Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin 3/9: Xót xa ngày đưa Trung tá hy sinh cứu dân về đất mẹ cũng là ngày sinh nhật; bất ngờ danh tính người lái ôtô tông hàng loạt xe máy đang chờ đèn đỏ

Chủ nhật, 07:01 03/09/2023 | Thời sự

GĐXH - "Hôm nay là sinh nhật anh, em và con đã đặt trước bánh kem cho anh, nhưng anh ơi.. ", câu nói đứt quãng của vợ Trung tá Trương Hồng Kỳ khiến ai cũng nghẹn ngào; CSGT xác định người cầm lái ôtô tông vào hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ chỉ mới 16 tuổi, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do thiếu chú ý quan sát.

Tin 2/9: Khen thưởng nữ gác chắn đường sắt dũng cảm cứu người; công bố đường dây nóng và hệ thống bán lẻ SGK đầu năm học mớiTin 2/9: Khen thưởng nữ gác chắn đường sắt dũng cảm cứu người; công bố đường dây nóng và hệ thống bán lẻ SGK đầu năm học mới

GĐXH - Cứu người đi xe máy thoát khỏi tai nạn trong gang tấc, nữ gác chắn đường sắt được lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đến thăm và khen thưởng; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố đường dây nóng và hệ thống bán lẻ SGK trước thềm năm học mới 2023-2024.

Vợ trung tá hy sinh cứu dân: "Hôm nay sinh nhật anh, em và con đã đặt bánh kem"

Tin 3/9: Xót xa ngày đưa Trung tá hy sinh cứu dân về đất mẹ cũng là ngày sinh nhật;  - Ảnh 2.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch (thứ hai từ phải sang), Chính ủy Quân khu 5 - chia sẻ nỗi mất mát với vợ và con gái Trung tá Trương Hồng Kỳ.


Trưa 2/9, dòng người hướng đến ngôi nhà nhỏ của Trung tá Trương Hồng Kỳ ở khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) càng lúc càng đông. Họ đến tiễn biệt vị Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sông Cầu, người anh hùng hy sinh thân mình cứu hai người dân khỏi chết đuối.

Hàng xóm, bạn bè, người thân bày tỏ nỗi xót thương đặc biệt vì hôm nay cũng là sinh nhật của Trung tá Trương Hồng Kỳ.

Đối với người thân của Trung tá Trương Hồng Kỳ, việc anh ra đi chỉ 1 ngày trước sinh nhật 42 tuổi khiến nỗi đau càng nhân lên gấp bội. Cố nén đau thương để lo tang lễ cho chồng và tiếp những người khách đến chia buồn, chị Nguyễn Thị Kim Phi (vợ của Trung tá Trương Hồng Kỳ) vẫn không thể kìm được nước mắt.

"Hôm nay là sinh nhật anh, cả nhà mình đã dự định sẽ tổ chức ăn uống tại nhà. Em và con đã đặt trước bánh kem cho anh, nhưng anh ơi…." - giọng chị Phi đứt đoạn bởi tiếng nấc.

"Giờ em phải làm sao? ", tiếng khóc than của chị Phi khiến những vị khách đến chia buồn cũng nghẹn ngào, xót xa.

Trong đám tang, con gái lớn của Trung tá Trường Hồng Kỳ cũng luôn ngồi bên cạnh, lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của mẹ. Ngồi cạnh chị Kim Phi tiếp chuyện những người đến chia buồn, cô gái nhỏ chốc chốc lại đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ.

"Bố mất đi rồi, con sẽ cố gắng học tốt và là chỗ dựa cho mẹ và em ", cô con gái của Trung tá Trương Hồng Kỳ động viên mẹ. Trong khi đó, con gái út của anh Kỳ năm nay mới lên lớp 5.

Nghẹn ngào kể lại những kỷ niệm về chồng, chị Kim Phi nói, chị rất hiểu nỗi vất vả, sự hy sinh trong công việc của anh. "Ngày lễ hay ngày bão, anh đi làm nhiệm vụ, tôi rất lo lắng nhưng cũng luôn động viên anh. Giờ anh mất đi, tôi sẽ thay anh chăm sóc 2 con học hành nên người" , chị Phi vừa nói vừa khóc.

Trưa 2/9, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, dẫn đầu đoàn của Quân khu đến viếng người đồng đội và chia sẻ nỗi mất mát với gia đình.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch bày tỏ: " Tôi rất xúc động trước sự hy sinh anh dũng, quên mình cứu người dân của đồng chí Kỳ. Nghĩa cử của đồng chí đã góp phần tô thắm hình ảnh và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì Nhân dân, để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang quân khu học tập noi theo".

Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định truy thăng quân hàm trước thời hạn cho Trung tá Trương Hồng Kỳ.

Như VTC News đưa tin , khoảng 16h30 ngày 1/9, trong lúc đi kiểm tra địa bàn, Trung tá Trương Hồng Kỳ phát hiện 2 người dân đang bị sóng đánh cuốn trôi ra xa bờ ở bãi biển Đồng Bé (thuộc thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu). Ngay lập tức, anh bơi ra cứu người.

Sau khi đưa được hai nạn nhân gồm Trần Phan Minh Thiện (sinh năm 2008) và Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1983) vào bờ, Trung tá Trương Hồng Kỳ đuối sức và bị sóng cuốn ra xa.

Mặc dù được người dân địa phương hỗ trợ đưa vào bờ và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu nhưng Trung tá Trương Hồng Kỳ đã hy sinh.

Người lái ôtô tông hàng loạt xe máy đang chờ đèn đỏ tại Bình Thuận... mới 16 tuổi!

Tin 3/9: Xót xa ngày đưa Trung tá hy sinh cứu dân về đất mẹ cũng là ngày sinh nhật; bất ngờ danh tính người lái ôtô tông hàng loạt xe máy đang chờ đèn đỏ - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: DT


Chiều 2-9, Phóng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo nhanh vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Tuy Phong, tỉnh này.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra lúc 6 giờ 34 phút cùng ngày, tại Km 1604+750 Quốc lộ 1 (khu vực đèn tín hiệu điều khiển giao thông dẫn vào đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết) thuộc thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Ôtô con biển số 60A-668.00 do N.C.H (SN 2007, trú xã Vĩnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông hướng Bình Thuận – Ninh Thuận, đến địa điểm trên tông vào 5 xe gắn máy đang dừng đèn đỏ cùng chiều phía trước.

Nguyên nhân ban đầu do H điều khiển ôtô không chú ý quan sát gây TNGT. Qua test nhanh nồng độ cồn, ma túy, cảnh sát không phát hiện H vi phạm 2 chất kích thích này.

Tuy nhiên, thời điểm tai nạn, H chỉ mới 16 tuổi, chưa đủ độ tuổi cho phép cấp bằng lái ôtô (!). Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong điều tra, giải quyết.

Đề nghị công nhận liệt sĩ cho công dân bị điện giật khi cứu người ở Bình Thuận

Tin 3/9: Đề nghị công nhận liệt sĩ cho công dân bị điện giật khi cứu người ở Bình Thuận - Ảnh 2.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết thăm, động viên gia đình anh Đốn. (Ảnh: Báo Bình Thuận)


Ngày 2/9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa có báo cáo đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét, công nhận liệt sỹ đối với anh Nguyễn Hữu Đốn, nhằm kịp thời động viên gia đình.

Hôm 1/9, lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và CHCN (Bộ Công an) và Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, các phòng nghiệp vụ cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công an, UBND TP Phan Thiết về những vấn đề liên quan đến vụ cháy làm 4 người tử vong nói trên.

Được biết, gia đình anh Đốn có hoàn cảnh khó khăn, anh cùng vợ và 2 người con sống cùng cha mẹ tại thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết. Hàng ngày, anh Đốn đi phụ hồ, tối về phụ gia đình chở nước đi giao.

Như tin đã đưa, vào chiều tối ngày 31/8, tại trước nhà làm nơi sửa xe của anh Tạ Văn Hưng ở số 414 đường Hải Thượng Lãn Ông, thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết xảy ra cháy.

Chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Hữu Đốn, là hàng xóm cùng một số người dân đã hỗ trợ lao vào cứu ba mẹ con chị T.. Tuy nhiên, anh Đốn không may bị điện giật tử vong.

Vụ cháy khiến chị Phạm Thị Bảo T. là vợ của anh Hưng, cùng hai người con 3 tuổi và 9 tuổi tử vong sau thời gian điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau vụ cháy, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng UBND TP Phan Thiết đã tổ chức khám nghiệm hiện trường; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình của các nạn nhân.

Nguyên nhân bé 9 tháng tuổi tử vong bất thường khi gửi trẻ ở Kon Tum

Tin 3/9: Xót xa ngày đưa Trung tá hy sinh cứu dân về đất mẹ cũng là ngày sinh nhật;  - Ảnh 4.

Cơ sở giữ trẻ của bà Đinh Phương Loan.


Ngày 2/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đắk Hà (Kon Tum) đã có kết quả khám nghiệm tử thi cháu T.H.K. (9 tháng tuổi, trú tổ 5, phường Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai) tử vong sau khi được gửi tại cơ sở giữ trẻ.

Qua khám nghiệm, trong khí quản cháu bé có dị vật màu vàng nhạt lẫn dịch màu trắng. Nguyên nhân tử vong của cháu K. được xác định ngạt do dị vật đường hô hấp.

Thông tin ban đầu, ngày 9/8, anh T.Q.C. (37 tuổi) chở vợ là chị N.T.H. (36 tuổi) cùng con trai K. và con gái từ TP Pleiku (Gia Lai) lên huyện Đắk Hà để chị H. nhận công tác.

Đến 10/8 - ngày đầu tiên vợ chồng anh T.Q.C. gửi con trai ở cơ sở trông giữ trẻ của bà Đinh Phương Loan (41 tuổi, tại Tổ dân phố 1, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà).

Chiều cùng ngày, gia đình anh T.Q.C. nhận thông báo con trai được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Đắk Hà điều trị nhưng đã tử vong.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Mời làm việc 5 người "báo chốt cảnh sát giao thông" trên mạng xã hội

Tin 3/9: Đề nghị công nhận liệt sĩ cho công dân bị điện giật khi cứu người ở Bình Thuận - Ảnh 3.

Cơ quan công an làm việc với quản trị viên một trong các nhóm báo chốt Cảnh sát giao thông


Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh và mời làm việc đối với 5 trường hợp là P.A.T (38 tuổi), H.D (41 tuổi), C.M.H (44 tuổi), N.N.H.V (45 tuổi, cùng trú tại TP. Đà Lạt) và V.V.M (38 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng).

Những người này là quản trị viên, trưởng nhóm, phó nhóm các hội nhóm trên mạng xã hội có từ 500 đến 10.000 thành viên.

Những nhóm này trong thời gian dài có hành vi thông báo, chia sẻ thông tin liên quan về vị trí, khu vực tuần tra, kiểm soát tốc độ, đo nồng độ cồn, thực thi nhiệm vụ của lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Những người này thừa nhận là tạo lập, tham gia quản trị các nhóm nêu trên để thông báo cho thành viên biết nhằm tránh né, đối phó với lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp là trưởng nhóm gồm ông P.A.T và V.V.M với tổng số tiền 15 triệu đồng; cảnh cáo đối với 3 trường hợp còn lại, vô hiệu hóa 5 nhóm có hoạt động báo "chốt" giao thông.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, nhiều người vẫn cho rằng hành vi báo "chốt" trong các nhóm kín trên mạng xã hội đơn giản, vô hại. Thế nhưng việc này làm cho nhiều người khác không có ý thức chấp hành luật giao thông, vi phạm pháp luật, có nhiều cách để lách luật và gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Bác sĩ thấy đống sỏi rơi ra ngoài khi phẫu thuật cho bệnh nhân

Tin 3/9: Bác sĩ thấy đống sỏi rơi ra ngoài khi phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh 2.

Hơn 100 viên sỏi được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ảnh: BVCC


Bệnh nhân là ông T.V.N (55 tuổi) vào Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) trong tình trạng mệt mỏi, đau bụng vùng thượng vị và hạ vị, đau quặn cảm giác sốt nóng lạnh từng cơn, cơn đau ngày càng tăng…

Kết quả khám lâm sàng và cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bụng mềm, ấn đau tức vùng thượng vị, hạ sườn phải tại vị trí đường mật trong gan giãn chứa nhiều sỏi; ống mật chủ đường kính ngang 35mm có nhiều sỏi tập trung thành đám lớn; thận phải có nang...

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm đường mật độ 1 do sỏi ống mật chủ, sỏi đường mật trong gan. Các bác sĩ chỉ định bệnh nhân nhập viện phẫu thuật điều trị viêm đường mật, mở ống mật chủ và gan lấy sỏi được đưa ra.

Bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ, kíp phẫu thuật mổ ổ bụng thấy túi mật, ống mật chủ, dạ dày, tá tràng dính thành đám, tiến hành gỡ dính, kiểm tra cạnh ống mật chủ có nang kích thước 4×4 cm. Mở nang ống mật chủ, bác sĩ thấy có nhiều sỏi, kiểm tra ống gan phải và trái thấy có nhiều sỏi rơi ra ngoài…

Ê-kíp phẫu thuật tiến hành lấy sỏi nang ống mật chủ, ống mật chủ, gan phải, ống gan phải, đồng thời cắt hỗng tràng, nối hỗng tràng, cắt nang ống mật chủ… cho bệnh nhân.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân ổn định, không đau, giảm sốt, có thể được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Vũ Thế Cầu, khoa Ngoại, Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, cho biết 100 viên sỏi màu vàng sẫm, nâu đen… chen nhau gây giãn đường mật và gan.

Giải thích về nguyên nhân khiến người bệnh có số lượng sỏi nhiều, bác sĩ Cầu cho biết một phần là do bệnh nhân mắc bệnh mãn tính đã được điều trị phẫu thuật hơn 20 năm trước, phần khác là do rối loạn chuyển hóa của tuổi tác ảnh hưởng đến hàm lượng cholesterol của dịch mật trong túi mật và dễ hình thành nên sỏi.

Để phòng tránh bệnh sỏi mật, sỏi gan, bác sĩ Cầu khuyến cáo người dân nên thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện và điều trị sớm. Nếu bệnh nhân không chữa trị bệnh này, túi mật của bệnh nhân có thể bị viêm, tắc mật, vàng da. Bệnh nhân thậm chí có thể đối mặt với nguy cơ biến chứng hoại tử túi mật, dịch tràn ra ổ bụng gây viêm phúc mạc hoặc nhiễm trùng huyết rất nguy hiểm.

Dao dễ gỉ, sét hư hỏng nếu bạn còn giữ những thói quen này

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 7 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 12 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 16 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 22 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 ngày trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 2 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Top