Tin sáng 19/11: TP.HCM, Hà Nội cùng bất ngờ ra thông báo nóng; rơi nước mắt đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân COVID-19
GiadinhNet - Hà Nội bỏ quy định người về từ TP.HCM phải cách ly tại nhà 7 ngày; TP.HCM ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar; trong đại lễ kỳ siêu, bên cạnh tiếng chuông chùa và lời kinh kệ, tiếng nấc nghẹn của những người con khi nhắc đến cha mẹ mình đã mất vì COVID-19 khiến ai nấy đều xót xa.
Tin trưa 18/11: Thông tin mới nhất về ca F0 từng đến sân Mỹ Đình; nhà hàng xin lỗi vì "cãi nhau tay đôi với khách'' ngồi ăn quá giờDiễn biến dịch COVID-19 ở Hà Nội
Hà Nội bỏ quy định người về từ TP.HCM phải cách ly tại nhà 7 ngày
UBND TP. Hà Nội tối 18/11 ban hành công điện hoả tốc số 24, về việc triển khai giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch trở về thành phố.
Theo đó, Hà Nội dừng triển khai nội dung tại mục 2.3 Công điện số 23 ngày 16/11 của UBND Thành phố về việc tăng cường, kiểm soát người từ các tỉnh, thành phố khác đến/ về Hà Nội.
Thay vào đó, những người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/ giấy xác nhận khỏi bệnh): tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày về địa phương và nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K.
Đồng thời, xét nghiệm SARS- CoV-2 vào ngày thứ nhất, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.
Nếu dịch diễn biến phức tạp, Hà Nội có thể điều trị F0 tại nhà

Lực lượng y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân phố Phú Đô, một trong 6 khu vực đang bị phong tỏa. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Đối với tình hình hiện nay, với số ca F0 tăng nhanh trong cộng đồng, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, Hà Nội thực hiện việc điều trị ngay tại tuyến y tế cơ sở, đảm bảo người dân được cung cấp dịch vụ y tế từ sớm, đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Hà Nội sẽ thành lập các trạm y tế lưu động; trạm y tế tại xã, phường, thị trấn điều trị F0 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng.
Hiện nay, thành phố đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho trên 90% dân số từ 18 tuổi trở lên. Những đối tượng này nếu mắc bệnh cũng sẽ nhẹ hơn, nên thành phố phân ra 3 tầng chữa bệnh.
Trong đó, những người triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng được điều trị tại tầng 1 là tuyến cơ sở. Bệnh nhân nặng hơn được điều trị tại các tầng 2, 3 là từ tuyến huyện, tuyến thành phố, thậm chí là ở các bệnh viện Trung ương và bệnh viên tư nhân.
Đặt giả thiết cảnh báo trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh diễn biến xấu và phức tạp, lượng ca F0 tăng nhanh trong cộng đồng, bà Trần Thị Nhị Hà đưa ra giải pháp là Hà Nội sẽ có thể điều trị F0 tại nhà và tăng cường khám chữa bệnh từ xa. Hệ thống y, bác sỹ sẽ đồng hành để chăm sóc người dân như hình thức tư vấn, hướng dẫn trực tuyến, cung cấp đầy đủ thuốc, máy móc, trang thiết bị cho y tế cơ sở.
Sở Y tế đã tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế cơ sở để nắm vững chuyên môn có thể tham gia điều trị, chăm sóc người dân, thông tin dẫn từ TTXVN.
Hà Nội phát hiện thêm 277 ca mắc COVID-19, trong đó "kỷ lục" có 114 ca cộng đồng
Sở Y tế Hà Nội tối 18/11 thông báo 277 ca COVID-19 mới phát hiện trong 24 giờ qua, trong đó có 114 ca cộng đồng, 137 ca khu cách ly và 26 phong toả.
Trong số này có 160 ca đã tiêm đủ 2 mũi vaccine; 32 ca mới tiêm 1 mũi; 65 ca là trẻ em dưới 18 tuổi, chưa tiêm vaccine do chưa đủ tuổi; số còn lại chưa tiêm chủng.
Theo thống kê của Sở Y tế, chùm ổ dịch La Thành, Giảng Võ - Ba Đình đến nay có 125 ca (hôm nay thêm 9 ca); Chùm ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm có 252 ca (hôm nay thêm 18 ca); Chùm ổ dịch Yên Nội, Đồng Quang - Quốc Oai mới xuất hiện từ 14/11 đến nay có 78 ca (hôm nay thêm 19 ca mới); Chùm liên quan ổ dịch đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy từ 2/11 đến nay có 153 ca (hôm nay thêm 4 ca; Chùm liên quan ổ dịch Chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm từ 31/10 đến nay có 283 ca (hôm nay thêm 14 ca); Chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng - Mê Linh từ 27/10 đến nay có 263 ca (hôm nay có 6 ca); Chùm liên quan ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị - Ba Đình từ 3/11 đến nay có 45 ca; Chùm ổ dịch Kho hàng Shopee KCN Đài Tư - Long Biên từ 5/11 đến nay có 126 ca (hôm nay có 11 ca)...
Hôm nay Hà Nội phát hiện ổ dịch mới ở thôn Mới, Tốt Động huyện Chương Mỹ với 14 ca. Ngoài ra, chùm liên quan ổ dịch Đức Thọ, Mỹ Đình hôm nay thêm 6 ca; chùm liên quan ổ dịch Sài Sơn, Quốc Oai thêm 1; Chùm liên quan ổ dịch Phú La, Hà Đông thêm 1 ca.
Bên cạnh đó, ngày 18/11 Hà Nội có thêm 112 ca thuộc chùm Ho sốt thứ phát; 41 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt, 11 ca liên quan các tỉnh có dịch (nâng tổng số ca liên quan các tỉnh có dịch lên 180) và Chùm liên quan các tỉnh có dịch (thứ phát) có thêm 10 ca, nâng tổng số ca lên 151.
114 ca cộng đồng phát hiện hôm nay phân bố tại 22 quận, huyện: Hai Bà Trưng (21); Chương Mỹ (15); Hà Đông (11); Hoài Đức (10); Ba Đình (8); Mê Linh, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai (7); Nam Từ Liêm (6); Long Biên, Sơn Tây, Đống Đa (3); Quốc Oai, Thanh Trì, Thanh Xuân (2), Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Thanh Oai, Phúc Thọ, Mỹ Đức, Gia Lâm, Phú Xuyên (1)
TP.HCM ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar

Quán karaoke ở Q.Phú Nhuận chuẩn bị đón khách trở lại.
Ngày 18/11, UBND TP.HCM đã có văn bản số 3844, trong đó nêu rõ xét tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Theo đề nghị của Sở Y tế tại tờ trình số 8622/TTr-SYT ngày 18/11/2021, UBND TP.HCM chỉ đạo hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar... tạm thời ngừng kinh doanh đến khi có thông báo mới.
Trước đó, ngày 16/11, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, đã ký quyết định ban hành quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn.
Theo văn bản trên, cơ sở kinh doanh dịch vụ như massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, khiêu vũ, karaoke được hoạt động tại "vùng xanh", hoạt động hạn chế ở "vùng vàng", "vùng cam" và không hoạt động tại "vùng đỏ".
Nhiều người bật khóc trong đại lễ kỳ siêu cho nạn nhân COVID-19

Chị Ngọc rớt nước mắt khi nhắc lại sự ra đi đột ngột của mẹ mình


Những Phật tử, người thân của các nạn nhân đã mất do COVID-19 chắp tay cầu nguyện
Sáng 18/11, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam văn phòng 2 Trung ương và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đồng tổ chức đại lễ kỳ siêu các nạn nhân tử vong trong dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM). Bên cạnh tiếng chuông chùa và lời kinh kệ, tiếng nấc nghẹn của những người con khi nhắc đến cha mẹ mình đã mất vì COVID-19 khiến ai nấy đều xót xa.
Nhiều tỉnh có số F0 trong cộng đồng tăng vọt
Vài ngày trở lại đây, tình hình dịch Covid-19 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đang có dấu hiệu nóng lên khi các ca F0 trong cộng đồng ngày càng tăng. Ngoài Hà Nội trong ngày 18/11 số F0 đạt kỷ lục thì một số tỉnh như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Huế, Vũng Tàu cũng có số F0 trong cộng đồng không ngừng tăng mạnh.
Số F0 trong cộng đồng không ngừng tăng, Vũng Tàu tăng cấp độ dịch
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 18/11 cho biết, tính từ 18h ngày 17/11 đến 18h ngày 18/11/2021, tỉnh này ghi nhận 423 ca nghi mắc mới.
Cụ thể, thành phố Vũng Tàu có 193 ca. Trong đó, 13 ca trong khu cách ly tập trung; 34 ca trong khu vực phong tỏa; 146 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 36 ca, gồm 11 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung; 25 ca ngoài cộng đồng.
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết thêm, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới trong cộng đồng không ngừng tăng. Các ca nhiễm lây lan nhanh trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong khu công nghiệp, ngoài cộng đồng.
Với số ca mắc COVID-19 ghi nhận liên tục tăng cao trong nhiều ngày, Bà Rịa- Vũng Tàu được Bộ Y tế đánh giá nâng cấp độ dịch từ cấp 1 - nguy cơ thấp lên cấp 2 - nguy cơ trung bình. Trước đó, tỉnh này được đánh giá thuộc cấp 1 – nguy cơ thấp.
Bắc Ninh: Ghi nhận số ca F0 trong cộng đồng tăng vọt
Ngày 18/11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, số F0 mắc mới trong cộng đồng tăng so với những ngày trước đó. Cụ thể, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 98 ca mắc mới COVID-19, trong đó 81 ca cộng đồng.
Toàn tỉnh hiện có 118 ổ dịch đang hoạt động, trong đó TP Bắc Ninh 37 ổ dịch, huyện Quế Võ 29 ổ dịch, huyện Yên Phong 3 ổ dịch, TP Từ Sơn 14 ổ dịch, huyện Tiên Du 9 ổ dịch, huyện Thuận Thành 13 ổ dịch, huyện Gia Bình 9 ổ dịch, huyện Lương Tài 4 ổ dịch.
Từ 4/10 đến 6 giờ ngày 18/11, ghi nhận gần 700 ca F0 tại 39 công ty thuộc 8 khu công nghiệp.
Vĩnh Phúc: Thêm 55 ca mắc COVID-19 mới, nhiều F0 chưa rõ nguồn lây
Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 18/11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 55 ca mắc, tập trung chủ yếu ở hai xã Bồ Sao, Lũng Hòa thuộc huyện Vĩnh Tường.
Trong đó, nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, chưa xác định được nguồn lây. Trước tình hình này, tỉnh quyết định điều chỉnh cấp độ nguy cơ dịch đối với hai xã thuộc huyện Vĩnh Tường là xã Lũng Hòa, Bồ Sao từ cấp độ 2 lên cấp độ 4 (vùng màu đỏ - nguy cơ rất cao).
Số ca cộng đồng tăng, Thừa Thiên Huế chuẩn bị kịch bản điều trị F0 tại nhà
Trong những ngày qua, số ca mắc COVID-19, đặc biệt là các ca cộng đồng tại Thừa Thiên - Huế liên tục tăng. Cao điểm riêng ngày 17/11, ghi nhận 98 F0 mới, với 67 ca cộng đồng.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 18/11, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương cho phép cách ly F1 tại nhà khi đảm bảo các điều kiện cách ly theo quy định.
Bên cạnh đó, tỉnh giao Sở Y tế xây dựng kịch bản cách ly, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà.
TP. HCM: Dừng ngay tình trạng để F0 tự di chuyển đến điểm nhận thuốc

Ảnh minh họa. Nguồn: HCDC
Chiều 18/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức họp báo cung cấp thông tin tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Phát biểu tại cuộc họp, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết TP.HCM không có chủ trương sống chung với F0 mà là thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với COVID-19.
Ông Tâm thừa nhận xảy ra tình huống một số địa phương vì thiếu nhân lực, không linh động nên dẫn đến tình trạng F0 tự di chuyển đến điểm nhận thuốc.
"Sau khi có thông tin này, HCDC đã yêu cầu ngưng ngay, báo cáo về Sở Y tế và cảnh báo hành vi vi phạm quy định cách ly F0. Tình huống này xảy ra vào tuần trước và HCDC đã xử lý xong", ông Tâm nói.
Mở rộng đối tượng được nhập cảnh Việt Nam với hộ chiếu vaccine

Bà Lê Thị Thu Hằng - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam (Ảnh: Minh Nhật).
Bà Lê Thị Thu Hằng - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu thông tin trên tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 18/11.
Cụ thể, nói về kế hoạch mở rộng đối tượng đã có hộ chiếu vaccine được nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt là kiều bào đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19, người phát ngôn cho biết, triển khai nghị quyết số 128 của Chính phủ ngày 1/10/2021 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các cơ quan chức năng đã tích cực triển khai nhiều biện pháp tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới.
"Chính phủ cũng đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Ngoại giao về áp dụng hộ chiếu vaccine, đồng ý về nguyên tắc việc mở rộng đối tượng được nhập cảnh Việt Nam có mang hộ chiếu vaccine, trong đó có người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thân nhân về nước để thăm quan, du lịch như được quy định tại Nghị định 82 của Chính phủ về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cũng như người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc công dân Việt Nam" - bà Hằng cho hay.
F0 nhiều tỉnh tăng mạnh, F1 Hà Nội được cách ly tại nhà
Chi tiết danh sách các phường nội đô Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng từ 1/7/2026
Thời sự - 5 phút trướcGĐXH - Hà Nội vừa có Tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi HĐND thành phố về quy định vùng phát thải thấp. Theo đó, Hà Nội sẽ triển khai vùng phát thải thấp theo 4 giai đoạn.
Phớt lờ đèn đỏ, tài xế xe khách ở Lào Cai nhận 'án phạt' 19 triệu đồng
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Từ tin báo kèm hình ảnh do người dân cung cấp, lực lượng CSGT tỉnh Lào Cai đã xác minh và lập biên bản xử phạt tài xế xe khách vượt đèn đỏ tại một ngã tư ở phường Cam Đường.
Tin mới nhất không khí lạnh dồn dập ở miền Bắc và xu thế thời tiết trong những ngày tới
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 10 độ.
Tin sáng 24/11: Bộ Công an cảnh báo tin giả AI dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng thiệt hại mưa lũ; Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C
Xã hội - 8 giờ trướcGĐXH - Bộ Công an phát cảnh báo tin giả AI dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng thiệt hại mưa lũ miền Trung, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ; Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ.
Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Khu đất rộng hàng nghìn m2 vốn được quy hoạch xây dựng trường học tại Khu đô thị (KĐT) Thành phố Giao Lưu (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) sau nhiều năm chậm triển khai hiện đang ngang nhiên bị "xẻ thịt" biến thành các bãi xe, gara ô tô, dựng công trình không phép...
Mưa lũ lịch sử ở miền Trung gây thiệt hại hơn 13 nghìn tỷ đồng
Xã hội - 20 giờ trướcMưa lớn kéo dài từ ngày 22 đến 23/11 đã gây ra đợt lũ nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, khiến 102 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập, giao thông tê liệt và thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 13.078 tỷ đồng.
Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH - Những ngày qua, nhiều địa phương ở Quảng Bình, Nha Trang, Đắk Lắk... chìm trong biển nước khi nước lũ dâng cao. Đặc biệt tỉnh miền Trung này trở thành rốn lũ mới, khiến phận người thật nhỏ bé giữa cơn đại hồng thủy.
Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3
Xã hội - 1 ngày trướcLiên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến Vành đai 3 trên cao vào đêm 22/11 khiến 2 người bị thương, ngày 23/11, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ việc.
102 người chết, mất tích do mưa lũ, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhất
Xã hội - 1 ngày trướcSố liệu thống kê đến sáng nay (23/11) cho thấy, mưa lũ đã làm 102 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất ước tính trên 9000 tỷ đồng. Đắk Lắk là nơi tang thương nhất, thiệt hại nặng nề nhất.
Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ
Xã hội - 1 ngày trướcSáng 23/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Tin mới nhất không khí lạnh dồn dập ở miền Bắc và xu thế thời tiết trong những ngày tới
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 10 độ.


