Tin sáng 27/10: Tin vui lớn của người dân khi vào TP.HCM, Hà Nội; cuộc sống hiện tại của chủ nhân 15 con chó bị tiêu hủy như thế nào?
GiadinhNet - TP.HCM, Hà Nội không yêu cầu xét nghiệm người ở nơi khác vào địa bàn; vợ chồng chủ nhân của 15 chú chó bị tiêu hủy đã nguôi ngoai nỗi buồn, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới tại Cà Mau.

Phú Thọ: Hơn 150 giáo viên, học sinh nhiễm COVID-19, đóng cửa nhiều trường học

Tiêm vaccine cho công nhân, người lao động tại Công ty cổ phần May Pearl Việt Nam. Ảnh: Sở Y tế Phú Thọ
Tối 26/10, ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ cho biết, đến chiều tối cùng ngày, toàn tỉnh có 9 giáo viên và 145 học sinh nhiễm COVID-19.
Theo đó, các trường hợp này tại các trường học ở TP Việt Trì, thị xã Phú Thọ, huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh và huyện Tam Nông. So với ngày trước đó, số lượng ca mắc đã tăng lên 21 trường hợp.
Hiện tổng số cán bộ, giáo viên, học sinh vào diện F1 là 3.048 người, trong đó có 332 giáo viên và 2.716 học sinh. Tổng số cán bộ, giáo viên, học sinh vào diện F2 là 13.824 người, trong đó có 1.839 giáo viên và 11.985 học sinh.
Theo ông Lập, để đảm bảo an toàn cho học sinh, ngay khi phát hiện các ca mới, UBND tỉnh Phú Thọ đã có chỉ đạo cho học sinh một số địa phương tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Các địa phương này là TP Việt Trì, 3 huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông (xã Hương Nộn, Bắc Sơn), thị xã Phú Thọ (xã Phú Hộ).
TP.HCM, Hà Nội không yêu cầu xét nghiệm người ở nơi khác vào địa bàn

Người dân từ các tỉnh, thành khác vào TP.HCM, Hà Nội không cần giấy xét nghiệm trừ trường hợp đến từ nơi có dịch cấp 4 hoặc vùng phong tỏa.
Ngày 26/10, TP.HCM và Hà Nội ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động giao thông vận tải và thực hiện các biện pháp y tế đối với người từ địa phương khác đến 2 địa phương này.
Theo đó, người đến TP.HCM và Hà Nội không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2; không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân; chỉ xét nghiệm đối với trường hợp đến từ nơi có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng phong tỏa.
1 địa phương cho học sinh nghỉ học sau khi phát hiện 92 ca test nhanh dương tính cùng 1 trường
Tối 26/10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ở tỉnh Quảng Nam thông tin: Tỉnh này vừa ghi nhận 20 ca nhiễm COVID-19 và 112 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với SAR-CoV-2 tại huyện Nam Trà My.
Trong đó:
- Trong 20 ca nhiễm COVID-19 thì có 1 ca ở trường Tiểu học Kim Đồng, 1 ca ở trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trà Tập, 4 ca ở trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My và 2 ca ở trường THCS Trà Mai.
- Trong 112 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính, có 92 ca ở trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nam Trà My, 3 ca tại trường THCS Trà Mai, 2 ca tại trường tiểu học Kim Đồng.
Ngay sau đó, UBND huyện Nam Trà My đã quyết định cho học sinh ở các trường thuộc địa bàn này nghỉ học từ ngày 26/10 cho đến khi có thông báo mới. Các trường thuộc 2 xã này sẽ dừng hình thức học tập trung, chuyển sang dạy trực tuyến. Các học sinh thuộc diện F0 sẽ được đưa đi điều trị. Đối với trẻ dưới 16 tuổi sẽ thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày. Học sinh từ 16 tuổi trở lên thực hiện cách ly y tế tập trung trong vòng 14 ngày.
Ổ dịch tại huyện Nam Trà My được Sở Y tế Quảng Nam đánh giá là một ổ dịch khá phức tạp, lây nhiễm qua vài chu kỳ, đặc biệt đã xuất hiện trong trường học.
Lãnh đạo CDC Hà Nội nhận định về nguồn lây ổ dịch Quốc Oai với 30 ca nhiễm

Trụ sở TAND huyện Quốc Oai đang được phong tỏa.
Trao đổi với PV vào sáng 26/10, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đánh giá, ổ dịch trên địa bàn huyện Quốc Oai diễn biến hết sức phức tạp, số lượng F1 được xác định nhiều.
Về nguồn lây của ổ dịch này, theo ông Tuấn, bước đầu nhận định, ổ dịch này có thể bắt nguồn từ người đàn ông có địa chỉ tại thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai.
Bệnh nhân này cũng đã lây cho vợ, 2 con và 2 hàng xóm.
"Tuy nhiên, nguồn lây của người cư trú tại Thanh Oai từ đâu thì chúng tôi đang phải tiếp tục điều tra, xác minh", ông Tuấn nói và cho hay, trong thời gian tới, chắc chắn sẽ phát hiện thêm các ca nhiễm mới ở ổ dịch này.
TP.HCM lên phương án thay thế khi lực lượng quân y rút đi ra sao?
Theo báo Người lao động, hiện các lực lượng hỗ trợ chống dịch từ trung ương và các tỉnh thành đã từng bước rút quân khỏi TP.HCM. Theo kế hoạch trong tháng 11, lực lượng quân y đang chốt chặn tại các Trạm y tế lưu động tại thành phố cũng sẽ chính thức rút quân.
Kế hoạch sẵn sàng thay thế các chiến sĩ quân y và phát huy hiệu quả các trạm y tế lưu động đã được các ban chỉ đạo phòng chống dịch quận, huyện và thành phố Thủ Đức cùng ngành y tế thiết lập phù hợp với yêu cầu thực tế, bao gồm cả đội hình dự bị để kịp thời huy động khi cần thiết.
Để luôn sẵn sàng ứng phó với dịch và thực hiện chức năng khám, chữa bệnh thông thường cho người dân, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các bệnh viện công lập và tư nhân đang chuyển đổi những khu vực cách ly F0 trước đây trở thành các đơn vị hoặc các khoa COVID-19.
Các tỉnh, thành dự kiến lịch trở lại trường ra sao khi không thuộc vùng cam, vùng đỏ?

Những học sinh đầu tiên ở TP.HCM trở lại trường sau 165 ngày nghỉ do dịch COVID-19
Bà Rịa – Vũng Tàu được xếp ở cấp độ 1. Địa phương này có 4 huyện với 61 phường, xã thuộc vùng xanh, 4 huyện và 22 phường xã thuộc vùng vàng.
Tuy nhiên, theo bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thì trừ huyện Côn Đảo tiếp tục dạy học trực tiếp, Sở đã đề nghị UBND tỉnh tiếp tục cho phép tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình đến hết học kỳ I.
Bà Châu cho biết lý do là hiện nay, các huyện, thị xã, thành phố vẫn đang sử dụng nhiều trường học làm khu cách ly y tế tập trung. Dự kiến đến hết tháng 10 này, số lượng trường học chưa bàn giao lại là 41 trường.
Ngoài ra, cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành giáo dục đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 mới đạt gần 96%, mũi 2 hơn 32%. Học sinh các cấp cũng chưa được tiêm vắc xin. Một số giáo viên và học sinh còn ở ngoài tỉnh do thực hiện giãn cách xã hội đang quay về tỉnh chưa đầy đủ và phải thực hiện cách ly theo quy định...
Cũng ở cấp độ 1, nhưng Hà Nội vẫn cho học sinh học trực tuyến, chưa "hẹn" ngày mở lại trường, kể cả ở khu vực ngoại thành trong hơn hai tháng qua không có ca mắc COVID-19 nào.
Ngày 18/10, Sở GD-ĐT Hà Nội có văn bản đề xuất cho học sinh 18 huyện, thị ngoại thành và một số khối lớp của 12 quận nội thành học trực tiếp từ 25/10. Ngoài ra còn có 3 kịch bản khác cho học sinh trở lại trường theo từng khối hoặc toàn bộ các cấp. Phương án cho học sinh toàn thành phố trở lại trường dự kiến thực hiện vào 17/1/2022.
Cuộc sống hiện tại của chủ nhân 15 con chó bị tiêu hủy ở Cà Mau

Ông Minh Hùng (49 tuổi) cho biết vợ chồng ông đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, chuẩn bị được xuất viện.
"Vợ chồng tôi tính dựng chòi trên miếng đất của người bạn ở Cà Mau để ở. Về số tiền được tặng, chúng tôi muốn xây một cái chuồng nho nhỏ để nuôi chó. Lúc mới xảy ra sự việc, tôi không dám cho vợ xem lại những hình ảnh, video về mấy con chó. Vợ tôi cứ khóc hoài, tôi cũng an ủi cổ rất nhiều lần. "Con" nó đã đi rồi, bây giờ mình chỉ tập trung điều trị bệnh thôi.
Chúng tôi dự định sẽ nhận nuôi đàn chó khác, chó người ta có lòng tặng mình, hoặc không muốn nuôi nữa. Mình thương chó đó nên sẽ tiếp tục nuôi nấng chúng", ông Hùng nói.
Tại khu cách ly, vợ chồng ông Hùng không có nhiều triệu chứng. Ông chỉ bị sốt một lần vào giai đoạn di chuyển về Cà Mau. Vợ chồng ông hiện đã khỏe mạnh, chờ ngày xuất viện.
Đối với ông Hùng, những chuyện đã qua vợ chồng ông không muốn giận hờn ai, cũng không muốn nhắc lại.
Trong giai đoạn "căng thẳng" nhất, ông Hùng đã nhận được hàng chục cuộc điện thoại mỗi ngày. Điều này dẫn đến việc ông bị mệt mỏi về tinh thần, phải khóa điện thoại.
Ông Hùng chia sẻ thêm: "Có nhiều người họ gọi quấy rối, chửi mắng tôi là "ăn thịt chó phải không". Tôi và vợ rất áp lực phải khóa điện thoại mấy ngày, mãi nay mới dám mở lại. Tôi cũng không cho vợ xem tin tức trên mạng xã hội nhiều vì sợ cô ấy suy sụp tinh thần, không điều trị bệnh được.
Những ngày qua ở khu cách ly, người ta lo lắng cơm nước ngày 3 bữa. Tôi cố gắng ăn uống đầy đủ hơn để có sức đề kháng vượt qua COVID-19. Bây giờ sắp được về nhà, mình cũng vui nhưng chưa tính đến tương lai thế nào".
Mời độc giả theo dõi video hấp dẫn trên giadinh.net.vn
Xác định được nguồn lây của ổ dịch huyện Quốc Oai

Miền Bắc lại chuẩn bị đón mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão?
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, trong tối và đêm 6/9, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão (cơn bão số 7), cường độ mạnh nhất khi vào Trung Quốc. Tuy nhiên, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ.

Xe chở rác tông chết học sinh lớp 6 trong khuôn viên trường nội trú
Thời sự - 3 giờ trướcTrong lúc thu gom rác ở trường học tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, chiếc xe chuyên dụng tông vào một học sinh lớp 6 khiến nạn nhân tử vong.

Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới, gió giật cấp 8 và khả năng mạnh thành bão
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông với sức gió giật cấp 8. Trong những giờ tới khả năng mạnh thành bão.

Miền Bắc lại mưa lớn sau nắng nóng?
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục có nắng nhiều, mức nhiệt cao nhất nhiều nơi lên đến 35-36 độ. Đến chiều tối, mưa dông chỉ xuất hiện ở vài nơi khu vực miền núi.

Thời tiết Hà Nội: Vì sao Thủ đô đã sang thu mà vẫn nắng nóng 36°C?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, dù đã lập thu nhưng nắng nóng ở Hà Nội và khu vực miền Bắc trong thời điểm này là bình thường, nằm trong quy luật tự nhiên.

Vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy: Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm các bên liên quan
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (TP Hà Nội), yêu cầu các bộ, ngành và UBND TP Hà Nội khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm vụ cháy.

Dự báo thời điểm không khí lạnh xuất hiện trong thời gian sắp tới
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ông Hoàng Đức Cường (Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn) cho biết, dự báo không khí lạnh đến sớm, từ tháng 10. Khi kết hợp với hoàn lưu các cơn bão sẽ gây ra mưa lũ phức tạp ở các tỉnh miền Trung.

Tin sáng 5/9: Bỏ đề xuất tính thuế 20% trên lãi từng lần chuyển nhượng bất động sản; Dự kiến lương giáo viên tăng, thêm nhiều nhất 5-7 triệu đồng/tháng
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong dự thảo mới nhất, Bộ Tài chính bỏ đề xuất tính thuế 20% trên lãi từng lần chuyển nhượng bất động sản; Bộ GD-ĐT đang hoàn thiện dự thảo quy định chi tiết về tiền lương, phụ cấp và các chính sách thu hút, hỗ trợ giáo viên...

Thủ tướng trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà
Thời sự - 1 ngày trướcChiều 4/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 8 bộ, cơ quan, trong đó có Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà.

Cận cảnh những 'quả bom nổ chậm' dưới gầm cầu ở Hà Nội
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Dù pháp luật không cho phép, vậy nhưng do nhu cầu về giao thông tĩnh quá lớn, không gian dưới các gầm ở Hà Nội vẫn được tận dụng làm nơi trông giữ phương tiện. Thực tế này đang kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng, đặc biệt là sau sự cố cháy bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy ngày 30/8 vừa qua.

Những trận mưa lớn lại sắp trút xuống miền Bắc sau ngày nắng?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng mạnh cả ngày. Từ khoảng 9-13/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.