Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 23/2: Nhắc nhở tiệm rửa xe để cô gái mặc bikini chụp hình gây phản cảm; không khí lạnh đang tràn xuống gây mưa rét ra sao?

Thứ năm, 06:45 23/02/2023 | Thời sự

GĐXH - Sau khi xuất hiện đoạn clip người phụ nữ mặc bikini chụp hình rửa xe gây xôn xao mạng xã hội, chính quyền địa phương đã làm việc với quản lý tiệm và nhắc nhở không tái phạm; cuối tuần này, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc gây rét đậm, miền núi rét hại.

Tin 22/2: Công an xác minh người phụ nữ đạp xe ngược chiều đâm ô tô gây "bão" mạng; tài xế Porsche trần tình về đoạn clip nhổ nước bọt vào xe HyundaiTin 22/2: Công an xác minh người phụ nữ đạp xe ngược chiều đâm ô tô gây 'bão' mạng; tài xế Porsche trần tình về đoạn clip nhổ nước bọt vào xe Hyundai

GĐXH - Chủ nhân đoạn clip "Người phụ nữ đạp xe ngược chiều đâm ô tô gây 'bão' ở TP.HCM" đã có những chia sẻ về diễn biến sự việc, cũng như mục đích đăng tải nội dung lên mạng xã hội; Nam tài xế cho rằng vào thời điểm xảy ra tranh cãi với lái xe Hyundai, ông nói to nên có thể đã làm văng nước bọt vào xe, chứ không cố tình nhổ nước bọt.

Không dừng xe cho nữ hành khách vệ sinh trên cao tốc, tài xế bị đánh tới tấp

Tin 23/2: Không dừng xe cho nữ hành khách vệ sinh trên cao tốc, tài xế bị đánh tới tấp; miền Bắc sắp đón không khí lạnh - Ảnh 2.

Tài xế nhà xe Bình Minh nghi bị người quen hành khách đánh. Ảnh chụp lại clip.

Ngày 22/2, Công an phường Phước Hải đã tiếp nhận đơn trình báo của nhà xe Bình Minh Bus (TP.HCM) về việc bị một nhóm người đánh khi xe trả khách tại đường Tố Hữu, phường Phước Hải, TP. Nha Trang.

Đoạn clip nhà xe đăng tải trên mạng xã hội vào đêm 16/2 cho thấy, một nữ hành khách ôm bụng đề nghị tài xế dừng xe ngay cho đi vệ sinh. Nhưng tài xế không đồng ý với lý do xe đang di chuyển trên cao tốc và sẽ cho khách đi vệ sinh tại trạm dừng chân. Khi xe vừa về Nha Trang trả khách, có 2 người đàn ông (được cho quen với nữ hành khách nói trên) lao lên xe đánh tài xế tới tấp.

Đơn trình báo của nhà xe Bình Minh kể lại, vào khuya 16/2, xe khách của nhà xe này khởi hành từ TP. HCM đến TP. Nha Trang. Đến khoảng 23h, khi xe đang đi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì nữ hành khách đòi đi vệ sinh, nhưng trên cao tốc quy định không được dừng xe đột ngột vì sẽ gây nguy hiểm. Tài xế cũng đề xuất phương án tìm làn ưu tiên để khách đi vệ sinh nhưng khách không chịu đi. Khoảng 23h30, khi chiếc xe đến trạm dừng nghỉ thì nữ hành khách đã được đi vệ sinh.Tuy nhiên, khi trả khách đến Nha Trang vào rạng sáng ngày hôm sau, tài xế bị 2 người đàn ông lao lên đánh tới tấp làm người này bị xây xát.

Sau khi xảy ra sự việc trên, nhà xe Bình Minh đã có giám định thương tích tài xế và gửi đơn trình báo lên Công an phường Phước Hải. Theo đại diện nhà xe, đến nay nữ hành khách vẫn chưa liên hệ lại nhà xe xin lỗi hay hỏi thăm tài xế.

Cuối tháng 2 và đầu tháng 3, không khí lạnh vẫn hoạt động mạnh

Tin 23/2: Không dừng xe cho nữ hành khách vệ sinh trên cao tốc, tài xế bị đánh tới tấp; miền Bắc sắp đón không khí lạnh - Ảnh 3.

Cuối tháng 2 đầu tháng 3, miền Bắc vẫn còn nhiều đợt không khí lạnh.

Hiện nay (23/02), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam.

Trên đất liền, khoảng ngày 24/02, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3; vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.

Từ ngày 24/02, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ nay đến cuối tháng 3, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh hơn so với TBNN trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3, gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển, Ngoài ra, không khí lạnh gây giảm nhiệt độ về đêm và sáng ở Bắc Bộ có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng. Khu vực Trung Bộ có nhiều ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có dông. Trong khi đó, ở miền Đông Nam Bộ khả năng cao sẽ xuất hiện nắng nóng trong giai đoạn nửa cuối của thời kỳ dự báo.

Nữ sinh lớp 6 rời nhà để lại thư 'con đi chơi ít ngày rồi về'

Tin 23/2: "Cả tấc" máu đông rút ra từ người đàn ông hút thuốc lá;  - Ảnh 2.

Hình ảnh trước khi nữ sinh rời khỏi nhà. Ảnh trích xuất camera

Sáng 22/2, trao đổi với VietNamNet, chị Hoàng Thị Hiếu (mẹ của nữ sinh N., 12 tuổi, học lớp 6, trú xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, con gái rời nhà đi đến nay vẫn chưa liên lạc được.

Khoảng 6h45, ngày 20/2, nữ sinh P.H.L.N đi xe đạp điện rời khỏi nhà, đến nay chưa thấy trở về. Khi rời nhà, nữ sinh mặc áo màu nâu, quần đen, tay cầm theo một túi xách nilon màu đỏ, đội mũ bảo hiểm.

"Con gái đi khỏi nhà khiến gia đình lo lắng, mất ngủ. Khi đi N. để lại lá thư có nội dung "con đi chơi ít ngày rồi con về", nhưng tôi không biết con đi đâu.

Tôi đang mang bầu sắp sinh nên mệt mỏi vô cùng. Những lần trước, N. đi học ban ngày về thường chở bạn về muộn, tôi có mắng con. Hiện tôi đã trình báo sự việc lên công an nhờ hỗ trợ gia đình tìm kiếm", chị Hiếu cho hay.

Nhận được trình báo, Công an xã Kỳ Đồng đã phát thông báo tìm kiếm tung tích nữ sinh.

"Sau khi nhận được thông báo, công an đã phối hợp với gia đình tìm kiếm nhưng chưa liên lạc được với nữ sinh. Công an phát thông báo này đến người dân, chính quyền... Ai có thông tin gì về nữ sinh thì xin liên hệ cho công an xã", lãnh đạo Công an xã Kỳ Đồng nói.

Bé gái 4 tuổi nguy kịch khi đang đi du lịch vì căn bệnh hiểm ác ở tim

Tin 23/2: Không dừng xe cho nữ hành khách vệ sinh trên cao tốc, tài xế bị đánh tới tấp; miền Bắc sắp đón không khí lạnh - Ảnh 5.

Bé gái 4 tuổi bị viêm cơ tim nặng được cứu sống sau gần một tuần điều trị (Ảnh: BV).

Ngày 22/2, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi đây đã cấp cứu thành công một bệnh nhi 4 tuổi nguy kịch khi đang đi du lịch cùng gia đình.

Bệnh nhi là bé gái 4 tuổi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sốc tim, hạ huyết áp nặng. Khai thác bệnh sử, trước nhập viện vài ngày, người nhà đã nghe bé than mệt và có sốt, như khi đưa đi khám thì không phát hiện bất thường. Đến khi cùng gia đình đi du lịch, bệnh tình của bé bắt đầu trở nặng, hai mắt sưng, thở mệt.

Tại một bệnh viện trên địa bàn TPHCM, bé được chẩn đoán viêm cơ tim cấp nên tiếp tục được chuyển lên tuyến trên cấp cứu.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bé nhanh chóng được các bác sĩ hỗ trợ hô hấp, truyền thuốc IVIG (globulin miễn dịch), thuốc vận mạch và đặt máy tạo nhịp tim tạm thời. Sau gần một tuần điều trị, bé tự thở được, ngưng thuốc vận mạch và rút máy tạo nhịp tim tạm thời, sức khỏe dần hồi phục.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, viêm cơ tim là bệnh lý diễn tiến nhanh, thường do siêu vi và chia thành ba dạng: tối cấp, cấp tính và mãn tính.

Với viêm cơ tim tối cấp, bệnh nhân có thể tử vong trong vòng 24 tiếng. Trong trường hợp cấp tính, người bệnh có thể rơi vào tình trạng suy tim cấp, sốc hoặc rối loạn nhịp tim, nếu không can thiệp kịp thời cũng có thể không qua khỏi. Riêng với trường hợp mãn tính là tình trạng nhiễm siêu vi âm thầm, lâu dần sẽ làm tổn thương cơ tim, diễn tiến thành bệnh cơ tim giãn.

Bác sĩ khuyến cáo, khi thấy trẻ xuất hiện các dấu hiệu như mệt, tím tái, khó thở, phụ huynh cần mang con em đến bệnh viện ngay lập tức để được các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

Cô gái mặc bikini chụp hình tại tiệm rửa xe gây phản cảm

Tin 23/2: Cô gái mặc bikini chụp hình tại tiệm rửa xe gây phản cảm; miền Bắc sắp đón không khí lạnh - Ảnh 6.

Hình ảnh cô gái mặc bikini tạo dáng rửa xe để chụp hình. Ảnh cắt từ clip


Ngày 22/2, trao đổi với VietNamNet, ông Cao Tiến Xuân - Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, phường đã làm việc với quản lý tiệm rửa xe trong đoạn clip "cô gái mặc bikini rửa xe, tạo dáng chụp hình" lan truyền trên mạng xã hội.

"Qua nắm thông tin, xác minh đoạn clip, sáng cùng ngày phường đã trực tiếp làm việc với quản lý tiệm rửa xe này và yêu cầu tường trình sự việc. Sau khi được giải thích, chủ tiệm nhìn nhận được sai trái nên phường tiến hành nhắc nhở", ông Xuân thông tin.

Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cô gái trẻ mặc bikini rửa xe, kèm theo đó là hai người đàn ông trên tay cầm máy ảnh liên tục hướng dẫn cô gái tạo dáng để chụp hình.

Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ. Một số người dùng Facebook bày tỏ cảm xúc, bình luận hài hước về clip, trong khi đó người khác lại cho rằng đây là hình ảnh gây phản cảm.

Tiệm rửa xe trong đoạn clip được xác định địa chỉ trên đường Bình Giã, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, do anh T.H.P. (26 tuổi, trú phường 7, TP Vũng Tàu) - làm quản lý.

Theo tường trình của anh P., vào ngày 21/2 có một đoàn khách đến rửa xe tại tiệm. Sau khi rửa xe xong, khách hàng có xin phép anh chụp hình tại tiệm.

"Vì là khách vãng lai không quen biết nên tôi cũng đã đồng ý, toàn bộ thợ chụp hình và người mẫu đều là khách hàng đi trên xe. Qua sự việc, tôi nhận thấy việc này là sai với thuần phong mỹ tục" - Anh P. viết trong tường trình.

Sau khi làm việc với UBND phường Rạch Dừa, anh P. cam kết sẽ không tái phạm sự việc tương tự.

"Cả tấc" máu đông rút ra từ người đàn ông hút thuốc lá

Tin 23/2: "Cả tấc" máu đông rút ra từ người đàn ông hút thuốc lá;  - Ảnh 2.

Huyết khối được hút ra ngoài cứu kịp người đàn ông

Chiều 21-2, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức cho hay vừa cứu kịp ông T.S.L.S. (53 tuổi) qua nguy kịch do huyết khối bít thông mạch đến tim vành trên tiền sử người bị tăng huyết áp và hút nhiều thuốc lá.

Ông S. nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng thượng vị, vào viện giờ thứ 4 sau khi khởi phát đau.

Qua kiểm tra, hội chẩn, bệnh nhân được xác định bị nhồi máu cơ tim cấp thành dưới, động mạch vành phải bị tắc do huyết khối rất nhiều kèm xơ vữa nặng. Các bác sĩ tiến hành hút huyết khối trong lòng mạch vành bằng dụng cụ chuyên biệt, sau đó đặt stent (giá đỡ) khôi phục lại mạch vành như ban đầu, tái thông dòng chảy.

Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân đã dần hồi phục và được đưa về Khoa Nội tim mạch để tiếp tục theo dõi, điều trị các bệnh lý nền khác.

Theo Ths.BS Đào Quang Hoàng, Phó trưởng Khoa Nội tim mạch - Lão học, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, nhồi máu cơ tim là bệnh lý rất nguy hiểm, ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí tính mạng người bệnh. Nguyên nhân của bệnh do mảng xơ vữa không ổn định kích hoạt hệ thống đông máu gây ra máu đông gây tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn lòng mạch vành, cơ tim vùng mạch máu chi phối sẽ bị thiếu máu nuôi.

"Nhồi máu cơ tim là tình trạng khẩn cấp, người bệnh có thể tử vong rất nhanh nếu không được cấp cứu kịp thời. Có đến 10% các ca nhồi máu cơ tim dẫn đến đột tử" - BS Hoàng khuyến cáo.

Các vấn đề sức khỏe tinh thần mà phụ nữ mang thai thường gặp phải

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 4 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 8 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 11 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 14 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

Top