Tin sáng 16/2: Giáo viên mầm non Hà Nội mong ngóng ngày trở lại trường; đề xuất mở lại phố đi bộ hồ Gươm từ tháng 3
GiadinhNet - Sẵn sàng thích ứng dạy trong điều kiện mới, những món đồ chơi được các cô cặm cụi chuẩn bị, những bảng chữ được các cô nắn nót cho niềm mong ngày mở lại trường không còn xa…; Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đề xuất mở cửa trở lại phố đi bộ hồ Gươm từ tháng 3.
Tin sáng 15/2: Quy định phòng dịch COVID-19 của Việt Nam 'dễ thở' với khách nhập cảnh; học sinh tiểu học ở TP.HCM bật khóc trong ngày đầu tới trường Hà Nội: Đề xuất mở lại phố đi bộ hồ Gươm từ tháng 3

Quận Hoàn Kiếm đề xuất mở lại phố đi bộ hồ Gươm từ tháng 3 (Ảnh minh họa)
Trao đổi với chúng tôi ngày 15/2, đại diện UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, quận đang dự kiến xin phép thành phố cho mở lại phố đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận từ tháng 3/2022. Theo vị đại diện, động thái này căn cứ vào Nghị quyết 128 của Chính phủ, đánh giá cấp độ dịch của thành phố và tỷ lệ cao tiêm vaccine của người dân.
Trước đó, tháng 4/2021, quận Hoàn Kiếm tạm dừng tổ chức hoạt động của các không gian đi bộ từ ngày 30/4/2021 để phòng chống dịch COVID-19. Hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn quận chỉ tiếp tục được hoạt động trở lại sau khi được phép của UBND TP. Hà Nội.
Hà Nội: Giáo viên mầm non mong ngóng ngày trở lại trường

Ảnh minh họa.
Một buổi sáng, trong cái lạnh và mưa phùn giữa tháng Giêng của Hà Nội, cô Tiêu Thị Trang cùng những giáo viên của trường ất bật dọn dẹp, sắp xếp đồ dùng học tập, đồ chơi cho ngôi trường mầm non mới sau khi buộc phải buông tay ngôi trường cũ.
"Nhiều bạn bè đã dừng cuộc chơi nhưng tôi vẫn nỗ lực làm thêm những nghề khác và vẫn mở một trường mới vì tin yêu của phụ huynh", chị Tiêu Thị Trang, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sun Village cho biết.
Những giáo viên vẫn gắn bó với trường sau gần 1 năm không thể đi dạy mấy ngày này háo hức hơn với hi vọng trường sớm được mở cửa trở lại…
"Mới chuyển sang nên nhiều việc phải làm. Cũng ngổn ngang…", chị Đinh Thị Ngọc Bích, giáo viên mầm non chia sẻ.
Chị Trịnh Thị Hồng, giáo viên mầm non cho biết thêm: "Rất hồi hộp, nói chung là mong trở lại trường lắm".
Những đứa trẻ nhỏ theo chân mẹ đi làm. Có bạn khóc vì chưa từng quen với trường, với lớp. Có bạn lại hào hứng với các trò chơi đã từng thân thuộc sau gần 1 năm xa cô, xa bè bạn.
- Con muốn được đến trường. Con nhớ cô và các bạn.
- Con thích đến trường vì con được học với được chơi.
Ngày mở cửa trường chưa được xác định nhưng nhiều phụ huynh đã mong ngóng, đặt chỗ sớm cho con. Sẵn sàng thích ứng dạy trong điều kiện mới, những món đồ chơi được các cô cặm cụi chuẩn bị, những bảng chữ được các cô nắn nót cho niềm mong ngày mở lại trường không còn xa…
Trẻ tiểu học và lớp 6 nội thành Hà Nội đi học trực tiếp từ 21/2

Học sinh tiểu học ở ngoại thành đã được đi học trực tiếp từ 10/2
UBND TP Hà Nội đồng ý cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 12 quận nội thành đến trường học trực tiếp từ 21/2 như đề xuất của Sở GD-ĐT.
Cụ thể, học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 ở 12 quận nội thành Hà Nội đi học trực tiếp từ 21/2 tức từ đầu tuần tới vào tất cả các ngày trong tuần. Trong khi đó, học sinh mầm non vẫn tiếp tục nghỉ ở nhà.
Cũng như các khối lớp khác, Hà Nội yêu cầu các trường không tổ chức bán trú, chỉ dạy trực tiếp 1 buổi/ngày.
Như vậy, thêm khoảng 400.000 học sinh sẽ đến trường vào tuần tới, trường học Hà Nội chính thức mở cửa cho toàn bộ 1,6 triệu học sinh. Ngoại trừ học sinh lớp 1, hầu hết đã không đến trường trong 9 tháng qua.
Về nguyên tắc, UBND TP. Hà Nội yêu cầu chỉ tổ chức học trực tiếp ở những địa bàn có mức độ dịch ở cấp 1, cấp 2. Những địa bàn có mức độ dịch ở cấp 3, 4 thì học sinh tiếp tục học trực tuyến ở nhà.
Các trường học phải đạt yêu cầu an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT và Sở Y tế TP. Hà Nội mới được tổ chức dạy học trực tiếp.
Giáo viên chưa tiêm đủ vaccine chỉ dạy trực tuyến.
Một số trường Hà Nội chuyển học online vì ca F0 tăng vọt
Nhiều trường/lớp học ở Hà Nội đã quyết định cho học sinh chuyển sang học online sau ít ngày đi học trở lại với lý do số lượng mắc COVID-9 tăng vọt.
Chia sẻ với VietNamNet, bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết, tính đến ngày 15/2, trường có 37 lớp học có F0 và chuyển sang học trực tuyến, trên tổng số 76 lớp từ khối 7 đến 12.
Với yêu cầu chung của Sở GD-ĐT và TP Hà Nội, nhà trường vẫn mở cửa, lớp nào không có F0 vẫn đi học bình thường. "Nhưng có lớp sĩ số 25 thì đến ngày hôm qua 14/2 đã có đến 13 F0", bà Dương nói. Bà Dương cho biết, đến nay rất may, chưa có học sinh nào bị chuyển biến nặng.
Đại diện Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng cho biết, đến ngày 15/2, trường đã có tới 40 trường hợp học sinh mắc COVID-19. Như vậy, đã có 10 lớp có F0.
Các phụ huynh lớp 7A6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình) mới đây cũng nhận được thông báo từ giáo viên chủ nhiệm: "Do tình hình F0, F1 ở lớp có dấu hiệu tăng. Được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, bắt đầu từ chiều nay lớp sẽ chuyển sang hình thức học online để đảm bảo an toàn cho các học sinh. Kính nhờ phụ huynh nhắc nhở các con chuẩn bị thiết bị kết nối, đồ dùng sách vở đầy đủ và vào học đúng giờ theo link zoom của lớp".
Còn Trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình) tính đến ngày 12/2 cũng đã có 17 trường hợp học sinh mắc COVID-19, rải ở cả 3 khối 7,8,9 (khối 6 chưa đi học theo lịch chung toàn TP Hà Nội); trong đó lớp 8A7 có 4 học sinh. Số học sinh các lớp có F0 đi học trực tiếp cũng ít hơn rất nhiều so với sĩ số ngày thường.
Mở cửa lại vũ trường, karaoke những ai sẽ không được tham gia?

Mở cửa lại vũ trường, karaoke những ai sẽ không được tham gia?
Theo đó, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân, Bộ Y tế đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cân nhắc bổ sung vào nội dung dự thảo công văn một số nội dung.
Cụ thể, việc hoạt động trở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường cần căn cứ trên kết quả đánh giá cấp độ dịch bệnh tại mỗi địa phương, khu vực có hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.
Ngoài ra, nơi thực hiện các hoạt động trên thường là nơi có không gian kín nên dễ xảy ra lây nhiễm COVID-19. Do vậy, theo góp ý của Bộ Y tế, khi hoạt động trở lại cần tăng cường các biện pháp vệ sinh, phòng chống lây nhiễm tại khu vực này (khử khuẩn, thông khí…). Trong đó, lưu ý, người tham dự cần thực hiện nghiêm 5K, tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ liều, không cung cấp dịch vụ cho người đang có các triệu chứng mắc COVID-19 (ho, sốt…).
Địa phương, nơi cung cấp dịch vụ trên cũng cần có kế dự phòng, đáp ứng với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong khu vực này để khoanh vùng gọn, không để lây lan rộng ra cộng đồng (nếu ghi nhận ổ dịch).
Hỗ trợ tối đa F0 là sinh viên ngoại tỉnh học tập ở Hà Nội

Bí thư Hà Nội yêu cầu phải có kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền và đặc biệt là hỗ trợ sinh viên ngoại tỉnh không may mắc COVID-19 khi trở lại học tập trên địa bàn (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).
Thông tin tại Hội nghị Thường trực Thành ủy Hà Nội diễn ra vào ngày 14/2, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, ở thời điểm hiện tại, dù số ca F0 ghi nhận mỗi ngày của thành phố ở mức cao nhưng tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt; mọi hoạt động xã hội vẫn duy trì ổn định, không bị xáo trộn; kinh tế ghi nhận chuyển biến tích cực.
Hiện tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên tới trên 103.800 người. Tỷ lệ bệnh nhân tầng 1 phải chuyển tầng điều trị chỉ chiếm 0,37%. Hiện còn 67.421 người đang điều trị, trong đó số ca F0 điều trị ở tầng 1 chiếm tỷ lệ trên 96%.
Tuy nhiên, ông Dũng yêu cầu các cấp, các ngành tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước dịch bệnh.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Hà Nội yêu cầu, Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, gia đình và những người liên quan quản lý chặt chẽ sinh viên ở trọ phân tán; rà soát, lập danh sách những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.
Bên cạnh đó, các trường phải có kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền và đặc biệt là hỗ trợ sinh viên khi không may mắc bệnh, vì hầu hết các em đều ở xa gia đình.
Đối với Ban Cán sự đảng UBND thành phố có nhiệm vụ và tổ chức kiểm tra, giám sát các địa phương triển khai việc học trực tiếp cho các cấp học, nhất là đối tượng học sinh chưa tiêm vaccine.
Đối với việc tổ chức học bán trú, ngành giáo dục và đào tạo, cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trường tổ chức lấy ý kiến của phụ huynh học sinh. Các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm quyết định tổ chức học bán trú theo tình hình dịch bệnh trên địa bàn.
"Tôi đề nghị các cơ sở giáo dục - đào tạo phải nâng cao trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, bảo vệ an toàn cho học sinh, sinh viên của mình" - ông Dũng nhấn mạnh.
Điên cuồng bay lắc, nhiều người nhiễm COVID-19, dương tính với ma tuý

Nhóm thanh niên bị bắt quả tang khi đang bay lắc
Chủ tịch UBND huyện Bình Giang (Hải Dương) Nguyễn Trung Kiên cho biết, Công an huyện vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện hơn 200 người đang bay lắc tại quán Bar karaoke K Club. Trong đó, nhiều người dương tính với COVID-19 và chất ma tuý.
Theo đó, vào khoảng 1h sáng nay (15/2), Công an huyện Bình Giang đã bất ngờ ập vào quán Bar karaoke K - Club (thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang).
Khi các trinh sát ập vào, hơn 200 người đang say sưa hát, nhảy trong tiếng nhạc lớn.
Qua kiểm tra, sàng lọc, công an ghi nhận có hơn 100 người dương tính với chất ma tuý, hơn 10 người nhiễm COVID-19.
Lãnh đạo Công an huyện Bình Giang cho hay, những người dương tính với ma tuý đã được đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra xử lý. Những người nhiễm COVID-19 đã được ban chỉ đạo phòng chống dịch đưa đi cách ly.
Các tỉnh ứng xử ra sao trước hàng chục nghìn ca mắc COVID-19 trong trường học
Vì sao Cụm công nghiệp Thượng Ninh dang dở, liên tục xin gia hạn tiến độ?
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Nguyên nhân chậm tiến độ là do điều chỉnh quy hoạch, tăng giá vật liệu và sự thiếu tích cực của chủ đầu tư, dẫn đến lãng phí tài nguyên và mất cơ hội đầu tư, việc làm...
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc hôm nay thế nào do tác động của không khí lạnh mạnh?
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh Hà Nội và khu vực miền Bắc tiếp tục lạnh về đêm và sáng. Đến trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt tăng dần.
Tin sáng 15/12: Rét đậm, rét hại sẽ liên tục tăng cường từ nay tới Tết Dương Lịch 2026; Điểm mới về lương, thưởng, tiền làm thêm giờ của viên chức từ năm 2026
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Từ nay tới tháng 1/2026, rét đậm rét hại sẽ xuất hiện; Ngoài tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác dựa trên kết quả, hiệu quả công việc theo vị trí việc làm, viên chức cũng được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm và các chế độ liên quan đến tiền lương.
Công an phường ở TPHCM rà soát các trường hợp liên quan đến dự án 'Nuôi em'
Thời sự - 1 ngày trướcCông an phường ở TPHCM sẽ rà soát, kiểm tra các nguồn tin, tin báo liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em" đang gây "lùm xùm" trên mạng.
Xe máy 'kẹp 3' chạy tốc độ cao tông đuôi ô tô tải khiến cả ba người tử vong
Thời sự - 1 ngày trướcKhông có giấy phép lái xe, thanh niên ở Gia Lai vẫn điều khiển xe máy chở 3 người, lưu thông với tốc độ cao. Hậu quả, xe máy tông vào một ô tô tải đang đỗ bên đường, khiến cả ba người tử vong.
Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh mạnh đang gây rét buốt ở miền Bắc: Rét đậm, rét hại sẽ tăng cường liên tiếp tới cuối tháng 12
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Thời tiết hôm nay ngày 14/12, không khí lạnh thấm sâu nên miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Từ nay tới tháng 2/2026, rét đậm rét hại sẽ xuất hiện.
Tin sáng 14/12: Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1/7/2026? Hà Nội chi trả bồi thường dự án ven hồ Gươm, có hộ dân nhận tới 400 tỷ đồng
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Luật Căn cước mới được thông qua đã sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan quản lý căn cước; thu hồi thẻ căn cước…; Một hộ dân nhà khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) sắp được nhận đền bù 400 tỷ đồng để di dời nhường đất làm công viên, quảng trường phía đông.
Bên trong Trung tâm chỉ huy CSGT Hà Nội: Camera AI tự động bắt đến 28 loại lỗi
Thời sự - 2 ngày trướcTrung tâm điều khiển giao thông Hà Nội là “đầu não” của hệ thống 1.837 camera các loại, được kết nối trực tiếp với 188 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông ứng dụng AI.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc sẽ rét nhất vào thời điểm này khi không khí lạnh mạnh tràn về
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ giảm liên tục khiến khu vực này chuyển rét. Dự báo ngày 14/12 sẽ là ngày rét nhất.
Tin sáng 13/12: Cục CSGT công khai thời gian kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Bính Ngọ; không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa to và rét đậm
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ; Do tác động của không khí lạnh mạnh, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm...
Tin sáng 13/12: Cục CSGT công khai thời gian kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Bính Ngọ; không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa to và rét đậm
Thời sựGĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ; Do tác động của không khí lạnh mạnh, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm...