Tin sáng 13/6: Ông bố Hà Nội sửng sốt khi giấy khai sinh của con ghi mình... đã chết; phát hiện nam diễn viên hài sử dụng ma túy trong căn hộ ở TP.HCM
GiadinhNet - Thấy con gái khóc nức nở đưa cho xem bản sao giấy khai sinh, anh P.T.C. (42 tuổi, ở Hà Nội) sửng sốt khi thấy ở mục họ tên người cha có ghi anh... đã chết; bất ngờ kiểm tra một căn hộ ở Quận 8, Công an quận này phát hiện một số người sử dụng ma túy, trong đó có một nam diễn viên hài.
Tin sáng 12/6: Cán bộ thuế nói gì khi bị tố say xỉn, xưng hô "mày - tao" với người dân? Cơ sở lưu trú Đà Lạt xin lỗi khách vì lắp camera trong phòng ngủÔng bố Hà Nội sửng sốt khi giấy khai sinh của con ghi mình... đã chết

Anh C. mong muốn cơ quan chức năng làm rõ vì sao ở bản sao giấy khai sinh của con anh lại ghi anh đã chết (Ảnh: Nguyễn Trường).
Phản ánh đến báo Dân trí, anh P.T.C. (42 tuổi; hiện ở quận Hà Đông, Hà Nội) bày tỏ mong muốn sớm được cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vì sao ở bản sao giấy khai sinh của cháu P.Q. (9 tuổi, con ruột anh; ở xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) có thông tin thể hiện anh đã chết.
Anh C. cho biết, hồi tháng 12/2013, vợ cũ của anh là chị N.T.H. (ở huyện Đông Anh) hạ sinh cháu P.Q. tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh.
Tháng 1/2021, anh C. và chị H. ly hôn, cháu Q. sống với mẹ là chị H.
Mới đây, khi anh C. đang làm việc thì cháu Q. gọi video call cho anh rồi bật khóc nức nở vì tưởng anh đã chết. Anh gặng hỏi lý do thì cháu Q. liền đưa ra bản sao giấy khai sinh của cháu; trong đó phần thông tin về người cha thể hiện anh C. "đã chết".
Chết lặng một hồi, anh C. vội vã đến đón con gái rồi cầm bản sao giấy khai sinh đến UBND xã Đại Mạch để làm rõ vụ việc.
Đáng chú ý, theo lời kể của anh C., khi anh thắc mắc về việc tại sao anh còn sống mà bản sao giấy khai sinh của con anh lại thể hiện anh đã chết thì chỉ được cán bộ tư pháp xã lý giải "chắc là do người nào đã khai nhầm".
"Cán bộ xã nói điều này sẽ không ảnh hưởng gì vì tôi vẫn còn bản chính giấy khai sinh; sau này có việc cần dùng đến thì cứ cầm bản chính đi chứng thực là được. Tiếp đó, cán bộ xã còn bảo tôi cứ gạch chữ "Đã chết" đi là được" - anh C. chia sẻ thêm.
Trước sự giải thích qua loa từ cán bộ tư pháp xã Đại Mạch, anh C. mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ vì sao lại có thông tin thể hiện anh đã chết ở bản sao giấy khai sinh của con gái anh.
"Nếu vô tình có sự nhầm lẫn thì tôi sẵn sàng bỏ qua vụ việc này. Tuy nhiên, nếu do ai đó cố tình làm vậy thì cơ quan chức năng cần vào cuộc làm sáng tỏ vụ việc. Hiện tôi chưa gặp rắc rối gì nhưng biết đâu sau này, việc bị coi là đã chết ở bản sao giấy khai sinh của cháu Q. sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của tôi" - anh C. cho hay.
Liên quan đến vụ việc trên, ông Vương Ngọc Chi - Chủ tịch UBND xã Đại Mạch, cho biết đang đề nghị cơ quan công an vào cuộc cùng xác minh.
"Địa phương đang mời các bên có liên quan đến làm việc. Có khả năng do ai đó đã cắt ghép chữ rồi dán vào như vậy" - ông Chi nói thêm.
Lương tối thiểu tăng 6% từ 1/7

Từ 1/7, mức lương tối thiểu tháng tối thiểu lần lượt vùng I là 4,68 triệu; vùng II 4,16 triệu, vùng III 3,64 triệu và vùng IV 3,25 triệu đồng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 1/7/2022, tăng từ 180.000 - 260.000 đồng so với lương hiện hành.
Nghị định số 38 nêu rõ, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, Bộ luật lao động, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Chính phủ ban hành quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ.
Cụ thể, mức lương tối thiểu tháng tối thiểu lần lượt vùng I là 4,68 triệu; vùng II 4,16 triệu, vùng III 3,64 triệu và vùng IV 3,25 triệu đồng (tăng thêm 6% , tương ứng 180.000 - 260.000 đồng so với hiện hành). Trước đó, mức lương tháng tối thiểu dao động từ 3.07 - 4,42 triệu đồng và được giữ nguyên từ đầu năm 2020 tới nay.
Mức lương tối thiểu giờ lần lượt là 22.500 đồng với vùng I; vùng II là 20.000 đồng, vùng III là 17.500 đồng và vùng IV là 15.600 đồng.
Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng. Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ.
Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.
Mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ trên cơ sở thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động lựa chọn theo quy định của pháp luật lao động như sau:
Mức lương quy đổi theo tháng bằng mức lương theo tuần nhân với 52 tuần chia cho 12 tháng; hoặc mức lương theo ngày nhân với số ngày làm việc bình thường trong tháng; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong thời giờ làm việc bình thường trong tháng.
Phát hiện nam diễn viên hài sử dụng ma túy trong căn hộ ở TP HCM
Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 (TP HCM) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ, lấy lời khai, xử lý một số người có hành vi sử dụng ma túy tại một chung cư.
Theo thông tin ban đầu, vừa qua, Công an quận 8 phối hợp với công an địa phương và tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra hành chính một chung cư ở địa bàn phường 5, quận 8.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người sử dụng ma túy trong đó có nam diễn viên hài H.T. (SN 1987, ngụ TP HCM).
Nam diễn viên và những người có mặt tại căn hộ tại thời điểm kiểm tra bị đưa về trụ sở công an để làm rõ nhiều vấn đề liên quan.
Khỉ đột nhập khu dân cư ở Quảng Trị trộm trứng, dọa trẻ em

Cá thể khỉ thường xuyên xuất hiện và phá hoại tài sản người dân ở thôn An Bình, xã Thanh An. Ảnh: Anh Vũ.
Ngày 12/6, bà Lê Thị Lương - Phó chủ tịch UBND xã Thanh An, cho hay ở địa bàn thôn An Bình xuất hiện một cá thể khỉ đực, nặng khoảng 10-13kg. Cá thể khỉ này thường xuyên phá hoại tài sản của người dân trong thôn như cắn phá các loại quả trong vườn, lấy trứng gà, vịt, dọa trẻ em…
Xác minh ban đầu của UBND xã Thanh An và Hạt Kiểm lâm Cam Lộ cho thấy đây là loại thú quý, hiếm thuộc nhóm IIB, phụ lục II CITES.
Để bảo vệ sức khỏe và tài sản của người dân, đồng thời bảo vệ được động vật hoang dã quý hiếm, UBND xã Thanh An đã thông báo cho nhân dân áp dụng các biện pháp xua đuổi, hạn chế gây tổn thương đến cá thể khỉ này, song tình trạng phá hoại vẫn tiếp tục xảy ra, gây hoang mang cho người dân.
Hiện UBND xã Thanh An đã báo cáo UBND huyện và ngành chức năng xem xét để có phương án bẫy bắt cá thể khỉ nói trên.
TPHCM: Người dân phát hiện kỳ đà vân quý hiếm 'đi lạc' vào nhà
Con kỳ đà vân mà ông Đặng Văn Ka (ngụ quận Bình Tân, TPHCM) bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM. (Video do cơ quan chức năng cung cấp)
Ngày 11/6, ông Nguyễn Công Bằng - Phó trạm trưởng Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi (TPHCM) xác nhận việc đơn vị này vừa tiếp nhận một cá thể kỳ đà vân từ Chi cục Kiểm lâm TPHCM.
"Con kỳ đà vân nặng 1,3 kg, thời điểm tiếp nhận, con vật khỏe mạnh, nhanh nhẹn nên chúng tôi đã thả về môi trường tự nhiên"- ông Bằng thông tin.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 10 ngày trước, ông Đặng Văn Ka (ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) phát hiện một con vật lạ bám trên rèm cửa vào nhà mình.
Sau đó, ông Ka cùng một người bạn đã bắt con vật này đem nhốt vào lồng. Khi tìm hiểu và được biết đây là loài kỳ đà vân quý hiếm, ông Ka đã liên hệ và bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM.
Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), kỳ đà vân là loài động vật hoang dã thuộc lớp bò sát được bảo vệ ở cấp độ cao theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế.
Cụ thể hơn, kỳ đà vân nằm trong Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và nhóm IB danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP.
Theo ENV, tùy theo số lượng cá thể bị xâm hại và một số yếu tố khác, các hành vi vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt trái phép kỳ đà vân có thể bị xem xét xử lý hình sự hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.
Nữ sinh Học viện Nông nghiệp mất tích sau khi đi xem phim với bạn

Nữ sinh mất tích sau buổi xem phim cùng bạn (Ảnh: Công an TP Hà Nội).
Chiều tối 11/6, Công an TP Hà Nội phát đi thông báo tìm kiếm nữ sinh Nguyễn Phương Thảo, 21 tuổi, đang học tại Học viện Nông Nghiệp.
Theo cơ quan công an, gia đình Thảo cho hay, tối ngày 8/6, Thảo đi xem phim cùng bạn nhưng sau đó không về nhà. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa thấy.
"Có thông tin cháu Thảo đi cùng một người phụ nữ mặc áo hồng tại vòng xuyến trước cửa ngân hàng ACB khu Ocean Park Gia Lâm lúc 12h10 ngày 9/6/2022", nội dung thông báo nêu.
Công an Hà Nội thông báo, ai biết nữ sinh Thảo đang ở đâu hoặc nhìn thấy Thảo xin báo cho gia đình (SĐT: 0974099183 - 0984319911) hoặc Công an thành phố Hà Nội.
Khắc phục ngập úng kéo dài cho người dân phường Tứ Liên, Tây Hồ

UBND Quận Tây Hồ đã chỉ đạo tăng cường thêm tổ hợp máy bơm công suất lớn nhằm hạ nhanh mực nước ở hồ Tứ Liên (Ảnh: Thành Trung/Dân trí).
Sau nhiều ngày phải chịu cảnh ngập úng, đến nay nước đã rút hết bà Đỗ Thị Phượng (Quận Tây Hồ, Hà Nội) mới có thể đem chồng bát đĩa trong nhà ra rửa. Những ngày qua, cuộc sống gia đình bà bị đảo lộn, con cháu đều phải đi sơ tán. Bởi vậy khi nước rút, bà không giấu nổi niềm vui.
Không chỉ bà Phượng mà các hộ dân tại đây đều đang tất bật dọn dẹp, tổng vệ sinh nhà cửa. Đường đi cũng đã khô ráo, người dân không còn phải dùng bờ kè, cầu khỉ mỗi khi ra ngoài.
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ngập úng kéo dài không rút là bởi hồ Tứ Liên bị ách tắc không có đường thoát, khi trời mưa lớn nước sẽ dâng lên cao tràn vào khu dân cư. Để đảm bảo đời sống sinh hoạt cho người dân, UBND Quận Tây Hồ đã phối hợp với Công ty Thoát nước Hà Nội thực hiện lắp đặt 2 tổ máy bơm chống ngập hoạt động 24/24 nhằm khắc phục tình trạng ngập úng, chậm thoát nước khu vực này.
Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Xí nghiệp Thoát nước số 2, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội - cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện công tác vớt bèo rác và đặt máy bơm hạ mực nước hồ. Cơ chế hoạt động của máy bơm này là bơm nước từ hồ theo những đường ống dẫn vào các tuyến cống, hệ thống thoát nước có sẵn của quận. Theo công tác kiểm tra, một ngày rút được khoảng 7 - 8 cm nước".
Mặc dù biện pháp này đã có hiệu quả nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời hạ nhanh mực nước. Theo lãnh đạo UBND Quận Tây Hồ, về lâu dài quận sẽ thực hiện dự án nạo vét, cống thoát để dẫn nước từ hồ Tứ Liên chảy sang Hồ Tây xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng. Còn với người dân khu vực này, giờ đây họ chỉ mong những đôi ủng sẽ không còn phải dùng đến, những trận ngập lụt sẽ chỉ còn trong ký ức để cuộc sống được ổn định trở lại.
Bắt giữ 5 đối tượng trốn ngục tại Hưng Yên
Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc lại mưa rét kéo dài?
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, ngày 26-27/1 có không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông khiến miền Bắc trời sương mù, có mưa nhỏ và rét. Đến ngày 31/1-1/2, lại có sóng lạnh xuống, trời tiếp tục mưa và rét.
Tin sáng 26/1: Sắp tới, người dân có thể đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Thay đổi quan trọng của chính sách thuế từ 14/2/2026
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) hướng người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh; Từ 14/2/2026, Nghị định 373/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về quyết toán thuế đối với cá nhân có hai nguồn thu nhập trở lên.
Hà Nội mỗi ngày: Phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, môi trường chỉ trong một ngày
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Trong ngày 24/01/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện 186 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát và tiếp nhận phản ánh trực tiếp tại hiện trường.
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Xuất hiện yếu tố gây bất lợi cho các kế hoạch ngày Tết
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa, rét đậm, rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh.
Hà Nội: Cấm ô tô quay đầu trên đường Cổ Linh từ ngày 25/1 để xây hầm chui
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Để phục vụ thi công dự án hầm chui tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên, Hà Nội), bắt đầu từ ngày 25/1, cơ quan chức năng sẽ cấm ô tô quay đầu tại khu vực chân cầu vượt và điều chỉnh luồng tuyến cho đến khi có thông báo mới.
Hà Nội và miền Bắc lại sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, gió Đông Bắc chuyển hướng Đông Nam đưa nguồn ẩm khiến Hà Nội và khu vực Bắc Bộ âm u, có sương mù. Dự báo từ ngày 27/1, một đợt không khí lạnh yếu tăng cường, thời tiết lại có sự thay đổi.
Tin sáng 25/1: Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 1 tháng tới; Giáo viên Tiếng Anh sửa bài thi, hạ điểm loạt học sinh bị đề nghị kỷ luật
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Dự báo trong 1 tháng tới, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm; Qua kiểm tra, xác định giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã sửa bài thi học kỳ I, năm học 2025-2026 của nhiều học sinh...
Hơn 3,5 triệu người được nhận gộp 2 tháng lương hưu trước Tết
Thời sự - 1 ngày trướcLịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được điều chỉnh gộp tháng 2 và tháng 3-2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ do kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.
Hà Nội mỗi ngày: Xử lý 'phạt nguội' 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong một ngày
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Trong ngày 23/01/2026, Công an TP Hà Nội đã xử lý “phạt nguội” 226 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hình ảnh phản ánh tại hiện trường.
Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc vẫn chìm trong rét đậm
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Dự báo thời tiết ngày 24/1/2026 cho thấy, dù không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu, nhiều khu vực trên cả nước vẫn chịu ảnh hưởng rõ rệt. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Liệu có rét đậm, rét hại như các năm trước đây?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, vùng núi cao có thể xảy ra rét đậm, rét hại.