Tin sáng 11/5: Xúc động nam sinh cõng bạn thân lên nhận bằng tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội; người dân xếp hàng thu gom, 'giải cứu' dưa hấu khi xe tải gặp nạn

Chủ nhật, 07:00 11/05/2025 | Thời sự

GĐXH - Ngay sau khi tan học, cậu học trò “10 năm cõng bạn tới trường” đã từ Thái Bình bắt xe lên Hà Nội để kịp dự lễ tốt nghiệp của cậu bạn thân; Hình ảnh người dân xúm tay dọn dẹp, mua dưa giúp đỡ gia đình nạn nhân lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động

Tin sáng 10/5: Hai nhóm cán bộ phải nghỉ việc trước khi kết thúc sắp xếp bộ máy; Giá điện tăng lên hơn 2.200 đồng một kWh từ hôm nayTin sáng 10/5: Hai nhóm cán bộ phải nghỉ việc trước khi kết thúc sắp xếp bộ máy; Giá điện tăng lên hơn 2.200 đồng một kWh từ hôm nay

GĐXH - Bộ Nội vụ nêu rõ quy định về điều khoản chuyển tiếp liên quan đến việc giải quyết chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư.

Nam sinh cõng bạn thân lên nhận bằng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội 

Ngay sau khi tan học vào sáng nay (10/5), Ngô Văn Hiếu – cậu học trò “10 năm cõng bạn tới trường” - từ Thái Bình bắt xe lên Hà Nội để kịp tham dự lễ tốt nghiệp của cậu bạn thân Nguyễn Tất Minh.

Nam sinh cõng bạn thân lên nhận bằng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội

Chiều 10/5, tại lễ tốt nghiệp của Đại học Bách khoa Hà Nội, Ngô Văn Hiếu (sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình) được sắp xếp ngồi hàng đầu, cạnh người bạn thân Tất Minh. Sau hơn 4 năm, Minh đã tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nhìn cậu bạn thân khoác trên mình chiếc áo cử nhân, Hiếu xúc động chia sẻ rất vui và tự hào khi thấy Minh đã tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội với tấm bằng loại giỏi.

“Sự nỗ lực vươn lên của Minh trong hơn 4 năm qua cuối cùng cũng đã đạt được kết quả xứng đáng”, Hiếu nói.

Sau hơn 5 năm kể từ khi câu chuyện đôi bạn 10 năm cõng nhau đi học được lan tỏa, Văn Hiếu cho hay rất bất ngờ vì cả hai vẫn được mọi người nhớ tới và quan tâm.

Hiện tại, Hiếu đang học năm thứ 5 của Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Thời điểm năm 2020, khi Hiếu không trúng tuyển vào Đại học Y Hà Nội vì thiếu 0,25 điểm, nhiều người đề nghị trường này nên xét đặc cách cho em. Tuy nhiên, khi ấy Hiếu cũng không mong được đặc cách vì “điều này cũng không hợp lý” và băn khoăn về cái nhìn của bạn học nếu em được nhận vào nhờ tình bạn giữa em và Minh.

Sau quãng thời gian học tập tại Thái Bình, Hiếu càng thấy đây là lựa chọn phù hợp và không có gì đáng tiếc nuối.

“Điều duy nhất em tiếc nuối khi ấy là phải xa Minh, không giúp đỡ được bạn nhiều trong quá trình học. Nhưng giờ đây, em đã yên tâm và rất tự hào vì kết quả Minh đã làm được”.

Trong giây phút tên của Tất Minh được xướng lên trên sân khấu, Hiếu cũng cõng bạn lên nhận tấm bằng tốt nghiệp như cách em đã đồng hành cùng cậu bạn thân nhiều năm về trước.

Cho tại ngoại thanh niên hành hung điều dưỡng BVĐK tỉnh Nam Định 

Tối 9/5, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Gây rối trật tự công cộng, ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1992, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).

Tin sáng 11/5: Thông tin mới nhất vụ thanh niên hành hung điều dưỡng BVĐK tỉnh Nam Định; người dân xếp hàng thu gom, 'giải cứu' dưa hấu khi xe tải gặp nạn  - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Thắng cùng người nhà đã đến BVĐK tỉnh Nam Định xin lỗi. Ảnh: Công an tỉnh Nam Định.

Theo Công an tỉnh Nam Định, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thắng đã thành khẩn khai báo và nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình.

Xét thấy bị can có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, vi phạm lần đầu và tích cực hợp tác với cơ quan chức năng, cơ quan công an quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thắng về tội Gây rối trật tự công cộng, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi được cho tại ngoại, Nguyễn Văn Thắng đã đến xin lỗi BVĐK tỉnh Nam Định, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và điều dưỡng N.V.H, nhân viên y tế bị hành hung.

Đại diện BVĐK tỉnh Nam Định, ông Hoàng Ngọc Hà, Phó Giám đốc BV và cá nhân điều dưỡng N.V.H cũng thông cảm và chấp nhận lời xin lỗi của Nguyễn Văn Thắng.

Người dân xếp hàng thu gom, 'giải cứu' dưa hấu khi xe tải gặp nạn 

NLĐ đưa tin, vào khoảng 5 giờ ngày 10/5, tại nút giao giữa đường 32 và đại lộ 72m (TP Vinh, Nghệ An), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải chở dưa hấu và xe khách, khiến xe tải lật ngang, hàng chục tấn dưa hấu đổ tràn ra đường. 

Video người dân xếp hàng thu gom, giải cứu dưa hấu khi xe tải gặp nạn

Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải bị thương nặng mắc kẹt trong cabin. Phát hiện vụ tai nạn, người dân, lực lượng chức năng đã giải cứu đưa nạn nhân ra ngoài đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, rất nhiều người dân TP Vinh đã tự nguyện cùng nhau thu dọn hiện trường và mua "giải cứu" số dưa bị rơi vãi.

Hình ảnh người dân xúm tay dọn dẹp, mua dưa giúp đỡ gia đình nạn nhân lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động. "Trên đường đi làm, thấy xe gặp nạn, nên tôi đã dừng lại mua 10 quả dưa hấu mong có thể san sẻ một phần nào đó thiệt hại của gia đình tài xế" - chị Vũ Thị Ngà, trú phường Lê Lợi, TP Vinh, chia sẻ.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng, làm rõ.

Nam thanh niên ở Hà Nội bị lừa 3,5 tỷ đồng khi tìm 'gái gọi' trên mạng xã hội

Theo Công an phường Hà Cầu (quận Hà Đông, TP Hà Nội), đơn vị này vừa tiếp nhận đơn trình báo của anh M. (30 tuổi, trú tại quận Hà Đông) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Nam thanh niên ở Hà Nội bị lừa 3,5 tỷ đồng khi tìm 'gái gọi' trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Anh M. bị lừa khi truy cập vào Telegram để xem nội dung khiêu dâm và tìm kiếm dịch vụ “gái gọi”. Ảnh minh họa

Theo nội dung trình báo, vào ngày 29/4/2025, anh M. truy cập vào Telegram để xem nội dung khiêu dâm và tìm kiếm dịch vụ “gái gọi”. Sau đó, anh được một số đối tượng hướng dẫn nạp tiền để kích hoạt “thẻ thành viên” và hứa hẹn sẽ nhận được “hoa hồng” từ việc nạp tiền.

Tổng số tiền anh M. đã chuyển vào các tài khoản theo chỉ dẫn là hơn 3,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi nạp tiền, anh không thể rút lại số tiền này. Các đối tượng tiếp tục đưa ra các “nhiệm vụ” khác để yêu cầu anh tiếp tục nộp tiền, với lý do hoàn tất các bước để có thể rút được tiền. Nhận thấy mình bị lừa, anh M. đã đến cơ quan công an trình báo.

Để phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không tham gia vào các diễn đàn, hội nhóm, hoạt động có tính chất đồi trụy, khiêu dâm trên mạng.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác với các yêu cầu liên quan đến tài chính như: nộp phí mở tài khoản, kích hoạt thẻ thành viên, nhận hoa hồng hoặc tham gia vào các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc. Chỉ thực hiện giao dịch chuyển tiền khi đã xác minh rõ danh tính người nhận.

Nếu nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân nên nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, cần thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng.

Một số khu vực ở TP.HCM ngập nặng sau mưa, có nơi ngập đến mái hiên 

PLO đưa tin, sáng ngày 10/5, trận mưa lớn kéo dài gần hai giờ trút xuống địa bàn TP.HCM. Ghi nhận tại TP Thủ Đức, nhiều khu vực bị ngập úng nghiêm trọng, khoảng 30 hộ dân sống dưới chân cầu vượt Gò Dưa, phường Tam Bình bị ảnh hưởng nặng nề.

Nhiều tài sản, đồ dùng sinh hoạt của người dân bị ngâm trong biển nước. Giao thông gặp nhiều khó khăn.

Tin sáng 11/5: Thông tin mới nhất vụ thanh niên hành hung điều dưỡng BVĐK tỉnh Nam Định; người dân xếp hàng thu gom, 'giải cứu' dưa hấu khi xe tải gặp nạn  - Ảnh 5.

Khu vực ngập sâu, có đoạn ngập hơn 2 mét. Ảnh: PLO

Tại tuyến đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1 cũ), kẹt xe nghiêm trọng kéo dài khoảng 15 km, kéo dài từ cầu Đồng Nai lên cầu vượt Bình Phước. Nhiều phương tiện chọn cách quay đầu, rẽ hướng chọn lộ trình khác di chuyển. Nhiều hộ dân trên địa bàn phường Tam Bình, TP Thủ Đức ngâm mình trong biển nước.

Theo ghi nhận của PV, khoảng 30 hộ dân dưới chân cầu vượt Gò Dưa chịu ảnh hưởng nặng sau cơn mưa. Có nơi nước ngập lên đến mái hiên nhà, người dân chỉ kịp mở cửa chạy thoát thân.

Ông Khải người sống trong khu vực cho biết, khoảng 6 giờ sáng, cơn mưa lớn bắt đầu nặng hạt, một luồng nước ập vô không kịp khuân vác tài sản gì, mực nước dâng nhanh. "Đây là lần đầu tiên khu vực bị ngập nặng như vậy, bây giờ quần áo, đồ dùng sinh hoạt bị ướt và hư hỏng hết”- ông Khải cho biết.

Tương tự, gia đình chị Nhung cũng bị nước tràn vào bất ngờ khi trong nhà có khoảng 8 người, trong đó có trẻ nhỏ: “Gia đình tôi lần này bị thiệt hại nặng nhất, mấy lần trước nước chỉ ngập nhẹ và chậm nên kịp thời vận chuyển tài sản. Hôm nay thì mưa quá lớn, nước chảy nhanh và mạnh chưa từng thấy, lúc phát hiện tôi chỉ kịp ôm con nhỏ chạy thoát ra ngoài đường. Bây giờ tài sản bị ngâm dưới nước hết rồi”- chị Nhung chia sẻ.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Tam Bình cùng lực lượng PCCC và CNCH có mặt chỉ đạo khắc phục sự cố, nhiều máy bơm được sử dụng để hút nước ra khỏi khu vực. Đến hơn 12 giờ, công tác xử lý nước ngập trong khu vực vẫn đang được triển khai.

Tin sáng 9/5: Không khí lạnh chuẩn bị tràn xuống miền Bắc; Bé trai 10 tuổi bị cành cây rơi trúng đầu ở TP.HCM vẫn thở máy, hôn mê sâuTin sáng 9/5: Không khí lạnh chuẩn bị tràn xuống miền Bắc; Bé trai 10 tuổi bị cành cây rơi trúng đầu ở TP.HCM vẫn thở máy, hôn mê sâu

GĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 9/5 đến đêm 10/5, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; Kết quả chụp CT vùng đầu của bé ghi nhận chấn thương rất nặng, bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, tình trạng rất nguy kịch.


M.H (th)
Ý kiến của bạn
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 27 phút trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Thời sự - 41 phút trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.