Tin mới nhất về sức khoẻ phi công Vietnam Airlines mắc COVID-19 phải đặt ECMO

| Y tế

GiadinhNet - Phi công Vietnam Airlines mắc COVID-19 được đặt ECMO từ 6/4 do có diễn biến nặng, suy hô hấp tăng, hôm nay đã có diễn biến khá hơn.

Tin mới nhất về sức khoẻ phi công Vietnam Airlines mắc COVID-19 phải đặt ECMO - Ảnh 1.

Bản tin thông báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế sáng nay cho biết, dự kiến trong hôm nay sẽ có 18 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Hiện trong số 150 bệnh nhân đang điều trị, đã có 62 người âm tính ít nhất 1 lần, trong đó có 30 người âm tính từ 2 lần trở lên.

Tin mới nhất về sức khoẻ phi công Vietnam Airlines mắc COVID-19 phải đặt ECMO - Ảnh 3.

Từ 18h ngày 6/4 đến 6h sáng 7/4, Việt Nam không phát hiện ca mắc COVID-19 mới.

Trong số 77 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, có 69 người Việt Nam. Trong số này có những bệnh nhân vào viện từ những ngày đầu giai đoạn 2 cuộc chiến với đại dịch COVID-19 như bác gái bệnh nhân 17, bệnh nhân 21... Ngoài ra, còn một số bệnh nhân người nước ngoài trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Nội Bài (Hà Nội) rạng sáng 2/3 (cùng chuyến bay với bệnh nhân 17 và 21) cũng đang điều trị tại đây.

Đến nay, bệnh nhân 21 đã có 4 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Lần đầu nam bệnh nhân này nhận kết quả âm tính là vào ngày 22/3, lần thứ 4 âm tính vào hôm 3/4. Hiện bệnh nhân ổn định sức khoẻ, không sốt, không ho, không khó thở. Đây là người đàn ông ở Hà Nội, đi công tác nước ngoài cùng đoàn Bộ Kế hoạch - Đầu tư với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. Ông được chẩn đoán xác định dương tính virus SARS- CoV-2 hôm 8/3.

Ngoài ra, trong số các bệnh nhân âm tính lần 2 ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có nam bác sĩ Khoa Cấp cứu - bác sĩ đầu tiên ở Việt Nam bị lây bệnh trong quá trình điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội sáng 7/4, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM cho biết hiện tình hình sức khoẻ bệnh nhân số 91 - phi công Vietnam Airlines - phải đặt ECMO (tim phổi nhân tạo) đã ổn định hơn. Bệnh nhân đang được thở máy, lọc máu liên tục.

Hiện tại, bệnh nhân không sốt và đã ngưng thuốc vận mạch. Anh được các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM chăm sóc tích cực tại phòng áp lực âm với sự hỗ trợ của các chuyên gia tuần hoàn ngoài cơ thể của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân 161 (cụ bà 88 tuổi ở Hưng Yên) và bác gái bệnh nhân 17 do tình trạng nặng, vẫn tiếp tục thở máy. Cả 2 nữ bệnh nhân hiện không sốt. Riêng bệnh nhân 161 có thể trạng suy kiệt, trước khi phát hiện mắc COVID-19 đang điều trị xuất huyết não, liệt nửa người trái, tăng huyết áp.

V.Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.