Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 14/12: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Hà Nội; chủ nhà trọ hào phóng nhất Sài Gòn tái xuất với "hành động lạ"

Thứ ba, 07:00 14/12/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Quận trung tâm Hà Nội "nguy cơ cao" dừng bán hàng ăn tại chỗ, vận động người dân không ra đường khi không cần thiết. Chủ trọ ở Sài Gòn gây "bão" mạng xã hội vì miễn tiền nhà trong dịch COVID-19 còn tặng thêm tiền đã tiếp tục phát 120 triệu cho người thuê trong khu phố.

Tin sáng 13/12: Thêm nhiều địa phương cho học sinh đến trường; diễn biến nóng vụ trừ tiền xét nghiệm RT-PCR với giá 'cắt cổ' ở Bình DươngTin sáng 13/12: Thêm nhiều địa phương cho học sinh đến trường; diễn biến nóng vụ trừ tiền xét nghiệm RT-PCR với giá "cắt cổ" ở Bình Dương

GiadinhNet - Từ ngày 13/12, học sinh lớp 9 và 12 ở TP.HCM chuyển sang học trực tiếp, Thừa Thiên - Huế mở cửa tất cả trường THPT trên địa bàn. Công an vào cuộc vụ công nhân bị trừ lương 4,5 triệu tiền xét nghiệm.

Dịch COVID-19 ở Hà Nội

Bộ Y tế cho phép Hà Nội sử dụng kết quả test nhanh để xác định F0

Theo đó, có 3 trường hợp để xác định một người nhiễm SARS-CoV-2.

Thứ nhất là người có xét nghiệm dương tính bằng RT-PCR.

Thứ 2 là trường hợp bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính. Test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế.

Thứ 3, là những người không có triệu chứng, có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định mắc Covid-19 trong khoảng 14 ngày và có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với 2 loại test nhanh khác nhau (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện). Trong trường hợp chỉ có kết quả dương tính với một loại test nhanh thì cần phải có xét nghiệm RT-PCR để khẳng định.

Chủ tiệm ở 'vùng cam" Hà Nội ngậm ngùi trưng biển chỉ bán hàng mang về

NÓNG: Quận trung tâm Hà Nội nguy cơ cao dừng bán hàng ăn tại chỗ, vận động người dân không ra đường khi không cần thiết - Ảnh 1.

Từ 12h trưa 13/12, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Đống Đa chỉ được phép bán hàng mang về và phải đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Đây là một trong những biện pháp được UBND quận Đống Đa chỉ đạo (áp dụng tương ứng cấp độ 3) để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, các phòng, ban và UBND của 21 phường và các cơ quan, đơn vị liên quan phải triển khai thực hiện.

Do chỉ đạo dừng kinh doanh hàng ăn uống tại chỗ được ban hành trong ngày 13/12 và áp dụng ngay từ 12h trưa cùng ngày khiến nhiều chủ kinh doanh bất ngờ. 

Tại phố Võ Văn Dũng (Ô Chợ Dừa), thời điểm 15h30, một số quán cà phê, trà chanh tiếp tục kinh doanh do chưa được thông tin về chủ trương dừng bán đồ ăn uống tại chỗ.

Tại các phố Xã Đàn, Trần Quang Diệu, Hoàng Cầu… cũng tình trạng tương tự, nhiều chủ tiệm tỏ ra bất ngờ với thông tin chỉ được phép bán hàng mang về.

Tin sáng 14/12: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Hà Nội; chủ nhà trọ hào phóng nhất Sài Gòn tái xuất với "hành động lạ" - Ảnh 3.

Không nắm được chỉ đạo dừng bán hàng ăn uống mang về, thời điểm 15h30 tại phố Võ Văn Dũng, các hàng quán vẫn phục vụ tại chỗ

Tin sáng 14/12: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Hà Nội; chủ nhà trọ hào phóng nhất Sài Gòn tái xuất với "hành động lạ" - Ảnh 4.

Tin sáng 14/12: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Hà Nội; chủ nhà trọ hào phóng nhất Sài Gòn tái xuất với "hành động lạ" - Ảnh 5.

Cùng thời điểm chiều 13/12, một số quán cà phê vẫn nhận khách


NÓNG: Quận trung tâm Hà Nội 'nguy cơ cao' dừng bán hàng ăn tại chỗ, vận động người dân không ra đường khi không cần thiếtNÓNG: Quận trung tâm Hà Nội "nguy cơ cao" dừng bán hàng ăn tại chỗ, vận động người dân không ra đường khi không cần thiết

Quận Đống Đa yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Gần 440 F0 ở Hà Nội đang điều trị tại nhà, lượng bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch tăng

Tin sáng 14/12:  - Ảnh 3.

Điều trị bệnh nhân COVID-19 tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Thạch Thảo/Zing.

Từ 10/11 đến nay, Hà Nội ghi nhận 14.405 ca mắc (trung bình 232,32 ca/ngày), trong đó 5.370 ngoài cộng đồng (chiếm 37,28%). Trong 1 tuần gần đây (từ 6/12), Hà Nội ghi nhận gần 5.300 ca mắc COVID-19 mới, trung bình gần 750 ca/ngày.

Tới hết ngày 12/12, có 9.017 trường hợp F0 ở Hà Nội đang được điều trị, trong đó có 6.084 F0 được điều trị tại các bệnh viện, cơ sở thu dung điều trị; 2.495 bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ điều trị tại các trạm y tế lưu động; 438 F0 điều trị tại nhà .

Cụ thể, 2 bệnh viện của Trung ương là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội điều trị 257 bệnh nhân. 28 bệnh viện của Hà Nội điều trị cho 1.963 bệnh nhân.

Ngày 13/12: Có 15.377 ca COVID-19, Hà Nội ghi nhận số mắc nhiều nhất cả nước với 1.000 caNgày 13/12: Có 15.377 ca COVID-19, Hà Nội ghi nhận số mắc nhiều nhất cả nước với 1.000 ca

Bản tin dịch COVID-19 ngày 13/12 của Bộ Y tế cho biết có 15.377 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố; trong đó Hà Nội có số mắc nhiều nhất cả nước tròn 1.000 ca. Trong ngày có gần 1.200 ca khỏi; 242 trường hợp tử vong

Chủ nhà trọ hào phóng nhất Sài Gòn tái xuất, cầm cọc tiền 120 triệu phát không ngơi tay

NÓNG: Hà Nội 1.000 ca, lần đầu top 1 cả nước về số ca mới. Quận đầu tiên hỏa tốc dừng ăn tại chỗ - Ảnh 1.

Sáng sớm 12/12, ông Lê Tuấn Giản (78 tuổi, thường gọi ông Tư) - một chủ trọ tốt bụng ở Sài Gòn đã tặng tiền cho người lao động trong khu trọ hẻm 147 đường Lê Đình Cẩn, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Theo báo Thanh Niên, ông Giản không phát tiền tự phát mà đã liên hệ với tổ trưởng của các khu phố, lập danh sách những người khó khăn và phát phiếu cho họ từ hôm trước, sáng nay người nhận chỉ cần mang phiếu đến khu trọ của ông để nhận tiền.

"Sau đợt dịch COVID-19 này, người ta bắt đầu đi làm lại để trả nợ nần, kiếm sống nhưng mưu sinh cũng khó khăn lắm, vật giá thì tăng mà lương thì cũng vậy. Thương lắm mấy người lao động lúc này, phải chật vật mưu sinh", ông tâm sự với báo trên.

Kiểm tra định kỳ với học sinh lớp 1, 2 bằng hình thức trực tiếp

Tin sáng 14/12: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Hà Nội; chủ nhà trọ hào phóng nhất Sài Gòn tái xuất với "hành động lạ" - Ảnh 10.

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ GD-ĐT, việc kiểm tra định kỳ với học sinh lớp 1,2 bằng hình thức trực tiếp. (Ảnh: M. Hà).

Ngày 13/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ban hành công văn số 5766/BGDĐT-GDTT về việc "Hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch COVID-19".

Điểm đặc biệt của công văn này là hướng dẫn việc kiểm tra đánh giá học sinh để phù hợp với hình thức tổ chức dạy học ứng phó với dịch COVID-19, khi thời điểm kiểm tra cuối học kỳ 1 của các cơ sở giáo dục phổ thông đã tới gần.

Cụ thể, đối với hoạt động đánh giá định kỳ, Bộ GD-ĐT hướng dẫn chỉ thực hiện khi học sinh đã được học nội dung chương trình các môn học/hoạt động giáo dục tương ứng; đã được giáo viên tổ chức thực hiện đánh giá thường xuyên trong quá trình học tập và được tổng hợp kết quả đánh giá tại các thời điểm theo quy định (giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học).

Các nhà trường có thể tổ chức đánh giá định kỳ linh hoạt vào các thời điểm phù hợp với từng đối tượng và điều kiện tổ chức dạy học thực tế tại địa phương.

Đối với lớp 1, lớp 2, việc tổ chức bài kiểm tra định được tổ chức bằng hình thức trực tiếp. Điều này nhằm đánh giá thực chất kết quả học tập của học sinh và tăng trách nhiệm quản lý của các cấp. Trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19, cơ sở giáo dục thực hiện các giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tế và đảm bảo an toàn trong phòng dịch.

Nhà trường cần lập kế hoạch thời gian thực hiện bài kiểm tra định kỳ; tổ chức họp với cha mẹ học sinh để phổ biến, hướng dẫn, tạo sự đồng thuận về phương án thực hiện.

Các trường chia nhỏ số học sinh/lớp để tổ chức hướng dẫn, ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức, định hướng nội dung "cốt lõi" trước khi thực hiện bài kiểm tra định kỳ đối với môn Toán, môn Tiếng Việt để đánh giá học sinh cuối học kỳ I và cuối năm học.

Trong trường hợp bất khả kháng, tại thời điểm kiểm tra định kỳ, học sinh không thể đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp, cơ sở giáo dục báo cáo phương án, điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến về Phòng GD-ĐT để được kiểm tra các điều kiện đảm bảo theo quy định trước khi thực hiện.

Ở trường hợp này, theo quy định trong Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT về Quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông sẽ quyết định lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định của Bộ GD-ĐT, bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực.

Bộ GD-ĐT: Học sinh lớp 1, 2 phải đến trường kiểm tra học kỳ trực tiếpBộ GD-ĐT: Học sinh lớp 1, 2 phải đến trường kiểm tra học kỳ trực tiếp

Bộ GD-ĐT vừa ban hành công văn hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trong bối cảnh dịch Covid-19.

3 du khách mắc COVID-19 từ TP HCM đến Hồng Kông không mắc biến chủng Omicron

Tin sáng 14/12: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Hà Nội; chủ nhà trọ hào phóng nhất Sài Gòn tái xuất với "hành động lạ" - Ảnh 7.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM, thông tin tại buổi họp báo

Chiều 13/12, tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP HCM, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM, thông tin với báo chí về 3 trường hợp du khách từ TP HCM đến Hồng Kông được phát hiện dương tính SARS-CoV-2, bà Mai cho biết TP đã làm việc với cơ quan chức năng tại Hồng Kông và được biết kết quả xét nghiệm 3 hành khách này dương tính với chủng Delta chứ không phải biến thể Omicron như thông tin trước đó.

"Thông tin từ cơ quan chức năng Hồng Kông đã giải mã trình tự gien của 3 du khách bay từ TP HCM. Sau khi giải mã, 3 du khách mắc biến chủng Delta. Liên quan đến biến thể Omicron, hiện nay các bộ phận chức năng đã có sự kiểm tra sát sao cũng như giám sát chặt chẽ đặc biệt với đối tượng người nước ngoài nhập cảnh bằng đường hàng không và hàng hải. Tuy nhiên, tính tới hiện tại, biến thể Omicron chưa xuất hiện tại TP HCM.

Ca sĩ Ngô Quốc Linh đã tiêm đủ liều vaccine, bệnh vẫn trở nặng do bệnh nền

Ca sĩ Ngô Quốc Linh tiêm đủ vắc xin trước khi mất vì Covid-19. Mánh khoé lạ trốn cách ly tập trung - Ảnh 1.

Thông tin này được ca sĩ Long Nhật chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với VTC News. Long Nhật cho biết thêm, Quốc Linh không biết mình mắc COVID-19, sau khi đi hát về có sốt nhẹ và đau đầu, hai vợ chồng test nhanh cả 2 lần đều cho kết quả âm tính.

Hai vợ chồng nhập viện 8 ngày trước, bệnh tình của Quốc Linh chuyển biến nặng do có bệnh lý nền về phổi dù đã tiêm đủ liều vaccine.

"Khi hai vợ chồng vô Bệnh viện Xuyên Á, vợ Quốc Linh cũng là F0 thì chữa được, mà Quốc Linh thì không qua khỏi. Cách đây mấy ngày tôi gọi điện thoại, vợ Quốc Linh nói hai vợ chồng khỏe rồi, nói tôi đi Hà Nội về thì chạy qua nấu đồ ăn. Trong bệnh viện, Linh luôn nhắn thương anh Nhật, nào ngờ em đi nhanh quá, COVID-19 diễn tiến quá nhanh", Long Nhật nói.

Hơn 100 nghìn học sinh TPHCM trở lại trường sau gần 8 tháng học online

Sáng 13/12, hơn 100.000 học sinh ở TPHCM thuộc hai khối lớp 9 và 12 được trở lại trường học sau nhiều tháng học online. Công tác phòng, chống dịch tại các trường được thực hiện nghiêm ngặt.

Diễn biến dịch ngày 13/12: Công nhân choáng vì bị trừ lương 4,5 triệu phí xét nghiệm COVID-19; Có thể tiêm Moderna cho người có mũi một Pfizer hoặc AstraZeneca - Ảnh 1.

Công tác phòng, chống dịch được Sở Y tế TPHCM, Sở Giáo dục và các trường đặt lên hàng đầu để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em học sinh.

Diễn biến dịch ngày 13/12: Công nhân choáng vì bị trừ lương 4,5 triệu phí xét nghiệm COVID-19; Có thể tiêm Moderna cho người có mũi một Pfizer hoặc AstraZeneca - Ảnh 2.

Ghi nhận tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Quận 5), nhiều học sinh đã tới trường từ rất sớm, các em học sinh tỏ rõ sự hào hứng khi trở lại trường sau gần 8 tháng phải học online tại nhà.

PHẤN KHỞI: Hơn 100.000 học sinh TP. Hồ Chí Minh trở lại trường sau gần 1 năm học trực tuyếnPHẤN KHỞI: Hơn 100.000 học sinh TP. Hồ Chí Minh trở lại trường sau gần 1 năm học trực tuyến

GiadinhNet - Sáng nay 13/12, hơn 100.000 học sinh lớp 9 và lớp 12 tại TP. Hồ Chí Minh đã trở lại trường học trực tiếp. Đây là buổi học đầu tiên sau đúng 9 tháng các em phải học online ở nhà tránh dịch COVID-19.

Bắc Ninh: F0 cách ly tập trung sau 5 ngày có kết quả âm tính được xem xét cho về nhà

Tin sáng 14/12: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Hà Nội; chủ nhà trọ hào phóng nhất Sài Gòn tái xuất với "hành động lạ" - Ảnh 12.

Một khu cách ly tại tỉnh Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có hướng dẫn tạm thời quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 tại cộng đồng, trong đó có biện pháp cách ly tại nhà.

Động thái này của tỉnh Bắc Ninh nhằm ứng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong trường hợp dịch bùng phát số lượng lớn, giảm áp lực cho các cơ sở thu dung, điều trị và ứng phó với sự xuất hiện của các biến thể mới của virus Corona tại Nam Phi đang lan rộng trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh quy định hai nhóm đối tượng được cách ly tại nhà. Nhóm 1 là những người nhiễm (được khẳng định bằng test PCR hoặc test nhanh) có các tiêu chí sau: Trẻ em hơn 3 tháng tuổi đến người dưới 49 tuổi, đã tiêm đủ liều vắc xin, sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường và SPO2 từ 97% trở lên; không đang mang thai; có thể tự chăm sóc bản thân như: Ăn uống, giặt quần áo, vệ sinh cá nhân; biết cách đo thân nhiện; người đó có khả năng liên lạc với nhân viên y tế hoặc có người khỏe mạnh, có kiến thức chăm sóc...

Quảng Ngãi có 25 học sinh là F0, nhiều trường chuyển sang dạy trực tuyến

Sáng 13/12, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, tỉnh vừa ghi nhận thêm 97 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 47 ca cộng đồng.

Đây là số ca được ghi nhận cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, có 12 trường hợp là học sinh của Trường Tiểu học Nghĩa Thọ (xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa).

Tính đến sáng 13/12, ổ dịch COVID-19 tại Trường Tiểu học Nghĩa Thọ có tổng cộng 26 ca, gồm 25 học sinh và 1 giáo viên.

Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thông báo cho hiệu trưởng các cơ sở gồm Trường Tiểu học Nghĩa Thọ, Trường Tiểu học Nghĩa Lâm, Trường Tiểu học Nghĩa Sơn và Trường Trung học Cơ sở Nghĩa Lâm dừng dạy trực tiếp để chuyển sang dạy học trực tuyến từ 13/12.

Công ty xem xét hỗ trợ chi phí xét nghiệm cho công nhân bị thu phí giá 'cắt cổ'

Ca sĩ Quốc Linh tiêm đủ vắc xin trước khi mất vì Covid-19. Quận Hà Nội đầu tiên khẩn dừng ăn tại chỗ - Ảnh 1.

Liên quan đến vụ công ty tại KCN VSIP 1, Bình Dương thu phí xét nghiệm COVID-19 với phương pháp RT-PCR cho công nhân với giá cao khiến công nhân bức xúc, đăng tải lên mạng xã hội.

Sáng ngày 13/12, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Ban Quản lý KCN VSIP; Công đoàn KCN VSIP, Công an VSIP và Công an TP.Thuận An (Bình Dương) đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam (KCN VSIP 1, TP.Thuận An, Bình Dương).

Tại buổi làm việc, phía công ty thông tin, trong những trường hợp công nhân là F0 làm việc tại công ty sẽ được xác định nguồn lây nhiễm, nếu nguồn lây từ trong nhà máy thì sẽ được công ty hỗ trợ toàn bộ tiền test RT-PCR, còn nguồn lây từ bên ngoài nhà máy thì công nhân phải chịu chi phí test.

TP Cà Mau kêu gọi dân tự test COVID-19 với tần suất 3 lần/tuần

Thành phố Cà Mau kêu gọi toàn dân thành phố hưởng ứng "chiến dịch xét nghiệm sàng lọc, sớm đẩy lùi COVID-19". Cách làm là mỗi hộ tự thực hiện test nhanh tại nhà cho tất cả thành viên trong gia đình và báo kết quả đến tổ COVID cộng đồng địa phương mình. Cứ 3 ngày tự test 1 lần. Các ngày test cụ thể là 13, 16, 19 tháng 12-2021.

Người dân tự mua bộ test và tự thực hiện, với hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn báo chính quyền sẽ được hỗ trợ chi phí này.

Với hơn 120.000 dân, chi phí bình quân các mẫu test gộp thực tế đã triển khai khoảng 30.000 đồng/người/lần, chiến dịch này người dân TP Cà Mau sẽ tốn khoảng 10 tỉ đồng. Tuy nhiên, có thể chính quyền sẽ chịu một phần do chính sách hỗ trợ chi phí test cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn.

Học sinh TP. Hồ Chí Minh đi học trở lại

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cao tốc tắc kéo dài, người dân bỏ xe xuống đường đứng

Cao tốc tắc kéo dài, người dân bỏ xe xuống đường đứng

Thời sự - 1 giờ trước

Hiện cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên chiều đi Thái Nguyên đang xảy ra ùn tắc kéo dài. Thời điểm 9h30, ùn tắc khiến 3 làn xe kéo dài gần như đứng yên trên đường. Nhiều người nóng ruột và trên xe ngột ngạt, nắng nóng đã phải xuống đường đứng.

Cùng bạn đi tắm sông, nữ sinh lớp 12 trường nghề đuối nước tử vong

Cùng bạn đi tắm sông, nữ sinh lớp 12 trường nghề đuối nước tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

Một nữ sinh lớp 12 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương (Nghệ An) cùng bạn đi tắm sông không may bị đuối nước tử vong.

Gió mùa Đông Bắc liên tiếp tràn xuống sau đợt nắng nóng kinh hoàng

Gió mùa Đông Bắc liên tiếp tràn xuống sau đợt nắng nóng kinh hoàng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Từ 1/5, không khí lạnh yếu tràn về, trời dịu mát, nền nhiệt hạ liền 8 độ, chấm dứt đợt nắng nóng đỉnh điểm những ngày qua.

Tài xế say xỉn trèo lên ô tô chuyên dụng của CSGT châm lửa đốt 4 xe máy

Tài xế say xỉn trèo lên ô tô chuyên dụng của CSGT châm lửa đốt 4 xe máy

Thời sự - 5 giờ trước

Bị tạm giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông liền nhảy lên thùng xe tải của CSGT rồi châm lửa đốt khiến 4 xe máy bị thiêu rụi.

Hà Nội nắng nóng, đường phố vắng vẻ dịp nghỉ lễ

Hà Nội nắng nóng, đường phố vắng vẻ dịp nghỉ lễ

Thời sự - 7 giờ trước

Tại Hà Nội, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dự báo lên đến 40 độ C. Do đó, đường phố Hà Nội trở nên thông thoáng cả vào giờ cao điểm.

Tin sáng 29/4: Tình tiết bất ngờ vụ thi thể nữ ‘khô’ trên ghế sofa ở Hà Nội; khách Tây bức xúc bị 'chặt chém' 500.000 đồng 3 quả dứa tại phố cổ

Tin sáng 29/4: Tình tiết bất ngờ vụ thi thể nữ ‘khô’ trên ghế sofa ở Hà Nội; khách Tây bức xúc bị 'chặt chém' 500.000 đồng 3 quả dứa tại phố cổ

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Vụ thi thể nữ “khô” trên ghế sofa, lực lượng chức năng thông tin thêm một số tình tiết quan trọng; Bị “chặt chém” 3 quả dứa 500.000 đồng tại phố cổ Hà Nội, nữ du khách nước ngoài có phản ứng khá gay gắt, bực tức.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 18 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 23 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Top