Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 17/4: Đồng thuận với tăng lương tối thiểu 6% từ ngày 1/7; Hà Nội không kéo dài thời gian năm học 2021-2022

Chủ nhật, 06:56 17/04/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Các thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận thông qua phương án tăng lương tối thiểu 6% từ ngày 1/7 tới để báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến khẳng định, thành phố không kéo dài thời gian năm học 2021-2022.

Tin sáng 16/4: Điều kiện, mức hưởng, thủ tục hưởng BHXH một lần năm 2022; người dân có thể tới công an phường, xã đăng ký biển số xe máyTin sáng 16/4: Điều kiện, mức hưởng, thủ tục hưởng BHXH một lần năm 2022; người dân có thể tới công an phường, xã đăng ký biển số xe máy

GiadinhNet - Khi tính mức hưởng BHXH một lần trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 1 tháng đến 6 tháng được tính là nửa năm, từ 7 tháng đến 11 tháng được tính là một năm. Không phải đến công an cấp huyện, từ ngày 21/5 người dân có thể đến trụ sở công an xã để đăng ký, cấp biển số cho mô tô, xe máy, xe máy điện...

Hà Nội không kéo dài thời gian năm học 2021-2022

Tin sáng 17/4: Hà Nội không kéo dài thời gian năm học 2021-2022 - Ảnh 2.

Tổ chức các trò chơi để tăng khả năng vận động cho các bé ngay từ ngày đầu tới trường. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Liên quan đến việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của các trường học trên địa bàn thành phố, ngày 15/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến khẳng định, thành phố không kéo dài thời gian năm học 2021-2022.

Học sinh các trường học trên địa bàn thành phố sẽ kết thúc năm học chậm nhất trước ngày 31/5/2022.

Đây cũng là mốc thời gian kết thúc năm học theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại Quyết định 3952/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 16/8/2021.

Ông Phạm Xuân Tiến cho biết thêm, căn cứ vào tình hình thực tế học sinh phải học trực tuyến khoảng 7 tháng trong năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường tận dụng thời gian 2 tuần dự trữ để hỗ trợ, giúp học sinh củng cố kiến thức, kỹ năng, bảo đảm kết thúc chương trình học hiệu quả và chất lượng.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 13/4, 100% trường học trên địa bàn thành phố đã tổ chức dạy học trực tiếp, tỷ lệ học sinh tham gia đạt 93,79% ở cấp Tiểu học, 95,12% ở cấp Trung học Cơ sở, 96,46% ở cấp Trung học Phổ thông. Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho những học sinh không thể đến trường do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bên cạnh tổ chức dạy học trực tiếp, các trường vẫn nỗ lực duy trì hình thức dạy học trực tuyến. Việc thực hiện song song hai hình thức dạy học được các nhà trường triển khai ổn định, nền nếp, bảo đảm chất lượng và tiến độ của chương trình năm học.

Đồng thuận với tăng lương tối thiểu 6% từ ngày 1/7

Tin sáng 17/4: Đồng thuận với tăng lương tối thiểu 6% từ ngày 1/7; Hà Nội không kéo dài thời gian năm học 2021-2022 - Ảnh 3.

Lương tối thiểu sẽ tăng 6% sẽ được áp dụng nếu được Thủ tướng quyết định ban hành

Tại phiên họp thứ 2 của Hội đồng Tiền lương quốc gia, tất cả 17 thành viên của hội đồng đều bỏ phiếu đồng thuận tăng lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên, có 15 thành viên đồng ý tăng lương tối thiểu từ ngày 1/7/2022, hai thành viên còn lại đồng ý tăng lương nhưng thời điểm tăng từ ngày 1/1/2023. Với nguyên tắc theo đa số, Hội đồng chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% so với hiện hành từ ngày 1/7/2022 để báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.

Đánh giá về kết quả trên, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam (đại diện NLĐ tại Hội đồng tiền lương) cho hay, phía đại diện NLĐ đề xuất và mong mức tăng lương tối thiểu cao hơn mức tăng 6%. Tuy nhiên, trong bối cảnh doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, mức tăng 6% cũng "chấp nhận được", thể hiện sự chia sẻ của doanh nghiệp với NLĐ để cùng vượt qua khó khăn, thực hiện tốt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

"Các bên trong Hội đồng tiền lương đã đưa ra các quan điểm phong phú, lập luận khác nhau, nhưng đều chia sẻ với NLĐ và doanh nghiệp, đồng hành cùng Chính phủ vượt qua giai đoạn khó khăn. Mức tăng lương 6% thể hiện sự chia sẻ của các bên, nhưng chúng tôi vẫn khuyến khích doanh nghiệp đối thoại với NLĐ để trả mức lương cao hơn", ông Hiểu nói.

Về thời điểm tăng lương từ 1/7 tới, theo ông Hiểu, thông lệ tăng lương tối thiểu thường tính từ ngày 1/1 của năm kế tiếp, nhưng lần này lương tối thiểu đã gần 2 năm chưa tăng, dịch bệnh được kiểm soát tốt, kinh tế dần phục hồi, thời điểm tăng lương như trên kịp thời giúp NLĐ bớt khó khăn. Bên cạnh đó, tăng lương cũng là công cụ thúc đẩy NLĐ tăng năng suất, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững; cũng là giải pháp buộc doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị, tiết kiệm chi phí, để hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn.

Thời gian gần đây số NLĐ rút Bảo hiểm xã hội một lần tăng cao, ông Hiểu cho rằng, đây cũng là thông điệp gửi tới các thành viên Hội đồng tiền lương và toàn xã hội phải cùng suy ngẫm, tìm giải pháp giúp NLĐ vượt qua khó khăn trước mắt. "Khi có nhiều hỗ trợ, trong đó có bảo hiểm thất nghiệp, tăng lương… NLĐ sẽ không chọn phương án đầy mất mát và mạo hiểm khi bỏ qua lương hưu trong tương lai để lo cuộc sống trước mắt", ông Hiểu nói thêm.

Phía đại diện người sử dụng LĐ, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nêu quan điểm, doanh nghiệp còn khó khăn, mới phục hồi, như người mới ốm dậy đi ra đường rón rén vì lo ốm lại.

"Mức điều chỉnh lương tối thiểu 6% từ ngày 1/7 chúng tôi chưa thật sự hài lòng, chưa như kỳ vọng chung của doanh nghiệp. Doanh nghiệp kỳ vọng nếu tăng lương tối thiểu nên tăng từ ngày 1/1/2023. Việc tăng lương vào giữa năm tạo ra nhiều vất vả cho doanh nghiệp, khi phải điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh, đơn hàng, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, chi phí… đã được xây dựng từ đầu năm cho tới hết năm", ông Phòng nói.

Dù vậy, với mức tăng lương được hội đồng thông qua, theo ông Phòng, cũng thể hiện sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp để đáp ứng được mức tăng 6%, nên kỳ vọng NLĐ cũng cần đồng hành, chia sẻ với nỗ lực đó của doanh nghiệp. Dù tiền lương thực tế doanh nghiệp trả cho NLĐ cơ bản cao hơn lương tối thiểu, nhưng lương tối thiểu tăng sẽ khiến các chi phí căn cứ theo mức lương này tăng, như chi phí bảo hiểm, công đoàn…

Với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ông Phòng cho hay, nhóm doanh nghiệp này lên phương án kinh doanh rất chặt chẽ, nên VCCI sẽ nỗ lực để thông tin đầy đủ, chia sẻ để các doanh nghiệp đồng thuận, hiểu đúng và cùng chia sẻ với việc điều chỉnh tiền lương.

Trước đó, tại phiên họp thứ 2 diễn ra ngày 12/4, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thông qua phương án tăng lương tối thiểu bình quân thêm 6% từ ngày 1/7 tới để báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định. Cụ thể:

Vùng 1 tăng thêm 260.000 đồng/tháng, lên mức 4,68 triệu đồng/người/tháng.

Vùng 2 tăng thêm 240.000 đồng/tháng, lên mức 4,16 triệu đồng/người/tháng.

Vùng 3 tăng thêm 210.000 đồng/tháng, lên mức 3,64 triệu đồng/người/tháng.

Vùng 4 tăng thêm 180.000 đồng/tháng, lên mức 3,25 triệu đồng/người/tháng.

Mức tăng này sẽ áp dụng từ ngày 1/7/2022 tới hết năm 2023.

Những trẻ dưới 12 tuổi đầu tiên ở Hà Nội được tiêm vaccine phòng COVID-19

Tin sáng 17/4: Đồng thuận với tăng lương tối thiểu 6% từ ngày 1/7; Hà Nội không kéo dài thời gian năm học 2021-2022 - Ảnh 4.

Dự kiến có hơn 1 triệu trẻ em thuộc diện tiêm chủng phòng COVID-19 ở TP Hà Nội. Trong đó có hơn 157.000 trẻ thuộc khối mẫu giáo; 743.200 trẻ thuộc khối tiểu học và hơn 102.100 trẻ em thuộc khối THCS (năm học 2021-2022).

Ngoài ra, qua thống kê, có hơn 6.600 trẻ em trong độ tuổi từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, không đi học nhưng sinh sống trên địa bàn TP Hà Nội.

Tin sáng 17/4: Đồng thuận với tăng lương tối thiểu 6% từ ngày 1/7; Hà Nội không kéo dài thời gian năm học 2021-2022 - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào lúc hơn 14h chiều 16/4 tại điểm tiêm chủng trường THCS Lê Lợi (Hà Cầu, Hà Đông), hàng chục nhân viên Trung tâm y tế Hà Cầu (quận Hà Đông) bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh khối lớp 6. 

Tin sáng 17/4: Đồng thuận với tăng lương tối thiểu 6% từ ngày 1/7; Hà Nội không kéo dài thời gian năm học 2021-2022 - Ảnh 6.

Trước khi tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện khám sàng lọc cho học sinh.

Tin sáng 17/4: Đồng thuận với tăng lương tối thiểu 6% từ ngày 1/7; Hà Nội không kéo dài thời gian năm học 2021-2022 - Ảnh 7.

Việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ được TP Hà Nội tiến hành tiêm cho trẻ lớp 6 trước, sau đó hạ dần độ tuổi tiêm.

Ngày 16/4: Số mắc mới COVID-19 giảm còn 18.474; ca tử vong thấp nhất trong nửa năm quaNgày 16/4: Số mắc mới COVID-19 giảm còn 18.474; ca tử vong thấp nhất trong nửa năm qua

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 16/4 của Bộ Y tế cho biết ca mắc COVID-19 tiếp tục giảm sâu, còn 18.474 ca; Trong ngày số khỏi bệnh nhiều gấp gần 4 lần số mắc; Số ca tử vong là 10 trường hợp, thấp nhất trong nửa năm qua. Quảng Ninh bổ sung 4.800 F0.

Gần 500.000 người Việt Nam đã có hộ chiếu vaccine

Người dân đã tiêm chủng, khai báo chính xác thông tin và đã được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng, xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm.

Với người dân chưa được cấp hộ chiếu vaccine do thiếu, sai thông tin cần liên hệ với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung, cập nhật hoặc phản ánh trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiemchungcovid19.gov.vn. Ngoài ra, người dân có thể gọi điện đến tổng đài của Bộ Y tế theo số 19009095 để phản ánh hoặc tư vấn các vấn đề liên quan đến hộ chiếu vaccine.

Hộ chiếu vaccine được sử dụng để chứng minh lịch sử tiêm chủng, khỏi bệnh của cá nhân, không thay thế cho các giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh khác như hộ chiếu, thị thực, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy thông hành, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực…

Hộ chiếu vaccine điện tử được hiển thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử và PC-COVID hoặc trên trang tra cứu Bộ Y tế, sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên minh châu Âu (EU) hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia và trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc gia khác sử dụng. Đến nay, đã có 19 nước công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam.

Người phụ nữ bất ngờ nhận cuộc gọi xin lại 250 triệu đồng chuyển nhầm

Tin sáng 17/4: Đồng thuận với tăng lương tối thiểu 6% từ ngày 1/7; Hà Nội không kéo dài thời gian năm học 2021-2022 - Ảnh 9.

Chị Nguyệt trả lại số tiền do anh Huân chuyển nhầm trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương (Ảnh công an cung cấp).

Ngày 16/4, UBND xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương vừa tổ chức tuyên dương công dân Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1971, ở thôn Đông Vinh) vì đã có hành động trao trả số tiền 250 triệu đồng bị chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, ngày 6/4, trong lúc thao tác chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, anh Trần Văn Huân (SN 1978, trú huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã chuyển nhầm số tiền 250 triệu đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Nguyệt (xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên).

Do không đăng ký tin nhắn báo biến động số dư của ngân hàng nên chị Nguyệt không biết có khoản tiền lớn được chuyển nhầm vào tài khoản của mình.

Thông qua sự hỗ trợ của ngân hàng, nhiều ngày sau đó, anh Trần Văn Huân đã liên lạc được với chị Nguyệt. Bất ngờ khi nhận được thông tin trên, chị Nguyệt thông báo với chính quyền địa phương và kịp thời trao trả số tiền mà anh Huân đã chuyển nhầm.

Trước hành động đẹp của chị Nguyễn Thị Nguyệt, UBND xã Cẩm Bình đã kịp thời tuyên dương công dân sinh sống trên địa bàn.

Chó thả rông, không rọ mõm tràn ngập nơi công cộng ở Hà Nội

Tin sáng 17/4: Hà Nội không kéo dài thời gian năm học 2021-2022 - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng của một số phường thuộc ở trung tâm Hà Nội vừa "ra quân" sau chỉ đạo của thành phố về việc thành lập gần 600 đội bắt chó thả rông. Trong khi đó, tại những nơi công cộng như công viên Thống Nhất, người đi tập thể dục vẫn giữ thói quen dắt theo chó đi dạo cùng mà không có đủ biện pháp đảm bảo an toàn.


Tin sáng 17/4: Hà Nội không kéo dài thời gian năm học 2021-2022 - Ảnh 4.

Đội bắt chó thả rông của Hà Nội gồm 6-8 người, hoạt động khoảng 1-2 lần/tuần, không cố định ngày để tăng tính đột xuất nhằm phát hiện, xử lý vi phạm của chủ vật nuôi như: Không rọ mõm, không xích khi đưa chó ra nơi công cộng, để chó vệ sinh bừa bãi, cắn người...



Tin sáng 17/4: Hà Nội không kéo dài thời gian năm học 2021-2022 - Ảnh 5.

Các giống chó ở nơi công cộng đa dạng từ nhỏ đến to, ta lẫn tây. Trong ảnh, một chú chó Alsaka tự do đi lại trên đường chạy bộ, tập thể dục của người dân.


TP.HCM: Bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi


TP.HCM: Bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi - Ảnh 2.

Dự kiến trong hôm nay tại hơn 100 điểm tiêm là trường học và cơ sở y tế trên địa bàn 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức sẽ tiêm cho hơn 30.000 học sinh.

TP.HCM: Bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi - Ảnh 3.

Theo ghi nhận tại điểm tiêm trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Kiêm (Quận 1), từ sáng sớm nhiều phụ huynh dẫn con em của mình đến để hoàn tất các thủ tục tiêm vaccine mũi 1

TP.HCM: Bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi - Ảnh 4.

Tại điểm tiêm đón nhận khoảng hơn 100 học sinh độ tuổi dưới 12 của trường THCS Võ Trường Toản (Quận 1)

TP.HCM: Bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi - Ảnh 5.

Công tác tổ chức tiêm được sắp xếp trật tự, phần luồng lối ra và lối vào riêng biệt, có sơ đồ hướng dẫn cũng như tình nguyện viên điều phố

TP.HCM: Bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi - Ảnh 6.

Hầu hết cả phụ huynh và học sinh đều đã chuẩn bị tâm lý khá tốt. Các em được khám sàng lọc về sức khoẻ để xem xét đủ điều kiện tiêm. Một vài trường hợp phải ra về vì không đủ điều kiện sức khoẻ

Đề xuất lập dự án thu phí ô tô vào trung tâm TP.HCM

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa kiến nghị lập dự án thu phí ôtô vào trung tâm sau đề xuất của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD).

Việc thu phí vào trung tâm thành phố dựa trên đề án thu phí ôtô vào nội đô để giảm ùn tắc của ITD đã trình hơn 10 năm trước (năm 2009). Tuy nhiên do một số vướng mắc về công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, pháp lý, đề án đã tạm dừng vào năm 2012.

Theo đề xuất của ITD, mục tiêu của dự án là đầu tư 36 cổng thu phí đa làn không dừng và một trung tâm điều hành có nhiệm vụ kết nối với các cổng thu phí, xử lý thông tin và điều hành quản lý hoạt động thu phí của hệ thống.

Các cổng thu phí sẽ bố trí trên vành đai khép kín bao quanh quận 1, 3 và vùng giáp ranh quận 5, 10 như: Đường 3/2, Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Phúc Nguyên (giao với Cách Mạng Tháng Tám) và tuyến đường Hoàng Sa dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Khung giờ thu phí vào cao điểm 6-9h và 15-19h. Mức phí thấp nhất 40.000 đồng cho ôtô con và 70.000 đồng với xe tải, xe khách, bao gồm cả ôtô biển xanh. Việc thu phí chỉ áp dụng với xe vào khu trung tâm. Taxi đăng ký tại TP.HCM sẽ được giảm phí, tạm tính 20.000 đồng mỗi xe.

Xử phạt thanh niên kêu gọi biểu tình trước khu Đại Nam của bà Phương Hằng

Tin sáng 17/4: Hà Nội không kéo dài thời gian năm học 2021-2022 - Ảnh 11.

Lê Văn P. bị cơ quan công an xử phạt hành chính (Ảnh: A.X).

Ngày 16/4, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lê Văn P. (32 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên) về hành vi "Tổ chức xúi giục, kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng" số tiền 4 triệu đồng.

Theo Công an thị xã Tân Uyên, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện tài khoản mạng xã hội TikTok có đăng tải đoạn clip với nội dung kêu gọi biểu tình tại cổng khu du lịch Đại Nam (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) do bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng giám đốc.

Ngay sau đó, Công an thị xã Tân Uyên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương xác định và mời chủ tài khoản mạng xã hội TikTok là Lê Văn P. đến làm rõ sự việc.

Tại buổi làm việc, anh P. thừa nhận có đăng clip nêu trên nhưng mục đích chỉ để "câu like, câu view". Qua làm việc với nhà chức trách, thanh niên này thấy hành vi của mình là sai nên đã gỡ bỏ clip.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Bắt giữ nghi phạm đầu tiên trong vụ người phụ nữ bị sát hại tại phòng trọ Quan Hoa

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như ô tô con trên toàn thành phố

Hà Nội: Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như ô tô con trên toàn thành phố

Thời sự - 39 phút trước

GĐXH - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức đề xuất UBND Thành phố cho phép dòng xe ô tô tải pickup (xe bán tải) được lưu thông như ô tô con, thay vì bị hạn chế giờ hoạt động.

Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng

Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?

Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội và nhiều nơi khu vực Bắc Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi mưa to trên 40mm. Nhiệt độ giảm nhẹ.

'Bốc đầu' xe máy trên đường phố, nam thiếu niên ở Thái Nguyên có thể bị xử lý hình sự

'Bốc đầu' xe máy trên đường phố, nam thiếu niên ở Thái Nguyên có thể bị xử lý hình sự

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ một clip lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi điều khiển xe mô tô “bốc đầu” của một nam thiếu niên.

Tổng kiểm soát toàn quốc, xe khách an toàn, vi phạm nồng độ cồn vẫn cao

Tổng kiểm soát toàn quốc, xe khách an toàn, vi phạm nồng độ cồn vẫn cao

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đồng loạt triển khai kiểm tra, kiểm soát trên toàn quốc, Cục Cảnh sát giao thông đã xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm tỷ lệ lớn, chủ yếu là người điều khiển mô tô.

Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ chực chờ từ 'rừng' nhà xưởng trên đất nông nghiệp ven đường Phạm Tu

Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ chực chờ từ 'rừng' nhà xưởng trên đất nông nghiệp ven đường Phạm Tu

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Vụ hỏa hoạn rạng sáng ngày 30/3 tại một cụm kho xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội) khiến một người tử vong một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng nhà xưởng trái phép, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy "mọc" trên đất nông nghiệp.

Bé gái 14 tuổi 'mất tích' sau khi tin người lạ trên Facebook, cái kết khiến nhiều người thở phào

Bé gái 14 tuổi 'mất tích' sau khi tin người lạ trên Facebook, cái kết khiến nhiều người thở phào

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tin lời người lạ trên mạng xã hội, một bé gái 14 tuổi đã một mình di chuyển quãng đường hơn 150km để tìm việc làm. Khi phát hiện bị lừa, cháu rơi vào hoảng loạn và rất may đã được lực lượng công an kịp thời phát hiện, hỗ trợ đưa về với gia đình an toàn.

Top