
(Ảnh minh họa)
Xác nhận F0 ở Hà Nội: Nơi phải xếp hàng, nơi chỉ cần làm online
Nhiều trạm y tế cơ sở rơi vào tình trạng quá tải do lượng F1, F0 cao (Ảnh: TTXVN)
Ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội đang tăng lên nhanh chóng khiến nhiều trạm y tế quá tải. Tại một số xã, phường xuất hiện tình trạng người dân chen chúc chờ đợi để được xét nghiệm. Điều này gây nên không ít bất cập và bức xúc ở người dân địa phương.
Tại trạm y tế phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, những ngày này rất đông người dân đứng xếp hàng tại đây để chờ test nhanh, xin giấy xác nhận nhiễm COVID-19 hoặc đã âm tính trở lại. Sốt ruột và mệt mỏi có lẽ là tâm trạng chung của nhiều F0 thời điểm này.
''Nhiều khi người bệnh ở đây phải chờ rất lâu mới đến lượt. Chị thấy bất cập vì nhiều khi ốm mình phải chế độ ở nhà nghỉ đây thì cứ đứng chờ dài thế này để làm các xét nghiệm'', chụ Bùi Bích Ngọc cho hay.
Ông Hoàng Trung Thành cho biết thêm: ''Tuổi cao đi lại cũng phức tạp. F0 thế này đi cũng ảnh hưởng đến xung quanh. F0 cần phải cách ly mà ra tập trung thế này chả biết thế nào''.
Để xác nhận là F0 hay đã âm tính với COVID-19, người dân tại đây phải tới trạm y tế, mang theo kit xét nghiệm nhanh và đợi nhân viên y tế lấy mẫu, dẫn đến tình trạng người dân phải xếp hàng chờ đợi.
"Ngỡ ngàng" vì chi phí tự điều trị COVID-19 tại nhà lên đến chục triệu đồng
Một góc phòng của chị Mai trong những ngày mắc COVID-19. Ảnh: NVCC
Những vật tư y tế như kit test, nước súc miệng, mũi, thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe... không thể thiếu với các F0 nhưng khi đã khỏi bệnh, trở về âm tính, các "cựu F0" vẫn chưa hết ngỡ ngàng với chi phí đã chi trong thời gian điều trị tại nhà lên đến hàng chục triệu đồng.
Những ngày qua số lượng F0 liên tục tăng mạnh, chỉ riêng tại Hà Nội, con số đã lên đến hơn 10.000 người/ngày.
Là thành viên cuối cùng nhiễm virus SARS-CoV-2 trong một gia đình gồm 4 người, chị Hương (36 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) là người trực tiếp mua các thiết bị, vật tư y tế... cần thiết cho người thân.
Đến nay, khi ngồi nhẩm tính và cộng các khoản đã chi tiêu cho gia đình 4 người cùng điều trị tại nhà, chị Hương vẫn chưa hết "ngã ngửa" vì chi phí điều trị lên đến gần 10 triệu đồng.
Chị Hương cho biết, khi nghe tin chồng tiếp xúc với đồng nghiệp F0, ban đầu chị chỉ mua gừng, chanh, sả để về xông cho các thành viên trong gia đình, nhằm ngăn ngừa virus phát tán.
Thế nhưng mấy ngày sau, khi kết quả test nhanh hiện 2 vạch, chị tá hoả mua thêm thuốc uống, kit test, nước súc miệng, các hộp vitamin bổ sung, trái cây.
Chị Hương tâm sự: "Ban đầu, tôi không để ý nhiều đến chi phí điều trị cho một F0 tại nhà. Chỉ biết là ngày nào cũng đi chợ nấu ăn đầy đủ, mua thêm các loại trái cây bổ sung để mọi người có thêm sức đề kháng chống lại dịch bệnh".
Thế nhưng, sau khi cả nhà đều lần lượt test nhanh 2 vạch, chị Hương đã ngồi cộng lại số tiền đã chi tiêu thì bất ngờ với số tiền chi cho hoạt động phòng, chống dịch của gia đình không hề nhỏ.
Khi nào dịch COVID-19 ở Việt Nam đạt đỉnh?
Trao đổi với Zingnews, PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho rằng dù chưa có thông tin chính thức, nhiều khả năng biến chủng Omicron đã chiếm đa số trong cộng đồng Việt Nam.
"Các nghiên cứu đến nay đang cho thấy biến chủng này có khả năng lẩn tránh được vaccine và tốc độ lây lan nhanh hơn Delta. Do đó, chúng sẽ còn tiếp tục lây lan rộng trong thời gian tới, đặc biệt tại những nơi đông dân cư hay một số tỉnh, thành phố phía Bắc trước kia dịch chưa bùng phát quá mạnh", PGS Nga nhận định.
Vì vậy, vị chuyên gia dự đoán từ nay tới giữa tháng 3, dịch COVID-19 tại Việt Nam vẫn tiếp tục bùng phát cùng số người nhiễm virus tăng nhanh. Ông nói: "Trong khoảng từ giữa tới cuối tháng 3, khả năng dịch sẽ đạt đỉnh và giảm dần sau đó".
Chủng SARS-CoV-2 nào đang lây lan rộng tại Hà Nội?
Tại cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn để chỉ đạo các giải pháp kịp thời trước tình hình dịch bệnh COVID-19 gia tăng ngày 27/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh thông tin, Hà Nội đang khẩn trương giải trình tự gen để đánh giá mức độ chủng Omicron (chờ kết quả từ Viện Vệ sinh dịch tễ). Tuy chưa có kết quả giải trình tự gen, nhưng trên thực tế, có thể nhận định, hiện Hà Nội đã lưu hành chủng Omicron song hành với chủng Delta và có thể đã chiếm đa số bởi tốc độ lây lan COVID-19 hiện rất nhanh.
Theo các chuyên gia đánh giá, nửa tháng nữa, số ca mắc ở Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục tăng cao và khả năng có thể đạt đỉnh tùy vào các biện pháp phòng, chống dịch. Thành phố cũng đánh giá đây là thách thức, áp lực và khó khăn rất lớn đối với hệ thống y tế cơ sở nếu không kịp thời đưa ra các giải pháp công nghệ và ý thức người dân.
Bệnh nhân tái nhiễm COVID-19 có nguy hiểm?
(Ảnh minh họa)
BS Phạm Văn Phúc, Phó trưởng Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, các bệnh nhân tái nhiễm COVID-19 sau khoảng một tháng khỏi bệnh, triệu chứng nhẹ hơn lần đầu và được tư vấn tự cách ly điều trị tại nhà, không cần nhập viện.
BS Phúc giải thích, sau khi khỏi COVID-19, cơ thể sẽ sản sinh ra kháng thể để chống lại sự xâm nhập virus SARS-CoV-2. Mặc dù vậy, lượng kháng thể sinh ra của mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào cơ địa, bệnh nền... Nếu kháng thể không đủ mạnh, người khỏi bệnh chủ quan không tuân thủ 5K, khi tiếp xúc F0 mang biến chủng mới sẽ có nguy cơ tái nhiễm, như lần đầu tiên, người bệnh nhiễm chủng Delta, lần thứ hai có thể nhiễm chủng Omicron"- BS Phúc cho biết.
TP HCM: Giải thể nhiều bệnh viện điều trị COVID-19
UBND TP HCM giao Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo các bệnh viện giải quyết các vấn đề liên quan đến Bệnh viện điều trị COVID-19.
Cụ thể, hoàn thành các sổ sách chứng từ thanh quyết toán, báo cáo chuyên môn, bàn giao toàn bộ tài sản, trang thiết bị, vật tư đã huy động cho chính quyền địa phương hoặc chủ sở hữu tài sản để xử lý, thanh quyết toán theo đúng quy định.
Đối với những tài sản, trang thiết bị, vật tư được tài trợ cho bệnh viện sẽ được chuyển về Bệnh viện quận Phú Nhuận và Bệnh viện Nhi Đồng 1 để xem xét, giải quyết theo quy định.
Tuy nhiên, vẫn phải duy trì khu cách ly để cách ly người nghi nhiễm hoặc nhiễm tại bệnh viện.
Đồng thời, duy trì buồng cấp cứu sàng lọc tại khoa cấp cứu để vừa cấp cứu người bệnh, vừa sàng lọc, bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.
UBND TP HCM cũng có quyết định giải thể trung tâm cách ly tập trung F0 tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc và trung tâm cách ly tập trung F0 tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Dấu hiệu nguy hiểm F0 điều trị tại nhà cần đến ngay cơ sở y tế
Đắk Lắk: Huy động tổ chức tôn giáo, sinh viên, nhân viên y tế nghỉ hưu tham gia chống dịch
Theo đó, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk có văn bản gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Tòa Giám mục Buôn Ma Thuột, Ban Đại diện Tin lành tỉnh Đắk Lắk, nêu rõ tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang diễn biến rất phức tạp.
Để kịp thời đáp ứng nguồn nhân lực tham gia công tác phòng chống dịch, Sở Y tế kính đề nghị các tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh kêu gọi, huy động nhân lực, đặc biệt là cán bộ y tế, giảng viên, sinh viên, học viên chuyên ngành y tế đăng ký tình nguyện tham gia, hỗ trợ công tác phòng chống dịch.
Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đề nghị các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn xem xét, huy động sinh viên tình nguyện chuyên ngành y tham gia, hỗ trợ công tác phòng chống dịch.
5 điều nhất định phải biết khi xông hơi trị COVID tại nhà
Trong cùng một ngày, người dân phát hiện 2 thi thể gồm 1 nam và 1 nữ trôi sông, đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức, TPHCM.
Vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách và xe tải xảy ra trên quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế khiến phụ xe khách chết tại chỗ, 5 người khác bị thương.
Chủ tịch UBND xã Kim Lư (huyện Na Rì, Bắc Kạn) cho biết, qua khảo sát, hiện tượng sụt lún tại "hố tử thần" trên Quốc lộ 3B (đoạn qua xã Kim Lư) không dừng lại, miệng hố vẫn tiếp tục mở rộng.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn tiếp tục xảy ra nhiều nơi khu vực Bắc Bộ trong đó có Hà Nội. Đến trưa và chiều mưa dứt, cả miền Bắc có nắng mưa đan xen, không khí oi nóng, mức nhiệt từ 31-34 độ.
GĐXH - Cơ quan chức nắng cho biết vừa lật tẩy chiêu trò giả vờ nhảy cầu nhằm trục lợi lòng thương hại của một đối tượng 22 tuổi; Nhiều phụ huynh, xúc động trước cảnh tình nguyện viên áo xanh bế nam sinh bị gãy tay, chân từ cổng trường vào đến phòng thi.
GĐXH - Sáng 3/6, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt triển khai xử lý tình trạng người điều khiển xe máy leo lên vỉa hè, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ... trên nhiều tuyến đường.
Một tuần kể từ khi người dân nghi bị rơi xuống “hố tử thần” ở Bắc Kạn, lực lượng cứu hộ vẫn trắng đêm tìm kiếm trong điều kiện địa hình hiểm trở, nguy cơ sạt lở cao.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng ở Bắc Bộ chấm dứt do có mưa dông. Vùng mưa to nhất sẽ tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to với lượng mưa đo được có nơi trên 150mm.
GĐXH - Theo thống kê cho thấy, trên địa bàn quận Đống Đa có 3.687 cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao (căn cứ theo Chỉ thị số 19/CT-TTg), trong đó bao gồm các công trình nhà nhiều tầng, căn hộ chung cư mini, trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện, cơ sở thu mua phế liệu...
GĐXH - Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội tăng cao, lực lượng CSGT vẫn "đội nắng" trực chốt đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến phố.
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, trong giai đoạn mưa cao điểm ở miền Bắc, nguy cơ xảy ra các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất ở mức rất cao; Người lao động chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, nếu sau 12 tháng không tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc tự nguyện, có thể được rút BHXH một lần.