Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 14/1: 5 trường hợp xe máy được rẽ phải khi đèn đỏ; bị lừa mất 1,7 tỷ đồng vì tin 'việc nhẹ, lương cao'

Thứ ba, 06:51 14/01/2025 | Xã hội

GĐXH - Quy định về mức xử phạt mới đối với các trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông theo Nghị định 168/2024 tăng cao đang được dư luận quan tâm đặc biệt.

5 trường hợp xe máy được rẽ phải khi đèn đỏ

Theo đó, người lái xe máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng. Tuy nhiên, có 5 trường hợp sau đây xe máy được rẽ phải khi đèn đỏ. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Giáo viên được dạy thêm trước các nội dung học trên lớp? - Ảnh 1.

Tin 'việc nhẹ, lương cao', người đàn ông bị lừa mất 1,7 tỷ đồng

Lừa đảo "việc nhẹ, lương cao" không còn là một chiêu trò mới, nhưng thủ đoạn tinh vi của các đối tượng vẫn luôn thành công thao túng tâm lý người dân khiến họ "sập bẫy". Thông tin trên An Ninh Thủ Đô.

Giáo viên được dạy thêm trước các nội dung học trên lớp? - Ảnh 2.

Người dân cần tỉnh táo với các chiêu lừa "Việc nhẹ, lương cao" dịp Tết

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận đơn trình báo của người đàn ông ở thành phố Cẩm Phả về việc bị lừa 1,7 tỷ đồng. Theo đó, đầu tháng 1/2025, ông nhận được lời mời làm cộng tác viên online tại nhà với nhiệm vụ tăng tương tác cho một sàn thương mại điện tử.

Tiền hoa hồng sẽ được trả hàng ngày. Thấy công việc đơn giản, lại có thu nhập nên ông đã liên tục chuyển tiền vào số tài khoản được cung cấp để thực hiện "nhiệm vụ mua hàng".

Tuy nhiên, khi đã chuyển đến 1,7 tỷ đồng, ông không rút được tiền gốc và tiền hoa hồng.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng lừa đảo thường lập ra các Fanpage trên nền tảng Facebook với nội dung cung cấp dịch vụ hỗ trợ xây dựng gian hàng hoặc tuyển cộng tác viên làm việc online trên các sàn thương mại điện tử.

Khi có người hỏi, nhóm lừa đảo sẽ sử dụng các tài khoản Facebook ảo kết bạn, làm quen, rủ rê họ mở các gian hàng trên các sàn thương mại điện tử, hướng dẫn làm các nhiệm vụ mua hàng để chiếm đoạt tài sản.

Nhà chức trách khẳng định, các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada hiện không có chương trình tuyển cộng tác viên cũng như làm nhiệm vụ để tăng tương tác cho sàn. Những lời mời gọi với nội dung tương tự đều là lừa đảo.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác trước các lời hứa hẹn về thu nhập cao, việc làm dễ dàng không cần bằng cấp; Thực hiện xác minh thông tin từ các nguồn chính thức, không tin tưởng vào những thông báo hoặc kênh thông tin không rõ ràng.

Người dân không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mật khẩu cho bất kỳ ai; Thiết lập xác thực hai yếu tố cho tài khoản trực tuyến và cập nhật mật khẩu thường xuyên.

Trong trường hợp nghi ngờ bản thân bị lừa đảo, người dân cần ngay lập tức báo cáo cho cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ, giải quyết và ngăn chặn kịp thời.

Lý do HMPV không thể bùng phát thành đại dịch như Covid-19

HMPV không phải là virus mới, con người đã có hiểu biết về chủng này, do đó các chuyên gia nhận định khó xảy ra một đại dịch. Nhận định trên VnExpress.

Kể từ ngày 23/12 đến 29/12/2024, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC) cho biết ca nhiễm HMPV tăng, đặc biệt ở trẻ em dưới 14 tuổi tại miền Bắc nước này. Các trường hợp nhiễm cúm, rhinovirus và mycoplasma pneumoniae cũng tăng. Video về bệnh viện quá tải ở Trung Quốc gợi nhớ đến những ngày đầu đại dịch Covid-19. Lượt tìm kiếm trên Google tại Mỹ về HMPV, khả năng đại dịch và phong tỏa cũng tăng mạnh gần đây.

Tuy nhiên, HMPV không nguy hiểm như Covid-19 vì nó không phải virus mới. Con người đã hiểu rõ tác động của nó và hầu hết có miễn dịch. HMPV gây triệu chứng giống cảm lạnh, thường tự khỏi sau ba đến sáu ngày. Các biểu hiện bao gồm ho, thở khò khè, sổ mũi và đau họng. Nó có thể dẫn đến viêm phế quản hoặc viêm phổi, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người trên 65 tuổi và người suy giảm miễn dịch. Nhiễm trùng thường gặp nhất vào mùa lạnh.

Hầu hết mọi người đều nhiễm HMPV trước 5 tuổi nên triệu chứng ở trẻ em thường nặng hơn do chưa có miễn dịch. Khi nhiễm lần đầu, cơ thể sẽ có miễn dịch, nên triệu chứng tái nhiễm thường nhẹ. Virus lây lan qua ho, hắt hơi, tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hoặc chạm vào bề mặt nhiễm virus như điện thoại.

Hiện chưa có thuốc kháng virus cho HMPV. Nếu bệnh nặng, bác sĩ có thể dùng liệu pháp oxy để hỗ trợ hô hấp hoặc kháng sinh điều trị nhiễm trùng thứ phát. Chưa có vaccine nhưng đang được phát triển.

Giáo viên được dạy thêm trước các nội dung học trên lớp? - Ảnh 3.

Người dân đông đúc tại sảnh một bệnh viện ở Trung Quốc khi số ca bệnh đường hô hấp gia tăng. Ảnh:

HMPV được phát hiện lần đầu tại Hà Lan năm 2001 nhưng đã lây nhiễm ở người từ nhiều thập kỷ trước. Tiến sĩ Jill Carr, nhà virus học tại Đại học Flinders, Australia, cho biết HMPV rất khác với Covid-19. Sars-CoV-2 hoàn toàn mới ở người, xuất hiện từ động vật và lây lan thành đại dịch do cộng đồng chưa từng tiếp xúc hoặc có miễn dịch.

Hiện nay, giới khoa học đã hiểu rõ về cách HMPV lây lan và ảnh hưởng đến con người, cũng như có các xét nghiệm chẩn đoán. "HMPV có thể khiến người bệnh bị ốm. Số ca nhiễm cao là mối đe dọa đối với bệnh viện, dịch vụ y tế. Tuy nhiên, tình hình hiện tại ở Trung Quốc rất khác so với mối đe dọa ban đầu của SARS-CoV-2 gây ra đại dịch Covid-19", tiến sĩ Carr nói thêm.

Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, c ác bệnh hô hấp, bao gồm HMPV gia tăng là điều thường thấy vào thời điểm này trong năm. Tỷ lệ ca cúm thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Hôm 10/1, CDC Trung Quốc khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa sức khỏe như giữ vệ sinh tốt, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây và đeo khẩu trang ở nơi đông người.

Theo The Guardian, trong cuộc họp báo hôm 10/1, chính phủ Trung Quốc đã bác bỏ những suy đoán trên mạng rằng tình hình có thể khiến bệnh viện quá tải và dẫn đến đại dịch mới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết: "Nhiễm trùng đường hô hấp thường đạt đỉnh điểm vào mùa đông. Các bệnh dường như ít nghiêm trọng hơn và lây lan với quy mô nhỏ hơn so với năm trước".

Giáo sư Vasso Apostolopoulos, chuyên gia miễn dịch học tại Đại học RMIT, Australia, nhận định số ca nhiễm gia tăng và áp lực lên hệ thống y tế ở các khu vực đông dân cư như Trung Quốc cho thấy cần tăng cường chiến lược giám sát. "Đảm bảo giám sát hiệu quả và ứng phó kịp thời sẽ là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro sức khỏe cộng đồng của đợt bùng phát này", bà nói.

Giáo viên được dạy thêm trước các nội dung học trên lớp?

Thông tư 29/2024 vừa được Bộ GD&ĐT ban hành siết chặt những quy định với hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường. Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 29/2024 để thay thế Thông tư 17/2012/TT-BGDĐTquy định về dạy thêm , học thêm với nhiều điểm mới. Thông tin trên VTC News.

Theo đó, khoản 4, Điều 5, Thông tư 29/2024 quy định việc xếp lớp, xếp thời khóa biểu và tổ chức dạy thêm, học thêm phải bảo đảm yêu cầu sau:

Lớp dạy thêm được xếp theo môn học với từng khối lớp; mỗi lớp có không quá 45 học sinh;

Không xếp giờ dạy thêm xen kẽ với thời khóa biểu và không dạy thêm trước các nội dung so với việc dạy học theo phân phối chương trình môn học trong kế hoạch giáo dục của nhà trường;

Mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần.

Giáo viên được dạy thêm trước các nội dung học trên lớp? - Ảnh 1.

Hoạt động dạy thêm trong nhà trường cần thực hiện đúng quy định. (Ảnh minh họa)

Như vậy, khi tham gia dạy thêm trong nhà trường, giáo viên không được phép dạy thêm trước các nội dung so với phân phối chương trình môn học trong kế hoạch giáo dục của nhà trường. Đồng thời, mỗi môn học cũng không được tổ chức dạy thêm quá 2 tiết/tuần nhằm bảo đảm không vượt quá số tiết trung bình của các môn học theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông.

Kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường phải công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường hoặc niêm yết tại nhà trường. Không xếp giờ dạy thêm xen kẽ với thời khóa biểu thực hiện chương trình chính khóa để hạn chế tiêu cực bắt ép học sinh học thêm.

Bé gái sơ sinh nặng 3,5kg còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ven đường

Bé gái nặng 3,5kg bị bỏ rơi được một người dân đi đường phát hiện trong một bịch ni lông, còn nguyên dây rốn. Sau đó người dân đã trình báo cơ quan công an và bé được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nhiễm trùng huyết, sanh rớt, sức khỏe yếu. Tuổi Trẻ đưa tin.

Bé gái sơ sinh nặng 3,5kg còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ven đường - Ảnh 1.

Bé gái bị bỏ rơi được chăm sóc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 13/1, ông Lê Hồng Gấm - Phó Trưởng phòng Công tác xã hội và phát triển cộng đồng, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang - cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận một trẻ sơ sinh nặng 3,5kg bị bỏ rơi ven đường tại xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Theo ông Gấm, đứa bé bị bỏ rơi được người dân đi đường phát hiện trong một bịch ni lông vẫn còn nguyên dây rốn. Sau đó người dân đã trình báo cơ quan công an và bé được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nhiễm trùng huyết, sanh rớt, sức khỏe yếu.

Bé gái được chuyển vào điều trị tại khoa hồi sức tích cực - chống độc nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang.

Sau khi sức khỏe bé ổn định sẽ được chuyển đến Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang để tiếp tục được nuôi dưỡng.

Cũng theo ông Gấm, ai là cha, mẹ đẻ hoặc thân nhân của trẻ bỏ rơi thì liên hệ với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang để làm thủ tục nhận lại con.

Theo quy định trong vòng 25 ngày kể từ ngày tiếp nhận trung tâm sẽ thông báo đến các phương tiện thông tin đại chúng để tìm cha mẹ ruột.

"Sau khi kết thúc 25 ngày nếu không có gia đình đến nhận, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan để làm giấy đăng ký khai sinh cho bé. Đồng thời sẽ tìm gia đình nào có nhu cầu và điều kiện để nuôi dưỡng bé", ông Gấm cho biết thêm.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thái Nguyên: Cảnh nham nhở, nhếch nhác ở thôn Phja Đăm sau tác động của Công ty TNHH Ngọc Linh

Thái Nguyên: Cảnh nham nhở, nhếch nhác ở thôn Phja Đăm sau tác động của Công ty TNHH Ngọc Linh

Đời sống - 3 phút trước

GĐXH - Nhiều vạt đồi, khu vực rừng cây ở thôn Phja Đăm, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên trở nên nham nhở, nhếch nhác sau những vi phạm của Công ty TNHH Ngọc Linh.

Tin sáng 3/11: Nhận được tin nhắn có nội dung sau, hãy xóa ngay lập tức; Hà Nội điều chỉnh hướng đi cho phương tiện khi sửa cầu Trần Nhật Duật

Tin sáng 3/11: Nhận được tin nhắn có nội dung sau, hãy xóa ngay lập tức; Hà Nội điều chỉnh hướng đi cho phương tiện khi sửa cầu Trần Nhật Duật

Xã hội - 5 phút trước

GĐXH - Nhận được tin nhắn có nội dung sau, hãy xóa ngay lập tức bởi đây là tin nhắn lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin, tài khoản của người dùng...

Hành trình thoát ánh hào quang của Quán quân Olympia duy nhất không du học

Hành trình thoát ánh hào quang của Quán quân Olympia duy nhất không du học

Giáo dục - 30 phút trước

Quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 Trần Thế Trung mong thoát khỏi "hào quang" quá khứ, theo đuổi giá trị phù hợp thay vì chạy theo số đông.

Phạt 3 thanh niên đăng ảnh nhạy cảm của người khác lên nhóm Zalo

Phạt 3 thanh niên đăng ảnh nhạy cảm của người khác lên nhóm Zalo

Pháp luật - 34 phút trước

3 thanh niên ở Đà Nẵng có hành vi chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của người khác lên các nhóm Zalo có nhiều thành viên tham gia, vừa bị xử phạt.

Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy Hưng

Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy Hưng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Từ hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Hà Nội đã nhanh chóng truy tìm, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế xe ôm công nghệ có hành vi chở quá số người, cả người lái và người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.

Thót tim cảnh dựng cầu tạm đưa cô giáo mang thai qua dòng lũ chảy xiết

Thót tim cảnh dựng cầu tạm đưa cô giáo mang thai qua dòng lũ chảy xiết

Xã hội - 10 giờ trước

Cô giáo mang thai 37 tuần được lực lượng chức năng dựng cầu tạm, đưa qua dòng suối khi lũ dữ đang về để đến Trung tâm Y tế chờ sinh.

Hai sinh viên sập bẫy 'ước mơ du học', mất gần 5 tỷ đồng

Hai sinh viên sập bẫy 'ước mơ du học', mất gần 5 tỷ đồng

Xã hội - 11 giờ trước

Liên tiếp hai sinh viên sập bẫy mới của tội phạm mạng, bị dụ dỗ bởi thủ đoạn 'nhận học bổng du học ở nước ngoài', lừa các em yêu cầu gia đình chuyển gần 5 tỷ đồng.

Sạt lở vùi lấp 6 căn nhà, công an giải cứu người đàn ông trong đống bùn lầy

Sạt lở vùi lấp 6 căn nhà, công an giải cứu người đàn ông trong đống bùn lầy

Xã hội - 12 giờ trước

6 ngôi nhà và một người dân bị vùi lấp sau vụ sạt lở đất ở xã Phước Thành, TP Đà Nẵng.

Lật thuyền, người đàn ông đuối nước tử vong

Lật thuyền, người đàn ông đuối nước tử vong

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Trong lúc lùa trâu về nhà, người đàn ông ở Hà Tĩnh không bị lật thuyền dẫn tới đuối nước tử vong.

Nhận được tin nhắn này, người dùng Zalo, Facebook phải xoá ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoản

Nhận được tin nhắn này, người dùng Zalo, Facebook phải xoá ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoản

Xã hội - 14 giờ trước

Công an tỉnh Gia Lai vừa cảnh báo về chiêu thức lừa đảo mới qua các hội nhóm Zalo, Facebook,...

Top