Tin sáng 12/6: Cán bộ thuế nói gì khi bị tố say xỉn, xưng hô "mày - tao" với người dân? Cơ sở lưu trú Đà Lạt xin lỗi khách vì lắp camera trong phòng ngủ
GiadinhNet - Cục Thuế tỉnh Kon Tum cho biết vẫn đang làm rõ thông tin người dân tố cáo một cán bộ thuế say xỉn, không tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết thủ tục và xưng hô "mày - tao"; Sau khi một tài khoản mạng xã hội đưa thông tin về việc cơ sở lưu trú lắp camera trong phòng ngủ của khách, cơ quan chức năng đã kiểm tra và buộc tháo dỡ thiết bị ghi hình trên...
Tin sáng 11/6: Lương tối thiểu vùng sẽ tăng bao nhiêu kể từ 1/7/2022?; giảm điểm ưu tiên khi tuyển sinh đại họcTrình Chính phủ mức tăng lương tối thiểu từ 1/7
Theo tờ trình của Bộ LĐ-TB&XH, các mức lương tối thiểu tháng được xác định theo 4 vùng: vùng I là 4.680.000 đồng/tháng, vùng II là 4.160.000 đồng/tháng, vùng III là 3.640.000 đồng/tháng, vùng IV là 3.250.000 đồng/tháng.
So với mức lương hiện hành, mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng). Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên gồm tăng 5,3% để bảo đảm đủ mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ (tính đến hết năm 2023) và tăng thêm 0,7% để cải thiện thêm tiền lương cho người lao động.
Về mức lương tối thiểu giờ, quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/giờ.
Tại tờ trình trên, Bộ LĐ-TB&XH cũng nêu quan điểm bác bỏ một số ý kiến của doanh nghiệp kiến nghị lùi thời gian điều chỉnh lương tối thiểu đến ngày 1/1/2023 để hồi phục sau dịch Covid-19. Bộ LĐ-TB&XH thấy rằng, việc điều chỉnh lương tối thiểu thực hiện từ ngày 1/7/2022 là rất cần thiết. Việc điều chỉnh thể hiện sự quan tâm sát sao, kịp thời của Nhà nước tới việc chăm lo đời sống của người lao động, nhất là sau hơn 2 năm bị tác động lớn từ đại dịch Covid-19.
Mức điều chỉnh lương tối thiểu không cao (tăng 6%), cũng chỉ bảo đảm bù đắp và có cải thiện hơn một chút so với mức sống tối thiểu của người lao động; đa số các doanh nghiệp hiện đều trả cao hơn mức lương tối thiểu này nên về cơ bản không ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp.
Thời gian qua các phương tiện truyền thông đưa nhiều thông tin về thời điểm thực hiện mức lương từ 1/7 và người lao động cũng đang rất mong chờ. Do đó, việc Chính phủ quy định thực hiện từ 1/7 sẽ đáp ứng được nguyện vọng của người lao động, nhất là trong bối cảnh giá cả đang có xu hương tăng cao và sẽ góp phần tích cực duy trì sự ổn định quan hệ lao động trong các doanh nghiệp.
Hội đồng tiền lương quốc gia (với sự tham gia đại diện của 03 bên gồm cả đại diện người sử dụng lao động tại trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) nhất trí với thời điểm này.
Cán bộ thuế nói gì khi bị tố say xỉn, xưng hô "mày - tao" với người dân?

Ông T.V.H thừa nhận đã uống rượu vào buổi trưa, khi về phòng lấy áo khoác thì gặp người dân tới làm việc
Ngày 11/6, Cục Thuế tỉnh Kon Tum cho biết vẫn đang làm rõ thông tin người dân tố cáo một cán bộ thuế say xỉn, không tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết thủ tục và xưng hô "mày - tao" với người này.
Liên quan vụ việc trên, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi trực tiếp với người bị phản ánh là ông T.V.H, cán bộ thuộc Chi cục Thuế khu vực 1 tỉnh Kon Tum.
Theo ông T.V.H, vào sáng 8/6, ông đi họp, buổi chiều nghỉ nên buổi trưa đã uống mấy ly rượu. Sau đó, ông T.V.H vào phòng làm việc lấy áo khoác để trở về nhà. Đúng lúc này, ông T.T.N (người dân ở huyện Kon Rẫy) đến hỏi làm thủ tục về thuế. "Tôi nói là đã uống rượu rồi thì không làm việc, hẹn ngày mai quay trở lại" - ông T.V.H cho hay.
Theo cán bộ này, vào ngày trước đó, ông T.T.N đã đến kê khai đăng ký, hoàn thành nghĩa vụ thuế. Lúc đó, ông T.V.H đã giải thích rõ là chưa kê khai thì không thể xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế; phải kê khai đăng ký thuế rồi sau đó muốn làm gì thì làm...
Cơ sở lưu trú Đà Lạt xin lỗi khách vì lắp camera trong phòng ngủ

Bài đăng xin lỗi của cơ sở lưu trú.
Sau khi một tài khoản mạng xã hội đưa thông tin về việc cơ sở lưu trú lắp camera trong phòng ngủ của khách, cơ quan chức năng đã kiểm tra và buộc tháo dỡ thiết bị ghi hình trên.
Ngày 11/6, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt, cho biết đơn vị đã nhanh chóng tổ chức kiểm tra sau khi nắm được thông tin một tài khoản phản ánh về việc The Barn Home Farm (đường Triệu Việt Vương, phường 3, TP Đà Lạt) lắp camera trong phòng ngủ của khách.
Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện bên trong một phòng ngủ tập thể (phòng dorm) bố trí 8 giường đơn có lắp một camera. Thiết bị này được lắp công khai chĩa về phía để đồ đạc chung của khách trong phòng, chứ không phải kiểu camera giấu kín.
Ông Trần Quang Sang, chủ cơ sở lưu trú, giải thích đây là phòng ngủ tập thể, có thể đón nhiều khách khác nhau nên đã lắp camera để dễ quản lý khi có vấn đề phát sinh, chứ không có ý đồ xấu hay sử dụng camera cho mục đích nào khác.
Khi phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt kiểm tra dữ liệu lưu của camera này, chỉ thấy hình ảnh hướng về nơi để đồ chung trong phòng. Lực lượng kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở gỡ camera khỏi căn phòng nói trên; mặt khác cần trang bị thêm tủ khóa cho từng du khách.
Chủ cơ sở lưu trú đã chấp hành việc tháo dỡ camera, đồng thời đăng bài xin lỗi du khách.
Cũng theo ông Lê Anh Kiệt, đơn vị đã kiểm tra các phòng ngủ khác tại The Barn Home Farm nhưng không phát hiện lắp camera nào khác.
Trước đó, một nữ du khách đặt phòng tại The Barn Home Farm phát hiện trong phòng ngủ tập thể có một camera đang hoạt động và quay video phản ánh đăng lên mạng xã hội. Video thu hút 1,6 triệu lượt xem.
Khi nữ du khách chủ động hỏi phía cơ sở lưu trú ngay tại chỗ thì nhận được câu trả lời "đây là chuyện bình thường, để quản lý an ninh tại phòng ngủ tập thể".
Gần 50% công nhân phải vay tiền để sinh hoạt, khám chữa bệnh

Đời sống công nhân khó khăn trong bão giá
Theo TS. Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện tỷ lệ doanh nghiệp tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) chiếm tỷ trọng rất cao đến 95-97%. Tuy nhiên, có một thực tế đáng lo ngại là đối tượng cần đảm bảo an sinh xã hội nhất, cần tham gia BHXH nhất (người thu nhập thấp, người nghèo) thì lại không tham gia. Vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc, cấp bách của người lao động chưa được giải quyết (tiền lương thấp, nhà ở khó khăn, an sinh xã hội chưa được đảm bảo), mặc dù các cơ quan nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ người lao động.
TS Tiến cho biết, theo đánh giá chung, có 11% công nhân lao động thường xuyên phải vay tiền để sinh hoạt hằng tháng, 36% số công nhân lao động thỉnh thoảng vay tiền để chi tiêu sinh hoạt, khám chữa bệnh… Mặt khác, công nhân lao động làm việc với cường độ cao, kéo dài nhưng tiền lương không cao. Thực tế, công nhân lao động nếu không làm thêm giờ thì không đủ sống.
Về việc người lao động quyết định rút BHXH, các chuyên gia cho biết, trong 5 năm vừa qua, cứ có 2 người tham gia BHXH thì có 1 người rút ra. Khảo sát cho thấy, người lao động vẫn biết việc rút BHXH một lần là thiệt thòi về sau, nhưng vẫn phải rút để giải quyết các vấn đề trước mắt vì cuộc sống quá khó khăn. Đồng thời cũng vì lo sợ chính sách BHXH thay đổi và thiệt thòi hơn về sau. Đặc biệt, độ tuổi rút BHXH một lần ở Việt Nam ngày càng trẻ hoá, trung bình dưới 40 tuổi và hầu hết ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Theo ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam, các nhà soạn thảo luật liên quan đến BHXH hãy cùng các chuyên gia, nhà khoa học, xã hội học, các cơ quan ban ngành như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, các hội nghề nghiệp… phân tích, nghiên cứu toàn diện cuộc sống, đời sống người lao động nhiều tầng lớp, nhiều tỉnh thành, ngành nghề cả chính thức và phi chính thức. Từ kết quả này sẽ phục vụ nhiều mục đích, song cần tách ra để nghiên cứu sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội cho phù hợp.
Ông Lưu Kim Hồng nói: "Chỉ có lương hưu hàng tháng mới có thể bảo đảm an toàn tài chính cho người lao động, mà chúng ta vẫn cứ "quanh co không có lối ra" nếu chỉ có mỗi cơ quan Bảo hiểm xã hội ngồi soạn thảo quy định để sửa Luật. Hãy làm cho Luật Bảo hiểm xã hội "hữu xạ tự nhiên hương" và tuyên truyền sâu rộng cho tất cả mọi người, nhất là lứa tuổi từ khoảng 45-50 tuổi để họ hiểu là cần phải giữ lại số tiền đó".
Nam thanh niên khóc nức nở khi bị cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn
Tối 10/6, tổ công tác của đội CSGT số 7 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) lập chốt đo nồng độ cồn tại ngã ba Vũ Trọng Khánh – Tố Hữu (Hà Đông).
Ít phút sau khi lập chốt, anh Nguyễn Quang H. điều khiển xe máy BKS 29X5- 749.XX bị tổ công tác dừng xe, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra cho thấy nam thanh niên này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,233 mg/L khí thở.


Anh Nguyễn Quang H. bị lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn
“Tôi uống rượu từ trưa, sau đó buổi tối có ra quán bia ngồi cùng bạn bè; bạn có mời uống tiếp nhưng tôi từ chối vì trưa uống nhiều quá, giờ không uống được nữa... ”, H. trình bày với tổ công tác.
Ngay khi tổ công tác thông báo mức xử phạt về hành vi vi phạm, nam thanh niên này liền bật khóc và xin bỏ qua lỗi vi phạm.

H. bật khóc khi bị lực lượng chức năng thông báo mức vi phạm
Tuy nhiên, tổ công tác kiên quyết lập biên bản xử phạt H. với hành vi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe.
Chỉ 15 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện anh K.K.T. điều khiển ô tô BKS 30H- 235.XX vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,204 mg/L khí thở. Điều đáng nói, trên xe ô tô của anh T. còn chở theo vợ và con nhỏ.
Nộp phạt vi phạm giao thông tại… nhà

Hiện nay người dân có thể tra cứu quyết định xử phạt và nộp phạt vi phạm hành chính trực tuyến.
Ngày 10/6, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM (PC08), cho biết hiện nay người dân có thể tra cứu quyết định xử phạt và nộp phạt vi phạm hành chính bằng hình thức trực tuyến.
Theo đó, người vi phạm không cần đến Kho bạc Nhà nước (hoặc bưu điện) mà có thể nộp phạt ngay trên các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính có kết nối Internet, thông qua "Cổng Dịch vụ công quốc gia".
Việc nộp phạt sẽ được thực hiện nhờ dịch vụ liên kết với các ngân hàng (mà Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu) trên các thiết bị này. Giấy tờ được hoàn trả tận nhà bằng đường bưu điện.
Như vậy, hiện nay người vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông có thể tiết kiệm được nhiều thời gian đi lại, chờ đợi tại những địa điểm nộp phạt so với trước đây.
Đại diện PC08 cho hay thực hiện đề án cải cách thủ tục hành chính của Bộ Công an, PC08 có 9 thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và công tác xử lý vi phạm hành chính.
Riêng việc tra cứu quyết định xử phạt và nộp phạt vi phạm hành chính hiện nay, người dân có thể thao tác dễ dàng, nhanh chóng trên môi trường mạng, qua "Cổng Dịch vụ công quốc gia".
Theo đó, người dân có thể tìm hiểu và đọc các hướng dẫn cụ thể trên trang thông tin điện tử của PC08 tại đường dẫn http://csgt.catphcm.bocongan.gov.vn/wps/portal/Home/trang-chu.
Giật mình ô tô đầu kéo đi lùi trên cầu Nhật Tân

Hình ảnh xe đầu kéo đi lùi trên cầu Nhật Tân (Ảnh: Chụp từ màn hình)
Sáng 11/6, trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), nhiều người điều khiển phương tiện giật mình thon thót khi phát hiện xe đầu kéo chở bê tông đi lùi.
Theo người dân, chiếc xe này đã lùi hàng trăm mét để vào lối rẽ Vĩnh Ngọc (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh).
Thời điểm chiếc xe đi giật lùi tại khu vực này có mưa khiến tầm nhìn giảm, đường trơn trượt tiềm ẩn gây ra tai nạn giao thông với các phương tiện khác.
Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đang xác minh sự việc và truy tìm lái xe vi phạm
Điểm mới trong cách cộng điểm thi THPT QG
Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc lại mưa rét kéo dài?
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, ngày 26-27/1 có không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông khiến miền Bắc trời sương mù, có mưa nhỏ và rét. Đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh xuống, trời tiếp tục mưa và rét.
Tin sáng 26/1: Sắp tới, người dân có thể đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Thay đổi quan trọng của chính sách thuế từ 14/2/2026
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) hướng người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Từ 14/2/2026, Nghị định 373/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về quyết toán thuế đối với cá nhân có hai nguồn thu nhập trở lên.
Hà Nội mỗi ngày: Phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, môi trường chỉ trong một ngày
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong ngày 24/01/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát và tiếp nhận phản ánh trực tiếp tại hiện trường.
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Xuất hiện yếu tố gây bất lợi cho các kế hoạch ngày Tết
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa, rét đậm, rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh.
Hà Nội: Cấm ô tô quay đầu trên đường Cổ Linh từ ngày 25/1 để xây hầm chui
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Để phục vụ thi công dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên, Hà Nội), bắt đầu từ ngày 25/1, cơ quan chức năng sẽ cấm ô tô quay đầu tại khu vực chân cầu vượt và điều chỉnh luồng tuyến cho đến khi có thông báo mới.
Hà Nội và miền Bắc lại sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, gió Đông Bắc chuyển hướng Đông Nam đưa nguồn ẩm khiến Hà Nội và khu vực Bắc Bộ âm u, có sương mù. Dự báo từ ngày 27/1, một đợt không khí lạnh yếu tăng cường, thời tiết lại có sự thay đổi.
Tin sáng 25/1: Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 1 tháng tới; Giáo viên Tiếng Anh sửa bài thi, hạ điểm loạt học sinh bị đề nghị kỷ luật
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Dự báo trong 1 tháng tới, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm; Qua kiểm tra, xác định giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã sửa bài thi học kỳ I, năm học 2025-2026 của nhiều học sinh...
Hơn 3,5 triệu người được nhận gộp 2 tháng lương hưu trước Tết
Thời sự - 1 ngày trướcLịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được điều chỉnh gộp tháng 2 và tháng 3-2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ do kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.
Hà Nội mỗi ngày: Xử lý 'phạt nguội' 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong một ngày
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Trong ngày 23/01/2026, Công an TP Hà Nội đã xử lý “phạt nguội” 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hình ảnh phản ánh tại hiện trường.
Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc vẫn chìm trong rét đậm
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Dự báo thời tiết ngày 24/1/2026 cho thấy, dù không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu, nhiều khu vực trên cả nước vẫn chịu ảnh hưởng rõ rệt. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Liệu có rét đậm, rét hại như các năm trước đây?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, vùng núi cao có thể xảy ra rét đậm, rét hại.