Tin mới nhất về không khí lạnh tăng cường: Miền Bắc rét đậm, rét hại, có mưa rải rác
GiadinhNet - Không khí lạnh tăng cường sẽ khiến cả miền Bắc bao trùm trong giá rét. Ngoài ra, còn có mưa rải rác ở vài nơi.
Tin Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở khu vực phía Bắc xuất hiện một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ngày 4/12, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ.
Sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ chiều tối và đêm ngày 4/12, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ đêm nay đến 6/12, vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc bao trùm trong giá rét.
Trong đợt không khí lạnh tăng cường này, nhiệt độ ở khu vực phía Bắc sẽ phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 13-15 độ.
Đợt không khí lạnh tăng cường làm các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi bị mưa to và rất to. Theo đó do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm.
Mưa lớn và kéo dài ở miền Trung nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
Cụ thể nhiệt độ ở các vùng miền trong cả nước ngày 4/12:
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 20-22 độ.
Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 24-26 độ.
Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.
Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, từ chiều mai có mưa rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rải rác, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 23-25 độ.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ; phía Nam có nơi 30-32 độ.
Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ
Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; riêng các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.


