Tin sáng 15/3: Người đàn ông ở Hải Dương bị phạt 15 triệu đồng vì đánh vợ; tình tiết bất ngờ vụ dùng thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng, phải trả hơn 8,8 tỉ đồng
GĐXH - Một người đàn ông ở huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã bị xử phạt hành chính với số tiền 15 triệu đồng về hành vi đánh vợ; khách hàng thắc mắc tại sao hàng tháng ngân hàng không thông báo khoản nợ và nhắc nhở về khoản vay, nợ xấu cần thanh toán?
Người đàn ông bị phạt 15 triệu đồng vì đánh vợ
Dân Trí đưa tin, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông Nguyễn Văn T. (64 tuổi, ở Gia Lộc, Hải Dương) với số tiền 15 triệu đồng về hành vi đánh vợ.

Ông T. (64 tuổi, ở Hải Dương) bị phạt 15 triệu đồng vì hành vi đánh vợ (Ảnh minh họa).
Khoảng 12h30 ngày 9/1, ông T. đã có hành vi gây thương tích cho bà Nguyễn Thị Ng. (65 tuổi, ở Gia Lộc, vợ ông T.) tại nhà ông này ở xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc.
Hôm 11/3, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 3 cá nhân khác về hành vi gây thương tích cho thành viên trong gia đình.
Cụ thể, do có mâu thuẫn, tối 13/10/2023, anh C. (40 tuổi, ở Gia Lộc, Hải Dương) đã đến nhà bố đẻ ở cùng địa chỉ để tìm gặp vợ chồng người em trai là anh N. và chị L.
Khi đến nơi, anh C. nhìn thấy chị L. đang cầm dao để gọt hoa quả nên đã dùng ấm trà bằng gốm đánh chị này. Chưa dừng lại, anh C. tiếp tục túm tóc, kéo ngã chị L. vào bàn uống nước.
Bị đánh bất ngờ, chị L. đã dùng dao cứa vào chân phải và đâm một nhát vào vùng lưng trái anh C. Tiếp đó, chị L. cầm lưỡi chiếc xẻng để ở dưới sân đâm vào vai anh C.
Thấy vợ bị đánh, anh N. từ trong nhà lao ra sân đánh liên tiếp vào vùng mặt anh C. Kết quả giám định thương tích cho thấy chị L. bị thương tích 6%, anh C. 2%.
Với các hành vi trên, anh C. và chị L. đều bị xử phạt mỗi người 15 triệu đồng, còn anh N. bị phạt 7,5 triệu đồng.
Cô bán trứng bất ngờ "được" ném nhầm bọc tiền hơn 1 tỷ vào xe
Ngày 14/3, trao đổi với phóng viên, đại diện UBND xã Tam Đồng (huyện Mê Linh, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ mâu thuẫn trong việc bán đất đai, con trai cầm tiền bán đất mang ra để vào xe ô tô của người phụ nữ bán trứng.


Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội
Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 13/3, tại khu vực chợ Văn Lôi, xã Tam Đồng. Người phụ nữ bán trứng bất ngờ phát hiện một nam thanh niên cầm một bọc tiền để vào trong xe ô tô mình (cạnh ghế xe). Ngay sau đó, người phụ nữ này đã trình báo với cơ quan công an.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã vào cuộc và xác minh, tổng số tiền được nam thanh niên để lại là 1,2 tỉ đồng.
“Công an xác định, hai bố con, người con trai tên tên N, người bố tên S, đã bán đất được số tiền là 1,2 tỉ đồng. Nhưng sau đó, bố con ông S không hiểu sao xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc anh N đã mang số tiền kia ra để vào xe ô tô của người phụ nữ”, đại diện UBND xã Tam Đồng thông tin.
Cũng theo vị này, người phụ nữ bán trứng quê ở Vĩnh Phúc, còn 2 bố con ông S là người địa phương. Công an sau đó đã trả lại số tiền trên cho người bố.
Tình tiết bất ngờ vụ dùng thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng, phải trả hơn 8,8 tỉ đồng
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin vụ nợ phát sinh gây sốc ở tỉnh Quảng Ninh khi một khách hàng mở thẻ tín dụng tại Eximbank (chi nhánh Quảng Ninh) tiêu dùng hết 8,5 triệu đồng sau 11 năm phải trả lãi phát sinh 8,8 tỉ đồng. Ngay sau khi nội dung trên đăng tải đã được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi và gây sốc nhiều người.

Công văn nhắc nợ được Eximbank AMC gửi đến khách hàng P.H.A. Ảnh: ManTV.
Theo thông tin chia sẻ, khoảng tháng 3/2013, khách hàng P.H.A đã dùng thẻ tín dụng ngân hàng Eximbank (chi nhánh Quảng Ninh và phát sinh 2 giao dịch thanh toán ngay thời điểm chấp nhận giao dịch. Tổng nợ từ 2 lần giao dịch là 8,5 triệu đồng. Đến 30/10/2023, tổng dư nợ thẻ của khách hàng này đã tăng lên hơn 8,83 tỉ đồng (trong đó hơn 8,8 tỉ đồng tiền nợ lãi và 8,5 triệu đồng là nợ gốc).
Trao đổi với báo chí, anh P.H.A (trú TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết: Năm 2012, anh từng đến Eximbank Chi nhánh Quảng Ninh nhờ 1 nhân viên (nam giới) làm thủ tục mở thẻ tín dụng nhưng chưa từng nhận thẻ mang tên mình.
Năm 2016, khi có nhu cầu đi vay vốn ngân hàng thì mới phát hiện ra, bản thân có nợ xấu tại Ngân hàng Eximbank. Khi anh P.H.A đã tới Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Quảng Ninh để xác minh thì được ngân hàng này thông báo phải chịu trách nhiệm với chiếc thẻ tín dụng đã mở trước đó. Thấy vậy, anh P.H.A yêu cầu được xem lại hồ sơ mở thẻ tín dụng và sao kê chi tiết.
Theo bảng sao kê thẻ tín dụng mang tên anh P.H.A cho thấy, có việc giao dịch mua một chiếc điện thoại với giá hơn 9 triệu đồng. Đáng chú ý, chữ ký trong hồ sơ mở thẻ không giống chữ kỹ của anh P.H.A. Hơn nữa, trong sao kê ngân hàng, có 2 lần đã trả lãi trong vòng 2 tháng, việc này anh P.H.A khẳng định là không biết.
Cũng theo anh P.H.A, vì không muốn ảnh hưởng tới hình ảnh cá nhân nên anh đã thể hiện thiện chí khắc phục hậu quả số tiền nợ nhưng ngân hàng không đồng ý và yêu cầu phải trả cả gốc lẫn lãi mà thẻ tín dụng đó đã vay.
Từ năm 2016 đến nay, giữa anh và ngân hàng cũng đã gặp trực tiếp rất nhiều lần để giải quyết nhưng không có tiếng nói chung. Anh P.H.A cho biết thêm, phía ngân hàng yêu cầu về địa phương xin xác nhận một đơn nội dung không có khả năng chi trả nhưng anh không đồng ý với lý do nếu xin đơn đó thì đồng nghĩa với việc anh là người lừa đảo. Anh P.H.A cũng thắc mắc, tại sao hàng tháng ngân hàng không thông báo khoản nợ và nhắc nhở khách hàng về khoản vay, nợ xấu cần thanh toán?
Liên quan vấn đề này, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank) chi nhánh Quảng Ninh gửi báo cáo cụ thể về vụ việc sử dụng thẻ 8.5 triệu nhưng có tổng dư nợ lên hơn 8,83 tỉ đồng.
Theo đại diện Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh, hiện Eximbank Quảng Ninh đang chờ phía Hội sở của ngân hàng tại TPHCM hỗ trợ các thông tin liên quan đến khách hàng trên cũng như quá trình phát sinh dư nợ để tổng hợp báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh. Lý do, việc quản lý nợ xấu không phải chi nhánh tại Quảng Ninh quản lý mà do hội sở trực tiếp quản lý.
Theo thông tin ban đầu từ ngân hàng Eximbank, đơn vị đã thực hiện nhiều bước để thu hồi khoản nợ của ông P.H.A nhưng đến nay số nợ vẫn chưa được thanh toán.
Sạt lở bờ sông Cầu ở Bắc Ninh, một căn nhà bị nhấn chìm
VTC đưa tin, vào lúc 14h30 ngày 14/3, tại khu Vạn Phúc, phường Vạn An, TP Bắc Ninh xảy ra vụ sạt lở bờ sông khiến một ngôi nhà sụt hoàn toàn xuống sông Cầu. Vụ việc không có thiệt hại về người.

Ngôi nhà bị dòng sông Cầu nhấn chìm.
Nhận được tin báo, UBND TP Bắc Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, di dời những tài sản ở khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Chính quyền TP Bắc Ninh cũng khẩn cấp di dời 7 hộ dân ven đê sông Cầu đoạn qua khu Vạn Phúc, phường Vạn An.
“Hiện chúng tôi đang tập trung ứng cứu, xử lý và sơ tán các hộ dân sống ven đê, sát khu vực sạt lở;hỗ trợ các gia đình chỗ ăn ngủ, mua sắm các vật dụng sinh soạt cần thiết trước mắt để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, ông Tống Quang Thanh, Chủ tịch UBND phường Vạn An cho biết thêm.
Trước đó, tại khu vực này đã xảy ra sự cố sạt lở bờ sông, tạo thành các vết nứt rộng sát với tường nhà dân, gây nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân khu dân cư Vạn Phúc.
UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp sự cố về đê điều và Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông trên đê hữu Cầu, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
UBND tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ đạo lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, làm hệ thống rào chắn, theo dõi sát diễn biến sự cố, chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ vật tư, nhân lực, trang thiết bị cần thiết để có thể huy động ngay nếu sự cố phát triển thêm ảnh hưởng đến an toàn của người và tài sản của Nhân dân và an toàn đê điều, đồng thời xây dựng phương án, kịch bản sơ tán dân khỏi khu vực sự cố.
Cứu hộ 5 ngư dân Thanh Hóa gặp nạn trên biển
Vào khoảng 6 giờ, ngày 12/3/2024, Đồn Biên phòng Quan Lạn ((BĐBP tỉnh Quảng Ninh) nhận được tin báo qua điện thoại của anh Lê Ngọc Dương (SN 1990, trú tại phường Hải Ninh, TX Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) về việc tàu cá BKS TH-9105-TS của anh Dương gặp nạn tại khu vực biển vùng Thượng Mai, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn.

Lực lượng chức năng Quảng Ninh đang nỗ lực cứu 5 thuyền viên trên tàu cá bị nạn trên biển.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn BP Quan Lạn đã cử một xuồng và 5 CBCS nhanh chóng cơ động ra vị trí tàu bị nạn để cứu hộ, cứu nạn, đồng thời thông báo cho ngư dân hoạt động gần khu vực phối hợp tìm kiếm, cứu nạn.
Thời điểm lực lượng ứng cứu tiếp cận tàu cá, phương tiện đã bị nước tràn vào khoang và đang chìm dần xuống biển. Lực lượng chức năng đã nỗ lực cứu vớt 5 thuyền viên đi trên phương tiện gồm: Lê Ngọc Dương (SN 1990, thuyền trưởng, chủ phương tiện); Phạm Văn Sơn (SN 1970); Lê Công Vinh (SN 1991); Lê Ngọc Đương (1968); Lê Ngọc Tương (SN 1972) cùng trú tại phường Hải Ninh, TX Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Đến 13h30, ngày 13/3/2024, tàu bị nạn đã được trục vớt thành công, đảm bảo an toàn.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do phương tiện đã cũ, thời điểm bị nạn tàu cá của ngư dân đang thả neo, các thuyền viên trên tàu đang ngủ nên không để ý dẫn đến phần mạn phải của tàu bị bục, nước tràn vào gây chìm tàu.
Ước tính thiệt hại về tài sản của tàu cá TH-9105-TS khoảng 150 triệu đồng.

Bắt các đối tượng gây án đang bỏ trốn và trộm cắp cáp quang trên cao tốc
Xã hội - 2 phút trướcCục Cảnh sát Giao thông ngày 19/5 cho biết đơn vị chức năng vừa bắt giữ nghi can trộm cắp dây điện và cáp quang trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Đã bắt được nghi phạm sát hại Tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở ở Sơn La
Xã hội - 11 phút trướcCông an tỉnh Sơn La đã bắt giữ nghi phạm Tòng Văn Vương (SN 2005, trú tại xã Pi Toong, huyện Mường La) vì liên quan trực tiếp đến vụ sát hại Tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở.

Xử phạt người đàn ông hành hung nhân viên y tế ở Phú Thọ
Thời sự - 42 phút trướcGĐXH - Gây tổn hại đến sức khỏe của người hành nghề trong khi đang khám, chữa bệnh người đàn ông ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ bị xử phạt 35 triệu đồng và buộc xin lỗi.

Hoa hậu Thùy Tiên 'đút túi' gần 7 tỷ đồng nhờ bán kẹo Kera
Xã hội - 47 phút trướcCơ quan công an xác định, Công ty Chị Em Rọt bán được hơn 135.000 hộp kẹo Kera, thu được gần 18 tỷ đồng, hoa hậu Thuỳ Tiên được trả hoa hồng gần 7 tỷ đồng.

Hà Nội: Kịp thời khống chế đối tượng nghi 'ngáo đá' hành hung người đi đường
Xã hội - 1 giờ trướcCảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã kịp thời khống chế đối tượng nghi "ngáo đá" có hành vi manh động, tấn công người đi đường tại phố Lê Trọng Tấn.

Lộ trình hoàn thành việc chuyển đổi, giải thể các Phòng công chứng
Xã hội - 1 giờ trướcNghị định số 104/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng vừa được Chính phủ ban hành, trong đó nêu rõ lộ trình hoàn thành việc chuyển đổi, giải thể các Phòng công chứng.

Cả nước nhiều nơi mưa to, nguy cơ lũ quét và sạt lở trên 50 huyện ở 8 tỉnh
Xã hội - 1 giờ trướcDự báo trong những giờ tới, nhiều tỉnh, thành trên cả nước tiếp diễn mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở ở 8 tỉnh.

Thí điểm Viện kiểm sát Nhân dân khởi kiện án dân sự
Xã hội - 1 giờ trướcViện trưởng VKSND Tối cao cho biết, sẽ thực hiện thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Nghệ An: Thông xe kỹ thuật cầu vượt đường sắt, giải toả nút thắt tại Quốc lộ 7
Xã hội - 2 giờ trướcViệc hoàn thành và đưa vào khai thác cầu vượt đường sắt Km2+415 là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7.

Khởi tố Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và một số đối tượng trong Công ty CP Asia Life
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng khởi tố bị can đối với 04 đối tượng là lãnh đạo trong Công ty CP Asia Life.

Lịch nghỉ hè chính thức của học sinh 63 tỉnh, thành trên toàn quốc năm 2025
Giáo dụcGĐXH - Lịch nghỉ hè 2025 của học sinh tại 63 tỉnh thành được xây dựng dựa trên khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 do Bộ GD&ĐT ban hành.