Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 13/1: TP.HCM đề nghị xử nghiêm 10 cán bộ, đảng viên vi phạm phòng chống dịch; Hải Dương quy định khách dự tiệc cưới phải xét nghiệm COVID-19

Thứ năm, 07:00 13/01/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Chủ khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh lưu trú; kinh doanh tiệc cưới, ăn uống lớn có công suất phục vụ từ 50 người trở lên ở Hải Dương phải tổ chức test nhanh COVID-19 hoặc kiểm tra giấy xét nghiệm PCR của khách hàng trong thời gian 72 giờ.

Tin sáng 12/1: Điều kiện về quê ăn Tết, người dân từng tỉnh, thành cần biết; thông tin mới nhất về sức khoẻ Hoàng Đức, Văn Toàn sau khi mắc COVID-19Tin sáng 12/1: Điều kiện về quê ăn Tết, người dân từng tỉnh, thành cần biết; thông tin mới nhất về sức khoẻ Hoàng Đức, Văn Toàn sau khi mắc COVID-19

GiadinhNet - Trước thềm năm mới, các địa phương đang ban hành quy định khác nhau về việc cách ly, khiến người dân lo lắng, bối rối; Hai ngôi sao của tuyển Việt Nam là Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Văn Toàn đã mắc COVID-19 khi về quê nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cả hai đều khỏe mạnh và không có triệu chứng của bệnh.

Người dân về Ninh Bình ăn Tết được xét nghiệm miễn phí

Tin sáng 13/1: Quy định "lạ" ở Hải Dương; tin vui với người dân quê Ninh Bình - Ảnh 2.

Người dân đến, về Ninh Bình dịp Tết phải khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm miễn phí, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới được về gia đình (Ảnh: Thái Bá).


UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Ninh Bình về phòng, chống dịch COVID-19.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, với phương châm "đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết".

Quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 linh hoạt, an toàn, sáng tạo và chủ động từ xa, từ sớm. Các đơn vị phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò hệ thống giám sát y tế, lực lượng công an xã, tổ COVID-19 cộng đồng và của người dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện hiệu quả nguyên tắc "5K + vaccine, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân".

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 hạn chế di chuyển khi không cần thiết để đảm bảo công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Riêng đối với những trường hợp có nhu cầu đến/về Ninh Bình, yêu cầu phải khai báo y tế, thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú và làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh nếu âm tính mới được trở về gia đình.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, người dân đang sống, làm việc tại Ninh Bình cũng như những người từ tỉnh ngoài đến/về Ninh Bình nếu thuộc các trường hợp được Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình phải chỉ định xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 thì được miễn phí toàn bộ chi phí xét nghiệm.

"Về cơ bản, hiện nay tỉnh Ninh Bình đang miễn phí không chỉ chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 mà các trường hợp phải cách ly tập trung cũng được miễn các chi phí. Dịch bệnh thế này người dân gặp khó khăn nếu mình thu tiền xét nghiệm thì người dân sẽ sợ tốn kém, không chủ động, tự giác khai báo y tế và làm xét nghiệm như vậy sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh", lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình chia sẻ.

Cùng với đó, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành công văn yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực; đồng thời bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Theo đó, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tỉnh Ninh Bình tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và không bắn pháo hoa đêm giao thừa; yêu cầu các đơn vị, tổ chức không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, các sự kiện, liên hoan, tiệc cuối năm...

Ngày 12/1: Có 16.135 ca COVID-19, Hà Nội vẫn dẫn đầu; Khánh Hoà "bổ sung" 12.156 F0Ngày 12/1: Có 16.135 ca COVID-19, Hà Nội vẫn dẫn đầu; Khánh Hoà 'bổ sung' 12.156 F0

Bản tin dịch COVID-19 ngày 12/1 của Bộ Y tế cho biết có 16.135 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố; Hà Nội vẫn tiếp tục nhiều nhất với gần 3.000 ca; Trong ngày có gần 40.000 bệnh nhân khỏi; Sở Y tế Khánh Hòa đăng ký 'bổ sung' 12.156 ca COVID-19.

Một số di chứng hậu COVID-19 có thể tồn tại vĩnh viễn

Với chiến lược tiêm vaccine đồng loạt và rộng khắp, có thể nói, cuộc chiến chống dịch COVID-19 của Việt Nam đã có nhiều tín hiệu khả quan.

Tuy nhiên, khi dịch bệnh đi qua, Việt Nam lại phải đối mặt với một vấn đề khác là sức khỏe hậu COVID-19. Hiện nay, khi số ca mắc giảm lại là lúc số trường hợp mắc các triệu chứng hậu COVID-19 tăng lên.

Có đến 80% người khỏi bệnh sẽ có triệu chứng hậu COVID-19. Nếu không kịp thời phát hiện, điều trị, chúng sẽ ảnh hưởng lâu dài đến hoạt động trong cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Triều, Quận 8, TP Hồ Chí Minh mắc COVID-19 cách đây hơn 1 tháng. Chị không có nhiều triệu chứng, chỉ sốt nhẹ và mệt. Thế nhưng, khi khỏi bệnh, chị lại thấy mệt mỏi và khó thở . Ban đầu, chị không để tâm vì còn lo tập trung chữa viêm tủy. Đến khi chữa xong, bác sĩ yêu cầu chị đến khám và điều trị giảm khó thở và mệt mỏi.

Các khoa phục hồi chức năng, vật lý trị liệu luôn khá đông bệnh nhân đến tập. Đáng chú ý, các triệu chứng hậu COVID-19 không chỉ có người lớn tuổi mà ngay cả người trẻ cũng gặp phải.

Bắc Ninh tạm dừng lễ hội, tăng cường test COVID-19 dịp Tết

Tin sáng 13/1: Quy định "lạ" ở Hải Dương; tin vui với người dân quê Ninh Bình - Ảnh 3.

Hoạt động cúng trả lễ cuối năm ở Đền Bà chúa Kho, Bắc Ninh năm nay giảm mạnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tạm dừng tổ chức lễ hội, các hoạt động trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Đối với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự, tiến hành các nghi lễ do các chức sắc tôn giáo tại cơ sở đó thực hiện. Đặc biệt, đối với các địa phương được tổ chức nghi lễ tâm linh, tại phần lễ không quá 10 người có mặt và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong tỉnh hạn chế di chuyển khi không thực sự cần thiết. Trường hợp do nhu cầu phải đi/về địa phương, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế thấp nhất khả năng lây nhiễm dịch COVID-19 đối với bản thân, người thân và cộng đồng (khuyến khích người dân và người lao động chủ động tự xét nghiệm SARS-CoV-2 sau ăn Tết trở lại làm việc).

Yên Bái: Xét nghiệm người dân trở về quê ăn Tết

Tin sáng 13/1: Quy định "lạ" ở Hải Dương; tin vui với người dân quê Ninh Bình - Ảnh 4.

Yên Bái yêu cầu xét nghiệm đối với tất cả người trở về quê ăn Tết

Theo đó, tỉnh Yên Bái yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện rà soát tới tất cả các hộ gia đình trên địa bàn để nắm được số lượng người thân từ ngoại tỉnh về nghỉ Tết.

Các trạm y tế tuyến xã đảm bảo trực 24/24h để tiếp nhận thông tin khai báo y tế của người dân, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát (02 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 3) đối với toàn bộ người dân ngoại tỉnh về địa phương trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Ngoài ra tỉnh này cũng yêu cầu các huyện, thị xã chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cách ly, điều trị F0 thể nhẹ tại nhà và triển khai trạm y tế lưu động để hỗ trợ người cách ly điều trị tại nhà.

Chủ động bố trí các khu cách ly tập trung để thu dung, điều trị F0 không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Các trường hợp F0 có bệnh nền và người già, trẻ nhỏ chưa được tiêm thì đưa vào điều trị tại trung tâm y tế, bảo đảm người dân được tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Hải Phòng chuyển từ vùng đỏ xuống vùng cam

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hải Phòng, cấp độ dịch của toàn TP đã chuyển từ vùng đỏ (cấp độ 4, nguy cơ rất cao) xuống vùng cam (cấp độ 3, nguy cơ cao).

Còn 6/15 quận, huyện vùng đỏ gồm: Quận Lê Chân, Hồng Bàng, Dương Kinh, Đồ Sơn, huyện Kiến Thuỵ, An Dương. 8 quận, huyện cấp độ nguy cơ cao gồm quận Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải.

Chỉ huyện đảo Bạch Long Vĩ vẫn thuộc cấp độ 1, bình thường mới.

Hải Dương quy định khách dự tiệc cưới phải xét nghiệm COVID-19

TP Hải Dương hôm 11/1 có văn bản điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo đó, từ 13h ngày 11/1, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép hoạt động khi bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch, không phục vụ quá 50% công suất, không quá 20 người trong cùng một phòng, ở cùng một thời điểm và phải đóng cửa trước 21 giờ hằng ngày. Thực hiện nghiêm việc quét mã QR.

Chủ khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh lưu trú; kinh doanh tiệc cưới, ăn uống lớn có công suất phục vụ từ 50 người trở lên phải tổ chức test nhanh COVID-19 hoặc kiểm tra giấy xét nghiệm PCR của khách hàng trong thời gian 72 giờ. Khi có kết quả âm tính mới được tham dự.

Khu điều trị F0 nguy kịch ở Hà Nội kín giường

Từ 31/8/2021, Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 với quy mô 500 giường bệnh chính thức đi vào hoạt động. Đây là nơi tiếp nhận, điều trị của các bệnh nhân COVID-19 tầng 2, tầng 3.

Theo điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Thu Phương, bệnh viện có hơn 100 bác sĩ, điều dưỡng và tình nguyện viên tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Thời gian gần đây, cơ sở y tế này điều trị khoảng 160-200 bệnh nhân, mỗi ngày tiếp nhận 20-30 F0.

"Khu vực R13 và R14 là nơi điều trị bệnh nhân tầng 3, nặng và nguy kịch. Mỗi khu có thể điều trị tối đa 20 bệnh nhân. Hai tuần nay, các khu này luôn kín giường và quá tải.

Giường bệnh vẫn còn nhưng nhân lực để tiếp nhận, điều trị theo công suất tối đa của bệnh viện chưa đủ. Với số nhân lực hiện nay và số bệnh nhân đang điều trị, chúng tôi còn thiếu khoảng 10 bác sĩ, điều dưỡng. Vì thiếu người, nhân viên y tế phải trực liên tục 12 tiếng mỗi ngày. Sắp tới, nếu số bệnh nhân tiếp tục tăng cao, chúng tôi sẽ cần chi viện từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Sở Y tế", điều dưỡng Phương nói.

Hà Nội thêm 2.984 ca mới, cao nhất trong gần 2 năm qua; hơn 51.000 F0 đang điều trịHà Nội thêm 2.984 ca mới, cao nhất trong gần 2 năm qua; hơn 51.000 F0 đang điều trị

Sở Y tế Hà Nội tối 12/1 thông báo 24 giờ qua ghi nhận 2.948 ca COVID-19 mới, trong đó có 670 ca cộng đồng.

TP.HCM: Đề nghị xử nghiêm 10 cán bộ, đảng viên vi phạm phòng chống dịch

Theo thuật lại của Pháp luật TP.HCM, Thành ủy TP.HCM sáng nay tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và việc thực hiện quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Liên quan đến việc giải quyết các thông tin phản ánh về công tác kiểm tra, giám sát phòng chống dịch Covid-19, ông Dương Ngọc Hải (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM) cho biết, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy kiểm tra, xử lý nghiêm đối với 10 cán bộ, đảng viên vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

TP.HCM: Trẻ mầm non đến trường từ tháng 2 theo tinh thần tự nguyện

UBND TP.HCM hôm 12/1 có quyết định 140 ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn.

Theo quyết định, từ tháng 2/2022 đến tháng 7/2022, trẻ em đến trường tham gia các hoạt động trực tiếp theo tinh thần tự nguyện của cha mẹ hoặc người chăm sóc.

Thời gian kết thúc năm học dự kiến vào ngày 29/7/2022.

UBND TP yêu cầu giám đốc Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm quyết định cho trẻ nghỉ học khi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh, bố trí học bù. Đồng thời, chỉ đạo triển khai các phương án tổ chức, hình thức dạy học phù hợp, đảm bảo chất lượng hoạt động giáo dục và an toàn cho đội ngũ nhà giáo, trẻ em.

Người từ vùng dịch về Quảng Trị đón Tết tự theo dõi sức khỏe 7 ngày

Tin sáng 13/1: Quy định "lạ" ở Hải Dương; tin vui với người dân về quê Ninh Bình - Ảnh 7.

Người về Quảng Trị từ 2 vùng đỏ và cam chỉ cần theo dõi sức khỏe một tuần.

Ngày 12/1, tỉnh Quảng Trị đã có văn bản điều chỉnh quy định giám sát người về địa phương và có hướng dẫn tạm thời về cách ly, xét nghiệm đối với người đến từ vùng dịch. Theo đó, việc thay đổi nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Sở Y tế Quảng Trị hướng dẫn, tất cả người đến từ vùng đỏ (cấp độ 4) phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong 72h kể từ thời điểm xét nghiệm vào tỉnh. Đối với người đến từ vùng cam (cấp độ 3) phải có xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc chỉ định điều tra dịch tễ.

Về việc giám sát người về từ vùng dịch, địa phương này quy định người đến từ vùng xanh sẽ không hạn chế đi lại, thực hiện khai báo y tế điện tử.

Người về từ vùng vàng (cấp độ 2) đã tiêm đủ vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 (có giấy ra viện không quá 6 tháng), người dân tự theo dõi sức khỏe từ ngày đến/về địa phương và không bắt buộc phải xét nghiệm; thông báo cho cơ quan y tế trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ.

Người chưa tiêm vaccine sẽ cách ly tại nhà 7 ngày kể từ ngày về địa phương, hạn chế tiếp xúc và tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, thực hiện xét nghiệm vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7.

Đối với người về từ vùng cam (cấp độ 3) và vùng đỏ (cấp độ 4) đã tiêm đủ vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 (có giấy ra viện không quá 6 tháng) tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày, yêu cầu thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ nhất; người chưa tiêm đủ vaccine sẽ thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, thực hiện xét nghiệm ngày thứ nhất và thứ 7; những người chưa được tiêm vaccine sẽ thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm ngày thứ nhất, thứ 7 và ngày thứ 14.

Một số trường hợp đặc biệt như người từ vùng đỏ và vùng cam đến Quảng Trị trong thời gian ngắn dưới 14 ngày sẽ tự theo dõi sức khỏe, xét nghiệm SASR-CoV-2 bằng PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên với tần suất 3 ngày/lần (tự trả chi phí) trong thời gian công tác/lưu trú.

Trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm vaccine đi cùng người thân từ vùng dịch cấp độ 2, 3, 4 sẽ thực hiện cách ly theo thời gian tương ứng với bố mẹ hoặc người chăm sóc.

Tự ý dùng thuốc kháng virus, F0 đối mặt với những nguy cơ gì?

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Hiệp, Khoa Huyết học, Bệnh viện Quân y 103, thành viên nhóm Bác sĩ quân y hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà cho biết, khi biết bản thân mắc Covid-19, hầu như ai cũng có tâm lý lo lắng, tự lên mạng mua các thuốc kháng virus của Nga, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ… về uống. Đây đều là các thuốc không rõ nguồn gốc, chất lượng, hàng xách tay nên dù bệnh nhân có chỉ định dùng hoạt chất đó nhưng không rõ nguồn gốc nên bác sĩ cũng không thể tư vấn dùng.

Theo BS Hiệp, điều này mang lại hiệu quả không tốt, thậm chí quá liều có thể dẫn đến ngộ độc với các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt…

"Cá biệt có trường hợp mới chỉ là F1 đã mua thuốc kháng virus xách tay để dùng. Thuốc kháng virus phải dùng đúng chỉ định mới có tác dụng, không thể dùng như thuốc bổ được", BS Hiệp nói.

Nghệ An: Dừng hoạt động 3 ngày công ty có 88 F0

Tin sáng 13/1: Quy định "lạ" ở Hải Dương; tin vui với người dân quê Ninh Bình - Ảnh 5.

Ảnh minh họa: Sức khỏe&Đời sống

Theo Sở Y tế Nghệ An, Công ty cổ phần may Minh Anh – Kim Liên (xã Hưng Đông, thuộc KCN Bắc Vinh) đã tạm dừng hoạt động trong 3 ngày từ 11 - 13/1 để tập trung khống chế ổ dịch phức tạp, khi công ty có hơn 85 F0.

Nhà chức trách sẽ xét nghiệm toàn bộ công nhân với tổng số 3.200 người, khử trùng nhà máy, cách ly người nguy cơ cao.

Tính đến sáng 12/1, công ty trên đã ghi nhận 88 F0, chủ yếu là công nhân của Công ty và gần 400 F1.

Cầu thủ Việt Nam nhiễm COVID-19


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồn

Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồn

Thời sự - 23 phút trước

GĐXH - Một vụ tai nạn vừa xảy ra trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) khiến người phụ nữ tử vong thương tâm.

Hà Nội tiếp tục phân làn ô tô, xe máy trên đường Phạm Văn Đồng, từ 4/7

Hà Nội tiếp tục phân làn ô tô, xe máy trên đường Phạm Văn Đồng, từ 4/7

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông, phân làn cho các phương tiện trên đường Phạm Văn Đồng, bắt đầu từ ngày 4/7, với đoạn từ nút giao với đường Hoàng Quốc Việt đến khu đô thị Ciputra.

Miền Bắc lại sắp thay đổi thời tiết?

Miền Bắc lại sắp thay đổi thời tiết?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở Bắc Bộ còn kéo dài đến đêm 2/7. Sau đó thời tiết có sự chuyển biến, ban ngày trời nắng, mưa dông chỉ xuất hiện vài nơi vào chiều tối và đêm.

Tin sáng 2/7: Khi nào miền Bắc hết mưa, chuyển sang nắng nóng?; Cảnh báo trào lưu khoe ảnh căn cước trên VNeID sau khi cập nhật địa chỉ mới

Tin sáng 2/7: Khi nào miền Bắc hết mưa, chuyển sang nắng nóng?; Cảnh báo trào lưu khoe ảnh căn cước trên VNeID sau khi cập nhật địa chỉ mới

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Các chuyên gia dự báo, từ ngày 3/7, tình trạng mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ sẽ giảm dần; Việc chia sẻ thông tin VNeID tràn lan lên mạng xã hội của người dùng sẽ ẩn chứa nhiều nguy hiểm, đặc biệt trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến đang gia tăng với tốc độ báo động.

Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ cháy ở Hưng Yên, thông tin về nhân thân gây xót xa

Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ cháy ở Hưng Yên, thông tin về nhân thân gây xót xa

Thời sự - 21 giờ trước

Nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy xưởng tái chế phế liệu ở Hưng Yên vừa được lực lượng chức năng tìm thấy.

Đang đi cấy lúa, hai vợ chồng ở Hà Nội bị sét đánh ngã quỵ

Đang đi cấy lúa, hai vợ chồng ở Hà Nội bị sét đánh ngã quỵ

Thời sự - 23 giờ trước

Người chồng cho biết khi ông đang cấy lúa, bỗng cảm nhận có nguồn điện mạnh từ tia sét đánh xuống ngay bên cạnh nên choáng váng ngã quỵ xuống ruộng. Một lúc sau định thần lại được, người chồng nhìn sang vợ cũng thấy bà ngã quỵ.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên 'đưa chính quyền 2 cấp vào hoạt động ngay'

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên 'đưa chính quyền 2 cấp vào hoạt động ngay'

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 1/7, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định. Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Thái Nguyên mới sau khi thực hiện chủ trương hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn theo Nghị quyết của Quốc hội.

Người dân Hà Nội làm thủ tục thuận tiện trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp

Người dân Hà Nội làm thủ tục thuận tiện trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ sáng sớm, nhiều người dân ở Hà Nội đã có mặt tại các trụ sở hành chính mới để làm các thủ tục liên quan đến cư trú, chứng thực, giấy tờ đất đai, xác nhận nơi cư trú, đăng ký xe.

Các xã, phường mới ở Hà Nội vận hành ra sao trong ngày đầu tiên hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp?

Các xã, phường mới ở Hà Nội vận hành ra sao trong ngày đầu tiên hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 1/7, các xã, phường ở TP Hà Nội chính thức hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại các trụ sở hành chính mới để làm các thủ tục liên quan đến cư trú, chứng thực, giấy tờ đất đai...

Ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp ở Ninh Bình diễn ra như thế nào?

Ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp ở Ninh Bình diễn ra như thế nào?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ 6h, các chuyến xe của tỉnh Ninh Bình đã có mặt tại điểm xuất phát chở cán bộ đi làm. Các xã, phường, trung tâm hành chính công tỉnh Ninh Bình đều đã sẵn sàng phục vụ người dân.

Top