Tam Bình chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp để khẩn trương điều tra làm rõ. Khi lực lượng chức năng đến nhà làm việc lúc đó ông Khoa còn xỉn và người vợ thì đi đâu không có ở nhà.

Đến sáng 31-5, ông Khoa và bà H. khi làm việc tại cơ quan công an, ông Khoa thừa nhận hành vi nhiều lần hành hạ vợ, còn bà H. thì cho biết nhiều đã lần bị chồng đánh. Qua kiểm tra ban đầu, trên người nạn nhân có nhiều vết xây xát, bầm tím do ông Khoa ngược đãi nhiều lần. Hiện công an đang củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc, đủ căn cứ sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, một tài khoản Facebook tên N.H đăng tải đoạn clip quay lại cảnh một người đàn ông (sau này xác định là ông Khoa) cầm chổi đánh liên tiếp vào vùng đầu và thân thể một người phụ nữ ở con đường cạnh bờ sông, thu hút nhiều lượt xem.

Trong khi người đàn ông liên tục chửi bới và vung chổi đánh thì người phụ nữ này khóc lóc, kêu than. Không chỉ dùng chổi mà người đàn ông này còn đạp vào người nạn nhân. Nạn nhân bị đánh rất mạnh vào vùng đầu nên máu chảy nhiều trên mặt…

Khoảng 30 tin báo mất tích sau vụ một phần thi thể trong túi xách ở Bình Dương

Tin 1/6: Con mất tích bí ẩn, người mẹ hứa hậu tạ 100 triệu cho người tìm thấy; lời thú tội gây phẫn nộ của người chồng dùng chổi đánh vợ dã man - Ảnh 4.

Khu vực bãi đất trống nơi phát hiện túi xách chứa phần thi thể bị đốt cháy - Ảnh: T.T

Ngày 31/5, nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, sau 1 tuần công an phát thông báo truy tìm danh tính nạn nhân trong vụ phát hiện chân, tay bị đốt cháy trong túi xách tại bãi đất trống ở TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đến nay đã có hàng chục tin báo cung cấp thông tin người mất tích cho cơ quan điều tra.

Cụ thể, cơ quan điều tra đã tiếp nhận khoảng 30 tin báo người mất tích, không liên lạc được với gia đình và người thân. Tuy nhiên, qua xác minh các nguồn tin báo đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả. Hầu hết các đặc điểm nhận dạng người dân cung cấp đều không trùng khớp với kết quả giám định pháp y của nạn nhân.

Mặc dù vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tích cực xác minh, mở rộng địa bàn để nhanh chóng điều tra vụ án.

Trước đó, công an các địa phương trong tỉnh cũng được huy động vào cuộc điều tra, phát thông báo các đặc điểm nhận dạng của nạn nhân gửi đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phòng trọ và người dân.

Cơ quan điều tra "treo thưởng" đối với tin báo có giá trị liên quan đến việc điều tra.

TAND tỉnh Bình Thuận sẽ xét xử "hot girl Tina Dương" vào ngày 9/6 tới

Tin 1/6: Con mất tích bí ẩn, người mẹ hứa hậu tạ 100 triệu cho người tìm thấy; lời thú tội gây phẫn nộ của người chồng dùng chổi đánh vợ dã man - Ảnh 4.

Bị can Ninh Thị Vân Anh tại phiên toà bị hoãn (Ảnh: Đ.P)

Sáng 31/5, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, dự kiến vào ngày 9/6 tới sẽ mở phiên toà xét xử bị can Ninh Thị Vân Anh (còn gọi Tina Dương, 28 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Trước đó, vào ngày 29/5, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa bị can Ninh Thị Vân Anh ra xét xử với hai tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tuy nhiên, tại phiên toà, người bị hại vắng mặt không có lý do nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 24/1/2022, Vân Anh gọi điện cho Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt (trụ sở ở TP.HCM) thuê ô tô tự lái và yêu cầu giao xe tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Thỏa thuận xong, công ty cử người lái ô tô (biển số 51H - 242.74) từ TP.HCM đến TP. Phan Thiết làm hợp đồng thuê xe thời hạn 3 tháng (24/1-24/4/2022) và giao xe, giấy tờ liên quan cho Vân Anh.

Đến ngày 24/4/2022, hết hợp đồng thuê xe, nhân viên công ty đã nhiều lần liên lạc với Vân Anh yêu cầu trả lại xe nhưng không thấy trả lời.

Tháng 5/2022, Vân Anh lái xe ra Ninh Bình và rủ một người bạn mở cửa hàng bán trái cây. Để có tiền đầu tư bán trái cây và sinh hoạt, Vân Anh đã bán ô tô mà cô đã thuê cho anh H. (ngụ TP. Hà Nội) với giá 450 triệu đồng. Sau khi làm hợp đồng mua bán, anh H. đã chuyển cho Vân Anh 390 triệu đồng.

Sau đó, Vân Anh về TP.HCM, làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô biển số 51H - 242.74 rồi đem ra Ninh Bình giao cho anh H để tạo lòng tin và nói dối rằng đang chờ người thân đi công tác về làm thủ tục sang tên đổi chủ.

Đến tháng 7/2022, Vân Anh rời khỏi Ninh Bình về lại TP.HCM và đến TP. Phan Thiết sinh sống.

Sau đó cô bị tố giác. Công an địa phương đã mời cô lên làm việc. Qua đấu tranh và chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can Ninh Thị Vân Anh và thi hành lệnh bắt tạm giam về hai tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Tẩy rửa kính, người đàn ông nghi nhiễm hoá chất gây hoại tử thịt

Bệnh nhân cho biết ông có dùng chai nước xịt tẩy rửa được mua trên mạng với giá 180.000 đồng để tẩy rửa, vệ sinh thiết bị trong gia đình. Người bán hàng quảng cáo sản phẩm có thể tẩy sạch cặn canxi, ố vàng và tất cả các vết bẩn khác.

"Sau khoảng 15-20 phút tiếp xúc trực tiếp với hóa chất trong quá trình tẩy rửa gương kính phòng tắm, tôi thấy các ngón tay bắt đầu đau, nhức buốt, giống như bị một loại côn trùng cực độc cắn. Lúc này, tôi vội rửa tay và gọi người thân hỗ trợ" - nam bệnh nhân kể.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ đã chỉ định cho bệnh nhân ngâm các ngón tay vào dung dịch canxi gluconat 10% để thải độc, đồng thời yêu cầu nhập viện theo dõi.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân có mang theo chai hóa chất đã dùng. Đây là chai hóa chất có tên V300 nhưng trên nhãn không có tên thành phần, cơ sở sản xuất, cũng như hướng dẫn cho người dân cách xử lý trong trường hợp nhiễm độc.

"Bao bì chai hóa chất chỉ có duy nhất một dòng chữ bằng tiếng Việt "xịt tẩy rửa không chạm", còn lại các thông tin khác, trong đó cảnh báo "sử dụng bằng găng tay" trên nhãn rất nhỏ và đều bằng tiếng nước ngoài nên có thể nhiều người dân không để ý hoặc không hiểu"- bác sĩ Nguyên nói.

Cũng theo bác sĩ Nguyên, rất có thể sản phẩm này chứa loại hóa chất HF rất độc (chất hóa học Hydro florua hay có tên gọi khác là axit flohydric). Hóa chất này có thể hòa tan kính, làm mòn thủy tinh nên có thể gây thủng cốc chén, chai lọ bằng thủy tinh nếu dùng để đựng hóa chất…. Nếu tiếp xúc với hóa chất này có thể gây ra các vết thương nặng, hoại tử thịt, thậm chí ăn mòn, phá hủy mô xương.

Do đó, tiếp xúc với hóa chất này phải chuẩn bị kỹ về đồ bảo hộ để tránh gây hại đến sức khỏe.

Bác sĩ Nguyên cho biết tại đây đã tiếp nhận không ít trường hợp ngộ độc hóa chất tẩy rửa, xịt rửa... do đó khuyến cáo người dân chỉ mua và sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc, thành phần và hướng dẫn sử dụng rõ ràng, đầy đủ.

Nữ cán bộ bận họp trong lúc nhà bị cháy trơ khung

Tin 1/6: Con mất tích bí ẩn, người mẹ hứa hậu tạ 100 triệu cho người tìm thấy; lời thú tội gây phẫn nộ của người chồng dùng chổi đánh vợ dã man - Ảnh 5.

Vụ hỏa hoạn tại nhà của chị Nguyễn Thị Hà (SN 1983) - Trưởng ban Công tác mặt trận bản Cà Xen

Ngày 31-5, UBND xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) - cho biết vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà của 1 cán bộ ở bản Cà Xen gây thiệt hại lớn về tài sản, rất may không có thương vong về người.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 30-5, một ngọn lửa lớn bốc lên từ nhà của chị Nguyễn Thị Hà (SN 1983) - Trưởng ban Công tác mặt trận bản Cà Xen, xã Thanh Hóa. Phát hiện sự việc, hàng xóm đã tri hô và cùng nhau đến ứng cứu, nhưng do ngọn lửa qua lớn đã thiêu rụi ngôi nhà gỗ 3 gian cùng toàn bộ tài sản, vật dụng trong nhà.

Thời điểm xảy ra cháy, chồng chị Hà đang đi rừng, các con đều đến nhà bà ngoại chơi và chị Hà đang đến nhà sinh hoạt cộng đồng để họp về việc triển khai sản xuất vụ lúa hè – thu. Vì vậy, khi hàng xóm phát hiện có cháy thì ngọn lửa đã bao trùm căn nhà.

Vợ chồng chị Hà có 6 người con đều đang độ tuổi đi học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở và gia đình thuộc hộ cận nghèo. Nguyên nhân cháy bước đầu được xác định do chập điện.

Hiện chính quyền xã Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và tìm phương án hỗ trợ gia đình chị Hà trong thời gian tới.

Thanh niên đổ thuốc trừ sâu vào nồi canh của cha mẹ vì bị cấm cản yêu đương

Ngày 31-5, tin từ Viện KSND tỉnh Bình Thuận cho biết các cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp Trần Anh K. (SN 2006, trú xã Tân Phước, thị xã La Gi) để điều tra về hành vi đầu độc cha mẹ ruột.

Theo điều tra, giữa Trần Anh K. và P.T.T.T (SN 2006, trú phường Bình Tân, thị xã La Gi) có quan hệ yêu đương. Khi K dẫn bạn gái về nhà ở thì bị cha, mẹ là bà Nguyễn Thị T. và ông Trần C. ngăn cấm, chửi bới, đuổi ra khỏi nhà. Do đó, K. và T. nảy sinh ý định giết vợ chồng ông C., bà T.

Đến chiều 25-5, K. và T. nhặt được 1 chai thuốc trừ sâu nhãn hiệu Bisector 500EC Chim Khuyên, bên trong còn thuốc trừ sâu rồi chiết sang một chai nhựa đem về nhà.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, khi thấy bà T. đang nấu ăn không để ý, K. đổ thuốc trừ sâu vào trong nồi canh đang để trên bàn.

May mắn bà T. ngửi thấy mùi thuốc sâu trong nồi canh nên đã đến Công an xã Tân Phước trình báo.

Trần Anh K. và P.T.T.T. sau đó đã khai nhận mục đích đổ thuốc trừ sâu vào nồi canh nhằm giết ông C, bà T vì chửi bới và ngăn cản chuyện tình cảm của họ.

Trần Anh K. đã bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi đã ra lệnh bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đầu độc cha mẹ ruột. Công an cũng đã thu giữ tang vật là nồi canh cá bị đổ thuốc sâu, chai nhựa hiệu chứa chất lỏng và 1 chai thuốc trừ sâu nhãn hiệu Bisector 500EC Chim Khuyên chứa chất lỏng để phục vụ cho công tác giám định, củng cố hồ sơ để xử lý.

Thành lập "Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay" đối với máy bay trực thăng Bell 505

Tin 1/6: Thành lập "Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay" đối với máy bay trực thăng Bell 505 - Ảnh 1.

Trực thăng Bell-505 số hiệu VN-8650.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 599 về việc thành lập "Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay" đối với máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu đăng ký quốc tịch VN-8650 rơi tại khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng vào ngày 5/4.

Chiếc trực thăng của Bell 505 thuộc Công ty Trực thăng miền Bắc - Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng.

Theo quyết định, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải làm Chủ tịch Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay, lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm Phó Chủ tịch thường trực, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam làm Phó Chủ tịch.

Các Ủy viên lãnh đạo các cơ quan: Cục tác chiến; Quân chủng Phòng không Không quân; Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu); Bộ Tư lệnh hải quân; đại diện Bộ Tài chính; Vụ Vận tải, Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải; Cục Hàng hải Việt Nam; Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam; đại diện Quốc gia thiết kế, chế tạo tàu bay (Canada); đại diện Quốc gia thiết kế, chế tạo động cơ (Pháp); lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng; lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

Tổ chuyên gia gồm: Các chuyên gia của Bộ Giao thông Vận tải (Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không); các chuyên gia của Bộ Quốc phòng (Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, Binh đoàn 18...).

Tổ thư ký gồm: Cục tác chiến - Bộ Quốc phòng; Quân chủng Phòng không, Không quân - Bộ Quốc phòng; Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải.

Các cơ quan, đơn vị có thành viên thuộc Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay có văn bản cử người gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 10/6.

Chủ tịch Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác điều tra và hoạt động của Ủy ban điều tra theo thủ tục điều tra, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Nghị định số 75/2007 của Chính phủ về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân dụng.

Kinh phí hoạt động điều tra sự cố thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 75/2007 của Chính phủ về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân dụng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay tự giải thể khi kết thúc nhiệm vụ điều tra.

16h56 ngày 5/4, trực thăng Bell-505 số hiệu 8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18 - Bộ Quốc phòng do Đại tá Chu Quang Minh (SN 1964) điều khiển, chở 4 khách du lịch người Đà Nẵng thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao.

Sau khi cất cánh được khoảng 19 phút, máy bay gặp sự cố và mất tín hiệu với đài kiểm soát không lưu. Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Sau khi máy bay gặp nạn, ngư dân ở xã Gia Luận (Cát Hải, Hải Phòng) ở gần hiện trường kết hợp với lực lượng chức năng đã vớt được 2 nạn nhân đầu tiên.

Đến khoảng 23h30, thi thể phi công cũng đã được tìm thấy tại nơi máy bay rơi xuống vịnh Trà Bàu, thuộc quần đảo Cát Bà (Hải Phòng). Sáng 6/4, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4 và đến sáng 7/4, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy.

Các nạn nhân trên máy bay trực thăng Bell-505 gặp nạn gồm 5 người: Phi công Chu Quang Minh (SN 1964), ông Hồ Tá Lực (SN 1964), bà Nguyễn Thị Hội (vợ ông Lực, SN 1963), bà Hồ Thị Oanh (em gái ông Lực, SN 1972) và bà Phạm Thị Bê (SN 1958) tất cả các nạn nhân cùng trú TP Đà Nẵng.

Uống nước cần tây vào khung giờ nào sẽ tốt nhất

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 18 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 ngày trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 2 ngày trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Top