Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 3/10: Xác minh clip chồng livestream đánh tới tấp vợ đang mang bầu; diễn biến mới nhất vụ hot girl Bắc Giang Tina Dương

Thứ hai, 06:44 03/10/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Chủ tịch UBND phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho biết cơ quan công an đang điều tra, xác minh nội dung đoạn clip người đàn ông hành hung vợ được cho là ở địa bàn phường; chiếc ô tô màu trắng đã được đưa về Công an TP Phan Thiết để tiến hành giám định các thông số, định giá tài sản, phục vụ việc điều tra, xác minh liên quan đến hành vi của Tina Dương.

Tin sáng 2/10: Hà Nội "thay áo mới" cho vườn hoa Con Cóc; VTV không còn Ban Thanh thiếu niênTin sáng 2/10: Hà Nội 'thay áo mới' cho vườn hoa Con Cóc; VTV không còn Ban Thanh thiếu niên

GiadinhNet - Quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) sẽ cải tạo đá lát vỉa hè, đường dạo, đồng thời bổ sung cây xanh… cho vườn hoa Con Cóc rộng 4.240m2, trước quảng trường Ngân hàng Nhà nước; từ ngày 15/10, kênh VTV6 sẽ được thay thế. Nhiều BTV cũng đã gửi lời tạm biệt đến kênh truyền hình quen thuộc suốt 15 năm qua của khán giả.

Hà Nội sẽ bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong các thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Văn bản về việc triển khai ngay các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn thành phố từ nay đến hết năm 2022.

Cụ thể, về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 từ nay đến hết năm 2022, thành phố đưa vào vận hành chính thức Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công thành phố và Hệ thống "một cửa" điện tử dùng chung ba cấp của thành phố.

Thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an nghiên cứu giải pháp triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức xác thực mức 2 trong việc thu nhận hồ sơ định danh điện tử cho công dân trên địa bàn thành phố, báo cáo Ban Chỉ đạo 06 thành phố trong tháng 9/2022.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ định danh điện tử bảo đảm đến hết năm 2022, 100% công dân trên toàn thành phố được cấp định danh điện tử, phục vụ việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và giao dịch điện tử.

Về việc tuyên truyền để người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VneID và các dịch vụ công trực tuyến của thành phố, Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố tham mưu Ban Chỉ đạo 06 thành phố giải pháp để công khai cho nhân dân trên địa bàn thành phố về các nội dung mục tiêu: 100% công dân được cấp định danh điện tử, cài đặt ứng dụng VneID; 100% công dân được cấp chữ ký số.

Đối với việc thực hiện tái cấu trúc các thủ tục hành chính và tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành của thành phố tiến hành rà soát, tái cấu trúc các thủ tục hành chính, đặc biệt lưu ý việc bỏ thành phần hồ sơ là Chứng minh nhân dân/căn cước công dân và sổ hộ khẩu giấy /sổ tạm trú giấy trong các thủ tục hành chính

Kiểm lâm dùng thuốc gây mê cứu khỉ đuôi lợn 20 năm tuổi

Tin sáng 3/10: Kiểm lâm dùng thuốc gây mê cứu khỉ đuôi lợn 20 năm tuổi;  - Ảnh 2.

Khỉ đuôi lợn 20 năm tuổi sống tại nhà người dân tại TP Thủ Đức (TP.HCM). Ảnh: Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

Ngày 1/10, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa nhận một con khỉ đuôi lợn do ông Nguyễn Quang Hữu (61 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) tự nguyện giao nộp.

Đến tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm đã tiến hành gây mê khỉ rồi đưa con vật về cứu hộ, chăm sóc sức khỏe trước khi thả về tự nhiên. Con khỉ này đã 20 năm tuổi, được một người nuôi khoảng 10 năm, sau đó ông Hữu tiếp tục nuôi trong khoảng 10 năm.

Lo sợ khỉ sổng chuồng và gây hại cho người dân nên người đàn ông giao cho cơ quan chức năng với mong muốn con khỉ được thả về môi trường tự nhiên.

Con khỉ đuôi lợn trên được lực lượng kiểm lâm xác định là khỉ cái, có trọng lượng khoảng 6 kg, tên khoa học là Macaca leonina, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Đặng Lê Nguyên Vũ: 'Sẽ chọn ngành công nghệ dù có đi du học hay không'

Tin sáng 3/10: Hà Nội sẽ bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong các thủ tục hành chính; diễn biến mới nhất vụ hot girl Bắc Giang - Ảnh 3.

Đặng Lê Nguyên Vũ đã chứng minh mình xứng đáng với biệt danh "vua tốc độ" ở Olympia năm thứ 22.

Ngay sau khi giành vòng nguyệt quế, Nguyên Vũ nói với Zingnews cậu luôn mong muốn theo đuổi các ngành Công nghệ thông tin, dù tương lai sẽ du học hay học trong nước.

Liên tục dẫn đầu trong trận chung kết, bị rượt đuổi sát nút bởi người về thứ hai, trả lời đúng ở câu hỏi cuối cùng, Đặng Lê Nguyên Vũ đã chứng minh mình xứng đáng với biệt danh "vua tốc độ" ở Olympia năm thứ 22.

Vừa nhận vòng nguyệt quế, nam sinh THPT Bắc Duyên Hà được vây quanh với người thân, bạn bè. Đây là những người đã đồng hành cùng cậu trên hành trình mang cầu truyền hình và chức vô địch đầu tiên về cho quê hương Thái Bình.

Khi được hỏi về hành trình sau Olympia, Nguyên Vũ chia sẻ cậu còn 6 tháng nữa mới tốt nghiệp THPT, còn thời gian để tiếp tục suy nghĩ về việc sẽ học tập ở đâu.

"Nếu đi học, em chắc chắn chọn ngành Công nghệ thông tin, ngành chủ chốt cho kinh tế Việt Nam, thế giới và có thể đóng góp trong tương lai. Em cũng rất quan tâm đến các ngành nghề, lĩnh vực truyền thống, mong muốn vừa phát triển kinh tế tiến bộ, vừa giữ gìn bản sắc quê hương", Nguyên Vũ nói.

Diễn biến mới nhất vụ hot girl Bắc Giang Tina Dương

Tin sáng 3/10: Hà Nội sẽ bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong các thủ tục hành chính; diễn biến mới nhất vụ hot girl Bắc Giang - Ảnh 4.

Chiếc ô tô được Tina Dương thuê rồi bán lại đã được đưa về Công an Phan Thiết. Ảnh: DT

Sáng 2-10, chiếc ôtô VINFAST LUX A2.0, biển số 51H – 242.74 đã được Công an TP Phan Thiết đưa từ tỉnh Ninh Bình về tỉnh Bình Thuận để phục vụ điều tra dấu hiệu Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Tina Dương (tên thật N.T.V.A, SN 1995, trú tỉnh Bắc Giang) khi thuê rồi bán chiếc xe trên.

Chiếc ô tô màu trắng này đã được đưa về Công an TP Phan Thiết để tiến hành giám định các thông số, định giá tài sản, phục vụ việc điều tra, xác minh liên quan đến hành vi của "hot girl" Bắc Giang.

Xác minh clip chồng livestream đánh tới tấp vợ đang mang bầu

Ngày 2/10, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút với nội dung người phụ nữ đang mang bầu nghi bị chồng đánh tới tấp.

Chủ tịch UBND phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) Nguyễn Tiến Trung cho biết, cơ quan công an đang điều tra, xác minh nội dung đoạn clip người đàn ông hành hung vợ được cho là ở địa bàn phường.

Theo đó, đoạn clip dài hơn 2 phút được phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội Facebook quay lại cảnh một người đàn ông đang hành hung vợ. Đáng nói, người vợ này đang mang bầu.

Theo nội dung clip, người đàn ông cho rằng sau khi đi ăn cưới về thì thấy áo của mình bị vợ dùng kéo cắt rách. Đồng thời, người này tức tối khi nói rằng vợ mang mắm tôm lên phòng đáp vào người.

Sau đó, người đàn ông liên tục chửi bới và lao tới đánh tới tấp vào đầu của người vợ khiến nạn nhân chảy máu mũi. Chưa dừng lại, người đàn ông này còn dùng chân ấn ghì đầu vợ xuống nền nhà tiếp tục chửi bới dọa đánh chết.

"Phía công an phường đã tiếp nhận và đang xác minh clip xảy ra ở địa điểm nào của phường để xử lý", ông Trung thông tin.

Nữ sinh 9X bỏ việc ổn định để kiếm việc cho người khiếm thị

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 1 ngày trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 ngày trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 2 ngày trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Top