Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 20/10: Chủ tiệm lý giải nguyên nhân hoa tươi sát ngày Phụ nữ Việt Nam tăng giá tới 10%; thông tin "nữ sinh bị quay lén" tại 1 trung tâm giáo dục là sai sự thật

Thứ năm, 06:40 20/10/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Sát ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, giá hoa tươi tại các cửa hàng, chợ hoa trên địa bàn TP.HCM tăng mạnh so với ngày thường và tăng khoảng 10% so với cùng dịp này năm ngoái; Theo nhận định của đại diện trung tâm, sự việc xảy ra chỉ là lý do khách quan, không phải là cố ý của 3 sinh viên nam, không có việc quay lén tạo clip để phát tán lên MXH.

Tin 19/10: Bộ Công an đề xuất 4 trường hợp CSGT được dừng xe; danh tính tài xế tạt đầu, không nhường đường cho xe cứu thương chở bệnh nhân nguy kịchTin 19/10: Bộ Công an đề xuất 4 trường hợp CSGT được dừng xe; danh tính tài xế tạt đầu, không nhường đường cho xe cứu thương chở bệnh nhân nguy kịch

GiadinhNet - CSGT được dừng phương tiện khi phát hiện hành vi vi phạm luật, khi có tin báo, phản ánh của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm; Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã tìm được tài xế xe tải tạt đầu, không chịu nhường đường cho xe cứu thương chở bệnh nhân nguy kịch khiến dư luận bức xúc.

Hoa tươi dịp 20-10 tăng giá tới 10%, chủ tiệm lý giải nguyên nhân

Ngày 19/10, ghi nhận thực tế trên báo Phụ nữ Việt Nam cho thấy, lượng khách mua hoa tại các chợ, cửa hàng hoa vẫn chưa tăng đột biến so với ngày thường.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TPHCM), lượng khách mua hoa vẫn thưa thớt. Tại các cửa hàng, hoa hồng có giá 25.000 đồng/bông, các mẫu hoa tươi được bó sẵn có giá từ dao động trung bình từ 500.000-600.000 đồng/bó. Chị Sang, chủ một cửa hàng tại đây cho biết - giá hoa tươi đã tăng cao từ một tuần nay, tăng hơn so với dịp lễ 20/10 năm ngoái. "Do giá hoa tăng cao nên dự báo sức mua sẽ không cao. Năm nay, cửa hàng cũng nhập lượng hoa chỉ bằng phân nửa so với trước", chị Sang cho hay.

Tin 20/10: Chủ tiệm lý giải nguyên nhân hoa tươi sát ngày Phụ nữ Việt Nam tăng giá tới 10%; thông tin "nữ sinh bị quay lén" tại 1 trung tâm giáo dục là sai sự thật - Ảnh 2.

Giá hoa tươi dịp 20-10 năm nay tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái

Theo một số chủ tiệm hoa, nguyên nhân giá hoa tăng được xác định do bị ảnh hưởng cửa thời tiết, bên cạnh đó các loại nguyên vật liệu đầu vào tăng cũng khiến cho nhiều nhà vườn làm ăn khó khăn, phải cắt giảm sản lượng trồng hoa tại vườn.

Tại một cửa hàng hoa tươi trên đường Nguyễn Thiện Thuật (quận 3, TPHCM), các dòng hoa hồng ngoại được trồng tại Đà Lạt được bán với giá 52.000-70.000 đồng/cành. Các mẫu hoa được bó sẵn với giá từ 500.000- 1,3 triệu đồng, lan hồ điệp giá 550.000-2 triệu đồng/chậu… cũng được khách hàng chọn mua.

Sát ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, giá hoa tươi tại các cửa hàng, chợ hoa trên địa bàn TPHCM tăng mạnh so với ngày thường và tăng khoảng 10% so với cùng dịp này năm ngoái.

Ngày 19/10, ghi nhận thực tế cho thấy, lượng khách mua hoa tại các chợ, cửa hàng hoa vẫn chưa tăng đột biến so với ngày thường.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TPHCM), lượng khách mua hoa vẫn thưa thớt. Tại các cửa hàng, hoa hồng có giá 25.000 đồng/bông, các mẫu hoa tươi được bó sẵn có giá từ dao động trung bình từ 500.000-600.000 đồng/bó. Chị Sang, chủ một cửa hàng tại đây cho biết - giá hoa tươi đã tăng cao từ một tuần nay, tăng hơn so với dịp lễ 20/10 năm ngoái. "Do giá hoa tăng cao nên dự báo sức mua sẽ không cao. Năm nay, cửa hàng cũng nhập lượng hoa chỉ bằng phân nửa so với trước", chị Sang cho hay.

Theo một số chủ tiệm hoa, nguyên nhân giá hoa tăng được xác định do bị ảnh hưởng cửa thời tiết, bên cạnh đó các loại nguyên vật liệu đầu vào tăng cũng khiến cho nhiều nhà vườn làm ăn khó khăn, phải cắt giảm sản lượng trồng hoa tại vườn.

Tại một cửa hàng hoa tươi trên đường Nguyễn Thiện Thuật (quận 3, TPHCM), các dòng hoa hồng ngoại được trồng tại Đà Lạt được bán với giá 52.000-70.000 đồng/cành. Các mẫu hoa được bó sẵn với giá từ 500.000- 1,3 triệu đồng, lan hồ điệp giá 550.000-2 triệu đồng/chậu… cũng được khách hàng chọn mua.

Đại diện của Dalat Hasfarm cho biết, hệ thống chuẩn bị nhiều loại hoa cho dịp lễ 20/10. Năm nay, ngoài sản phẩm truyền thống thì Dalat Hasfarm cũng có sản phẩm theo thiết kế đồng xanh với sự góp mặt của cẩm chướng, cỏ đồng tiền…

"Ngoài khách hàng lẻ thì các doanh nghiệp cũng đặt hàng từ đầu tuần, trong đó nhiều nhất là lan hồ điệp với giá 6-7 triệu đồng/chậu. Giá hoa năm nay tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái", đại diện Dalat Hasfarm chia sẻ.

Trong khi đó, tại các siêu thị, trung tâm thương mại, nhiều nam giới cũng lựa chọn các quà tặng như mỹ phẩm, túi xách, giày dẹp, trang sức… để tặng cho người phụ nữ yêu thương.

"Tôi vừa chọn mua được một đôi giày với giá gần 2 triệu đồng để tặng cho vợ dịp 20/10 năm nay. Hy vọng vợ tôi sẽ bất ngờ và thích món quà thiết thực này", anh Thanh Hiền (ngụ quận 8, TPHCM) chia sẻ.

Dịp này, nhiều đơn vị, hệ thống bán lẻ cũng triển khai các chương trình khuyến mãi nhằm tôn vinh vai trò của người phụ nữ trong xã hội cũng như mang đến cơ hội mua sắm thoải mái, tiết kiệm giúp người phụ nữ chăm chút cho vẻ đẹp của bản thân và gia đình.

Theo đại diện Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op), từ nay đến 26/10, hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra trên cả nước thực hiện chuỗi chương trình khuyến mãi giảm giá sâu cho gần 1.000 mặt hàng đặc trưng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của khách hàng nữ như hóa mỹ phẩm, hàng thời trang… Ra mắt nhiều mẫu quà tặng đa dạng được gói sẵn sang trọng với mức giá từ 39.900-230.000 đồng/hộp đến từ các thương hiệu về hoá phẩm đình đám giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn khi mua tặng cho "một nửa thế giới" yêu thương.

Song song đó, Co.opmart và Co.opXtra cũng áp dụng giảm giá hấp dẫn đến 30% cho các mặt hàng thời trang nữ như đầm kiểu nữ, quần ngắn, váy, áo kiểu, đồ lót, túi xách, nón thời trang nữ.

Thông tin quan trọng với người đi tàu hỏa dịp Tết Quý Mão

Tin 20/10: Thông tin "nữ sinh bị quay lén" tại 1 Trung tâm giáo dục là sai sự thật; nghi vấn trẻ nghịch lửa gây cháy cửa hàng trang trí nội thất - Ảnh 2.

Hành khách mua vé tàu dịp tết năm ngoái

Ngày 19-10, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết dự kiến từ 8 giờ ngày 25-10, ngành đường sắt sẽ mở bán vé tàu Tết Quý Mão 2023.

Ông Thái Văn Truyền, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết từ ngày 11-10 đến 16 giờ ngày 20-10 công ty sẽ nhận đăng ký vé tập thể. Từ 8 giờ ngày 25-10, bán vé tập thể đã đăng ký và bán vé cá nhân.

Ngành đường sắt dự kiến cung ứng 176.046 chỗ (tăng 67.000 chỗ so với tết 2022), phục vụ 10 ngày trước tết và 15 ngày sau tết.

Vé tàu Tết được mở bán qua website: dsvn.vn; vetau.com.vn, giare.vetau.vn; tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt. Việc thanh toán qua ứng dụng ví điện tử MoMo, Vimo, ứng dụng ViettelPay, app bán vé tàu trên thiết bị di động hoặc qua tổng đài bán vé Sài Gòn: 19001520, Nha Trang: 0258.3822113, Đà Nẵng: 0236.3823.810, Hà Nội: 19000109….

Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé chiều về.

Dịp Tết năm nay, công ty không bán chuyển đổi giường tầng 1 khoang 4 thành ghế ngồi như các năm trước.

Công ty áp dụng mức khấu trừ đổi, trả vé là 30% giá tiền in trên thẻ đi tàu đối với các vé đi tàu trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 24-1-2023 với đoàn tàu số chẵn, từ ngày 25-1 đến ngày 31-1-2023 với đoàn tàu số lẻ.

Từ ngày 17-1 đến 24-1-2023: đối với đoàn tàu số lẻ có ga đi là ga Hà Nội và có ga đến từ ga Phủ Lý đến ga Đồng Hới.

Từ ngày 25-1 đến ngày 31-1-2023 với đoàn tàu số chẵn có ga đi từ ga Đồng Hới đến ga Phủ Lý và có ga đến là ga Hà Nội.

Đối với thời gian đổi trả vé, vé cá nhân đổi trả trước giờ tàu chạy ghi trên vé 24 giờ trở lên, còn vé tập thể trước giờ tàu chạy ghi trên vé 48 giờ trở lên.

Ngoài thời gian nêu trên, mức khấu trừ với vé cá nhân đổi trước giờ tàu chạy 24 giờ trở lên, lệ phí là 20.000 đồng/vé; không áp dụng đổi vé đối với vé tập thể.

Khách khi trả vé tàu cá nhân trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên lệ phí là 10% giá vé, từ 4 giờ đến dưới 24 giờ lệ phí 20% giá vé, dưới 4 giờ không trả vé.

Vé tập thể trả trước giờ tàu chạy từ 72 giờ trở lên lệ phí là 10% giá vé, từ 24 giờ đến dưới 72 giờ lệ phí là 20% giá vé, dưới 24 giờ không trả vé.

Về giá vé, do tác động giá dầu, giá nguyên liệu tăng cao so với cùng kỳ (giá dầu tăng 22%), giá vé tăng 2% đến 10% so với ngày thường đối với 1 số cung chặng đông khách, tăng 1% đến 6% so với giá vé năm ngoái. Cụ thể giá vé cao nhất giường nằm tầng 1 chặng SG-HN là 2.733.000 đồng/ vé, và 1.333.000 đồng/vé ngồi cứng SG-HN.

Nữ sinh xưng "mày - tao" với thầy bị tạm dừng học 1 tuần, xếp hạnh kiểm yếu

Tin 20/10: Thông tin "nữ sinh bị quay lén" tại 1 Trung tâm giáo dục là sai sự thật; nghi vấn trẻ nghịch lửa gây cháy cửa hàng trang trí nội thất - Ảnh 3.

Thầy giáo và nữ sinh ngồi bàn đầu xảy ra vụ việc cự cãi lớn tiếng ngay trong lớp học. Ảnh cắt từ clip

Sáng 19-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, cho biết Trường THPT Nguyễn Chí Thanh vừa có báo cáo gửi sở về việc xử lý kỷ luật học sinh vô lễ với thầy giáo vừa qua.

Theo báo cáo, ngày 13-10, nữ sinh L.T.T.Th, lớp 12 có lời lẽ trêu ghẹo thầy giáo C.V.T - giáo viên môn Vật lý. Khi vào lớp của em Th., thầy T. có đến nhéo tai em học sinh này, sau đó vụ việc diễn ra như clip đã lan truyền trên mạng xã hội. Nữ sinh này xưng "mày, tao" với thầy giáo, em này còn "văng tục" với giáo viên.

Chiều 18-10, hội đồng kỷ luật học sinh của trường đã tổ chức họp, bỏ phiếu kín. 100% số phiếu đồng ý hình thức kỷ luật đối với nữ sinh L.T.T.Th là yêu cầu em Th. tạm dừng học ở trường 1 tuần, xếp hạnh kiểm yếu học kỳ 1. Đối với thầy T., trường cũng đã tổ chức họp kiểm điểm, nhắc nhở trước hội đồng nhà trường.

Được biết em Th. đã xin lỗi thầy T., cả lớp cũng đã tổ chức đến thăm thầy. Học sinh Th. cũng có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn tình cảm gia đình.

Nghi vấn trẻ nghịch lửa gây cháy cửa hàng trang trí nội thất

Tin 20/10: Thông tin "nữ sinh bị quay lén" tại 1 Trung tâm giáo dục là sai sự thật; nghi vấn trẻ nghịch lửa gây cháy cửa hàng trang trí nội thất - Ảnh 3.

Hiện trường vụ cháy tại cửa hàng trang trí nội thất (Ảnh: GHY).

Ngày 19/10, Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại một cửa hàng trang trí nội thất trên địa bàn.

Vụ cháy cửa hàng trang trí nội thất Quyết Tiến do bà Mạc Thị Huyền (57 tuổi) làm chủ, xảy ra gần 20h tối 18/10. Cửa hàng này nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, TP Bạc Liêu.

Thời điểm xảy ra cháy, lửa lan rất nhanh do cửa hàng kinh doanh nhiều vật dụng dễ cháy như salon, tủ, bàn, ghế, nệm mút…

Hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và xe chuyên dụng đã được huy động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức dập lửa.

Đến gần 22h cùng ngày đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê sơ bộ của chủ cơ sở, thiệt hại ước tính hơn 100 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do trẻ nhỏ nghịch bật lửa bất cẩn gây cháy.

Hà Nội dự kiến lập gần 100 trạm thu phí giảm ùn tắc vào nội đô

Tin 20/10: Thông tin "nữ sinh bị quay lén" tại 1 Trung tâm giáo dục là sai sự thật; nghi vấn trẻ nghịch lửa gây cháy cửa hàng trang trí nội thất - Ảnh 5.

Sau 2 lần trình và được UBND TP Hà Nội yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, đơn vị tư vấn xây dựng đề án thu phí phương tiện cơ giới vào nội đô để giảm ùn tắc giao thông vừa bổ sung, hoàn thiện, báo cáo Sở GTVT Hà Nội lần thứ 3.

Theo dự kiến, việc thu phí ô tô vào nội đô sẽ được thực hiện trong năm 2024, mức cao nhất 100.000 đồng mỗi xe. Khung phí này được tính toán làm căn cứ để xây dựng dự án đầu tư công nghệ thu phí và thành phố sẽ căn cứ vào thực tế để điều chỉnh mức thu phí chính xác ở từng giai đoạn. Đề án thu phí ô tô vào nội thành Hà Nội mới luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và dư luận.

Theo đề án, từ nay đến năm 2025, thành phố sẽ lập gần 100 trạm thu phí tại các tuyến đường hướng tâm, cửa ngõ để thu phí ô tô vào nội đô. Trong khi phương án trước đây, con số trạm thu phí được đơn vị tư vấn đề xuất chỉ là 87 trạm. Đây là điểm khác biệt lớn nhất trong đợt chỉnh sửa lần này.

Lý giải về việc gia tăng các trạm thu phí so với lần đề xuất trước, đại diện nhóm tư vấn đề án cho biết, thời điểm này so với 2 năm trước đó, thành phố Hà Nội đã đưa thêm nhiều tuyến đường, vị trí kết nối với trung tâm vào sử dụng nên nhóm tư vấn phải khảo sát, cập nhật, bổ sung.

Thông tin "nữ sinh bị quay lén" tại 1 Trung tâm giáo dục là sai sự thật

Tin 20/10: Thông tin "nữ sinh bị quay lén" tại 1 Trung tâm giáo dục là sai sự thật - Ảnh 2.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn: ttgdqp.edu.vn)

Chiều 18/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được công văn đề nghị hỗ trợ, ngăn chặn thông tin sai sự thật trên mạng xã hội của Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và cử cán bộ tới xác minh vụ việc.

Cụ thể, mới đây trên một số fanpage trên nền tảng Facebook như: "Đại học đừng học đại", "Sinh viên Sài Gòn Confessions"... có đăng tải bài viết với nội dung nữ sinh đang học tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bị quay lén trong lúc tắm, clip bị rao bán trong nhóm kín... Theo đại diện Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật.

Đại diện Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh cho biết, vào lúc 17 giờ đến khoảng 18 giờ ngày 11/10, tại khu nhà vệ sinh thuộc giảng đường A3 tại Trung tâm có 3 sinh viên nam đã vào nhà vệ sinh dành cho nữ. Ít phút sau đó, khoảng 16 sinh viên nữ vào trong đó để tắm. Khi phát hiện đây là nhà vệ sinh nữ, có các bạn nữ đang tắm, các sinh viên nam bỏ chạy ra ngoài. Ngay sau đó, các sinh viên nữ liền báo ngay với Trung tâm để nhờ làm rõ vụ việc này.

Ban Giám đốc Trung tâm đã gặp gỡ, nắm tình hình, động viên tư tưởng các sinh viên nữ, đồng thời tiến hành trích xuất camera để làm rõ sự việc. Qua rà soát, Ban Giám đốc trung tâm đã tìm được 3 sinh viên nam. Các nam sinh viên đã viết tường trình tự nhận hành vi của mình và khẳng định rằng đi nhầm vào khu nhà vệ sinh dành cho nữ. Do thấy các nữ sinh viên vào tắm nên 3 nam sinh viên đã hoảng hốt, lo sợ và trốn vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, sau đó chạy ra ngoài. Quá trình làm việc với Trung tâm, 3 sinh viên nam này cam kết không thực hiện hành vi quay lén các bạn nữ đang tắm và không có sự việc phát tán, chia sẻ thông tin này lên các trang mạng xã hội như một số trang mạng đưa tin.

Theo nhận định của đại diện Trung tâm, sự việc xảy ra chỉ là lý do khách quan, không phải là cố ý của 3 sinh viên nam, không có việc quay lén tạo clip để phát tán lên mạng xã hội. Một số đối tượng đã lợi dụng sự việc xảy ra để đưa tin sai sự thật, đẩy sự việc theo chiều hướng xấu và làm ảnh hưởng đến tinh thần sinh viên. Việc làm sai trái này đã tạo hiệu ứng trong giới trẻ có cách nhìn không tốt về việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

Theo nguồn tin từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, bước đầu các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố xác định không hề có clip nhạy cảm về sự việc này xuất hiện trên không gian mạng.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục xác minh, xử lý các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Đối tượng nào dễ mắc rối loạn trầm cảm

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đỉnh điểm của nắng nóng, thời tiết hôm nay nóng nhất bao nhiêu độ?

Đỉnh điểm của nắng nóng, thời tiết hôm nay nóng nhất bao nhiêu độ?

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Dự báo đợt nắng nóng gay gắt này còn kéo dài đến khoảng ngày 28 - 29/5.

Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe

Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Người dân sinh sống gần Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (xã Kiều Phú, TP Hà Nội) phản ánh, cứ sau 19h hàng ngày, phía sau nhà máy sản xuất đồ gia dụng của Sunhouse lại xuất hiện khói bốc ra môi trường kèm mùi hắc khó chịu. Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên ghi nhận khu vực để xe của công nhân nằm ở phía sau nhà máy này được dựng tạm bằng khung thép, quây lưới sắt và lợp mái tôn có dấu hiệu không đảm bảo điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

Tin sáng 24/5: Hàng loạt trợ cấp BHXH tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới từ 1/7; dịp Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức được nghỉ bao nhiêu ngày?

Tin sáng 24/5: Hàng loạt trợ cấp BHXH tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới từ 1/7; dịp Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức được nghỉ bao nhiêu ngày?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều khoản trợ cấp BHXH cũng sẽ tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7; Do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9.

Hà Nội chấn chỉnh hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoàn thiện pháp lý trước 28/5

Hà Nội chấn chỉnh hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoàn thiện pháp lý trước 28/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu toàn bộ tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo tình hình hoạt động trước ngày 28/5.

Tin sáng 23/5: Thông tin quan trọng về tích hợp sổ đỏ trên VNeID; Nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật sẽ bị đưa vào danh sách đen

Tin sáng 23/5: Thông tin quan trọng về tích hợp sổ đỏ trên VNeID; Nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật sẽ bị đưa vào danh sách đen

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân; ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT đã có những chia sẻ liên quan đến việc các nghệ sĩ vi phạm, lệch chuẩn.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết Hà Nội và miền Bắc đã giảm mưa dông, trời chuyển nắng nóng. Mức nhiệt dự báo cao nhất từ 35 - 37 độ.

Tin sáng 22/5: Thông báo quan trọng đến những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7; Quy định mới về kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ

Tin sáng 22/5: Thông báo quan trọng đến những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7; Quy định mới về kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Từ 1/7/2026: Bộ Tài chính đề xuất thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân; việc kê khai tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ được thực hiện theo Nghị định 164/2026/NĐ-CP.

Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm

Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm

Thời sự - 4 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồng

Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồng

Thời sự - 4 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự theo quy định của Luật Thủ đô.

Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học

Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học

Thời sự - 4 ngày trước

GĐXH - Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng; 27 học sinh, giáo viên tại trường tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú...

Top