Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin trưa 18/11: Thông tin mới nhất về ca F0 từng đến sân Mỹ Đình; nhà hàng xin lỗi vì "cãi nhau tay đôi với khách'' ngồi ăn quá giờ

Thứ năm, 13:53 18/11/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Bên cạnh việc đến sân Mỹ Đình xem bóng đá, trường hợp này có lịch trình di chuyển khá phức tạp do làm xưởng gỗ; chủ nhà hàng buffet trên đường Lương Văn Can, Hà Nội đã chính thức lên tiếng về những lùm xùm với một nhóm khách trên mạng xã hội.

Tin sáng 18/11: Diễn biến phức tạp về dịch COVID-19 ở Hà Nội; mở quán cơm lúc giãn cách, chi phí dập dịch lên tới hơn 1,2 tỷ, khởi tố chủ quán ở Tây NinhTin sáng 18/11: Diễn biến phức tạp về dịch COVID-19 ở Hà Nội; mở quán cơm lúc giãn cách, chi phí dập dịch lên tới hơn 1,2 tỷ, khởi tố chủ quán ở Tây Ninh

GiadinhNet - Một lãnh đạo phòng y tế thị xã Sơn Tây, Hà Nội xác nhận trên địa bàn ghi nhận ca mắc COVID-19 có lịch sử dịch tễ đi xem bóng đá trận Việt Nam - Nhật Bản tại sân vận động Mỹ Đình ngày 11/11; cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Minh Hằng (49 tuổi, ngụ phường 3, TP Tây Ninh) về hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người dẫn đến lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

Diễn biến mới về dịch COVID-19 ở Hà Nội

Hà Nội vận động người dân tắt đèn, thắp nến tưởng niệm đồng bào mất do COVID-19

UBND TP. Hà Nội ngày 16/11 ban hành kế hoạch về việc tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.

Theo đó, buổi lễ sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19/11, dự kiến kéo dài 30-45 phút, tại công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Toàn bộ buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp. Khoảng 300 đại biểu tham dự, gồm cả đại diện những gia đình có người mất do COVID-19.

Buổi lễ sẽ chiếu một số hình ảnh, phóng sự về công tác phòng, chống dịch COVID-19; nghi thức tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch.

Để phòng, chống dịch COVID-19, các đại biểu đến dự lễ tưởng niệm phải thực hiện nghiêm quy định 5K, tiêm đủ liều vaccine (mũi thứ 2 tối thiểu đủ 14 ngày), có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ, tính đến hết thời điểm tổ chức buổi lễ.

Hà Nội: Thông tin mới nhất về ca F0 từng đến sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam - Nhật Bản

Tin trưa 18/11: Thông tin mới nhất về ca F0 từng đến sân Mỹ Đình; nhà hàng xin lỗi vì "cãi nhau tay đôi với khách'' ngồi ăn quá giờ - Ảnh 2.

Khán giả theo dõi trận Việt Nam - Nhật Bản ngày 11/11.

Ông Phạm Hùng Sơn, Trưởng Phòng Y tế Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, trường hợp nam thanh niên mắc Covid-19 từng đến sân vận động Mỹ Đình xem trận đấu Việt Nam - Nhật Bản vào ngày 11/11 là anh N.N.G., có địa chỉ tại Tân An, Sơn Đông.

Theo ông Sơn, trường hợp này có triệu chứng mệt mỏi, ho vào chiều tối ngày 15/11 và được xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính, sau đó, được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định dương tính vào chiều ngày 16/11.

Về lịch trình đến sân vận động Mỹ Đình ngày 11/11, lãnh đạo Phòng Y tế cho hay, trường hợp này đã được tiêm 2 mũi vắc xin (mũi thứ 2 vào ngày 5/11) và trước khi vào sân đã xét nghiệm test nhanh kháng nguyên có kết quả âm tính.

Khi vào sân, nam thanh niên này, ngồi ở dãy C, hàng số 4 từ dưới lên.

"Trước khi vào xem trận bóng đá thì anh này đã xét nghiệm test nhanh có kết quả âm tính và sau khi về đến ngày 15/11 mới có triệu chứng, kết quả dương tính.

Tuy nhiên, do lịch trình của anh này có đến sân vận động Mỹ Đình xem và đây là sự kiện tập trung đông người nên chúng tôi đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã gửi các thông tin liên quan đến CDC Hà Nội, quận Nam Từ Liêm để có thông báo cụ thể, xử lý, phòng, chống dịch kịp thời", lãnh đạo Phòng Y tế Thị xã nêu rõ.

Cũng theo lãnh đạo Phòng, bên cạnh việc đến sân Mỹ Đình xem bóng đá, trường hợp này có lịch trình di chuyển khá phức tạp do làm xưởng gỗ. Cụ thể, ngoài di chuyển ở khu vực thị xã Sơn Tây, người này còn đến làm tại khu vực Láng Hạ (Đống Đa) và Mê Linh.

"Hiện nay, về phía Sơn Tây chúng tôi đã tiến hành truy vết các trường hợp liên quan và xác định 13 người là F1 gồm bạn bè, người thân có tiếp xúc. Các trường hợp này đã được lấy mẫu, có kết quả âm tính lần 1 và đưa đi cách ly tập trung.

Các khu vực liên quan cũng đã được xử lý, cách ly y tế để phòng, chống dịch", lãnh đạo Phòng nói thêm.

Hà Nội: Phát hiện cô gái dương tính SARS-CoV-2 sống ở chung cư Linh Đàm

Tin trưa 18/11: Thông tin mới nhất về ca F0 từng đến sân Mỹ Đình; nhà hàng xin lỗi vì "cãi nhau tay đôi với khách'' ngồi ăn quá giờ - Ảnh 3.

Khu vực tòa HH2A đang được tạm phong tỏa.

Sáng 18/11, UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, trong tối 17/11, địa phương đã nhận được thông tin về 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới được phát hiện là nữ sinh năm 1992, có địa chỉ ở tầng 5, tòa nhà HH2A chung cư Linh Đàm.

Mẫu bệnh phẩm được BV đa khoa Hà Đông xét nghiệm khẳng định. Đây được xác định là ca mắc trong cộng đồng và người này đi làm nên hiện chưa xác định được nguồn lây.

Hà Nội ghi nhận 258 ca COVID-19 mới, 82 ca cộng đồngHà Nội ghi nhận 258 ca COVID-19 mới, 82 ca cộng đồng

GiadinhNet - Theo CDC Hà Nội, số ca mắc COVID-19 mới từ 18h ngày 16/11 đến 18h ngày 17/11 Hà Nội là 258 ca bệnh trong đó có đến 82 ca cộng đồng.

Hà Nội: Nhà hàng xin lỗi vì "cãi nhau tay đôi với khách'' ngồi ăn quá giờ

Tin trưa 18/11: Thông tin mới nhất về ca F0 từng đến sân Mỹ Đình; nhà hàng xin lỗi vì "cãi nhau tay đôi với khách'' ngồi ăn quá giờ - Ảnh 3.

Hình minh họa

Chủ nhà hàng buffet trên đường Lương Văn Can, Hà Nội đã chính thức lên tiếng về những lùm xùm với một nhóm khách trên mạng xã hội.

Trước đó, hôm 12/11, nhà hàng này bị lực lượng chức năng phạt hành chính vì mở cửa quá 21h - trái với quy định của thành phố.

Sau đó, trên trang cá nhân, phía nhà hàng này đã đăng tải bài viết trách móc nhóm khách "cố tình trây ì ngồi ăn quá giờ", "vô ý thức".

Ngay sau đó, tài khoản T.Y. - người nhận là vị khách sử dụng dịch vụ tại nhà hàng đã lên tiếng.

T.Y. cho biết, là nhà hàng phục vụ buffet nhưng năng suất của nhân viên lại quá chậm khiến khách bị kéo dài thời gian ăn. Nhân viên thu ngân cũng thiếu linh hoạt dẫn đến việc thanh toán chậm, khách ùn tắc tại nhà hàng.

Chia sẻ trên Tri thức trực tuyến, chủ quán đã thừa nhận giọng văn và thái độ trên mạng của quán chưa đúng chuẩn mực. Tuy nhiên, nhà hàng này khẳng định mình đã làm đúng quy trình. Việc bị xử phạt hôm 12/11 hoàn toàn do ý thức của khách.

25 giáo viên và nhiều cán bộ thành phố Điện Biên Phủ mắc COVID-19

Tin trưa 18/11: Thông tin mới nhất về ca F0 từng đến sân Mỹ Đình; nhà hàng xin lỗi vì "cãi nhau tay đôi với khách'' ngồi ăn quá giờ - Ảnh 6.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng chỉ đạo công tác chống dịch tại bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên - Ảnh: CDC ĐIỆN BIÊN

Sáng 18/11, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Điện Biên cho biết từ tối 17/11 đến sáng nay, toàn tỉnh ghi nhận thêm 38 ca mắc COVID-19 mới.

Đáng chú ý, có chùm ca mắc là các trường hợp là cán bộ, giáo viên cùng tham gia học lớp bồi dưỡng quốc phòng - an ninh đối tượng 4, được tổ chức tại Ban chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ từ ngày 9 đến 12/11.

Trong đó có 25 giáo viên thuộc các trường của thành phố Điện Biên Phủ, gồm: Mầm non 7-5, Mầm non 20-10, Mầm non Him Lam, Mầm non Hoa Ban, Mầm non Hoa Mai, Mầm non Họa Mi, Tiểu học Tà Cáng, Tiểu học số 1 Nà Nhạn; THCS Him Lam, THCS Trần Can, THCS xã Nà Tấu, Tiểu học - THCS Thanh Minh; THPT Lương Thế Vinh, THPT Phan Đình Giót...

Có 1 người là giảng viên Trung tâm Chính trị thành phố Điện Biên Phủ, 1 người công tác tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Điện Biên Phủ.

Các xe ôm công nghệ ở TP.HCM chính thức hoạt động trở lại từ hôm nay 18/11

Tin trưa 18/11: Thông tin mới nhất về ca F0 từng đến sân Mỹ Đình; nhà hàng xin lỗi vì "cãi nhau tay đôi với khách'' ngồi ăn quá giờ - Ảnh 6.

BeBike là dịch vụ được hoạt động sớm nhất so với các dịch vụ của ứng dụng khác


Ngày 18/11, ứng dụng gọi xe công nghệ Be cho biết đã mở lại dịch vụ gọi xe 2 bánh BeBike từ hôm nay để phục vụ khách hàng trên địa bàn TP.HCM.

Các tài xế BeBike đều đã tiêm ngừa ít nhất 01 mũi vaccine ngừa Covid-19, được tập huấn tuân thủ nguyên tắc 5K và các quy định về phòng, chống dịch.

Be hiện là ứng dụng gọi xe có đa dạng hình thức thanh toán không tiền mặt thông qua thẻ tín dụng, các loại ví điện tử… và Ngân hàng số Cake by VP Bank với nhiều khuyến mãi dành cho khách hàng.

Trong khi đó Gojek cho biết, dịch vụ gọi xe 2 bánh GoRide sẽ chính thức hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày mai (19/11). Còn Grab hiện vẫn chưa mở lại dịch vụ gọi xe 2 bánh nhưng cho biết sẵn sàng hoạt động trở lại.

TP. HCM cho phép quán karaoke, bar, massage mở cửa trở lại có điều kiệnTP. HCM cho phép quán karaoke, bar, massage mở cửa trở lại có điều kiện

Đối với quy định chung, người tham gia các hoạt động phải tiêm ít nhất 1 liều vaccine đối với loại 2 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

Chuyến bay đầu tiên thí điểm đón du khách quốc tế đến Việt Nam

Tin trưa 18/11: Thông tin mới nhất về ca F0 từng đến sân Mỹ Đình; nhà hàng xin lỗi vì "cãi nhau tay đôi với khách'' ngồi ăn quá giờ - Ảnh 8.

Một Việt kiều quốc tịch Đức trên chuyến bay VN417 (Ảnh: VNA).

Chiều 17/11, chuyến bay mang số hiệu VN417 từ Seoul (Hàn Quốc) đã hạ cánh tại Đà Nẵng. Đây là chuyến bay đầu tiên chở khách quốc tế đến Việt Nam, trong chương trình thí điểm đón du khách quốc tế.

Chuyến bay chở các hành khách mang quốc tịch nước ngoài gồm Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Áo, Séc, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Thụy Điển, Nauy, Australia. Các hành khách đến Việt Nam với mục đích du lịch hoặc thăm thân.

Sau chuyến bay này, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục có nhiều chuyến bay đến 5 địa điểm đã mở cửa thí điểm đón du khách quốc tế gồm Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh.

Hãng đang tích cực phối hợp cùng các công ty lữ hành, cơ quan quản lý du lịch đẩy mạnh phát động khách tại những thị trường quốc tế trọng điểm như Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, châu Âu, Úc…đến Việt Nam du lịch, thăm thân.

F0 nhiều tỉnh tăng mạnh, F1 Hà Nội được cách ly tại nhà


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 4 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 6 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 23 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 ngày trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 ngày trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Top