Tin sáng 15/2: Quy định phòng dịch COVID-19 của Việt Nam 'dễ thở' với khách nhập cảnh; học sinh tiểu học ở TP.HCM bật khóc trong ngày đầu tới trường
GiadinhNet - So với nhiều quốc gia, quy định về phòng chống dịch COVID-19 với người nhập cảnh vào Việt Nam được đánh giá khá cởi mở và thuận lợi cho phục hồi kinh tế; Nhiều học sinh ở TP.HCM tỏ ra hào hứng khi trở lại trường học trực tiếp sau hơn 9 tháng học trực tuyến tại nhà, nhưng cũng nhiều em nhỏ tỏ ra e ngại, bật khóc khi được phụ huynh đưa trở lại trường học.
Tin sáng 14/2: Việt Nam mở cửa hoàn toàn, đón tất cả các chuyến bay quốc tế từ ngày 15/2; công nhân là F1 vẫn được đi làm ở Bắc GiangQuy định phòng dịch COVID-19 của Việt Nam 'dễ thở' với khách nhập cảnh

Trước đây, người nhập cảnh mắc COVID-19 được chuyển về Bệnh viện Dã chiến 12.
Trước thông tin Việt Nam dỡ bỏ hạn chế, mở lại toàn bộ các đường bay quốc tế từ ngày 15/2, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Thành viên Tổ tư vấn về chính sách phòng, chống dịch của TP.HCM, bày tỏ sự vui mừng và đồng thuận.
"Tôi hoàn toàn ủng hộ. Chúng ta phải làm quen với việc sống chung an toàn với COVID-19, không phải Zero Covid hay Zero Omicron".
"Mở lại đường bay quốc tế không gây hệ lụy lớn về dịch nhưng có hiệu quả rất lớn trong phục hồi kinh tế. Quan sát tình hình vừa qua, tôi nhận thấy Việt Nam có thể đối phó được với biến thể Omicron. Vấn đề là đừng để Omciron lây lan quá nhanh chứ không thể ngăn hoàn toàn được", PGS Dũng bày tỏ.
Theo vị chuyên gia này, hiện nay, các quy định về phòng dịch COVID-19 với người nhập cảnh vào Việt Nam khá "dễ thở" so với nhiều quốc gia khác.
Ông lấy ví dụ, với nước Mỹ, khách nhập cảnh cần phải tiêm đủ số mũi vaccine COVID-19 và có xét nghiệm âm tính trong vòng 1 ngày trước khi bay. Sau khi đến Mỹ, người nhập cảnh phải tự cách ly trong vòng 7 ngày, thực hiện xét nghiệm ở ngày thứ 3 và 5.
Với Singapore, quy định còn khó hơn. Người Việt Nam không thể đến Singapore du lịch vào thời điểm này. "Nếu có lý do thì có thể đến, nhưng phải xét nghiệm trước khi bay, phải cách ly ở khách sạn trong 7 ngày và phải xét nghiệm âm tính trước khi ra khỏi khu cách ly", ông dẫn chứng.
Học sinh ở TP.HCM bật khóc trong ngày đầu tới trường sau 9 tháng học online

Sáng 14/2, các trường mầm non, tiểu học ở TP.HCM mở cửa đón học sinh trở lại sau hơn 9 tháng học trực tuyến vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cùng ngày, hơn 1,7 triệu học sinh tất cả các cấp ở TP.HCM trở lại học trực tiếp bình thường.

Ghi nhận tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1, TP.HCM), từ 6h sáng, các phụ huynh đã đưa con tới trường, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trước cổng để trở lại lớp học sau nhiều tháng các con phải học online tại nhà.

Nhiều phụ huynh, học sinh tranh thủ chụp hình tại cổng trường trong ngày đầu tiên cho con đến lớp sau hơn 9 tháng học trực tuyến ở nhà.

Trong khi đó, nhiều em học sinh bật khóc, e dè không muốn vào lớp khi tới trước cổng trường. Được phụ huynh, cô giáo động viên nhưng vẫn chưa sẵn sàng trở lại trường học.
Vẫn còn sớm để xem COVID-19 như bệnh cúm mùa

Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ đã kéo giảm rõ rệt số ca tử vong vì COVID-19 tại TP.HCM.
Chiều 14/2, tại họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch và phục hồi kinh tế TP.HCM, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế cho biết, số tử vong vì COVID-19 trên địa bàn 7 ngày qua rất thấp.
Trong đó, có những ngày TP không ghi nhận ca tử vong nào vì COVID-19. Đây là những kết quả tích cực của công tác phòng chống dịch.
Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ đã kéo giảm rõ rệt số ca tử vong vì COVID-19 tại TP.HCM.
Tuy nhiên, bà Huỳnh Mai cho rằng, còn quá sớm để nhận định COVID-19 giống như bệnh cúm mùa, hay các bệnh lý thông thường khác.
"Covid-19 không giống như sốt xuất huyết hay bệnh tay chân miệng mà chúng ta từng biết. Chúng ta vẫn chưa hiểu nhiều về SARS-CoV-2 và vẫn phải duy trì các biện pháp bảo vệ, đề phòng", bà Mai chia sẻ.
Chánh văn phòng Sở Y tế cũng nhận định, "còn quá sớm để cho rằng COVID-19 tác động nhẹ đến trẻ em". Theo đó, khi quan sát tình hình dịch bệnh tại TP.HCM, phần lớn trẻ mắc COVID-19 không có diễn tiến nặng, tỷ lệ tử vong không như ở người lớn.
"Tuy nhiên, chúng ta phải cảnh giác khi COVID-19 xảy ra ở trẻ suy dinh dưỡng do hệ miễn dịch rất kém, trẻ béo phì và trẻ có bệnh nền".
Các di tích ở Hà Nội chính thức được mở cửa đón khách

Sở VH&TT Hà Nội đã cho phép các địa phương mở cửa các khu di tích lịch sử - văn hóa nhưng phải căn cứ vào cấp độ dịch mà thành phố công bố (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) Hà Nội Đỗ Đình Hồng vừa ký, ban hành văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động tại các di tích năm 2022.
Theo đó, Sở VH&TT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ thông báo cấp độ dịch của thành phố để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn, các ban quản lý di tích chủ động thực hiện công tác quản lý, đón tiếp khách tham quan tại các điểm di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn phù hợp theo từng cấp độ, bảo đảm an toàn, linh hoạt, hiệu quả. Việc mở cửa đón tiếp khách phải tuân thủ đúng các hướng dẫn về phòng dịch của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của thành phố.
Sở này cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các điểm di tích lịch sử - văn hóa xây dựng phương án, kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện phòng, chống dịch.
Cụ thể, tất cả các điểm di tích đều phải có mã QR để quản lý người ra, vào và khai báo y tế theo quy định; bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng, không để tập trung đông người gây ùn ứ, ách tắc.
Cơ quan chức năng khuyến khích người tham gia các hoạt động tại di tích đã tiêm đủ 2 liều vaccine trở lên hoặc có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ; thường xuyên khử khuẩn, bố trí nước, dung dịch rửa tay trước và sau khi ra, vào khu di tích lịch sử - văn hóa.
Đối với việc tổ chức lễ hội, Sở VH&TT yêu cầu tiếp tục không tổ chức phần hội, chỉ thực hiện các nghi lễ với thành phần tham dự chính, đồng thời, chủ động có phương án hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Các đơn vị có trách nhiệm triển khai công tác bảo vệ, giữ gìn di tích, thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng truyền thống đảm bảo phù hợp với tình hình dịch.
Bộ Y tế đề nghị cân nhắc, bổ sung quy định mở lại karaoke, vũ trường

Hàng loạt chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn TP Hà Nội vừa có đơn khẩn cầu cơ quan chức năng xem xét cho ngành nghề này sớm mở cửa hoạt động trở lại (Ảnh: Nguyễn Trường).
Ngày 14/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn có công văn 628 trả lời Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch cho ý kiến về dự thảo Công văn tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường (theo công văn số 353/BVHTTDL-VHCS ngày 28/1).
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân, Bộ Y tế đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cân nhắc bổ sung vào nội dung dự thảo công văn một số nội dung.
Theo Bộ Y tế, việc hoạt động trở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường cần căn cứ trên kết quả đánh giá cấp độ dịch bệnh tại mỗi địa phương, khu vực có hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.
Ngoài ra, nơi thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường thường là nơi có không gian kín nên dễ xảy ra lây nhiễm COVID-19. Do vậy, theo góp ý của Bộ Y tế, khi hoạt động trở lại cần tăng cường các biện pháp vệ sinh, phòng chống lây nhiễm tại khu vực cung cấp dịch vụ karaoke, vũ trường (khử khuẩn, thông khí, …).
Công văn của Bộ Y tế lưu ý, với người tham dự cần thực hiện nghiêm 5K, tiêm phòng vắc xin đủ liều, không cung cấp dịch vụ cho người đang có các triệu chứng mắc COVID-19 (ho, sốt…).
Cùng đó, địa phương, nơi cung cấp dịch vụ karaoke, vũ trường cần có kế dự phòng, đáp ứng với các tình huống dịch bệnh có thể xẩy ra trong khu vực cung cấp dịch vụ để khoanh vùng gọn, không để lây lan rộng ra cộng đồng (nếu ghi nhận ổ dịch).
Bỏ xét nghiệm COVID-19 tại sân bay, giám sát chặt người nhập cảnh
Theo quy định mới của Bộ Y tế, hoạt động giám sát nguy cơ của dịch COVID-19 thông qua hình thức xét nghiệm tại sân bay đã được gỡ bỏ. Thay vào đó, người nhập cảnh sẽ được tiếp tục giám sát chặt các vấn đề sức khỏe trong quá trình cách ly y tế.
Thông tin trên được ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết tại buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, chiều 14/2.
Cụ thể, thời điểm trước Tết Nguyên Đán, Bộ Y tế đã có văn bản chỉ đạo tăng cường tầm soát Omicron để ngăn chặn biến chủng xâm nhập vào Việt Nam. Tất cả hành khách khi nhập cảnh vào Việt Nam phải thực hiện xét nghiệm trước khi lên máy bay và sau khi xuống máy bay.
Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất là cửa ngõ của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung trong việc tiếp đón người nhập cảnh từ nước ngoài. Do đó thời điểm trước ngày 28/1 hoạt động giám sát ngăn chặn nguy cơ biến chủng mới xâm nhập được thực hiện chặt chẽ, tất cả hành khách đều được xét nghiệm ngay tại sân bay, những trường hợp dương tính được chuyển đến bệnh viện theo dõi, cách ly, điều trị.
Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch đã có nhiều thay đổi, Việt Nam đang từng bước chủ động mở cửa trở lại các đường bay quốc tế. Tại TPHCM ghi nhận 125 trường hợp nhiễm biến thể Omicron nhưng hầu hết bệnh nhân đều không có biểu hiện bệnh hoặc biểu hiện bệnh nhẹ.
Trước tình hình trên, Bộ Y tế đã có những điều chỉnh mới, theo đó từ 28/1 hoạt động xét nghiệm tại sân bay đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên, tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam phải có xét nghiệm âm tính trong thời gian 72 giờ trước khi nhập cảnh. Người nhập cảnh phải khai báo y tế trên phần mềm PC-COVID.
TP.HCM: Phát hiện trẻ mắc COVID-19 trong ngày đầu đi học trở lại
Tại cuộc họp báo về tình hình dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội (chiều 14/2) ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết: "Hôm nay, toàn thành phố có 151.325/ 238262 trẻ mẫu giáo đến trường, tương đương 66,32%. Số học sinh tiểu học tới trường là 670.366/698.356 em, tương đương 96%. Số học sinh lớp 6 tới trường là 89.818/94.903 học sinh, tương đương 94,64%.
Các trường đã chủ động thực hiện nghiêm về tầm soát dịch nhằm phát hiện, ngăn chặn nguy cơ trẻ mắc bệnh, phát tán dịch. Ngay trong ngày đầu trẻ đi học trở lại, công tác tầm soát đã phát hiện 3 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó khối mầm non có 1 F0, khối tiểu học có 1 F0, lớp 6 có 1 F0. Các cơ sở giáo dục đã phối hợp cơ quan y tế địa phương xử lý theo quy định, các F1 được phát hiện đều âm tính với SARS-CoV-2.
Trong tuần đầu đi học trở lại, khối mầm non không tổ chức ăn sáng. Bảo mẫu, giáo viên tập trung đón trẻ từ đầu buổi học. Ở cấp tiểu học, nhiều cơ sở tổ chức học bán trú nhưng một số cơ sở chưa tổ chức lại hoạt động này do chưa đáp ứng đòi hỏi về quy định phòng chống dịch, cơ sở vật chất.
Bị phạt 7,5 triệu đồng do đang cách ly vẫn tự ý ra khỏi nhà

Hình minh họa
Chiều 14/2, lãnh đạo UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, vừa có quyết định xử phạt 1 trường hợp do về hành vi "Trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế".
Theo đó, người bị xử phạt là ông N.V.K (SN 1989) nơi ở tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.
Ông K. bị xử phạt 7,5 triệu đồng do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: "Trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế" theo Quyết định cách ly y tế số 623/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND xã Cam Nghĩa, được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 11 Nghị định số 117/2000/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ.
Theo lãnh đạo UBND huyện Cam Lộ, trong thời gian thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày, khi tới ngày thứ 13 ông K. đã tự ý đi ra khỏi nhà. Việc này gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.
Test nhanh COVID-19 cho học trở lại trường, phát hiện 1.300 trường hợp dương tính
Ngày 14/2, trên 650.000 trẻ em, học sinh các cấp học của trên 900 trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trở lại học trực tiếp tại trường sau thời gian dài học trực tuyến vì dịch bệnh COVID-19 .
Để chuẩn bị cho học sinh trở lại trường, trước đó các trường mầm non, tiểu học và nhiều trường THCS trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tiến hành xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho trẻ em, học sinh chưa đến tuổi tiêm vắc xin phòng COVID-19 và giáo viên nhằm phát hiện những trường hợp bị nhiễm COVID-19, giảm tối đa nguy cơ lây lan COVID-19 trong lớp học.
Các địa phương đã lấy khoảng 327.000 mẫu test nhanh cho cán bộ, giáo viên, học sinh và ghi nhận khoảng 1.300 trường hợp test nhanh dương tính.
Khoảnh khắc cưng xỉu của trẻ em mầm non




Các em học sinh được cha mẹ đeo khẩu trang, được thầy cô đo thân nhiệt trước khi bước vào lớp
Sáng 14/2, học sinh các khối mầm non, tiểu học và lớp 6 của THCS lần đầu tiên được trở lại trường học sau gần 10 tháng ở nhà. Bởi thế, không khí của buổi sáng đầu tuần hôm nay không khác gì những buổi tựu trường đầu năm học. Đã lâu lắm rồi, những hình ảnh bố mẹ tíu tít dắt tay con vào lớp mới xuất hiện.
Đối với các bé mẫu giáo, nhiều em ngày đầu được đến trường dù vẫn còn đôi chút bỡ ngỡ song ghi nhận tại 1 trường ở quận Gò Vấp hầu hết đều được gia đình chuẩn bị tâm lý từ trước nên ai nấy cũng ngoan ngoãn đến trường.
Một điều đáng yêu là tuy vẫn còn nhỏ tuổi nhưng ý thức phòng dịch của các bé rất tốt, đều tuân thủ việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi đến lớp. Các cô giáo trước cổng trường còn thực hiện công tác đo thân nhiệt cho các bé.
Bố mẹ nháo nhào mua thuốc kháng virus cho con mắc COVID-19 uống, đừng tốn tiền rước hoạ!
Liên tiếp những ngày gần đây số lượng trẻ bị nhiễm COVID ngày một nhiều lên. Bệnh có tính chất gia đình, trẻ hay chơi với nhau nên có những gia đình đến 3- 4 con nhỏ đều mắc.
Tại Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, thống kê cho thấy mấy ngày gần đây, số lượng trẻ nhiễm COVID tăng lên.
Trong đó có nhiều trẻ bị nhiễm COVID bị sốt cao cần truyền dịch, hạ sốt, phòng chống bội nhiễm.
Trước sự gia tăng mắc bệnh ở trẻ, nhiều bậc phụ huynh không khỏi lo lắng, tự đi mua thuốc dự phòng, hoặc cho con uống nếu chẳng may con mắc bệnh. Trong hoá đơn mua thuốc, không ít mẹ có thêm loại thuốc được cho là kháng virus có chữ Nga.
Chị M. A (Hoàng Liệt, Hoàng Mai) lo lắng cho biết, đi mua thuốc tại cửa hàng thuốc gần nhà và được bán cho hộp thuốc đó. Dù vẫn mua về nhưng người phụ nữ này đã cẩn thận hỏi bác sĩ chuyên khoa Nhi về loại thuốc này.
"Rất may, tôi đã được bác sĩ giải đáp cặn kẽ về những tác hại của loại thuốc này. Không cứ thế cho con uống thì cũng nguy", chị M. A cho hay.
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường, chuyên khoa Nhi, Bệnh viện Quân y 103 cho biết, theo hướng dẫn của Bộ Y tế trẻ em không có chỉ định dùng thuốc kháng virus SAR-CoV- 2 trừ duy nhất một loại là Remdesivir (thuốc đường tĩnh mạch).
Khán giá thủ đô háo hứng đón rạp phim mở cửa trở lại
Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi giật cấp 15 di chuyển về sát Biển Đông, miền Trung có bị ảnh hưởng?
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo bão của cơ quan khí tượng, bão Kalmaegi giật cấp 15 di chuyển về sát Biển Đông. Dự báo vùng biển khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của bão, biển động dữ dội.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô rét đậm khi không khí lạnh mạnh lạnh tăng cường tràn về?
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhiều nơi, trời lạnh vùng núi có nơi trời rét. Thời tiết Hà Nội mức nhiệt thấp nhất phổ biến 17–19 độ.
Lý do lịch nghỉ lễ Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 không cố định hàng năm
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 không cố định qua các năm do phải căn cứ các điều kiện kinh tế - xã hội, từ đó đề xuất phương án nghỉ linh hoạt, hài hòa nhất.
Tin sáng 2/11: Miền Bắc khi nào xuất hiện rét đậm rét hại? Bất ngờ hình ảnh ca sĩ Siu Black tươi cười xuất viện
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Các đợt không khí lạnh gia tăng về cường độ và tần suất, dẫn đến các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung dồn dập trong khoảng thời gian từ nửa cuối tháng 12/2025; Sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, trưa 1/11, ca sĩ Siu Black đã xuất viện với thể trạng tốt, tinh thần vui vẻ.
Vụ cô gái tử vong trong cốp xe ở TP.HCM: Lời khai của chủ ô tô hé lộ chi tiết không tưởng
Thời sự - 2 ngày trướcVào lúc hơn 11 giờ 30 phút ngày 1/11, Công an xã Đông Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa và điều tra hiện trường vụ một cô gái tử vong trong cốp xe ô tô đậu trên địa bàn.
Thực hư thông tin nữ sinh lớp 10 bị dụ dỗ, bắt cóc tại chung cư ở Hà Nội
Thời sự - 2 ngày trướcNguyên nhân tin đồn bắt cóc trẻ em xuất phát từ việc một cư dân bị kẹt kính xe ô tô. Do không thể tự lấy đồ, người này nhờ nữ sinh luồn tay qua khe cửa để hỗ trợ, dẫn đến hiểu lầm.
Hồi hộp cảnh nữ giáo viên mang thai sắp sinh ở Đà Nẵng vượt lũ dữ đến cơ sở y tế
Thời sự - 2 ngày trướcMưa lớn gây sạt lở nặng, nữ giáo viên vùng cao Đà Nẵng mang thai 37 tuần phải đi bộ hàng chục cây số, được lực lượng chức năng hỗ trợ vượt qua lũ dữ
Danh tính cô gái trong vụ thi thể phân huỷ ở cốp ô tô
Thời sự - 2 ngày trướcLiên quan vụ phát hiện thi thể đang phân huỷ trong ô tô (tại xã Đông Thạnh, TPHCM), cơ quan chức năng đã xác định danh tính nạn nhân và mời những người liên quan đến làm việc.
Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn trôi
Thời sự - 2 ngày trướcKhi đi xe đạp điện qua khu vực đường bị ngập, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn, trong đó 2 em may mắn được cứu sống, 1 em đang mất tích.
Miền Bắc có không khí lạnh sớm bất thường, khi nào xuất hiện rét đậm rét hại?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Các đợt không khí lạnh gia tăng về cường độ và tần suất, dẫn đến các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung dồn dập trong khoảng thời gian từ nửa cuối tháng 12/2025.
Tin sáng 1/11: Tăng lương cơ sở từ 1/1/2026? Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội
Thời sựGĐXH - Tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, đại biểu Quốc hội kiến nghị xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1/1/2026; Các ngày nghỉ lễ, Tết của ngành giáo dục, bao gồm giáo viên và học sinh các cấp, luôn tuân thủ Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm của Thủ tướng Chính phủ.