Tin sáng 24/10: Hai mẹ con la hét, nắm tóc cán bộ công an khi không được nhận tiền hỗ trợ; một nghệ sĩ tiêm 4 mũi vaccine phòng COVID-19
GiadinhNet - Cơ quan Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 mẹ con bà Bông về hành vi "Chống người thi hành công vụ", nghệ sĩ Hồng Nga đã có những chia sẻ thu hút sự chú ý về việc tiêm vaccine phòng COVID-19.
Tin sáng 23/10: Hà Nội chấm dứt gần 2 tuần 0 ca cộng đồng; rạp chiếu phim chính thức quay lại, bùng nổ với lịch chiếu loạt bom tấn?TP.HCM: Số ca thấp kỷ lục được ghi nhận từ đầu tháng 7 đến nay
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính từ 17h ngày 22/10 đến 17h ngày 23/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 749 trường hợp nhiễm mới tại TP.HCM. Đây là số ca thấp kỷ lục được ghi nhận từ đầu tháng 7 đến nay.
Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, toàn TP đã có tổng cộng 420.738 ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố.
Hiện số ca bệnh mắc mới điều trị tại các tầng đang liên tiếp giảm sâu, nhiều bệnh viện dã chiến và Trung tâm Hồi sức COVID-19 đang từng bước tái cơ cấu để tinh giản lực lượng trong bối cảnh dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Các lao động từ nhiều địa phương đang trở lại TP.HCM làm việc với số lượng ngày càng nhiều.
Phú Thọ không dạy học trực tuyến trẻ mầm non, học sinh lớp 1 và 2

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở làng Cẩm Đội, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, đến 6h sáng 23/10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 40 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua.
Liên quan đến việc tổ chức dạy và học trong bối cảnh COVID-19, Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh tiếp tục dừng tổ chức dạy học trực tiếp và chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày 25-10 đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (các lớp 3, 4, 5 cấp tiểu học, cấp THCS, cấp THPT).
Đối với lớp 1, lớp 2 cấp tiểu học, các trường chủ động lựa chọn những nội dung cần thiết, cơ bản, cốt lõi, phối hợp cha mẹ học sinh tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh ở nhà phù hợp với khung thời gian, điều kiện cụ thể và khả năng đáp ứng, hỗ trợ của gia đình học sinh.
Không tổ chức dạy học trực tuyến với giáo dục mầm non, duy trì hoạt động kết nối với gia đình, trẻ em bằng kênh liên lạc công nghệ thông tin phù hợp như Zalo, YouTube... hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh cho trẻ em hoạt động vui chơi tại nhà để đạt được mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi.
Phát hiện thanh niên là thợ cắt tóc mắc COVID-19 trong cộng đồng

Chốt cứng tại Hair salon Mẹ Ớt
Bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại cộng đồng là T.V.H. (nam, SN 2002), địa chỉ: Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Bệnh nhân làm nghề cắt tóc tại Salon Mẹ Ớt, số 36A Trần Quang Diệu, quận Đống Đa.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 23/10 thông báo khẩn, tìm người từng đến Hair Salon Mẹ Ớt, số 36A, Trần Quang Diệu, quận Đống Đa từ ngày 8/10 đến 22/10.
CDC khuyến cáo người dân tự cách ly, hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc Trạm Y tế phường Ô Chợ Dừa (0973044073), Trung tâm Y tế quận Đống Đa (02435625581), CDC Hà Nội (0969082115/0949396115) để được tư vấn, hướng dẫn.
Hai mẹ con la hét, nắm tóc cán bộ công an khi không được nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19


Hình ảnh mẹ con bà Bông gây rối tại trụ sở UBND phường 6, quận 8. Ảnh: Sỹ Hưng/Người lao động
Công an quận 8, TP.HCM hôm qua cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Bông (SN 1966) và Thái Kim Yến (SN 1994, con ruột của bà Bông, cùng ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".
Trước đó, ngày 15/10, bà Bông và Yến đến trụ sở UBND phường 6, quận 8 yêu cầu được nhận tiền trợ cấp đợt 3 do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chính quyền phường đã giải thích bà Bông không thuộc đối tượng được nhận tiền trợ cấp theo quy định, song cả 2 la hét, gây mất trật tự ở khu vực phát tiền trợ cấp.
Khi đó, cán bộ Nguyễn Thanh Bình (công tác tại Công an phường 6) yêu cầu mẹ con bà Bông không được gây rối. Bà Bông không chấp hành, còn lao vào dùng tay kéo áo và nắm tóc cán bộ Bình.
Cán bộ công an Nguyễn Thanh Mộng (công tác tại Công an phường 6) đang làm nhiệm vụ gần đó liền đến can ngăn thì bị Yến dùng tay đánh vào ngực.
Chưa dừng lại ở đó, cán bộ Bình còn bị bà Bông dùng 2 tay kéo áo, nắm tóc, cào vào tay gây trầy xước da ở tay. Tại trụ sở công an, hai mẹ con bà Bông tiếp tục la hét, không hợp tác làm việc với công an.
Nghệ sĩ Hồng Nga tiêm 4 mũi vaccine COVID-19 vì... quên

Nghệ sĩ Hồng Nga chia sẻ bà tiêm 4 mũi vắc-xin vì... quên
Nghệ sĩ Hồng Nga (SN 1946) đã có những chia sẻ thu hút sự chú ý về việc tiêm vaccine phòng COVID-19.
Theo đó, nghệ sĩ Hồng Nga cho biết bà đã tiêm 4 mũi vaccine vì... quên. Cụ thể, khi còn đang ở Mỹ, bà đã được tiêm 2 mũi vaccine. Vào tháng 4, khi trở về Việt Nam, bà ở một mình trong căn hộ chung cư thuộc phường Phạm Ngũ Lão, được gọi đi tiêm vaccine. Do không nhớ mình đã tiêm vaccine hay chưa, nghệ sĩ Hồng Nga tiêm thêm 2 mũi Pfizer khi có giấy mời. Sau tiêm, sức khỏe của bà bình thường.
Trong video được đăng tải, nghệ sĩ Hồng Nga giải thích: "Tôi lớn tuổi rồi nên không nhớ mình đã chích. Tại vì hôm trước đâu có biết, họ hỏi sao chưa đi chích, tôi kêu tôi cũng không nhớ có chích hay chưa. Nhưng cuối cùng thì vẫn đi chích cho chắc, tới chừng chích rồi thì mới nhớ ra... lỡ chích 4 mũi luôn. Chỉ tại mình không nhớ thôi".
Sau đó, nữ nghệ sĩ còn thể hiện một trích đoạn cải lương "Lan và Điệp" khiến những người chứng kiến thích thú. Khi được khen, Hồng Nga hài hước nói: "Người ta còn đi hát được mà, làm như người ta không còn đi hát vậy đó".
Về trường hợp tiêm 4 mũi vaccine của nghệ sĩ Hồng Nga, PGS-TS-BS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Liên Chi hội Hô hấp TP HCM, cho rằng thông thường sau 6 tháng, nhiều người có thể tiêm nhắc vaccine mũi thứ 3. Điều đó đúng với khuyến cáo nhưng nếu tiêm mũi thứ 4 trong khoảng cách 3-4 tuần với mũi thứ 3 thì không đúng về mặt khoa học.
Bác sĩ Ngọc lưu ý thêm, khoảng 6 tháng đến một năm sau mũi 2, có thể cần tiêm tăng cường. Tuy nhiên, vì quá lo lắng, nhiều người đã tiêm mũi thứ 3 sớm hơn thời gian quy định. Điều này rất dễ gây hại cho sức khỏe, dẫn tới viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, sốc phản vệ sau tiêm...
"Khi sản xuất vaccine phòng COVID-19, các nhà khoa học đã tính toán liều lượng rất kỹ và khoảng cách tối ưu để đạt hiệu quả cao nhất. Việc tiêm nhiều hơn, thời gian ngắn hơn có khi gây nguy hiểm cho sức khỏe" - BS Ngọc nói.
Thông tin mới nhất vụ chi nhầm tiền hỗ trợ COVID-19 ở Bình Dương
Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin tới báo chí liên quan thông tin chi nhầm tiền hỗ trợ COVID-19.
Ông Lê Minh Quốc Cường, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương nói: "Nếu tính tối đa 800.000 đồng/người cho cả hai chính sách hỗ trợ thì với 2.044 trường hợp đã chi trùng thì số tiền chưa tới 2 tỉ đồng và đã được thu hồi. Thông tin chi nhầm hàng trăm tỉ đồng tiền hỗ trợ phải thu hồi là không đúng".
Tại TX Tân Uyên có 23.039 trường hợp danh sách bị trùng, trong đó chỉ có 2.044 trường hợp đã chi tiền. Tại huyện Phú Giáo, có hơn 600 trường hợp danh sách bị trùng, nhưng đã chủ động phát hiện chưa chi tiền. Hiện tất cả 2.044 trường hợp chi trùng đã thu hồi xong.
Mời độc giả theo dõi video hấp dẫn trên giadinh.net.vn
Hải Phòng: Người từ vùng vàng và xanh sẽ tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly
Tin sáng 5/7: Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý quy định thời gian cấp đổi mới nhất từ Bộ Công an; Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Bộ Công an đã ban hành thông tư mới rút ngắn thời gian chờ cấp, đổi bằng lái xe; Người dùng đang sử dụng ứng dụng Zalo cần lưu ý thông tin này.
Công an cảnh báo khẩn đến hộ kinh doanh sử dụng loa chuyển khoản kết nối Wi-fi
Thời sự - 16 giờ trướcXuất hiện thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới liên quan đến loa chuyển khoản.
Hốt hoảng sờ trúng con rắn dài hơn 1m trên giường ngủ lúc nửa đêm
Thời sự - 18 giờ trướcĐang ngủ cùng con nhỏ, một người phụ nữ ở xã Cư Yang, Đắk Lắk bất ngờ sờ trúng một con rắn màu đen, dài hơn 1m ở trên giường.
CSGT Ninh Bình kịp thời cứu nam thanh niên định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử trong đêm
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Phát hiện một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử giữa đêm khuya, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng tiếp cận, động viên và khống chế an toàn, kịp thời ngăn chặn một vụ việc có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Hà Nội: Chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng chính thức cải tạo, xây dựng lại, bảo đảm an toàn cho cư dân
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Ngày 4/7, dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) chính thức được khởi công, đánh dấu bước khởi đầu trong việc thay thế công trình đã xuống cấp bằng một khu nhà ở mới, hiện đại, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, Hà Nội kích hoạt phương án ứng phó mưa lớn và dông lốc
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Chiều 4/7, bão số 1 (Maysak) cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km, duy trì sức gió cấp 9, giật cấp 11 và tiếp tục áp sát đất liền. Trước nguy cơ mưa lớn, dông lốc và ngập úng do hoàn lưu bão, Hà Nội đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".
Bão số 1 cách Quảng Ninh 90km, chuyên gia dự báo thời điểm gió mạnh, mưa to nhất
Thời sự - 22 giờ trướcBão số 1 Maysak hiện cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km về phía Nam, chuyên gia đã đưa ra nhận định thời điểm gió mạnh nhất cũng như mưa lớn nhất.
Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 và một ngày nghỉ vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
Thông tin mới nhất về bão số 1: Cách Móng Cái 210km, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rất lớn
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Bão số 1 Maysak đã xuống vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km về phía Đông Nam, cường độ cấp 8-9, từ sáng 4/7 đến hết 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn đến trên 500mm.
Tin sáng 4/7: Thay đổi mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân; Từ 15/8, người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe mô tô đều bị phạt đến 600.000 đồng?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ 1/7/2026, tổng mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân lên đến 307,4 triệu/năm; Từ 15/8, áp dụng quy định mới về mức phạt đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi khi sử dụng xe mô tô theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP.
Tin sáng 4/7: Thay đổi mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân; Từ 15/8, người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe mô tô đều bị phạt đến 600.000 đồng?
Thời sựGĐXH - Từ 1/7/2026, tổng mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân lên đến 307,4 triệu/năm; Từ 15/8, áp dụng quy định mới về mức phạt đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi khi sử dụng xe mô tô theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP.


