Tin sáng 26/1: Cháy căn hộ ở Hà Nội khi chủ nhà về quê ăn Tết; Đánh rơi hết tiền về quê sắm Tết, nam thợ hồ nhận được điều bất ngờ
GĐXH - Phát hiện có khói đen bốc ra từ căn hộ tầng 5 trên phố Tôn Thất Thiệp, người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.
Cháy căn hộ ở Hà Nội khi chủ nhà về quê ăn Tết
Ngày 25/1, một lãnh đạo UBND phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) xác nhận, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy căn hộ lúc chủ nhà vắng mặt về quê ăn Tết Nguyên đán. Tờ Đời sống & Pháp luật đưa tin.
Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h30 cùng ngày tại căn hộ tầng 5 khu tập thể phố Tôn Thất Thiệp (phường Điện Biên). Ngay khi phát hiện có khói đen bốc lên, người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Nơi xảy ra vụ cháy (Ảnh: MXH)
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế cháy lan và dập tắt đám cháy. Sau khoảng 15 phút, ngọn lửa đã được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Đánh rơi hết tiền về quê sắm Tết, nam thợ hồ nhận được điều bất ngờ
Ngày 25/1, anh Nguyễn Ngọc Minh (trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, đã trả lại số tiền nhặt được cho người đánh rơi là ông Phạm Văn Cư (56 tuổi, trú xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). VietnamNet đưa tin.
Anh Minh kể lại, khoảng 11h30 ngày 24/1, cha anh là ông Nguyễn Ngọc Bình đang dừng đèn đỏ ở khu vực cầu Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) thì nhặt được một gói tiền. Ông Bình chờ mãi không thấy ai quay lại tìm nên đã mang gói tiền về nhà, nhờ con đăng thông tin lên mạng xã hội tìm người đánh rơi.
Anh Minh cho biết, sau khi kiểm đếm thì số tiền cha anh nhặt được là 9,9 triệu đồng. Ngoài ra, có một tờ giấy kèm theo số tiền chỉ ghi thông tin ngày công làm thợ hồ, không có tên hay số điện thoại nào.
“Nghĩ người mất cũng đang xót ruột vì đây là số tiền lương mang về quê sắm Tết, nên tôi đăng bài lên mạng xã hội để tìm người. Sau khi đăng bài, có nhiều người đã liên hệ nhận vơ số tiền này, nhưng qua xác minh thì không đúng”, anh Minh kể.

Anh Minh đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm kiếm chủ nhân số tiền. Ảnh: Chụp màn hình
Đến chiều cùng ngày (24/1), một người đã gọi điện cho anh Minh xưng là cháu của người mất, xin nhận lại tài sản. Tuy nhiên, người này nói không đúng số tiền đánh rơi nên anh Minh nghi ngờ và từ chối trao trả.
"Một lúc sau, ông Cư đã trực tiếp liên hệ với tôi và nói đúng số tiền được gói trong tờ giấy chấm công. Ông ấy cũng nói đúng các thông tin có trong tờ giấy này nên tôi biết đã tìm đúng khổ chủ", anh Minh nói.
Theo anh Minh, thời điểm này ông Cư đã về quê ở Quảng Nam nên nhờ người cháu là anh N.T.A. (người ban đầu gọi điện cho anh Minh) đến nhận lại số tiền.
Ông Phạm Văn Cư chia sẻ, ông ở quê ra TP Đà Nẵng làm thợ hồ, khi gần tới Tết nhà thầu xây dựng đã hẹn ông ra khu vực cầu Hòa Xuân nhận lương.
“Lương tôi được 9,4 triệu đồng, nhà thầu lì xì thêm 500.000 đồng là 9,9 triệu đồng. Mừng quá nên tôi cất vội tiền vào túi áo ấm để mang về cho vợ sắm Tết. Thế nhưng không may rơi mất, đến khi phát hiện thì tôi quay lại tìm nhưng không thấy", ông Cư kể lại.
Tưởng tiền đã mất, ông Cư thẫn thờ chạy về quê và kể chuyện với gia đình. Sau đó ít phút một người cháu lên mạng xã hội và thấy được bài đăng của anh Minh đang tìm chủ nhân của số tiền đánh rơi.
Ông Cư nhìn ảnh và mừng rỡ khi đó đúng là tài sản quý giá của mình khi có hai tờ 200.000 đồng và tờ giấy chấm công, nên đã liên hệ anh Minh để xin nhận lại số tiền.
"Cháu của tôi đã nhận được số tiền trao trả lại. Thật sự tôi rất cảm ơn người đã nhặt được số tiền, đây là tài sản vô cùng lớn với gia đình tôi lúc này. Gia đình tôi năm nay không phải mất Tết...", ông Cư chia sẻ.
Giả danh thám tử tư lừa đảo trên không gian mạng
Các đối tượng giả danh thám tử tư, sử dụng công nghệ cao lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn vô cùng tinh vi, nhắm đến người có địa vị xã hội, uy tín hoặc có điều kiện kinh tế, bao gồm cả lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành. Tiền Phong online đưa tin.
Ngày 25/1, Đại tá Nguyễn Viết Ánh-Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, Công an tỉnh này vừa có văn bản gửi đến các sở, ban, ngành, địa phương về việc cảnh báo phương thức, thủ đoạn l ừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức giả danh thám tử tư .
Các đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn vô cùng tinh vi, nhắm đến người có địa vị xã hội, uy tín hoặc có điều kiện kinh tế, bao gồm cả lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị tuyên truyền, cảnh báo phương thức thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng
Theo Đại tá Nguyễn Viết Ánh, thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước cũng như tỉnh Quảng Trị xảy ra một số vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức giả danh thám tử tư. Các đối tượng tiến hành tìm kiếm, thu thập thông tin, hình ảnh, mối quan hệ của nạn nhân từ nhiều kênh khác nhau; sử dụng phần mềm công nghệ, trí tuệ nhân tạo cắt ghép hình ảnh nạn nhân vào các video clip nhạy cảm, khỏa thân, đồi trụy, tạo dựng bằng chứng giả để bịa đặt hành vi trái pháp luật hoặc đạo đức.
Sau đó đối tượng sử dụng sim “rác”, dịch vụ gọi điện thoại qua internet, thông quan email, dịch vụ SMS… để gọi điện, nhắn tin với danh xưng “thám tử tư” được ủy thác điều tra gây sức ép, tống tiền, chiếm đoạt tài sản . Nếu bị hại không thực hiện theo yêu cầu, chúng sẽ đăng tải các hình ảnh đã qua cắt ghép, chỉnh sửa lên các trang mạng xã hội nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây dư luận xấu ảnh hưởng đến uy tín của bị hại.
Qua công tác rà soát, các đối tượng thường nhắm vào nạn nhân là người có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội (gồm cả lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh).
Công an đề nghị các cơ quan, đơn vị quán triệt đến cán bộ, nhân viên bảo mật thông tin cá nhân, không chia sẻ thông tin hình ảnh cá nhân, hình ảnh người thân trong gia đình, hình ảnh nơi cơ quan làm việc trên các nền tảng mạng xã hội. Người dân chú ý luôn kiểm tra kỹ nguồn gốc thông tin trước khi chia sẻ, tương tác. Không truy cập vào các tập tin, đường dẫn lạ trên các hộp thư, trang thông tin điện tử. Cẩn trọng khi tiếp nhận các cuộc gọi, tin nhắn không rõ nguồn gốc. “Cần bình tĩnh, không hoang mang, không hoảng sợ khi nhận được các tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi đe dọa; tuyệt đối không chuyển tiền, không làm theo hướng dẫn của đối tượng, tránh bị chiếm đoạt tài sản. Khi xảy ra trường hợp tương tự, cần phản ánh kịp thời đến Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý”, Đại tá Nguyễn Viết Ánh khuyến cáo.
58 người thương vong do tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ Tết Ất Tỵ
Cụ thể, ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, cả nước xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 31 người. Thông tin trên được Cục CSGT (Bộ Công an) cung cấp chiều 25/1. So với cùng kỳ năm ngoái giảm 33 vụ, giảm 16 người chết, giảm 26 người bị thương. Thông tin trên VTC News.
Cũng trong ngày đầu nghỉ lễ, lực lượng CSGT xử lý 8.870 trường hợp vi phạm; tạm giữ 40 xe ô tô, 2.415 xe máy, 81 phương tiện khác; tước 649 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 874 trường hợp.
Trrong đó, 1.909 tài xế vi phạm nồng độ cồn; vi phạm về tốc độ với 2.222 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 40 trường hợp; quá khổ giới hạn với 6 trường hợp; chở quá số người quy định 94 trường hợp; vi phạm ma túy 20 trường hợp.

Một vụ tai nạn giao thông ở cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết. (Ảnh: Mai Thức)
Về tình hình giao thông, tại TP Hà Nội, từ chiều 24/1, lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều tuyến có tình trạng ùn tắc giao thông do quá tải phương tiện di chuyển khỏi Hà Nội đi các tỉnh thành, như: Vành đai 3, Vành đai 2 và một số tuyến trục chính xuyên tâm thành phố; trên các tuyến Quốc lộ 5, Cổ Linh, Nguyễn Văn Cừ, cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, đê Nguyễn Khoái lưu lượng đông, các phương tiện di chuyển chậm, không xảy ra ùn tắc.
Trên tuyến cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng, xe đông di chuyển chậm, không xảy ra ùn tắc giao thông.
Miền Bắc chuyển rét hại những ngày sát Tết Nguyên đán 2025
Theo cơ quan khí tượng, nước ta sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, do đó thời tiết miền Bắc sẽ rét sâu, có mưa, vùng núi cao khả năng có băng giá, sương muối trước Tết. Người Lao Động đưa tin.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trước Tết Nguyên đán, nước ta sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, do đó thời tiết miền Bắc sẽ rét sâu, có mưa, vùng núi cao khả năng có băng giá, sương muối trước Tết. Trong và sau Tết, không khí lạnh suy yếu, miền Bắc rét nhiều về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng ấm.
Cùng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Trung có mưa, mưa rào, ven biển mưa vừa, có nơi mưa to đến 29 tháng chạp. Sau đó chỉ còn mưa vài nơi, trời rét.

Miền Bắc mưa rét dài ngày đến Tết Nguyên đán.
Còn Nam Bộ thời tiết phổ biến ít mưa, ngày nắng oi, riêng khu vực miền Đông Nam Bộ khoảng ngày 28 đến 29/1 (tức 29 tháng chạp và mùng 1 Tết) có nơi dưới 20 độ C (về đêm và sáng) do tác động của gió mùa đông bắc.
Về đợt không khí lạnh mạnh kèm mưa tràn về nước ta, cơ quan khí tượng cho biết đêm 25/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.
Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ ngày 26/1 trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối; ở Trung Trung Bộ từ đêm 26/1, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi Bắc Bộ 6-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-17 độ; ở khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 16-19 độ.
Khu vực Hà Nội từ ngày 26/1 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 9-12 độ.
CSGT dùng xe đặc chủng đưa thai phụ đi cấp cứu lúc rạng sáng
Đang thực hiện nhiệm vụ lúc rạng sáng, Tổ công tác nhận được yêu cầu giúp đỡ từ người dân về việc đưa sản phụ đi cấp cứu. Liền sau đó, Đội CSGT-TT Công an TP. Hạ Long đã dùng xe đặc chủng đưa thai phụ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống.
Đại diện Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, vào rạng sáng 25/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) của đơn vị đã kịp thời dùng xe đặc chủng đưa một sản phụ đến bệnh viện cấp cứu .
Theo thông tin, vào koảng 3 giờ cùng ngày, Tổ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, Đội CSGT-TT (Công an TP. Hạ Long) do Thiếu tá Vũ Hải Đăng làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ theo kế hoạch trên tuyến đường Trần Phú (phường Cao Xanh, TP. Hạ Long) nhận được yêu cầu của người dân. Cụ thể, người này nhờ Tổ công tác hỗ trợ đưa người nhà đang mang bầu có dấu hiệu động thai đi cấp cứu.

Tổ công tác Đội CSGT-TT, Công an TP. Hạ Long bàn giao lại tài sản và phương tiện cho gia đình chị Nguyễn Thị Liên - thai phụ được đưa đi cấp cứu.
Theo đó, Tổ công tác phân công cán bộ sử dụng xe cảnh sát đưa sản phụ Nguyễn Thị Liên (SN 1990, trú tại TP. Hạ Long) và người nhà tới bệnh viện cấp cứu. Cùng với đó, Tổ công tác bố trí lực lượng đưa phương tiện, tài sản của người dân về cơ quan bảo vệ, trông giữ hộ.
Nhờ được can thiệp y tế kịp thời, đến sáng cùng ngày, sức khỏe của thai phụ đã ổn định, thai nhi không bị ảnh hưởng. Hiện, thai phụ đã được xuất viện về nhà theo dõi tiếp.

Giải cứu người phụ nữ bị mắc kẹt trong rừng 6 ngày do mưa lũ
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Ngày 28/7, Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) phối hợp với UBND xã Nhôn Mai (Nghệ An) đã tổ chức lực lượng cứu thành công bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1970, trú tại xã Nhôn Mai), người bị cô lập trong rừng suốt 6 ngày do mưa lũ.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ khả năng kiếm tiền: Bạn thuộc nhóm giàu sang nào?
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Tử vi tiết lộ, chỉ cần nhìn số cuối ngày sinh Âm lịch, bạn có thể phần nào đoán được khả năng tích lũy, làm giàu và cơ hội thành công trong tương lai. Những con số tưởng chừng vô tri này lại ẩn chứa nhiều bí mật thú vị về vận mệnh tài lộc.

Nam sinh ở Hà Nội bị đe dọa, dàn cảnh 'bắt cóc online' đòi 250 triệu đồng tiền chuộc
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Nam sinh đại học năm nhất tại Hà Nội vừa trở thành nạn nhân của một kịch bản lừa đảo tinh vi, khi các đối tượng giả danh công an để đe dọa, thao túng tâm lý và dàn dựng một vụ "bắt cóc online" nhằm chiếm đoạt tài sản. May mắn, Công an phường Ba Đình đã kịp thời vào cuộc, giải cứu thành công nam sinh này.

Toàn bộ thông tin về sự việc tài xế lái xe cứu thương ở Thái Nguyên 'không có bằng'
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Qua kiểm tra, cảnh sát giao thông tỉnh Thái Nguyên phát hiện tài xế xe cứu thương vi phạm 3 lỗi, trong đó người này không mang theo giấy phép lái xe.

Tin sáng 29/7: Nắng nóng mạnh toàn miền Bắc, Nam Bộ mưa to cục bộ; Thủy điện Thác Bà xả lũ khẩn cấp, Hà Nội và 3 tỉnh nhận cảnh báo
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Dự báo thời tiết hôm nay 29/7, miền Bắc nắng nóng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ gia tăng mưa; Chiều 28/7, hồ Thủy điện Thác Bà đã mở khẩn cấp 2 cửa xả mặt để đưa mực nước hồ về mức an toàn theo chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Từ nay, làm thủ tục bay bằng sinh trắc học trên VNeID tại tất cả các sân bay toàn quốc?
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết, các giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và công nghệ sinh trắc học đang giúp hành khách rút ngắn thủ tục, giảm ùn tắc tại các sân bay.

Tạm giữ tài xế xe công nghệ tông chết bé gái 4 tuổi ở TP.HCM
Pháp luật - 4 giờ trướcNgày 28/7, Công an phường Bình Hòa, TP.HCM (trước đây là TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ tài xế Hồ Công H (SN 1982, quê Nghệ An) để điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một bé gái 4 tuổi tử vong.

Hơn 310.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2025
Giáo dục - 4 giờ trướcTheo thống kê sơ bộ của Bộ GD-ĐT về công tác đăng ký xét tuyển năm 2025, số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2025 là 849.544 trên tổng số 1.160.033 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT.

Hàng triệu người tham gia BHYT 5 năm liên tục cần nắm rõ các quyền lợi được hưởng từ ngày 15/8/2025
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 15/8/2025, người tham gia bảo hiểm BHYT 5 năm liên tục được hưởng những quyền lợi gì theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP?

Miền Bắc nắng nóng có xu hướng mở rộng, thời gian nào cao điểm nóng nhất trong ngày?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng xu hướng mở rộng. Thời gian nóng nhất trong ngày từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều.

Bất ngờ những ngày cuối tháng 7, 4 con giáp này đón những điều mới
Đời sốngGĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp may mắn tuần này bất ngờ đón những điều mới trong những ngày cuối tháng 7.