Tin 26/2: Xôn xao clip nữ trưởng phòng công chứng bị người đàn ông hành hung; Đóng bảo hiểm 15 năm hưởng lương hưu ra sao?
GĐXH - Tin mới cập nhật về vụ nữ trưởng phòng công chứng bị người đàn ông hành hung; cảnh phụ huynh Hà Nội phải xuyên đêm xếp hàng chờ nộp cho con vào lớp 1 ở một trường Tiểu học; đóng bảo hiểm 15 năm thì người lao động được hưởng lương như thế nào?
Tin 26/2: Đóng bảo hiểm 15 năm, người lao động hưởng lương hưu ra sao?
Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi vừa được Bộ LĐ-TB&XH gửi lấy ý kiến các đơn vị liên quan tiếp tục đề xuất bổ sung vào luật để tính lương hưu khi giảm số năm đóng BHXH tối thiểu xuống 15 năm thay vì 20 năm như hiện nay.
Người lao động làm trong một số ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hầm lò, vùng khó khăn được nghỉ hưu sớm hơn từ 5-10 năm so với tuổi chung.
Trường hợp đã hưởng BHXH một lần, thời gian tham gia BHXH tối thiểu để có lương hưu phải 20 năm thay vì 15 năm như những người khác.
Sau khi giảm số năm đóng BHXH, cơ quan soạn thảo đề xuất, mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tiền lương tháng đóng BHXH khi đóng đủ 15 năm với nữ, và 20 năm đối với nam; sau đó, mỗi năm đóng được cộng thêm 2%, lương hưu tối đa bằng 75% mức lương đóng.
Nếu đề xuất trên được thông qua, nữ tới tuổi nghỉ hưu khi có 15 năm đóng BHXH sẽ được tính lương hưu bằng 45% mức đóng. Trường hợp người lao động được đóng BHXH chỉ bằng mức lương tối thiểu, trong 15 năm đóng vừa qua, bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chỉ 3,8 triệu đồng/tháng, nếu về hưu sẽ được mức lương 1,7 triệu đồng/tháng.
Với nam, nếu tới tuổi nghỉ hưu khi mới tham gia BHXH 15 năm, mỗi năm đóng sẽ được tính bằng 2,25% (do chưa đủ 20 năm đóng để được tính 45% lương), lương hưu được tính bằng 33,75% tiền lương tháng tính đóng BHXH. Nếu cùng mức lương tháng tính đóng BHXH là 3,8 triệu đồng/tháng như nữ, cùng đóng 15 năm, nam về nghỉ hưu sẽ nhận mức lương chưa tới 1,3 triệu đồng/tháng.
Phụ huynh xếp hàng xuyên đêm chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 1
Thông tin của PV Gia đình và Xã hội, tại trường Tiểu học Marie Curie cơ sở 2 (Kiến Hưng – Hà Đông) thông báo sẽ phát hồ sơ vào 4h sáng ngày 25/2, tuy nhiên tối ngày 24/2 đã có rất nhiều phụ huynh đến xếp hàng chờ mua hồ sơ cho con vào lớp 1.
Do số lượng người đến mua hồ sơ đông hơn dự kiến, trường đã mở cửa và sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện cho phụ huynh ghi danh. Được biết, ngay từ 10h tối, một số phụ huynh vì không mua được hồ sơ tại cơ sở Mỹ Đình đã nhanh chóng di chuyển về cơ sở Hà Đông để kịp ghi danh. Chỉ chưa đầy một tiếng sau, số lượng phụ huynh xếp hàng đã lên tới gần trăm người.
Do số lượng hồ sơ bán ra tại cơ sở Hà Đông dự kiến là 360 kèm phiếu trải nghiệm, nhưng trường chỉ tuyển 180 chỉ tiêu, vì vậy 'cuộc chiến' nộp hồ sơ cho con đi học càng trở nên khốc liệt.
Hơn nữa học sinh không được tuyển nếu không dự trải nghiệm nên dù ngày 25/2 trường mới phát hành hồ sơ nhưng phụ huynh không quản ngại thời tiết lạnh giá đã đến xếp hàng từ tối nhằm tăng cơ hội sở hữu phiếu đăng ký và hồ sơ dự trải nghiệm.
Đến hơn 12h đêm, do số lượng phụ huynh ghi danh đã gần 200 người, nhà trường đã phát hồ sơ sớm hơn dự kiến để phụ huynh được về nghỉ ngơi sớm thay vì 4h sáng.
Xôn xao clip người đàn ông nhổ bọt, "tung cước" vào mặt nữ trưởng phòng công chứng
Ngày 25/2, lãnh đạo phường Hoành Bồ, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho hay các lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh clip ghi lại việc nữ trưởng phòng công chứng bị một người đàn ông nhổ bọt, đá vào mặt ngay tại nơi làm việc
Trước đó, ngày 23/2, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông có hành vi bạo lực, nhổ nước bọt, đá vào mặt với một phụ nữ tên N.T.T. tại một văn phòng công chứng tại TP Hạ Long (Quảng Ninh).
Đoạn clip người phụ nữ bị tấn công và hình ảnh khuôn mặt nạn nhân bầm tím vì bị đá lan truyền trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.
Theo xác minh ban đầu, đoạn clip trên được ghi lại tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thương ở khu Trới 6, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long.
Nội dung đoạn clip cho thấy người đàn ông tên là D. đã liên tục có lời nói lăng mạ với chị N.T.T., là công chứng viên, Trưởng văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thương.
Phản ứng lại với hành động khiếm nhã trên, chị T. vẫn rất bình tĩnh mời người đàn ông ngồi nói chuyện nghiêm túc, tử tế.
Tuy nhiên, ông D. bất ngờ nhổ bọt và dùng chân đá vào mặt chị T. khiến chị này bị bầm tím mặt, trước sự chứng kiến của nhiều người có mặt trong phòng.
Ngay khi sự việc xảy ra, được mọi người đã can ngăn nhưng ông D. vẫn to tiếng chửi bậy và sau đó rời đi. Khi người đàn ông đi khỏi, chị T. đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an và nhập viện đều trị.
Nữ sinh Hà Tĩnh mất tích trở về
Ngày 25/2, trao đổi qua điện thoại một lãnh đạo UNND xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24/2, gia đình và lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu P.H.L.N. (ngụ xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh - học sinh lớp 6, Trường THCS Giang Đồng) khi nữ sinh này đang ở trọ tại TP Hà Tĩnh.
Cũng theo vị này, sau khi rời nhà đi, nữ sinh này đã để lại một bức thư với nội dung xin phép bố mẹ đi chơi vài ngày rồi về. N. sau đó đã ra TP Hà Tĩnh thuê trọ và ở đó. Hiện tại, sức khỏe cháu N. bình thường, tâm lý ổn định.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 6 giờ 45 phút ngày 20/2, nữ sinh N. đi xe máy điện rời khỏi nhà. Thời điểm trên em N. mặc áo màu nâu, sau lưng mang balo màu đen, tay cầm theo một túi xách nylon màu đỏ. Đặc điểm nhận dạng, em N. cao khoảng 1m50, nặng khoảng 40kg.
Đến cuối ngày 20/2 vẫn không thấy N. về, gia đình đã liên hệ với nhà trường và cô giáo chủ nhiệm thì được biết em N. không đến lớp học. Ngay sau đó, sự việc đã được trình báo lên cơ quan chức năng.
Thời tiết ngày 26/2 lạnh sâu ra sao?
Dự báo thời tiết ngày mai của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia (ngày 26/2), nằm trọn trong không khí lạnh khô, Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Thời tiết ngày mai khu vực này đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Tuy nhiên, ban ngày trời nắng ấm, nhiệt độ có nơi 24 độ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực Trung Bộ từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to.
Theo dự báo thời tiết, tình trạng mưa dông ở khu vực này kéo dài đến ngày 28/2. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng cho biết, trái lại khu vực Nam Bộ nắng khô bao trùm nhiều tỉnh thành. Nhiều nơi miền Đông chạm ngưỡng 34 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở một vài nơi.
Cũng có nắng, nhưng nhờ địa hình cao nguyên, khu vực Tây Nguyên thời tiết dịu mát nhiệt độ dao động 22-27 độ. Dự báo thời tiết ngày mai của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia (ngày 26/2), nằm trọn trong không khí lạnh khô, Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Thời tiết ngày mai khu vực này đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Tuy nhiên, ban ngày trời nắng ấm, nhiệt độ có nơi 24 độ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực Trung Bộ từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to.
Theo dự báo thời tiết, tình trạng mưa dông ở khu vực này kéo dài đến ngày 28/2. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng cho biết, trái lại khu vực Nam Bộ nắng khô bao trùm nhiều tỉnh thành. Nhiều nơi miền Đông chạm ngưỡng 34 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở một vài nơi.
Cũng có nắng, nhưng nhờ địa hình cao nguyên, khu vực Tây Nguyên thời tiết dịu mát nhiệt độ dao động 22-27 độ.
Hàng ngàn thí sinh có cơ hội nhận học bổng từ 50 - 100% học phí nếu biết những thông tin này
Giáo dục - 7 phút trướcGĐXH - Học sinh THPT có tài năng trong lĩnh vực học tập, văn hoá nghệ thuật, thể thao và hoạt động cộng đồng đều có học bổng trong suốt thời gian học tại trường Đại học FPT.
Từ 5/5, đồng loạt thu phí không dừng tại 5 sân bay lớn
Thời sự - 20 phút trướcTheo Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), từ ngày 5/5/2024, đơn vị sẽ chính thức triển khai và đồng loạt thu phí không dừng (ETC) tại 5 sân bay: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cát Bi, Phú Bài.
Sắp tới, hàng triệu lao động mừng thầm khi một số bệnh nghề nghiệp mới có thể được BHXH chi trả
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Theo dự thảo Thông tư, những bệnh nghề nghiệp nào sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội?
Lịch cắt điện Hải Phòng hôm nay đến hết tuần (từ 3 – 5/5): Hàng loạt khu dân cư cuối tuần không còn điện để dùng từ sáng sớm
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH – Theo lịch cắt điện của Công ty Điện lực Hải Phòng, trong tuần sẽ có nhiều quận, huyện trung tâm nằm trong danh sách không có điện để dùng.
Người đàn ông lớn tuổi tử vong khi đi bộ qua đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Tối 2/5, người đàn ông lớn tuổi khi đang đi bộ qua đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì bị xe ô tô lao tới tông trúng, tử vong.
Một loại visa (thị thực) mới được cấp cho phép công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nhật Bản cực nhanh và đơn giản
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Loại visa (thị thực) mới được cấp này sẽ giúp công dân Việt Nam dễ dàng nhập cảnh vào Nhật Bản mà không mất quá nhiều thời gian và thủ tục phức tạp.
Bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường, cha ruột bị bắt để điều tra
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự người cha ruột để điều tra về cái chết thương tâm của bé gái 9 tháng tuổi ở Tây Ninh.
Tin giấy tờ 3 nhân viên 'nhí', chủ quán karaoke lĩnh án
Pháp luật - 3 giờ trướcTin tưởng vào giấy tờ tuỳ thân, bỏ 68 triệu đồng để trả nợ cho 3 bé gái, chủ quán karaoke ở Vĩnh Phúc lĩnh án 13 năm tù vì tội Mua bán người dưới 16 tuổi
Hai đợt gió mùa Đông Bắc lại sắp dồn xuống miền Bắc, thời tiết cực đoan nguy hiểm đi kèm
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong những ngày đầu tháng 5, sẽ còn có 2 đợt không khí lạnh yếu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Thời tiết miền Bắc có mưa dông, lốc sét, mưa đá có thể xảy ra.
Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Cụ bà 75 tuổi ở nhà một mình thì bị Bảo giở trò đồi bại. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.
Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024
Pháp luậtGĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.